Chương 1.
Bên ngoài bệ cửa sổ, Thủ Đô Nước Pháp đã bắt đầu lắp lối những ánh đèn noel.
Paris vốn hoa lệ với những toà kính trúc cổ kín, khi rơi vào tháng 12. Nó càng được điểm xuyết bằng những màu sắc rực rỡ của ánh đèn noel.
Chỉ tiếc thay, vì một căn bệnh quái ác mà tôi không thể ra ngoài được nữa. Nhìn xuống con đường đã bắt đầu có vài bóng người đi lại, mắt tôi khẽ dừng lại ở phía đèn đường — Có hai người đang ôm lấy nhau một cách thắm thiết. Chắc đó là một cặp tình nhân chăng?
*Cạch*
Tiếng mở cửa cách ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Quay đầu lại nhìn.
Thì ra chỉ là một cô hầu trong nhà, có điều cô ta trông khá xa lạ. Là một người mới đến sao hay do tôi không ít ra ngoài nên chẳng hay tin gì?
Nếu là người hầu mới đến thì ít nhất cô ta cũng được dạy phải gõ cửa trước khi vào trong phòng của tôi cơ mà?.
” Bữa sáng tốt lành, cậu chủ Joen. Trời vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm một chút đi. Khi bác sĩ tâm thần mới đến, tôi sẽ gọi cậu dậy ”
Bác sĩ tâm thần mới? Tôi không hề biết gì về điều này. Một sự bàng hoàng dâng lên trong lòng tôi, nhưng rồi lại bị thay thế bằng sự không hài lòng.
Giọng tôi đã có phần gắt gỏng “ Gì cơ? Sao lại đổi người?. Cô ấy đang làm tốt mà? ”
“ Là... là phu nhân và ông chủ bảo cô bác sĩ Julianna đã nộp đơn xin nghỉ vì bận rộn...thưa..thưa cậu ”
Nghe đến thế, cảm xúc có phần xáo trộn. Vừa bàng hoàng vì quá đột ngột, vừa tức giận vì bản thân không được quyết định. Đây cũng không phải là lần duy nhất họ làm thế với tôi.
Có phải trong mắt họ, tôi chỉ là một cậu con trai mắc PTSD và dễ nóng nảy khi ai đó không làm theo ý mình. Nên họ nghĩ đó chẳng bao giờ là chuyện tôi có quyền được biết.
“ Hừm! Đi chuẩn bị bữa sáng đi! ”
“ Vâng...ạ!! Tôi sẽ đi liền. Thưa cậu chủ..!! ”
*Sầm
————
(Góc nhìn: Bác Sĩ Hambert)
31 tuổi, trong những năm hành nghề, chưa có ca phức tạp nào mà tôi chưa từng trải qua. Lần này, tôi được một cặp vợ chồng giàu có nhà Bernard mời về để điều trị bệnh cho đứa con trai của họ.
Khi họ tìm đến tôi, họ trông có vẻ tuyệt vọng. Họ nói về đứa con trai mắc PTSD, và tính khí không quá tốt của cậu — Tính khí không quá tốt là thế nào chứ?
Là nóng nảy đập đồ, hay khóc lóc quá nhiều. Đối với tôi, chắc cũng chỉ là một ca bình thường mà thôi.
Họ xin tôi hãy chấp nhận điều trị cho con trai của họ, hiện tại tôi hiếm khi nhận những cuộc điều trị kéo dài thế này. Nhưng tôi vẫn nhận, chỉ vì tôi muốn biết — Cậu con trai kia, thật sự có như lời họ kể hay là không?
——
Dừng chân trước cửa một tòa nhà Hôtel particulier có biển số là 15, tôi chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn rồi mới bấm chuông.
Người ra mở cửa cho tôi là một cô hầu trẻ. “ Anh là bác sĩ Hambert Richard ”
“ Đúng. Là tôi ”
“ Vâng thưa anh. Mời anh vào trong ”
Cô tránh sang một bên cho tôi bước vào, sau đó đóng cửa sau lưng tôi.
“ Để tôi dẫn anh đi gặp cậu chủ Joen ”
Bước theo sau lưng cô đi lên cầu thang xoắn ốc rồi dừng lại trước một cánh cửa của một căn phòng.
Cô gõ cửa “ Thưa cậu Joen. Bác sĩ tới rồi ạ. ”
“ Vào đi. ” Một giọng nam cất lên từ trong phòng.
Trước khi tôi mở cửa định vào. Người hầu khẽ nhắc tôi “ Tính khí của cậu Joen có phần.. không được ổn định cho lắm.. ”
Tôi gật đầu, “ Cảm ơn cô đã nhắc. ”
“ Thế tôi xin phép đi đây. Nếu anh cần gì chỉ cần gọi điện bằng điện thoại trong phòng là được ”.
“ Được. ” Gật đầu, khẽ mỉm cười với cô.
——
Khi bước vào, mắt tôi nhìn xung quanh phòng một lượt rồi mới dừng thẳn lại ở bóng dáng một người đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ và đọc sách.
Đúng như bức hình trong hồ sơ bệnh án. Cậu có dáng vẻ không quá gầy, làng da trắng bạch và mái tóc xoăn vàng óng tự nhiên. — Nếu không giữ hồ sơ bệnh lý của cậu, tôi không nghĩ cậu đã là một người 28 tuổi.
Tôi khẽ ho một tiếng “ Thưa cậu Joen. Xin lỗi vì đã làm phiền đến không gian chung của cậu. Tôi là bác sĩ Hambert Richard, và là người sẽ đồng hành cùng cậu trong việc điều trị ”.
“ Ừm. ” Cậu chỉ ngướng lên nhìn tôi một chút, rồi lại quay về với quyển sách trên tay.
Tôi bước lại gần, cởi áo khoác ngoài rồi mới ngồi xuống ghế đối diện cậu. “ Phiền cậu Joen có thể cất quyển sách sang một bên ”
“ Tại sao tôi phải làm thế? ”
“ Tôi đến để trị liệu cho cậu, không phải đến để ngồi một chỗ và nhìn cậu đọc sách. ”
“ Thôi được. ”
“ Vì chỉ mới là ngày đầu tiên. Chúng ta sẽ làm quen với nhau trước. ” , lấy một tờ giấy và bút chì từ trong chiếc briefcase. Sau đó đưa cho cậu.
“ Tôi yêu cầu cậu viết hoặc vẽ bất kỳ điều cậu muốn vào đây. Sau khi xong, cậu cứ báo cho tôi. ”
“ Tại sao tôi phải làm điều này? ”
“ Vì tôi không thể dựa vào vài tờ giấy chuẩn đoán mà lập ra cả một liệu trình riêng cho cậu được đâu cậu Joen à. Đây chỉ mới là bắt đầu. ”