THẮNG CẢ ĐƯỜNG ĐUA LẪN ĐƯỜNG TÌNH
Tác giả: 《Hannie♡Aurora》
Ngôn tình;Ngọt sủng
Đoàn xe phân khối lớn đang di chuyển dọc theo đại lộ liên bang. Theo kế hoạch, nhóm bạn thân của Chase Russell sẽ đi thẳng từ Boston về hướng Washington D.C để tận hưởng kỳ nghỉ hè.
Thời tiết tháng sáu bờ Đông chiều lòng người, gió tạt thẳng vào lồng ngực kèm cái nắng đặc trưng, đủ để kích thích bất kỳ gã đam mê tốc độ nào.
Đến biển chỉ dẫn giao lộ, Chase nheo mắt nhìn qua lớp kính bảo hộ mũ full-face. Bên trái là cao tốc 95 Nam về hướng Washington, bên phải là cầu George Washington để vào trung tâm New York. Đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Giờ này chắc cô nàng tóc vàng bướng bỉnh kia vừa bò ra khỏi giường sau một đêm thức trắng ở phòng thu.
Chase nhếch mép, giơ tay trái ra hiệu cho Marcus đang chạy ngay phía sau. Thay vì xi nhan nhập làn đi Washington, anh đột ngột về số, bóp côn rồi bẻ lái gắt sang phải. Tiếng động cơ chiếc H2R gầm lên 1 tiếng xé tai, lao thẳng về hướng New York.
“Lồl má, Chase! Mày đi đâu đấy?!” Tiếng hét của Marcus vang lên trong bộ đàm nội bộ gắn ở mũ bảo hiểm, lẫn trong tiếng gió ù ù.
Chase bật cười, chất giọng khàn khàn mang theo sự cợt nhả đặc trưng vang lên qua microphone:
“Tao đi chọc chó. À không, đi chọc người yêu cũ. Tụi mày cứ về Washington trước đi, đặt sẵn mồi với bia cho tao, ngày mai tao tới!”
“Thằng chó này! Mày lại đi New York để lò vi sóng với Cynthia nữa!? 2 đứa bây chia tay 2 năm rồi đó?!”
“Chia tay thì chia tay, liên quan éo gì đến việc tao muốn đi tìm em ấy?” Chase vặn ga mạnh hơn. Chiếc xe lao đi với vận tốc xấp xỉ 180 km/h, bỏ lại tiếng chửi thề bất lực của nhóm bạn thân.
Đối với thế giới, Chase Russell là tay đua F1 trẻ tuổi tài năng của đội Scuderia Ferrari, là kẻ sở hữu những cú ôm cua tử thần và nụ cười làm tan chảy các em gái mưa.
Nhưng đối với Cynthia Walker, anh chỉ là tên bạn trai cũ từ thời cấp 3, mặt thì dày, tâm thì đen, nhưng lại là kẻ duy nhất trên đời biết rõ mọi sở thich 3 chấm nhất cô.
Chase biết rất rõ lịch trình của cô - 1 siêu sao nhạc Pop hàng đầu thế giới, người vừa ẵm 4 chiếc cúp Grammy và thống trị Billboard Hot 100 suốt 6 tuần qua, hiện tại đang có 3 ngày nghỉ ngơi hiếm hoi tại nhà trước khi bắt đầu world tour.
Bản tin giải trí sáng nay vừa đưa tin: “Cynthia Walker xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi tại New York, nghi vấn sụt cân nghiêm trọng vì áp lực” kèm theo hình ảnh cô hút 1 điếu thuốc lá.
- [“Nhìn bả gầy trơ xương kìa, áp lực world tour kinh khủng vaiz? Hãng đĩa bóc lột vừa vừa thôi chứ!”]
- [“Nhớ ngày xưa hồi còn quen tay đua F1 kia nhìn bả có da có thịt, được chiều như công chúa, giờ thì…”]
- [“Hút thuốc luôn kìa, sụp đổ hình tượng quá. Danny quản lý kiểu éo gì vậy=))))???”]
Bức ảnh đó đã treo trong đầu Chase suốt cả ngày. Anh không chịu nổi cái suy nghĩ người con gái từng được anh chiều hư, suốt ngày rúc vào lòng anh đòi ăn bánh macaron, nay lại gầy gò đến mức lộ cả xương quai xanh.
Xe vào đến Manhattan khi hoàng hôn vừa buông xuống, nhuộm đỏ những bức tường kính của các tòa nhà chọc trời. Đường phố New York giờ cao điểm là 1 cơn ác mộng của xe hơi, nhưng lại là sân chơi cho 1 tay lái chuyên nghiệp như Chase. Anh dừng lại ngay trước cổng vòm bảo vệ của tòa Cynthia đang ở.
Chase cởi mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc màu cam. Anh vuốt ngược tóc ra sau, nở nụ cười với tay bảo vệ quen thuộc ở sảnh:
“Chào Joe. Cục bông của tôi có nhà không?”
Joe nhìn anh, thở dài một tiếng bất lực. Cả cái sảnh chung cư này lạ gì gã bạn trai cũ mặt dày của cô Walker nữa.
"Cậu Russell, cô Walker dặn nếu cậu còn vác mặt đến thì tôi được phép thả chó ra cắn đấy."
"Thôi nào Joe, em ấy nuôi mỗi con mèo Anh lông dài, hôm trước còn nằm ngủ trên bụng tôi kia kìa."
Chase nháy mắt, thản nhiên đi vòng qua quầy, bấm dãy số 0104 vào cửa an ninh nội bộ. Ngày sinh nhật của anh. Cynthia từng thề độc là sẽ đổi cái mã này ngay đêm hai đứa chia tay, thế mà hai năm rồi vẫn trơ trơ ra đấy.
Căn hộ của Cynthia Walker rộng hơn 400 m2, thiết kế tối giản và rất ít đồ đạc - Vì cô lười, lười chảy thây ra. Cúp Grammy thì lăn lóc trên nóc tủ, lông mèo thì rơi đầy nhà mà vẫn chưa ai dọn. Đặc biệt là mùi nước hoa lại bị khói thuốc lấn át.
Cynthia đang nằm ườn trên sofa. Cô mặc 1 chiếc áo của... Chase (anh nhận ra ngay cái logo đội đua cũ của mình trên ngực áo). Gương mặt xinh đẹp như búp bê Barbie của cô lúc này đang xị xuống, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng để duyệt concept cho bìa album mới.
“Cạch” - Tiếng động ở cửa vang lên khiến Cynthia khó chịu.
Cô quát mà không thèm ngẩng đầu lên:
“Danny, tôi đã bảo là tối nay không ăn salad cơ mà? Mang cái thứ xanh lè đó biến khỏi mắt tôi ngay trước khi tôi ném cái cúp Grammy vào đầu anh!”
“Salad thì anh không có, nhưng có 1 gã đàn ông đẹp trai tóc cam cao 1m85 cơ bụng 8 múi đây. Có tiếp không?” - Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm điệu lười biếng và cợt nhả vang lên từ phía cửa.
Cynthia sững người. Cái giọng nói này, dù có chết cô cũng không thể nhầm lẫn được. Cô bật dậy khỏi sofa, trố mắt nhìn Chase đang thản nhiên quăng cái mũ bảo hiểm lên bàn rồi tự tiện lột áo khoác vứt lên giá.
"Chase Russell?!" Cynthia suýt thì tông giọng lên tới quãng tám.
“Em lại bỏ bữa đúng không?” Giọng của anh đột ngột trầm xuống, mang theo áp lực.
“Không liên quan đến anh!” Cô vùng vẫy. “Tôi là ca sĩ, tôi cần giữ dáng! Anh quản được chắc?”
“Giữ dáng cái con khỉ.” Anh hừ 1 tiếng, buông cổ tay cô ra, nhưng ngay giây tiếp theo, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi người bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.
“Á! Chase Russell! Buông tôi xuống! Anh làm cái trò gì đấy?!” Cô hoảng hốt, giãy giụa trên không trung, bấu chặt vào vai áo anh.
“Đi phượt.”
“Hả?? Anh điên rồi à? Bây giờ là 5 giờ chiều! Tôi còn có cuộc họp online với hãng đĩa vào ngày mai!”
“Hủy đi.”
Chase bế Cynthia đi thẳng ra phía cửa.
“Hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp để đưa cục bông này đi hít thở không khí trong lành. Tiện thể dạy dỗ lại xem ai mới là người có quyền quản em.”
“Chase Russell, anh là đồ tồi! Đồ độc tài!”
Chiếc Kawasaki Ninja H2R lao vút ra khỏi đường hầm Lincoln, hướng thẳng về phía đường cao tốc Long Island.
Cynthia phải ngồi ở Chase. Cái mũ bảo hiểm dự phòng màu hồng cánh sen - Chase luôn mang theo nó bên mình, 1 trò đùa mà anh dùng để trêu tức cô suốt ngần ấy năm.
Tốc độ chiếc H2R quá kinh khủng. Gió quật mạnh đến mức Cynthia có cảm giác chỉ cần lơi tay một chút là bay khỏi yên xe ngay lập tức. Dù tức đến phát điên, cô vẫn phải bấu chặt lấy eo anh, trán áp mạnh vào tấm lưng rộng phía trước.
“Anh phóng chậm lại cho tôi! Đây không phải đường đua Silverstone! Anh muốn cả hai cùng chết chùm đúng không?!”
Qua tai nghe, Cynthia nghe rất rõ tiếng cười đắc ý của Chase.
“Ngoan nào, Cyn. Ôm chặt vào thì không chết được.” Giọng Chase lười biếng. “Em mắng anh nhiều thế không mệt à? Có sức mắng người sao không có sức ăn cơm? Eo em chạm vào lưng anh mà anh chỉ thấy toàn xương là xương thôi.”
“Kệ tôi! Xương hay thịt thì cũng đâu phải để cho anh ôm nữa đâu mà anh ý kiến?!” - Cynthia hét lên. Cô hận không thể cắn thật mạnh vào vai anh.
Mối quan hệ giữa họ luôn quái đản như vậy. Họ yêu nhau từ năm 17 tuổi. Cái thời Chase còn chạy scooter chở cô đi vòng quanh thị trấn, 2 đứa nghèo rớt mồng tơi, phải chia nhau nửa cái burger mua ở cửa hàng tiện lợi. Rồi cô chọn New York để ca hát, anh đến Los Angeles để theo đuổi những chặng đua, rồi bay khắp thế giới. Múi giờ lệch nhau,
2 năm trước, sau một cuộc cãi vã dữ dội qua điện thoại về việc Chase suýt gặp tai nạn trên đường đua, còn Cynthia thì bận biểu diễn nên không thể nghe máy, cả hai đã nói lời chia tay.
Mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Họ tưởng rằng Chase và Cynthia đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, trở thành hai đường thẳng song song trên đỉnh cao sự nghiệp của riêng mình.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Cứ mỗi khi có vài tuần nghỉ giữa các chặng đua, Chase lại xuất hiện ở New York như thể đó là điều hiển nhiên. Anh luôn tìm đủ mọi cách để ẵm cô đi, chưa từng báo trước, chưa từng đợi cô đồng ý. Có lần đưa cô đến tận Miami tắm biển cơ.
“Chase Russell, anh nói cho tôi biết đi!” - Cynthia vừa thở hổn hển vừa mắng.
“Chúng ta chia tay rồi đúng không? Chính miệng anh nói ‘dừng lại’ cơ mà? Vậy bây giờ cái trò này là sao? Anh xem tôi là cái gì? Bạn tình giải tỏa à? Hay chỉ là 1 món đồ chơi giải trí sau mỗi chặng đua?"
Chiếc xe phân khối lớn bất ngờ giảm tốc.
Chase trả số rồi đưa xe rời khỏi đường cao tốc, rẽ vào 1 con đường nhỏ dẫn tới vách đá hoang sơ nhìn thẳng ra Đại Tây Dương ở rìa phía đông Long Island.
Nơi ấy yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ đều vào ghềnh đá cùng ánh hoàng hôn đỏ rực đang chậm rãi chìm xuống đường chân trời, nhuộm hồng cả khoảng không rộng lớn.
Anh dựng xe, gạt chân chống nhưng chưa vội tháo mũ bảo hiểm.
Quay người lại, Chase nắm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo xuống, buộc Cynthia phải nhìn thẳng vào anh.
“Em nghĩ anh rảnh đến mức chạy hơn ba trăm cây số chỉ để tìm 1 'bạn tình' à, Cynthia Walker?”
Giọng Chase không còn chút bông đùa. Nó trầm thấp và nghiêm túc đến mức khiến trái tim Cynthia lỡ mất 1 nhịp.
“New York thiếu gì người mẫu, diễn viên muốn lên xe của anh? Nhưng anh chỉ muốn chở em thôi.”
Cynthia chết lặng.
Cô vội tháo mũ bảo hiểm, mặc cho mái tóc vàng bị gió biển thổi tung, che khuất 1 phần gương mặt xinh đẹp. Cô quay mặt sang hướng khác, cố giấu đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
“Vậy thì anh quản tôi làm gì...”
Giọng Cynthia nghẹn lại. Sự ngang bướng thường ngày dần tan biến, chỉ còn lại nỗi tủi thân của 1 cô gái 25 tuổi.
“Chia tay rồi thì tôi sống chết ra sao, gầy hay mập, có hút thuốc đến nổ phổi thì cũng liên quan gì đến tay đua vĩ đại Chase Russell đâu...”
Chase lặng lẽ nhìn bờ vai gầy đang run lên. Anh khẽ thở dài. Chiếc mũ bảo hiểm được tháo xuống rồi đặt lên bình xăng xe. Ngay sau đó, Chase vươn tay kéo mạnh Cynthia vào lòng.
Cô theo phản xạ định đẩy anh ra, nhưng vòng tay của Chase lại vững chãi và vô cùng ấm áp, nó khiến cô chẳng nỡ.
"Cyn," Chase thở dài, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. "Lúc đó anh nói dừng lại vì cả hai đứa đều điên rồi. Anh thì áp lực đống hợp đồng, em thì quay cuồng với album mới. Cứ nửa đêm lại lôi nhau ra cãi vã qua điện thoại thì giải quyết được gì?"
Anh siết vòng tay chặt hơn: "Anh bảo dừng lại, chứ có bao giờ bảo anh hết yêu em đâu."
Cynthia không đáp. 2 bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Chase. Giọt nước mắt đầu tiên nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.
Cynthia biết mình là 1 kẻ lụy tình. Cả giới giải trí đều biết điều đó.
Trong mắt công chúng, Cynthia Walker có tất cả: tiền tài, danh vọng, nhan sắc và hàng triệu người hâm mộ sẵn sàng tung hô cô. Nhưng không ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy là 1 sự cô độc gần như bóp nghẹt cô từng ngày.
Danny - người quản lý của cô - chỉ quan tâm ca khúc mới đang đứng ở vị trí nào trên Billboard. Các stylist chỉ để ý chiếc váy hôm nay có vừa với vòng eo size 0 hay không.
Không 1 ai hỏi cô đã 3 ngày chưa ngủ. Không 1 ai giật điếu thuốc khỏi tay cô khi cô châm đến điếu thứ 5 trong ngày.
Mọi người đều nâng niu Cynthia như 1 biểu tượng. Nhưng chỉ có Chase Russell mới luôn đối xử với cô như 1 đứa trẻ cần được quan tâm, cần có người mắng, người ép ăn cơm và người kéo cô trở về với cuộc sống mỗi khi cô vô tình đánh mất chính mình.
Chase Russell là 1 gã đàn ông luôn làm mọi việc theo ý mình. 1 ngày nọ, anh ta xông vào nhà của Cynthia, ném toàn bộ thuốc lá của cô vào sọt rác, mắng cô là đồ ngốc, và ép cô ăn 2 chén cháo gà do chính tay anh ta nấu, mặc dù mùi vị của nó không mấy ngon.
Cynthia nghẹn ngào mắng Chase: “Anh sống rất ổn. Anh lên bục nhận giải, anh khui sâm banh với mấy cô chân dài, anh vui vẻ như thế, anh tìm tôi làm gì nữa...”
Chase bật cười, nhưng ánh mắt anh ta lại tràn đầy sự xót xa. Anh nâng cằm Cynthia lên, bắt cô phải nhìn vào đôi mắt nâu đang phản chiếu ánh hoàng hôn của mình.
“Đêm nào anh cũng phải bật nhạc của em lên nghe thì mới ngủ được. Mấy thằng trong đội đua còn tưởng anh bị tâm thần khi cứ lẩm nhẩm hát theo mấy bài Pop Rock của em. Anh đua xe ở tốc độ 300 km/h, nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ xem hôm nay ở New York trời có mưa không, cái thói quen không mang dù của em có làm em bị cảm lạnh không.”
Chase cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi dài của Cynthia. Nụ hôn mang theo sự trân trọng và nhớ nhung tích tụ qua bao ngày tháng xa cách. Cynthia run rẩy, cô không đẩy Chase ra nữa, mà chủ động vòng tay qua cổ anh ta, kiễng chân lên đáp lại nụ hôn đó.
Vị mặn của nước mắt, vị đắng của khói thuốc và vị ngọt ngào của tình yêu thời niên thiếu hòa quyện vào nhau trên bờ môi của hai người. Giữa vách đá hoang vu của Long Island, họ không phải là siêu sao âm nhạc hay tay đua F1 triệu đô, họ chỉ là Cynthia và Chase của năm 17 tuổi, yêu nhau cuồng nhiệt.
Sau nụ hôn dài đến mức tưởng chừng như rút cạn dưỡng khí, Chase mới luyến tiếc buông môi Cynthia ra. Anh nhìn gương mặt cô lúc này đã lấy lại chút huyết sắc, 2 má hồng hào vì thẹn thùng và tức giận, trông tràn đầy sức sống hơn hẳn.
“Được rồi, giờ thì đi ăn. Anh không muốn ôm 1 bộ xương di động ngủ qua đêm đâu.” Chase gõ nhẹ vào mũi Cynthia.
“Ai thèm ngủ với anh?!” Cynthia lườm Chase, nhưng cái bụng của cô lại phản bội chủ nhân khi phát ra 1 tiếng “ọc ọc” khá lớn đúng lúc này.
Chase phá lên cười, làm Cynthia xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Chase chở Cynthia đến 1 quán ăn nhỏ ven biển. Chase chọn 1 góc tối nhất, che chắn cho Cynthia bằng thân mình. Anh gọi 1 phần pizza, 1 đĩa sườn nướng BBQ và 2 ly sữa lắc dâu tây - món khoái khẩu của Cynthia ngày trước.
“Ăn hết.” Chase đẩy đĩa sườn trước mặt Cynthia, khoanh tay ra lệnh
“Nhiều calo lắm, tôi sẽ mập mất...” Cynthia nhíu mày nhìn miếng sườn đẫm sốt.
“Mập lên anh mới thương. Gầy như này anh xót.” Chase cầm 1 miếng sườn lên, trực tiếp kề vào môi Cynthia. “Nào, hả họng ra, cục bông nhỏ.”
Cynthia lườm Chase 1 cái, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn 1 miếng. Vị thịt nướng trong miệng khiến cô nhận ra mình thực sự đã bỏ đói bản thân quá lâu rồi. Dưới sự giám sát gắt gao của Chase, Cynthia đã ăn hết 3 miếng sườn, 2 lát pizza và uống cạn ly sữa lắc.
Sau khi ăn xong, Chase không chở Cynthia về lại New York ngay. Anh dắt cô vào 1 cái motel nhỏ gần đó.
Cynthia vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm quấn trên đầu. Cô nhìn thấy Chase đang ngồi trên giường, trên tay cầm hộp thuốc lá. Anh vừa lục ra từ túi xách của cô. Chase thản nhiên châm cháy cả bao thuốc rồi quăng thẳng vào cái gạt tàn bằng sứ trên bàn.
“Chase Russell! Bao thuốc đó trị giá $50 đấy!” Cynthia tiếc của hét lên.
“Từ nay về sau, mỗi lần anh phát hiện em hút 1 điếu thuốc, anh sẽ phạt em 1 kiểu.” Chase ngước mắt lên nhìn Cynthia, ánh mắt trông nguy hiểm vô cùng.
“Phạt cái gì...” Cynthia hơi lùi lại 1 bước, cảm nhận được bầu không khí trong phòng đang thay đổi.
Chase đứng dậy, từng bước tiến lại gần Cynthia. Anh dồn cô vào tường, 2 tay chống 2 bên, khóa chặt cô trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể anh và bức tường.
“Phạt em không được bước xuống giường trong vòng 24 giờ.” Chase cúi xuống, thì thầm sát tai Cynthia. “Để xem em còn sức để thức đêm làm nhạc hay hút thuốc nữa không.”
“Anh... đồ lưu manh...” Cynthia chưa kịp mắng hết câu, bờ môi của Chase đã 1 lần nữa phủ xuống, mãnh liệt và chiếm hữu hơn hẳn lúc chiều.
Đêm đó, giữa tiếng sóng biển gầm vang của Long Island, có 2 linh hồn cô đơn đã tìm lại được bến đỗ của mình. Chase chứng minh cho cô thấy rằng, dù cả thế giới có quay lưng với cô, thì anh vẫn luôn ở đây, sẵn sàng bẻ lái chiếc xe đua của mình chỉ để về bên cô.
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lọt qua khe rèm cửa sổ, rọi thẳng vào chiếc giường đôi bừa bộn.
Cynthia lười biếng mở mắt. Toàn thân cô đau nhức như vừa bị 1 chiếc xe tải cán qua. Cô đã bị 1 gã tay đua F1 hành hạ suốt cả đêm.
Cô xoay người, đập vào mắt là lồng ngực trần săn chắc, đầy những vết cào nhỏ của Chase. Anh vẫn đang ngủ say, 1 cánh tay vẫn vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng như thể sợ cô sẽ biến mất.
Mái tóc cam của Chase dưới ánh nắng buổi sáng trông ấm áp đến lạ kỳ. Cynthia nhìn ngắm gương mặt Chase, bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cô mới có 1 giấc ngủ ngon và sâu đến thế, không gặp ác mộng, không cần đến thuốc an thần.
“Rrrr... Rrrr...”
Chiếc điện thoại của Cynthia vứt trên sàn nhà bỗng nhiên rung lên bần bật. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Chase ra, rón rén bước xuống giường nhặt điện thoại lên. Màn hình hiển thị: “Danny (Manager)”.
Cô bấm nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào thét như sắp sụp đổ của gã quản lý:
“Cynthia Walker!!! Em đang ở cái xó xỉnh nào thế hả?! Em có biết trang nhất của TMZ và tất cả các báo lá cải sáng nay đang nổ tung rồi không?!”
Cynthia nhíu mày: “Có chuyện gì? Tôi đang nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi cái khỉ gì! Có người chụp được ảnh em ngồi sau xe phân khối lớn của Chase Russell phóng ra khỏi New York chiều qua! Rồi có người thấy 2 đứa bay vào 1 cái motel ở Long Island! Cả thế giới đang phát điên lên vì nghi vấn 2 người tái hợp kìa! Cổ phiếu của hãng đĩa đang biến động, các fan thì đang khóc thét trên X! Em nói thật cho tôi biết đi, 2 đứa bay chia tay kiểu gì mà cứ dăm bữa nửa tháng lại dắt nhau đi trốn thế hả?!”
Cynthia mở X ra, và bất ngờ chưa, top 1 hot search.
- [“Đèo mẹ, tao biết ngay mà! Thuyền Chynthia không bao giờ chìm! OTP lại dắt nhau đi trốn ở motel rồi=))))”]
- [“Lại nữa hả? Chia tay rồi tái hợp, rồi lại chia tay. Con vợ Cynthia ơi, chị sáng mắt ra giùm em với, sao cứ dính lấy gã tra nam đó hoài vậy? Em mệt giùm chị á^^”]
- [“Conmeno Cynthia ơi, mày có chắc Chase nó không phải lốp không?”]
Cynthia liếc nhìn Chase đang ngái ngủ, cô nở 1 nụ cười ngạo nghễ, ương bướng.
“Danny này, hủy cuộc họp chiều nay đi. Tôi còn bận đi phượt tiếp với người yêu cũ rồi.”
Nói xong, cô thẳng tay dập máy, ném chiếc điện thoại sang 1 bên. Đúng lúc đó, Chase tỉnh dậy, anh nheo mắt nhìn Cynthia, dang rộng 2 tay ra:
“Lại đây, Cyn. Cho anh ôm 1 cái rồi mình đi ăn sáng, sau đó anh chở em về Washington ra mắt đám bạn của anh.”
Cynthia hất cằm, bước tới nhảy tót lên giường, rúc vào lòng Chase, miệng vẫn không quên mắng 1 câu quen thuộc:
“Chase Russell, anh đúng là đồ điên mà!”
“Ừ, anh điên vì em.” Chase cười lớn, ôm chặt lấy cục bông của mình.
Chuyện tình của họ là thế đấy. Vô tri nhưng hạnh phúc.