Thành phố S.
Một thành phố hoa lệ, một thành phố mà chỉ cần đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, nhìn xuống dòng xe cộ nối đuôi nhau dưới ánh đèn, người ta cũng có thể ngửi thấy mùi vị của tiền bạc.
Ban ngày, thành phố S khoác lên mình vẻ ngoài bận rộn và xa hoa.Những tòa nhà chọc trời san sát nhau, những tập đoàn lớn nhỏ mọc lên giữa trung tâm, những con đường đông nghịt xe cộ, những con người khoác trên mình những bộ vest đắt tiền, bước chân vội vã giữa những cuộc họp, những hợp đồng và những thương vụ có giá trị lên đến hàng tỷ.
Nhưng...
Khi màn đêm buông xuống, thành phố ấy mới thật sự hiện nguyên hình dáng vốn có của mình. Đèn neon sáng rực.Âm nhạc vang lên từ những quán bar mở xuyên đêm.Những chiếc siêu xe đắt tiền nối đuôi nhau trước cửa club,những buổi đấu giá ngầm bắt đầu mở cửa,những bữa tiệc xa hoa chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Và giữa thành phố đầy tiền bạc, quyền lực cùng những bí mật không thể nói thành lời ấy có một cái tên mà gần như không ai là không biết.
Nguyễn Quang Anh - 18 tuổi, Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn. Nếu hỏi người dân thành phố S rằng cái tên nào nổi tiếng nhất trong giới thiếu gia ăn chơi, có lẽ mười người thì cả mười người đều sẽ nhắc đến hắn.
Đi bar.
Đi club.
Hút thuốc.
Uống rượu.
Đua xe.
Gây chuyện.
Cái tên Nguyễn Quang Anh gần như luôn
xuất hiện ở bất cứ nơi nào có náo nhiệt.
Và cũng xuất hiện ở bất cứ nơi nào có rắc rối. Nguyễn Quang Anh sinh ra đã đứng ở vị trí mà rất nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới. Gia tộc phía sau hắn là Nguyễn thị - một tập đoàn hùng mạnh đã tồn tại hàng chục năm,một cái tên đáng gờm trên thương trường,một mạng lưới quan hệ trải dài khắp thành phố S và cả những nơi mà người bình thường không thể nhìn thấy.
Tiền bạc.
Quyền lực.
Địa vị.
Danh tiếng.
Tất cả đều nằm trong tay gia tộc nhà họ Nguyễn.Và Nguyễn Quang Anh là đại thiếu gia duy nhất được nuông chiều đến tận trời. Hắn muốn gì?Có đó.Không thích?Đổi.Ai khiến hắn không vui?Không cần nói sẽ có người tự động giải quyết.Gia tộc hùng mạnh phía sau chính là thứ cho Nguyễn Quang Anh đủ đặc quyền để kiêu ngạo.Để tùy ý làm loạn, để không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Thành tích học tập thì chẳng đâu vào đâu. Trường học có mặt thì hiếm. Bar, club gần như là nhà thứ hai.Người ta thường nói muốn tìm Nguyễn Quang Anh, trước tiên đừng đến trường. Hãy thử tìm hắn trong một quán bar nào đó của thành phố S.Khả năng cao hơn nhiều.
Tính cách hắn cứng đầu Khó chiều,tính nóng như kem,chỉ cần một câu không vừa ý cũng đủ khiến Nguyễn thiếu gia lạnh mặt.Hắn không thích ai đến gần mình quá mức càng không thích người khác quản.Tiền trong tay hắn gần như không có khái niệm tiết kiệm. Một chai rượu đắt tiền có thể tùy tiện mở. Một chiếc xe mới có thể vung tiền mua không chút do dự.Một cuộc vui có thể bao hết.
Báo đời thì báo đời thật nhưng ông trời dường như vẫn vô cùng ưu ái Nguyễn Quang Anh.Gương mặt đào hoa góc cạnh lạnh lùng,sống mũi cao,nụ cười ngạo nghễ lúc nào cũng như đang thách thức cả thế giới,bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, thường xuyên kẹp một điếu thuốc.Ánh mắt luôn mang theo vài phần kiêu ngạo và cả sự kiêu hãnh đặc trưng của tuổi trẻ.
Hắn biết mình đẹp,biết mình giàu,biết phía sau mình có cả một gia tộc mà người khác không dám động vào.Vậy nên Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ cần phải cúi đầu.Dù tính tình khó chịu,dù nổi tiếng ăn chơi,dù tai tiếng nhiều đến mức chẳng ai đếm nổi vẫn có vô số người muốn ở bên cạnh hắn. Và Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ thiếu người bên cạnh. Hắn là một trap boy chính hiệu. Hôm nay bên cạnh là một người ngày mai có thể đã là một người khác. Tình cảm đối với hắn dường như chỉ là một trò chơi. Vui thì giữ chán thì bỏ,Không níu kéo,Không hối tiếc càng không có chuyện vì một ai đó mà thay đổi cuộc sống của mình.
Ít nhất là trước khi hắn gặp người đó. Bên cạnh Nguyễn Quang Anh còn có một vòng tròn bạn bè mà gần như không ai trong thành phố S dám tùy tiện bước vào.
Lê Quang Hùng – 18 tuổi,đại thiếu gia nhà họ Lê - Gia tộc nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục.Nếu nhà họ Lê muốn, chỉ cần một cái tên cũng đủ khiến rất nhiều trường học và tổ chức giáo dục phải nể mặt. Bên cạnh Quang Hùng là Đặng Thành An hay Negav – 18 tuổi. Đại thiếu gia nhà họ Đặng - một gia tộc nổi tiếng với ngành kinh doanh đồ cổ quý giá. Cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện với tư cách nhà đầu tư trong những buổi đấu giá lớn nhất thành phố. Những món đồ cổ có giá trên trời,những cuộc giao dịch bí mật,những thương vụ mà người bình thường không bao giờ có cơ hội biết đến nhà họ Đặng đều có mặt.
Nguyễn Thái Sơn hay Jsol – 18 tuổi.
Nếu Nguyễn thị của Nguyễn Quang Anh là bộ rễ to lớn trải rộng khắp nơi thì Nguyễn thị của Thái Sơn lại là một nền móng kinh tế vững chắc mà rất ít người có thể lay chuyển.
Tiền bạc.
Đầu tư.
Thị trường.
Tất cả đều là những lĩnh vực mà gia tộc phía sau Thái Sơn nắm giữ.
Và cuối cùng Trần Phong Hào – Nicky – 18 tuổi. Thiếu gia nhà họ Trần - một gia tộc lớn nổi tiếng trong lĩnh vực pháp luật.Từ những văn phòng luật danh tiếng cho đến những mối quan hệ trong giới chính trị và thương trường. Nhà họ Trần đều có tiếng nói riêng của mình.
Năm người.
Năm thiếu gia.
Năm gia tộc.
Một vòng tròn quyền lực và cũng là một vòng tròn mà hiếm ai có thể chen chân vào. Cuộc sống của Nguyễn Quang Anh vốn quá dễ dàng. Quá đầy đủ,quá sung sướng đến mức hắn bắt đầu cảm thấy chán.Chán những quán bar quen thuộc, chán những cuộc đua xe vô nghĩa, chán những người luôn tìm cách lấy lòng hắn,chán những cuộc tình chỉ kéo dài vài ngày. Mọi thứ đều quá dễ dàng,muốn gì có đó,muốn ai cũng có người đó và có lẽ chính vì quá chán Nguyễn Quang Anh đã tìm cho mình một thú vui mới.Một thứ mà ngay cả những người bạn thân nhất của hắn cũng không biết rõ.
Trong vòng tròn của những thiếu gia và tiểu thư thành phố S, gần đây bắt đầu xuất hiện một tin đồn. Nguyễn Quang Anh đang yêu đương qua mạng. Không phải tin nhắn với một cô gái nổi tiếng nào đó,Không phải người mẫu,Không phải tiểu thư của một gia tộc khác,cũng không phải bất kỳ người nào trong giới thượng lưu mà họ biết. Người đó hoàn toàn bí ẩn,Không ai biết tên thật,Không ai biết tuổi,Không ai biết gương mặt,Không ai biết thân phận,thậm chí không một ai biết người đó có thật hay không. Chỉ có một chuyện khiến tất cả bọn họ chắc chắn dạo gần đây, chiếc điện thoại của Nguyễn thiếu gia dường như không bao giờ rời khỏi tay.
Ở quán bar,hắn nhìn điện thoại.Trong club,hắn nhìn điện thoại.Ngay cả lúc đang uống rượu cùng bạn bè ánh mắt hắn cũng thỉnh thoảng lại rơi xuống màn hình. Có lần Lê Quang Hùng tận mắt nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đang cười.
Không phải nụ cười ngạo nghễ thường ngày. Mà là kiểu cười giống như vừa nhận được một tin nhắn khiến tâm trạng hắn trở nên đặc biệt tốt.
Đương nhiên.Cả đám lập tức muốn xem nhưng Nguyễn Quang Anh chỉ lạnh mặt sau đó tắt điện thoại.
Nguyễn Quang Anh:
Nhìn cái gì?
Lê Quang Hùng:
Mày vừa cười với điện thoại.
Đặng Thành An:
Má nó, tao quen mày mười tám năm rồi, lần đầu thấy mày cười dịu dàng như vậy luôn đó.
Nguyễn Thái Sơn:
Có người yêu?
Trần Phong Hào:
Hay là mới trap được ai?
Nguyễn Quang Anh chỉ dựa lưng vào ghế sofa. Ngón tay thon dài xoay chiếc điện thoại,Khóe môi cong lên một nụ cười đầy bí ẩn.
Nguyễn Quang Anh:
Liên quan gì tới tụi mày?
Và đúng lúc đó điện thoại hắn sáng lên,một tin nhắn mới.Nguyễn Quang Anh lập tức cúi xuống, màn hình hiện lên một cái tên.Không phải tên thật,Không có ảnh đại diện,Không có bất kỳ thông tin cá nhân nào chỉ là một tài khoản xa lạ. Một người mà hắn chưa từng gặp ngoài đời,một người chỉ tồn tại ở phía bên kia màn hình. Nhưng cũng là người duy nhất có thể khiến Nguyễn Quang Anh, thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nhất thành phố S, ngồi trong quán bar suốt hơn một tiếng chỉ để chờ một tin nhắn.
Hắn nhìn màn hình.
Đối phương nhắn:
Ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh im lặng vài giây,sau đó gõ lại:
Chưa.
Đang chờ mày.
Tin nhắn được gửi đi,Nguyễn Quang Anh không hề biết rằng từ khoảnh khắc đó. Người ở phía bên kia màn hình sẽ không còn là một thú vui tiêu khiển mà sẽ trở thành người duy nhất có thể khiến hắn thay đổi, người duy nhất khiến Nguyễn thiếu gia nổi tiếng đào hoa biết ghen,biết nhớ,biết chờ đợi và lần đầu tiên trong đời biết sợ mất một người.Chỉ là Không ai biết rằng. Giữa thành phố S rộng lớn như vậy hai người tưởng chừng như chỉ quen nhau qua mạng có lẽ đã từng gặp nhau hoặc có lẽ gay từ đầu Khoảng cách giữa họ vốn chưa bao giờ xa như Nguyễn Quang Anh vẫn nghĩ.
Một người yêu qua màn hình.
Một thiếu gia không biết yêu.
Một câu chuyện bắt đầu bằng những tin nhắn lúc nửa đêm.
Và kết thúc vó lẽ bằng việc cả thành phố S đều biết Nguyễn thiếu gia thật sự đã ngã vào tay một người mà hắn từng cho rằng chỉ là:
“Thú vui mới.”
_HẾT_
Thích Demo này thì bình luận cho tui biết nho, nhiều lượt thích thì tui viết thành truyện luôn