Uyển Nhã là một vô con gái , sinh ra ở vạch đích . Cô luôn có mọi thứ . Ba , mẹ cô cũng là nhưng người có tiếng trong xã hội lúc bấy giờ . Nhưng mà bi kịch ập đến khiến gia đình cô trở tay không kịp . Mất hết mọi thứ chỉ còn lại 1 thử ruộng 500m2 . Ba mẹ cô phải rời xa nơi đây để làm lại và trả nợ . Thì ra , trước đó , ba cô vì tin những người bạn mà lại đi vay nhà họ Hoàng để rồi phải gánh vác số nợ to lớn này . Nhưng mà cô không bỏ cuộc , cô cố gắng từng ngày từng ngày đi làm thêm để kiếm tiền phụ ba mẹ . Lúc bấy giờ , trong Công sở A có cậu con trai cũng làm chung công việc với cô . Cậu ta tên là Diên Niên , đã mê mẩn cô ngay từ khi cô đi làm tại nơi nhà họ Trần mở . Hai người cùng quen biết nhau , cùng cố gắng nổ lực làm lụng .
Không lâu sau , Diên Niên đã có tình cảm với Uyển Nhã , và Uyển Nhã cũng vậy , nhưng vì ngại nên hai người chỉ là bạn . Tối hôm đó , Diên Niên và Uyển Nhã cùng nhau trên đường trở về nhà , vừa đi hai người vừa nói chuyện rất vui . Đến lúc tới nhà Uyển Nhã hai người tạm biệt nhau rồi Diên Niên về . Mọi ngày cứ như vậy mà sống . Nhưng đời đâu ai biết trước được . Nhà họ Trần có cậu con trai cả tên là Phương Kiệt là một người ham chơi , không học hành ( gia đình có điều kiện nên học không đành hoàng ) , đa nghi và vũ phu . Anh ta xin cha mẹ đem 200 lạng vàng tới cưới cô về . Ban đầu cô không đồng ý . Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô chấp nhận . Lúc nghe tin Uyển Nhã cưới . Diên Niên đau lòng lắm nhưng vì mình không có nhiều tiền hơn người ta nên phải chấp nhận số phận . Ngồi lặng lẽ nhìn Uyển Nhã lên kiệu mà lòng như dao cắt . Uyển Nhã cũng không kém , suốt buổi cô chỉ chờ Diên Niên tới , nhưng vì quá buồn nên anh không đi . Ở nhà ,Diên Niên ngồi khóc như con nít mặc dù đã tuổi 29 . Anh chị em dỗ dành thì anh mới nguôi . Từ lúc cưới về Uyển Nhã luôn giữ gìn khuôn phép , làm một người vợ chung thủy . Không ít lâu sau cô mang thai , gia đình đều vui mừng cho cô . Tối đó , cô chuyển dạ , và hạ sinh ra đứa con gái và đặt tên là PHƯƠNG CHÂU . Nhưng mà gia đình chồng không ưa con gái và đuổi họ đi khi Uyển Nhã mới xuất viện Cô đay buồn và lủi thủi thu gom hành lí về quê sống . Về quê cô làm việc lại từ đầu . Diên Niên thấy nhà cô mở cửa nghĩ lạ bèn đi qua xem . Anh thấy Uyển Nhã ôm cho con uống sữa . Diên Niên thấy thương mở cửa vào nhà , sau một lúc hỏi han anh rất thương Uyển Nhã, ngày ngày đều cho sữa , nấu cơm cho Uyển Nhã , chăm con giùm cô cho cô đỡ mệt . Không lâu sau cô con gái đã 15 tuổi . Phương Châu cố gắng học giỏi để không phụ lòng mẹ. Cô thương mẹ và cha Diên Niên . Thì ra , trước lúc Phương Châu lớn thì Diên Niên đã cưới Uyển Nhã. Phương châu thương cha lắm . Ngày nào , gia đình cũng hạnh phúc như vậy . Bỗng một ngày , gia đình Phương Kiệt từ đâu tới làm ầm ỉ lên , thì ra những năm qua anh đều tìm cô vì không có vợ ở bên , nhà cửa bề bộn , tứ tung, rối ren mà vợ lại đi đâu . Hỏi hàng xóm láng giềng mới biết dduocj nhà của Uyển Nhã. Lúc gõ cửa nhà , Phương Châu và Diên Niên mở cửa . Phương Kiệt liền hỏi rằng :" Uyển Nhã đâu ?" . Phương châu đáp :" dạ , mẹ con đi làm rồi ạ " .
Mày là ai mà nói mẹ con . Phương kiệt nói .
Dạ con là con của mẹ Uyển Nhã, tên con là Phương Châu . Đây là cha con Diên Niên . Phương châu nói .
Ai ? Chồng Uyển Nhã là ai? Phương kiệt nói một cách ngạc nhiên , hốt hoảng .
Dạ , chồng mẹ con là đây ạ . Phương châu nói . Nói rồi cô liền chạy vào nhà gọi ba ra .
Dạ , chào anh tôi là Diên Niên . Có chuyện gì ạ ? Diên Niên hỏi .
Ta tới đây tìm lại vợ ta , là Uyển Nhã.
Phương Kiệt nói .
Tôi cũng không hiểu , mời anh vào nhà ngồi đợi Uyển Nhã về ạ còn 15 ' nữa cô ta về rồi . Diên Niên nói . Nói xong Phương Kiệt vài nhà ngồi chờ . Xa xa , Uyển Nhã đã vào nhà . Vừa thấy Phương Kiệt cô liền ngồi xuống nói chuyện . Hai người ngồi nói chuyện trước đây , và Phương Kiệt muốn cô về lại . Cô không chịu .
Cãi qua tiếng lại Phương Kiệt đành bỏ về vì giờ mình không là chồng của Uyển Nhã. Buồn bã về lại hoàng cung Anh ngồi ủ rũ trong phòng .
Phía bên Uyển Nhã cô được an toàn , dống hòa thuận với chồng con , và cuộc sống cứ như vậy ....
Phương Kiệt vì quá đau lòng nên rời bỏ nơi này và nhờ người gửi thư cho Uyển Nhã.. Anh buồn bã rời đi để không ai biết mình đang nơi nào ....