Hai Con Đường, Một Tình Yêu
Mười bốn năm. Mười bốn năm tròn tròn, từ ngày Duy mười sáu tuổi ngơ ngác ngồi cạnh Quang Anh trên lớp học, đến khi hai người cùng nhau đi qua bao mùa mưa nắng, bao đêm ôm nhau ngủ dưới một tấm chăn, bao lời hứa nhỏ lẫn lớn: “Chẳng bao giờ rời xa, dù trời có đổi thay”. Họ nghĩ tình yêu của mình đủ lớn, đủ kiên cường để chống lại mọi thứ. Thế mà đến cuối cùng, lại không qua được cái ngăn cách gọi là “lẽ đời”.
Buổi tối hôm đó, phòng khách nhà Quang Anh im lặng đến đáng sợ. Cha mẹ ngồi đối diện, mặt lạnh lùng như đá.
— Con phải cưới. Cô con gái nhà bác Tâm, gia đình đàng hoàng, cửa đối môn tương. Ngày đã chọn rồi, tháng sau làm lễ. Con không có quyền từ chối.
Quang Anh đứng đó, tay nắm chặt đến nổi các ngón trắng bệch, cổ họng nghẹn cứng:
— Cha mẹ… Con yêu Duy. Chỉ có Duy thôi.
— Yêu cái thứ bất chính đó mà còn dám nói ra?
Mẹ anh thở dài, giọng vừa giận vừa thương
— Cha mẹ nuôi con lớn, mong con có gia đình đúng nghĩa, có con nối dòng. Còn cái chuyện hai thằng con trai với nhau, đời này không bao giờ được xã hội chấp nhận. Con muốn cả nhà xấu mặt sao?
Anh quay lưng đi, bước ra khỏi nhà trong đêm gió lạnh, đi thẳng đến nơi họ đã ở cùng nhau bao năm. Duy đang ngồi chờ, ánh mắt sáng lên khi thấy anh, rồi nhanh chóng tối lại khi thấy gương mặt Quang Anh tái nhợt, mắt đỏ ngầu.
— Quang Anh… anh sao thế? Bị gì sao..
Anh ngồi xuống bên Duy, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy người anh yêu, ôm đến khó thở. Duy vuốt lưng anh, im lặng chờ đợi. Rồi tiếng nói của Quang Anh run rẩy vang lên, nhỏ như hơi thở:
— Duy ơi… họ ép anh. Ngày cưới họ đã định hết rồi. Anh… anh không biết làm sao nữa.
Duy ngực đau nhói, nhưng em vẫn giữ giọng bình thản:
— Anh có muốn không? Bản thân anh, có muốn lấy người khác không?
Quang Anh ngước nhìn, mắt đầy nước mắt:
— Anh không muốn! Anh chỉ muốn có em thôi! Nhưng nếu anh không nghe… họ sẽ cắt hết mọi thứ, sẽ làm khó em, sẽ… Duy, anh sợ. Anh sợ họ làm tổn thương em.
Duy mỉm cười, nụ cười đẹp nhưng buồn đến xé lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ má người mình yêu, nơi vết sẹo nhỏ từ hồi trung học vẫn còn đó--từng chi tiết trên thân thể Quang Anh, Duy đều thuộc như chính bản thân mình.
— Anh à, em hiểu. Em hiểu mà. Nhà anh không có lỗi, cha mẹ anh cũng không hẳn sai, chỉ là… chúng ta sinh ra trong một thế giới không dành cho chúng ta mà thôi.
— Đừng nói vậy mà!
Quang Anh nắm lấy tay Duy, siết chặt
— Anh sẽ cố gắng, anh sẽ nói với họ, sẽ thuyết phục… chờ anh được không? Đừng bỏ anh đi nhé?
Duy lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Quang Anh:
— Đừng tự dằn vặt mình nữa anh. Em đã nghĩ lâu rồi. Ngày nào cũng nghĩ. Nếu chúng ta cứ níu kéo, cuối cùng chỉ có hai người cùng đau, cùng mệt mỏi, cùng sống trong lén lút, tủi thân suốt cả đời. Em không muốn thấy anh như vậy.
— Nhưng không có em, anh sống làm sao?
Quang Anh ôm chặt hơn, giọng nghẹn ngào
— Mười bốn năm! Từ lúc chúng ta còn trẻ dại, đến bây giờ, mọi thứ đều có em. Làm sao anh có thể… có thể vứt bỏ hết?
— Không phải vứt bỏ.
Duy dựa đầu vào vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc lần cuối
— Chỉ là… để em đi thôi. Anh lấy vợ, sống yên ổn, làm con hiếu, làm người chồng tốt. Đó là con đường bình thường, mà em… em không thể đi cùng anh trên con đường đó được.
— Em đi đâu? Đi đâu hả Duy?
Quang Anh nắm vai em, hoảng sợ như sắp mất đi tất cả
— Nơi nào không có em, đối với anh đều là nơi xa lạ!
— Em sẽ đi nơi khác. Một nơi không ai biết em, cũng không ai biết chúng ta. Anh đừng tìm em. Đừng cố gặp em. Hãy để em trở thành một kỉ niệm đẹp thôi, được không anh?
Đêm đó họ nằm bên nhau suốt đêm, không ngủ, chỉ nói chuyện. Nói về những ngày đầu gặp gã, những lần đi chơi dưới mưa, những lời hứa ngây thơ mà chân thành. Mỗi lời nói đều như lưỡi liềm cắt vào tim, nhưng cả hai đều không dừng lại.. vì biết đây là lần cuối cùng.
Sáng sớm, trời còn mờ sương. Duy dọn sẵn một chiếc va li nhỏ. Quang Anh ngồi trên giường, mắt sưng húp, tay vẫn nắm gấu áo Duy như không muốn nhả ra.
— Đi theo em được không? Duy, chúng ta đi nơi khác, bắt đầu lại…
Giọng anh khàn khàn, cuối cùng vẫn là câu cầu xin.
Duy nhẹ nhàng tách ngón tay Quang Anh ra, hôn nhẹ lên trán anh, một nụ hôn đầy yêu thương và cũng đầy chia ly:
— Không thể đâu anh. Đừng bỏ lỡ cơ hội có một cuộc sống bình yên. Hãy sống hạnh phúc, thay cả phần em nữa. Đó là điều em mong muốn nhất.
Em quay lưng đi, bước ra khỏi cửa. Không dám nhìn lại. Vì em biết, chỉ cần quay đầu, thấy Quang Anh đứng đó khóc, em sẽ không thể đi được.
Ngày cưới Quang Anh, trời trong xanh lạ thường. Duy đứng ở góc đường cách nhà họ vài trăm mét, nhìn thấy anh mặc trang phục tươm tất, tay trong tay với người con gái lạ. Quang Anh cười khi mọi người chúc mừng, nhưng nụ cười ấy không bao giờ chạm đến mắt. Duy đứng đó cho đến khi lễ cưới kết thúc, rồi lặng lẽ quay đi.
Không ai sai. Không ai hối hận. Chỉ là hai người yêu nhau thật lòng, nhưng cuối cùng lại phải đi hai hướng hoàn toàn khác.
Mười bốn năm yêu nhau. Một đời nhớ nhau. Và không bao giờ gặp lại.