"Chàng.....đã từng yêu ta chưa.....chỉ là đã từng thôi!" Nàng rơi lệ hướng phía hắn chờ mong câu trả lời
Hắn một câu không nói liền đưa cho nàng ánh mắt lạnh lẽo quay lưng bước đi mặc cho nàng quỳ đó mong chờ câu trả lời.
"Ta đã biết câu trả lời của chàng rồi! Ta sẽ không rơi lệ vì chàng nữa, ta...sẽ trả lại cho chàng tự do mà chàng muốn, ta sẽ trả lại hạnh phúc mà nàng ta vốn có, ta sẽ trả lại ngôi vị hoàng hậu vốn thuộc về nàng ta....mọi thứ ta có đều sẽ trả lại cho chàng.....ta...cũng sẽ biến mất không bao giờ để chàng nhìn thấy được ta nữa...." Nàng cười thê lương nâng tay lên "Thúy Hoa...hồi cung"
"Hoàng hậu....người tội gì phải đau khổ như thế chứ" nàng ta dìu tay nàng đỡ nàng dậy "Hoàng hậu...Hồi Cung" đưa ánh mắt buồn bã nhìn lấy nàng đang đau khổ.
Cung Hiên Hy.
"Thúy Hoa ra ngoài cho ta, nhớ 2 canh giờ sau phải vào trong lấy bức thư ta để trên tủ trang sức nhất quyết phải đem ra đọc cho tất cả các chúng thần và hoàng thượng nghe....nhớ chưa" Nàng nắm lấy tay Thúy Hoa ân cần chỉ bảo sau đó đẩy nàng ta ra ngoài.
"Nhưng....Hoàng Hậu...người tính làm gì?"
Bên trong phòng..."Hiên Hoàng Nham.....ta...yêu....chàng,....hẹn không gặp lại" Nàng vừa nói xong liền dùng cây dao nhọn khắc hình rồng phượng cắt vào cổ tay mình rồi nằm dài ra bàn....những giọt nước mắt từ từ rơi ra "Ta đã nói là không khóc nữa rồi kia mà...chàng xem...ta lại không giữ đúng lời nói ban nãy nữa rồi này! Tạm Biệt... Người ta yêu...." Nàng từ từ nhắm mắt lại nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.
2 canh giờ sau.
"Hoàng hậu nương..... nương...người... người sao vậy, người tỉnh lại nhìn Thúy Hoa này! Sao người lại bỏ Thúy Hoa mà đi như thế chứ!.... NƯƠNG NƯƠNG" Thúy Hoa ôm chặt lấy di thể của nàng mà khóc....1 canh giờ sau
"Hức...hức....Nương Nương...Thuý Hoa nhất định sẽ làm đúng di nguyện và nhất định sẽ trả thù cho người...sau đó Thúy Hoa sẽ xuống chơi với người...hãy đợi Thúy Hoa" Nàng ta giương lên ánh mắt đau buồn nhìn chằm chằm nàng.
Thúy Hoa đi lại bàn trang điểm lấy thư mà nàng viết rồi ôm lấy di thể nàng bế nàng lên và từ từ bước ra khỏi phòng, từ từ ra khỏi Hiên Hy điện ...nàng ta cứ bế nàng đi đến chánh điện nơi họp của các đại quan trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Trên đường đi máu từ tay nàng thấm đẫm vào y phục Thúy Hoa và chảy giọt trên đường đi.
Tới chánh điện
"HIÊN HOÀNG NHAM, NGƯƠI BƯỚC RA ĐÂY CHO TA" nàng ta đứng trước chánh điện hét lớn rồi từ từ bế nàng lên các bậc thang và đến nơi trước ánh mắt kinh ngạc của mấy mươi vị quan thần và đặc biệt là HẮN.
"Hiên Hoàng Nham ngươi nhìn đi, ngươi nhìn cho kỹ vào...đây là người bên ngươi 5 năm mặc cho ngươi sỉ nhục đó.... hahaha... giờ đã vừa lòng ngươi chưa?....nàng chết rồi đấy...vừa lòng ngươi chưa" Thúy Hoa vừa khóc vừa hét vào mặt hắn....
"Nàng ta...vậy mà chết rồi sao...đến giờ này mà các ngươi còn bày trò lừa ta...ha..nghĩ ta dễ mắc lừa sao...ngươi mau bảo nàng ta dậy cho ta" hắn trong lòng đau buốt khi nhìn nàng thân đầy máu me nhưng lại không tin vào mắt mình mà chối
"Ngươi nghĩ chuyện sống chết mà nàng lừa được sao...à! Quên..ngươi làm gì có thể tin nàng mặc nhiều chuyện nàng làm cho ngươi chứ" nàng ta cười lên hướng hắn ánh mắt giết người
"À! Trước khi ngủ, Tuyết Tuyết đã dặn ta phải đọc cho tất cả các người nghe bức thư của nàng ấy!"
"Ta biết...ta đã cướp mất đi rất nhiều thứ của người...hoàng thượng...ta biết từ lâu ngài không yêu ta nhưng ta lại lừa mình dối người...ta cũng biết ngài yêu nàng ấy...nhưng ngài lại không biết...nàng ta là người xém giết chàng may mà ta ngăn cản kịp thời...nên ta không muốn nàng ta đạt được mục đích... Các quần thần..ta biết các ngài có địch ý với hoàng thượng vì ngài ấy hành sự không hỏi ý mọi người nhưng mong mọi người có thể cho chàng ấy một cơ hội vì đó là bất đắc dĩ nếu không đất nước này đã không còn nữa rồi...tha lỗi cho sự ra đi đột ngột này của ta...nếu ta còn ở lại thì chắc chắn chàng ấy sẽ không vui đâu nên mọi người không cần trách chàng...tới đây ta nghĩ mọi người sẽ hiểu khác về ta phải không? Ta không được mạnh mẽ như nàng ấy nhưng ta cũng đã cố gắng vì chàng rồi...tâm nguyện của chàng ta đã thực hiện được...vĩnh biệt."
"Hoàng thượng chẳng phải người nói người và hoàng hậu sống rất tốt sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này" một viên thần lên tiếng bất bình làm cho mọi người cùng nhau chất vấn hắn.
Hắn từ từ bước xuống nơi nàng nằm quỳ xuống "cô mau tỉnh dậy cho ta, ta biết cô đang giả vờ mà"
Thúy Hoa ngồi xuống xô hắn ra rồi ôm cô vào lòng "Hoàng Nham ơi Hoàng Nham ngươi không ngờ chứ gì! Ngươi không ngờ một nô tỳ như ta lại có lá gan chạy tới đây làm loạn, ngươi không ngờ nàng lại có thể chết một cách dễ dàng như thế phải không, ngươi chắc hẳn là chưa biết đâu...ngươi nhìn kỹ xem ta là ai " nói xong nàng ta ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn làm cho hắn thập phần kinh ngạc
"Hoàng...Hoàng tỷ...sao tỷ lại là nô tỳ thân cận của nàng ấy" hắn nhìn Thúy Hoa mà ngạc nhiên.
Thúy Hoa không nói gì chỉ cầm một thanh kiếm đưa lên cổ mình "xoẹt" Thúy Hoa tự chém vào cổ mình rồi yếu ớt nằm xuống "xem như ta đã trả hết nợ cho đệ đi, sống tốt, tỷ tỷ đi xuống gặp muội ấy đây"
"Hoàng Tỷ!"
2 canh giờ sau, hắn vẫn ngồi đấy, trái tim hắn như mất đi một phần, giờ hắn mới nhận ra, người hắn yêu là nàng hắn nhớ hình bóng của nàng nhớ nàng từng vì hắn mà làm chuyện gì, hắn rất hối hận nhưng... giờ đã muộn rồi....
#hết
Tác giả: Mặc Phi Nguyệt