Wrath từng cho rằng, bản thân cứ thế này là được rồi. Cậu nghĩ mình không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần có một khoảng năng lực nhất định và nhân cách tốt thì cuộc sống sẽ trôi đi bình yên và tốt đẹp..
Nhưng cho tới khi trải qua nhiều sóng gió, rồi gặp Funk1d, Wrath mới biết – Mình chưa là gì cả, chưa là gì để có thể giữ lấy Jetrock – Người mà gã thầm mến từ rất lâu.
Funk1d vừa là tình địch, nhưng cũng thức tỉnh gã và khiến gã nhận ra một điều: Mạnh mẽ là chưa bao giờ đủ cho dù có tới đâu, và Jetrock càng không phải là một chấp niệm dễ dàng giành được.
Sự thật ấy vừa phũ phàng vừa chói đến khó chịu. Wrath ghét việc mình phải tự thừa nhận sự thật rằng mình vốn chưa từng là gì. Sức mạnh tầm khá của gã chưa bao giờ là đủ, sự hiền lành cố gắng tốt lên ấy càng chỉ là khoảng cách.
Những lần Jetrock mỉm cười với gã, những lần anh vỗ vai, nói chuyện một cách tự nhiên, đều khiến Wrath bị cuốn sâu hơn vào lưới tình ấy cho dù anh chẳng biết gì cả, vì anh đối xử với bất cứ ai đều như vậy. Hay có lần gã tặng cho Jetrock một chiếc vòng bằng ngọc trai tinh khiết cũng bị anh từ chối. Lúc đó gã cử tưởng Jetrock chỉ là khiêm tốn, ngại ngùng. Nhưng rồi giờ gã mới biết, Captain Red đã tặng cho anh những thứ châu báu xa xỉ đó nhiều tới nỗi ngăn kéo rộng nhất tủ còn chẳng đủ chỗ để.
"Wrath à, nghe đây.." – Funk1d lôi Wrath ra khỏi những suy nghĩ, rồi nó cười khẩy một cái như châm biếm sự tỉnh ngộ muộn màng của gã.
Wrath nhìn Funk1d với ánh mắt mang phần căm hờn, không phải căm hờn với mình nó, mà là cả những kẻ khác, vừa nhìn vừa chờ nó nói tiếp.
Funk1d ngồi trên chiếc mô tô đỏ của mình, chạm rãi buông lời: "Mày nghĩ một người yếu đuối và trung thực như mày thật sự có thể giành được Jetrock sao? Anh ấy không phải là một chấp niệm mà một kẻ non nớt như mày có thể nghĩ tới đâu.."
Funk1d nói với âm lượng vừa đủ, tấm note hình mặt cười "=]" trên mặt như đi kèm để khiêu khích thêm.
Ánh mắt bị biến dạng của Wrath tối hẳn đi, cái miệng bị khâu phân nửa cũng chẳng thốt được câu gì. Nhưng rõ ràng Funk1d thấy gã đang cắn răng bần bật, tay siết chặt lại đến run.
Đạt được mục đích của mình, hắn chẳng muốn bỏ thêm thời gian để ở lại nữa. Trước khi phóng xe bỏ đi, gã hề đó buông một câu cuối: "Kẻ bất tài như mày thì chẳng tới nổi trước cửa đâu, nói gì là giành Jet với tao và những kẻ kia?"
Câu đó, Wrath nhớ mãi. Gã nhớ nhất là từ "Bất tài". Bởi nó vừa thọc sâu vào lòng tự ái mong manh của gã, vừa đâm vào lớp mơ mộng tình của gã bấy lâu nay về anh – Chấp niệm được cất sâu.