Extra bốn chương
Tác giả: NotDeny
✪Như Hiện Tại Là Đủ...
Nè, đồ hám tiền.
Tôi không phải!
Chứ sao cậu lại muốn có nhiều đến vậy? Gia cảnh nhà cậu cũng đâu có nghèo.
Không phải chuyện của anh.
Chứ sao? Tò mò quá chừng.
Bớt đi, hắc thiên sứ.
Ôi trời, ha ha há há. Hắc cơ à, hồi trước tôi cũng từng là một thiên sứ trắng tinh khôi đó.
Tôi biết rồi, lúc thấy anh cứ tưởng là dân cosplay.
Vậy cơ á, khá khá khá.
Có gì buồn cười? Chứ sao giờ thành nguyên cục đen sì rồi?
Thì tại cô ả đó đấy.
Ai cơ?
Nếu anh chịu nói sao cần tiền nhiều đến vậy thì tôi sẽ nói.
... Chậc, không có hứng thú.
Ơ, tiếc ghê.
/Cạch/-/Cạch/
[Đây là parfait matcha trái cây thập cẩm khổng lồ và cà phê đen, chúc quý khách ngon miệng/
Ối, chờ nãy giờ.
...
[Toshi nhấp một ngụm cà phê đắng, nhìn ra ngoài kính trong suốt. Người thưa thớt qua lại giữa các dãy phố, đúng là một buổi chiều thư thái tâm hồn. Cho đến khi tên thiên sứ đen sì này gọi anh ra bàn việc.
Yuki lọt vào tầm mất anh, ẵm theo một đứa trẻ non nớt làm anh giật mình. Đưa đứa bé cho người phụ nữ dáo dác nhìn quanh thêm dáng vẻ lo lắng gần đó, cô ấy mừng rỡ phát khóc rồi cúi đầu. Yuki từ chối phong bì trắng của cô ấy rồi ngoảnh mặt đi mất, trông vẻ mặt rất vui vì làm được một việc tốt. Dù bên ngoài hay khó gần với cái mày luôn nhăn nhó chứ tấm lòng Yuki vô cùng tốt bụng]
Hưm, nhìn hoài thế, người yêu đi ngang à?
Không.
Còn chối. Cô ta muốn làm đàn ông phải không?
!!? Anh nói gì cơ? Sao-
Nhìn bộ dạng đó là biết.
Bộ dạng đó là sao, anh nói cho rõ xem.
///Cách///
[Toshi đặt ly xuống hơi mạnh, anh nhắn nhó]
Ố ồ, bình tĩnh đi. Cậu cần số tiền lớn đến vậy để giúp cô ta chứ gì.
..!
Tôi, có cách biến cô ta thành nam mà không cần phẫu thuật đấy.
HẢ!!? Đùa cũng có mức độ thôi.
Cậu không tin sao?
Không. Còn việc gì nữa nói lẹ đi.
Dứt khoát thế. Còn việc theo dõi hắn tới đâu rồi?
Vẫn chưa có thông tin.
... Vậy à! Thôi, thả cậu về với người yêu đó.
Chúng tôi không phải như vậy.
Cậu không yêu cô ấy à?
! ... Có.
[Toshi đặt tờ năm ngàn yên rồi phủi mông đi nhanh]
(Nếu có cách đó thì Yuki sẽ...đồng ý chứ?)
✪Yuki và Toshi...
Sao rồi?
Đ-đã giao hàng xong rồi ạ. Nhưng...
Sao?
C-có hai con nhỏ không biết điều, ch-chống cự lại. E-em vẫn ch-chưa giao bọn nó.
Mang ra đây coi mặt mũi thế nào.
D-dạ.
[Hắn đi vào trong một nhà kho cũ nát, mốc ẩm cùng ba người khác. Xách hai cô gái được ăn mặc hở hang, trang điểm đậm bị trói chặt tay chân lẫn miệng]
Ức...! Ưm, ưm, ứm...
A!
Ngồi Im Coi. Đừng cựa quậy nữa.
Hừ!
Hức hức...
[Hắn tháo khăn bịt miệng ra, cầm tóc cô kéo lên trước mặt tên sẹo đang nghênh ngang hút điếu xì gà đắt tiền. Cô gái tóc cam gầm gừ lườm hắn, còn cô kia cứ sợ sệt khóc thút thít cắm mặt xuống sàn bê tông]
Tên Khốn, Thả Tao Và Em Gái Tao Ra.
Hở, có biết mình đang trong tình trạng nào không mà dám thốt ra câu đó.
Thằng Chó Đẻ.
Huhuhu...
Tao đang cho mày cơ hội kiếm tiền nhiều hơn mà chê à?
Thả Tao Ra.
Hay mày muốn mất một quả thận?
[Hắn tiến lại nâng cằm cô, soi kỹ cái khuôn mặt nhăn nhó hằm hè rồi phun nước bọt vào mặt sẹo]
/Phụt/
ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO!
CON CHÓ CÁI.
//CHÁT//
ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT THÂN BIẾT PHẬN! MANG NÓ CHO BÁC SĨ.
Dạ? Nh-nhưng...
Mày Ý Kiến Đéo Gì!
Dạ, em đi ngay.
[Hắn xách cô gái tóc cam đi, để lại cô gái mít ướt run rẩy sợ sệt]
Mấy đứa xinh toàn chảnh chó phát ghét. Hừ!
...Hức huhu...
Còn mày, em gái nó à. Mày muốn theo nó hay theo tao sung sướng hả?
...a...ưm...hức hức... Ch-chị ơi, huhu.
Chọn đi-HỰ!
[Cô lấy hết can đảm dùng hai bàn tay bị trói hất cằm hắn ngã phịch cái mạnh]
MÁ NÓ! MANG NÓ ĐI.
Á...bỏ ra...hức
[Con ngươi mở to lén nhìn theo tên vét đen xách cô gái đi rồi quay lại trộm nhìn hành động tức giận lấy khăn lau mặt của mặt sẹo sau cánh cửa mở hờ]
(Bác sĩ? Kẻ lấy nội tạng à?)
[Scarlet-cô thám tử lén theo dõi tên vét đen, hắn lên xe bán tải chở hai cô gái xấu số theo]
A! Taxi.
[Vòng qua bao ngã rẻ đường vắng người, tới một khu ổ chuột ở thành phố Beto. Hắn và đồng bọn xách hai bao tải im lìm vào trong một ngôi nhà rồi biến mất]
(Đi đâu rồi? Tầng hầm hay bị phát hiện?)
[Cô nhấc một cuộc điện thoại gọi cứu trợ với cái giọng be bé như con muỗi]
A, alo, Yukitoshi. Tới địa điểm này ngay.
/Hả, ở đâu? Không nghe rõ lắm/
Chỗ này nè, vòng qua khúc kia rẽ khúc nọ,...
/Hả? Bị nhiễu-- sóng-- quá. Gửi- định -- đi/
Hở. À, quên ha. Ba cái đồ hiện đại quá xài không quen.
[Toshi đang ở trụ sở thì nhận tin liền đi ngay. Tới chỗ ổ chuột hôi hám cho dân nghèo rách, anh lấy khăn bịt mũi khó chịu. Lướt mắt thấy cô nàng mặc đồ Tây lạc loài với khung cảnh xung quanh là tìm ra ngay, bước chân lặng lẽ]
/Bịch/
Á á.
Im lặng!
Anh làm tôi giật mình.
Xin lỗi, nó ở đâu?
Căn nhà màu xám có ăng ten đó. Hai tên đó đột ngột biến mất. Chắc là có tầng hầm dưới đó.
Hừm, để tôi đột nhập vào cửa sau. Cô ở đây chờ.
Anh chắc chứ? Chắc chắn họ có súng.
Sao tôi lại không?
... Ý tôi không phải vậy.
[Toshi dễ dàng lọt qua cửa mà không thấy bóng dáng ai, cứ như mặt trên bị bỏ hoang]
//Cộp//Cộp//
(Sàn chỗ này rỗng!)
[Anh vứt phăng cái khăn trải sàn bẩn thỉu, ở dưới là một cánh cửa ẩn, cầu thang dài tối đen bốc mùi như nước cống. Toshi nhăn mặt bịt mũi lại]
(Ngay cả chỗ ở cũng hợp với mấy kẻ xấu)
[Anh nhảy xuống, một rãnh nước chảy chậm đen sì bốc mùi kéo dài theo đường ống. Có âm thanh chói tai lởn vởn trong không khí. Toshi nghe theo tiếng, đến một căn phòng sáng mờ che rèm kín mít]
///Rè rè rè///
Á thả ra thả ra thả tao ra. ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY. GỪỪỪ...
Đừng cựa, vết cắt sẽ xấu xí khó khâu lắm.
[Hắn mặc áo xanh lá như trong phòng phẫu thuật, có vẻ là tên bác sĩ. Toshi liến lại, áp sát tai, nheo mắt qua lổ hổng rèm. Máy cưa xoay tốc độ cao và cô gái tóc cam la hét giãy giụa, cảnh tượng rất khó coi. Tên bác sĩ điên phấn khích cười sằng sặc khi thấy máu ứa ra từ làn da rám nắng chắc nịch đó]
Đẹp đấy, đẹp đấy, vô vùng mĩ lệ. A há há há.
ÁÁÁ...
////RẦM////
Ai đó?
Mày từ đâu ra vậy?
Bắt hắn lại.
Hự!
Hự!
/Xoẹt/-//Phập//
[Toshi đạp sầm cửa, bên trong có hai tên vét đen bặm trợn. Lao vào động tay chạm chân, thỉnh nhau vài phát võ quyền rồi gục mặt hôn sàn gạch.
Bác sĩ điên nhăn nhó mặt mày phóng con dao xém nữa hại Toshi điển trai thành Toshi chột mắt điển trai. Anh né kịp, sượt qua vết nhẹ rỉ máu, lấy tay quẹt đi. Nhìn sang cô gái đang chảy máu, ngất lịm đi]
Hưm... Hẳn là hạng không tồi.
Ha, dám phá hỏng thời gian vui vẻ của tao. Mày tới số rồi. Tiếc là tao không có nhã hứng cưa đàn ông.
Vậy thì đáng tiếc quá, bằng~
///BẰNG///Phụt////Ầm////
Hự, thằng chó. Chơi ăn gian quá.
///Rẹt rẹt///
[Máy cưa rớt xuống, trên cổ tay nguyên một lỗ donut méo mó, phun máu róc rách. Hắn ngồi phịch xuống, cố gắng cầm máu. Toshi cất súng, đá hắn một phát ngã ngửa]
A, đậu má. Đợi tao cột xong hẵng đá. Ủa, mẹ mày, thằng chó. A-Áááá---.
[Toshi đạp lên cái tay đau làm hắn đau la rên rỉ chói cả tai]
Bớt xàm hề lại, từ giờ mày là nô lệ của tao... Hay là muốn mọt gông trong tù? Chọn đi.
A...ư...đau...quá!
Thế nào, biết cảm giác của các cô gái mày từng tra tấn chưa? Chọn lẹ lên, mày không còn nhiều thời gian đâu.
Híc...aaaa, hà hà... Thì sao? Kệ mày chứ. Bắt hay làm gì lẹ lên, cô ta sắp không xong rồi đấy. A há há há há há...
[Anh nhíu mày ghì chặt hơn, mặt hắn đau đớn đỏ gay lên la om sòm ỏm tỏi]
Còn chút lương y trong mày à? Hah, chiết tiệt.
(Tên đó làm gì lâu vậy, ch-chẳng có lẽ nào...) A!
Furukawa, mau gọi cấp cứu đi. Tôi còn có việc.
Hả? Từ từ, máu, cô ấy ngất rồi à.
[Toshi cõng cô ra ngoài rồi quay lại tìm thông tin kẻ đầu sỏ và giải cứu cô em gái thoi thóp trong bao tải. Sẵn mang hai tên kia về tra khảo]
〜〜〜
[Anh bước qua cánh cổng gỗ to, nhìn đâu cũng là những kỉ niệm quen thuộc]
(Lâu rồi không về thăm nhà, cảm giác lạ mà quen ghê)
/Cốc cốc/
Vào đi.
//Xoạt//
Yuki, đây là thông tin các tuyến đường và nơi ở của tên cầm đầu.
Ồ, tìm ra rồi.
Hưm hưm.
[Toshi tí tởn nhìn Yuki, mong chờ điều gì đó]
Nhìn cái gì, tởm quá!
Ơ kìa, cậu quên gì à?
Cái gì?
Trời ơi, người ta cất công-
///Xoạt xoạt///Thình thịch////
Làm cái đéo gì cũng phải cẩn thận vào chứ.
[Yuki lấy khăn tay lau vết quẹt còn đỏ trên má làm Toshi bất ngờ quá, câm nín luôn]
Rồi, định nói cái gì?
A, không-có...gì. (Hiếm khi thấy cậu ấy dịu dàng thế, khóc mất thôi. Hồi nhỏ cũng không được như vậy)
Hả? Vậy thì đi đập ra bã hắn xuống địa ngục nào.
Yes sir! (Có cảm giác quên cái gì)
[Cô nắm tay lại thành nắm đấm, đôi mắt rực lửa]
Yu-ki-to-shi, để lại cho mình tờ hoá đơn rồi chạy đi mất. Còn thù lao thì không thèm đưa.
A, cô là người nhà bệnh nhân phải không? Cô ấy thức rồi.
Vâng, tôi đến ngay.
✪Thăm
Này, Uri em đi đâu giờ mới về thế? Bốn giờ sáng rồi.
Ah! (Ảnh thức rồi á!) Hừmmm...
Đừng nghĩ, nói thật!
Hà...dạ dạ anh hai. Em đi công chuyện ngài Kirei giao tý ấy mà...ha ha.
Nội dung?
"Thả cậu ấy về nhà đi", ngài ấy bảo vậy rồi...
Sao đi tận mấy tiếng?
A ha ha, em đi... Đi nhà bạn chơi tý ấy mà.
Bạn nào?
...Ừmmm... Anh có cần tra khảo đến thế không? Em có làm gì xấu đâu.
Em chắc chứ?
...! E-em ... không chắc lắm.
[Muri tiến lại sát người Uri, đưa mặt đến cổ ngửi ngửi gì đó]
Mùi máu!
!!! A... (Chưa giặt kỹ à? Sao mũi ảnh nhạy vậy trời?)
Ngài Gin có dặn hỏi tội em.
Há? Tại sao?
Em biết lý do mà.
... Em chỉ đi làm quen với thằng nhóc đó chút thôi mà.
Hả? Làm gì?
E-em...
Em không được lại gần cậu Itami, ngài Kirei đã nói rồi mà. Nếu còn nữa, đến anh cũng không cứu được em đâu, Uri à.
Tại sao? Nó yếu nhớt à. Có gì mà không được?
Không được là không được. Đó là lệnh! Ngài Gin đã vô cùng tức giận.
Thì sao chứ!? Cái thứ đó mặc xác nó đi, ả đó cũng luôn làm giống vậy mà.
Đó không phải việc của em.
Hứ...
Anh nói rồi, không nói lại lần hai đâu. Em hãy ghi nhớ và tuân thủ!
Hứ! Đồ cứng ngắt!
[Gương mặt Muri luôn không mang một biểu cảm nào hết nhưng luôn mang theo một uy khí khiến Uri phải sợ hãi. Tùy theo người mà có thể thay đổi]
Còn gì nữa?
...Aaa, em biết rồi. Em khai. Em đến nhà nó chơi với J chút à rồi cô ta tới đạp văng xác em, hết chuyện.
...
... Anh nói gì đi, đừng nhìn chằm chằm em nữa. Đáng sợ quá điiii.
Cũng biết sợ cơ à?!
Em cũng biết chứ bộ "(có sắt đá như anh đâu)".
Hử?
....Ư, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi, nha.
... Thôi được rồi. Biết nhận lỗi là ngoan. Thưởng cho em một năm dưới nhân gian.
Ế, cái gì? Anh đùa hả? Xuống dưới đó em còn mỗi bộ xương khô thôi á.
Em thích xuống đó chơi lắm mà. Nhân tiện cấm em lại gần cậu Itami và J.
J nữa á! Huhuhu, anh bảo tha em mà.
Có nói sao?
..! Không...ạ.
Vậy thì đi ngay.
Ơ còn đồ của em.
Không cần đâu, em tự kiếm được mà, nhỉ. Nghệ sĩ "Vô Danh No.4".
! (A, tên kênh Yourtube của mình)
〜〜〜
/Cộp cộp cộp cộp/
Mời vào.
//Xoạt xoạt xoạt//Loạt xoạt//
Ngài Kirei, tôi có thắc mắc một chuyện không quan trọng lắm. Nếu ngài đang bận thì tôi xin phép.
Ồ, Muri, hiếm thấy cậu có câu hỏi. Nào hỏi xem, ta sẽ nghe thử.
Sao ngài lại đưa Uri xuống phàm, có khi nào để em ấy học cách làm người hay để trừng phạt nó ạ?
Uri mới được tạo ra gần đây, em ấy vẫn còn non nớt. Gọi là trừng phạt thì hơi quá, ta khuyên nên dùng từ "dạy dỗ". Cậu hiểu rồi chứ, Muri?
Vâng, còn một chuyện nữa.
Hửm?
Tại sao ngài lại đặt tên cho chúng tôi trái ngược với tính cách vậy?
...À, do Gin đặt đấy. Em ấy thích ngược đời với người ta lắm, hì hì.
Ha...vâng..?
Muri là không thể, còn cậu thì làm được tất cả mọi thứ dễ dàng. Uri (Uriel là) thì...Gin bảo là có thể bán đi bất cứ lúc nào cần.
Vâng?
Hihi, lý do đơn giản quá nhỉ?
Vâng, vậy tôi xin phép.
[Kính Muri bất ngờ quá lệch sang một bên theo người, anh khó hiểu nhìn cô rồi chỉnh lại kính. Nhìn dáng vẻ ấy, Muri không còn muốn hỏi nữa.
Cô đan tay, gương mặt trở nên rạng rỡ hơn lẫn ánh mắt đầy trìu mến khi nhớ về ả. Thời gian trước, khi ả còn ở đây, bên cạnh cô mọi lúc, làm mọi thứ cùng nhau]
*「瓜」là bầu, bí đồng âm với 「売り」nghĩa là bán. Tên của Uri viết bằng chữ cứng 「ウリ」*
✪Inukai và Yamaki...
[Lờ mờ ánh sáng dưới màng mắt đỏ mỏng, Inukai tỉnh giấc trên bãi cát vàng rì rào sóng biển. Lờ đờ ngồi dậy dáo dác nhìn quanh, không một bóng người. Ý thức dần trở về, cậu nhanh chóng đứng dậy tìm người bạn thân nhất của mình]
(Ủa? Biển? Mình nhớ là phụ cô Sayaka bán hàng xong rồi thấy lâu đài cát, rủ Itami ăn đá bào rồi tìm cách làm làn-...! Hơ)
Cậu ấy đâu rồi? Yamaki? Itami? Đâu hết rồi, sao không thấy ai hết?!
[Inukai chạy loạn khắp nơi tìm kiếm nhưng vô vọng. Cậu về báo với Sayaka, cô ấy rất sốc liền vội vã chạy ra ngoài khơi tìm con. Dù thông báo cho cảnh sát tìm kiếm nhưng người mà có thể bốc hơi trong vài giờ ngắn ngủi không chút dấu vết vậy sao. Quá kì lạ, cứ như bị thần giấu.
Yamaki cũng chỉ là một đứa trẻ cần dựa dẫm vào người lớn, cậu ta không thể nào đi xa được. Chỉ có thể là bị bắt cóc hay là..! Inukai không muốn nghĩ tới điều tồi tệ nhất, biển cuốn Yamaki đi mất]
Không thể nào, không thể như vậy được! Cậu đâu rồi chứ, ******.
[Mặt trời lặn rồi lên, mây vẫn trôi như thường, mưa vẫn rơi. Cậu vẫn đi học bình thường nhưng không có ****** bên cạnh. Gương mặt thiếu sức sống ngày càng thêm xanh xao, Inukai dần ăn ít lại, cậu không có sức để làm điều đó. Cứ nghĩ về chuyện sau này, nếu không có cậu ấy]
(Mình sẽ vẫn cứ sống như bình thường... được chứ? Nhưng cậu ấy, ******? Hơ, không được, không được, không được, là gì chứ? Tên cậu ta là gì chứ? Không được, không được, không được, không thể nào! Mình sắp quên cậu ấy rồi! Tại sao? Sao mình lại quên được? Cậu ấy, là ai nhỉ? Mình...đang chờ ai trở về cơ chứ? Là ai?)
[Inukai tức tốc chạy sang nhà Sayaka, cô ấy đang đan len cho khách. Liền thấy cậu chạy hớt hải tới, khó hiểu hỏi]
Sao thế Shirou, con có chuyện gì à?
...Hà...hà...a! (Sao mình có thể hỏi chính người đau buồn nhất chứ?)
[Cậu liếc nhìn chiếc khăn len dở dang]
Không có gì đâu, cô Sayaka, haha. Tự nhiên con muốn...nhờ cô lan cho một chiếc khăn len ấy mà.
...Ô, tính tặng bạn gái à?
Dạ, ha ha, con có bạn gái gì đâu, ha ha ha.
[Cậu quay về nhà, ngồi thẫn thờ trên giường nhìn bầu trời xám xịt hoà chung một tâm trạng]
(Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?)
✧✧✧
/Píng pong/
Chờ một chút.
//Píng pong píng pong píng pong//
Thiệt tình từ từ đợi chút, giao hàng hay đi ăn cướp vậ-
/Cạch/
[Inukai cứ ngỡ hai tháng dài như hai năm. Một ngày râm lạnh kéo mây ù ù tới, đột nhiên Yamaki trở về trong tình trạng rất bình thường. Vẻ ngoài vẫn vậy, không có thay đổi. Nhưng hỏi cậu ta đã đi đâu thì lại rất kì lạ, cứ như kí ức đó chưa từng tồn tại. Inukai khựng lại, tim nhói lên]
Hơ, Ya---ma---ki... về rồi ư?!
/BỊCH BỊCH BỊCH/
[Inukai sốt sắng mở toang cửa, chạy sầm ra ôm trầm lấy con người trước mặt mình. Đâm sầm vào nhau ngã nhào vào luống hoa của Shiori]
Ối, ui đau. Shirou mày làm cái gì vậy?
Làm cái gì, mày mất tích hơn hai tháng rồi đấy.
Hả, nói gì vậy? Học nhiều quá hả? Tao nói rồi, vừa vừa thôi. Còn chơi với tao.
Hức...
Ơ, mày khóc à? Đùa hay thiệt vậy?
Hức
[Inukai ôm chặt Yamaki, nước mắt trào dâng từ sâu trong lòng nay được giải thoát]
//Ghìiiii//
Ực...đau. Kh-khó thở quá, Shirou. Th-thả ta-tao ra...
...Hức, cho tao thêm nhiều thời gian hơn đi. Yamaki của tao...huhu
Gì, ai của mày. Nay mày lạ quá. Bỏ tao ra coi.
Này, mày mới từ đâu về vậy?
Hở, thì từ trường chứ đâu.
Hả?
Hả? (Kệ, kệ hết đi!) Suýt nữa là tao quên mày rồi. (Dù cậu ấy không nhớ chuyện gì đi nữa, cũng không sao. Dù chuyện có kì lạ đến đâu, cũng không sao. Yamaki, Yamaki về với mình là được rồi nhưng... Luồng không khí xung quanh đã có chút khang khác, cứ như một con người khác đang cố diễn cho giống vai nhân vật đó vậy)
✧✧✧
[Yamaki vai xách cặp, dạo bước lên đường đến trường, tay vừa chơi game vừa nhai kẹo gôm chóp chép]
Là là la là lá la~
[Vừa né mấy vũng nước đọng vừa ngân nga, cậu chợt nhận ra bầu không khí kì lạ xung quanh]
(Sao không thấy ai hết vậy? Mình đâu có đi sớm vậy, mới bảy giờ năm mươi thôi. Thôi kệ...nhưng cứ lành lạnh gáy kiểu gì)
[Yamaki đi một hồi sực khựng bước, cậu nhìn thấy một bóng đen sau cây cột điện. Nhiễu loạn, nhiễu loạn màu sắc như màn hình ti vi bị nhiễu sóng. Yamaki lùi lại, đạp phải vũng nước, ngước xuống liền hốt hoảng ngã xuống. Cả người chạm đất ướt nhẹp, Yamaki nhìn lại chỗ cây cột điện thấy nó biến mất.
Một bóng tròn hình dạng cái đầu ngoi lên, cậu có cảm giác nó đang cười với mình bằng âm thanh chua chát nhiễu sóng. Nó tóm cổ chân, kéo cậu xuống vũng nước đọng phản chiếu bầu trời trong xanh phía trên. Yamaki chống cự đạp nó mấy phát nhưng cứ như chơi đùa với không khí]
A, bỏ ra. Mày là ma à?
...
Ban ngày ban mặt mà đi hành nghề không hợp đâu... Tôi không sợ đâu đó. Thả ra!
...
A, ai đó cứu với..! Người, người đâu hết rồi? Chẳng lẽ không có một ai ở đây sao?
[Yamaki nhìn về phía con đường trước mặt, cậu thả lỏng con ngươi rồi giãy giụa trong kinh hoàng tột vía. Cậu hô hào hét lên to tiếng hết sức, đáp lại là một không gian tĩnh lặng đến lạnh người]
A thả ra. Bỏ ra. Cứu với! Tại sao? Là mơ chăng? Nhưng...khục khục (cổ họng mình đau quá!)
[Đột nhiên tai cậu nhận được một âm thanh ngọt ngào, khuôn mặt vẫn sợ hãi quay lại nhìn nó]
Tạo mày ra thật phí phạm. Một sản phẩm lỗi!
Hả?
Đáng lí mày phải làm "một người bạn tốt bù nhìn" với nó. Giờ thì nên tái chế mày thành gì đây?
Hả, nói cái quái gì vậy? Nó là ai, Shirou hả? Hay Itami?
Yên tâm, bạn trai mày sẽ có một "Yamaki mới", tốt đẹp hơn.