Ở một đồng bằng toàn là hoa lá cỏ màu.
Y ngồi trên một cái xích đu được treo trên một nhánh cây. Còn hắn chỉ lặng lẽ ngồi dưới góc cây.
- Diệp huynh!
- có chuyện j?
- huynh có thích ta không?
Trước câu nói của y hắn hơi bất ngờ vì không nghĩ y sẽ nói vậy.
- ngươi ngốc à?
- ta đương nhiên rất thích ngươi .
- ngươi là đạo lữ của ta, sao ta lại không thích chứ.
- thật vậy à?
Giọng nói mang theo vài phần trêu chọc của y vang lên lanh lảnh.
- ngươi nghĩ sao?
- hahaha.
- đi về, trời tối rồi
- Diệp huynh..
-lại chuyện j nữa
Giọng nói hơi khó chịu nhưng lại nang theo vài phần kiên nhẫn của hắn vang lên.
- ta đi không được
- bế ta đi
Hắn nhìn người đang lm nũng đòi bế trước mặt mình rồi lại nhớ tới lúc trước, lúc mà y chưa thành đạo lữ của hắn. Lúc đó, y có thể cầm một con dao mà đuổi hắn từ kinh thành đến vùng ngoại ô. Bây giờ, y lại nói với hắn là y đi không nổi.
- không được à?..
Giọng nói đầy tiếc nuối của y đánh tan suy nghĩ miên man trong đầu của gắn
- để ta bế ngươi.
- ta biết diệp diệp thương ta mà.
________________________________________
HẾT