Tùng, tùng, tùng.
Ba tiếng trống đền vang dội khắp thánh đường.
Thánh đường trang nghiêm phủ lên một màu trắng tinh khiết, dịu dàng như người mẹ đang đưa tay đón chờ những đứa con của mình về vòng tay người.
Cây đa trĩu lá xanh lay lắc trong gió xuân, đùa nghịch với những tinh linh gió bé nhỏ.
Đồng hồ trong thánh đường được treo ngay ngắn trên bức tường trắng. Kim giây khựng lại một chút rồi lại quay tiếp.
Tôi ngơ ngác đứng trước điện thờ, con ngươi đảo qua đảo lại, không biết nên làm gì.
Bức tượng trong điện có nét mặt từ bi, chắp tay trước ngực, tha thiết mà thành kính.
Mùi hương dược liệu trong gió bay đến, len lỏi vào mũi tôi.
Càng làm tôi ngơ ngác.
Váy đen phấp phới, tôi cất bước như đang tìm ai đó.
Mái tóc dài đen tuyền theo gió tung bay.
Đôi mắt gắt gao nhìn về phía xa, tìm rất lâu, rất lâu, đến nỗi mày cũng nhíu chặt, tựa cái kẹp lớn hé ra rồi khép lại.
Phía sau có nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Tôi cảm thấy như bị quăng giữa rừng núi, nơi chính mình không còn bạn đồng hành.
Rất lâu, rất lâu. Nơi này quá rộng để đi hết trong một ngày, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh và đoàn người đi ra đi vào không hồi kết kia.
Tôi bỗng ngồi bệt xuống một gốc cây yên tĩnh, chôn mặt đi, chỉ chừa đôi mắt đang mở chong chong, đề phòng bị người ta tập kích. Cơ thể theo từng nhịp hô hấp lên xuống, chân tay co cụm lại, run rẩy như thú nhỏ hoảng sợ.
Sắc trời chuyển nhanh. Chẳng mấy chốc đã chiều. Bọn muỗi bay nhảy làm người ta khó chịu, sắp kéo quân ra rồi.
Khi tôi sắp mặc kệ tất cả, liêm diêm thiếp đi, có gì đó đập đập vào tay mình.
“Lại là muỗi đốt nữa chứ gì.”
Chẳng buồn mở mắt, thế mà thứ kia cứ đập đập vào tay tôi hoài.
“Dậy đi.”
Hả? Ai nhỉ?
Hình như có tiếng nói, còn nóng nóng nữa.
Là người!
Cuối cùng cũng gặp người!
Tôi giật mình mở toang mắt. Đập thẳng vào thị giác chính là một gương mặt giống mình y như đúc, chỉ là ở phiên bản già hơn.
Người đó là ai nhỉ?
Lùi lại, ngạc nhiên, có chút sợ hãi?
Cũng phải thôi, mắt màu đỏ, còn là loại dị đồng đỏ và trắng. Mình nhìn còn sợ nữa là.
Thoáng chốc, người kia lấy lại bình tĩnh, liền chạy lại ôm tôi chặt chẽ. Vai còn khẽ run rẩy, thứ nước mặn chát kia nhỏ giọt lăn xuống da tôi. Bản thân khá khát mà hấp thu nó mất rồi.
Tôi định nhắc nhở cô ấy một chút, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ta ôm chặt hơn, như sợ tôi chạy mất hay gì á.
Làn da tôi cọ cọ, xước áo khoác của cô ấy. May rằng áo nó dày, không thì tôi làm thương người ta thì thật sự mất lịch sự lắm.
Cô nàng này sụt sịt, nước mũi, khóc tèm lem hết trơn lớp trang điểm.
Không định để tôi nói gì thật à?
Muỗi đốt đau quá, chuyển chỗ được không?
Tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài tan vào trong gió.
Hòa cùng tiếng chuông chiều.
Lời cô nàng đó nói, một câu tôi cũng chẳng nghe rõ.
Thật sự không may.