Người phụ nữ ấy dắt tay tôi ra khỏi thánh đường.
Tôi ngẩn ngơ để mặc người ta kéo đi, bản thân lại quay đầu nhìn về phía thánh đường phủ một màu trắng xóa như bông tuyết bên ngoài. Thật trái mùa, mùa xuân lại có tuyết à?
Tôi bị người ta nhẹ nhàng đẩy vào xe. Cửa xe đóng lại, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Bông tuyết trên người cũng rơi rụng theo chuyển động của xe.
Tôi khép hờ mi mắt lại, mệt mỏi muốn đánh một giấc thật say.
Có chút lạnh. Cô nàng nãy ngồi bên cạnh thao tác gì đó trên xe, phát ra tiếng động khá nhỏ, làm như sợ tôi thức dậy lắm ấy.
Có hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc đã bị thứ gì đó trong xe xua đuổi đi. Cả người ấm lên, muốn lăn qua lăn lại.
Tôi mở mắt.
Mái tóc bị rối một mảng lớn, chồng lên như ổ gà. Qua kính xe, trông thiếu lịch sự vô cùng.
Thấy tôi mở mắt, người phụ nữ kia ôn tồn bảo:
“ Tỉnh rồi à? Vẫn chưa đến nhà đâu, con ngủ chút đi.”
Tôi có chút không thích ứng với việc có người ở bên khi mình ngủ dậy. Theo phản xạ trừng mắt với người ta, cũng may nhà giàu ấy không chấp nhặt.
Còn tươi cười dỗ dành tôi như trẻ lên ba:
“Không sao, không sao.”
Thật sự tốt bụng đến thế sao?
Chỉ là người ta nói gì, tôi cũng không ngủ lại được nữa.
Tít tít.
Xe dừng lại sau khi đi qua con đường dài, lái vào một bãi đỗ ngầm. Xung quanh là những chiếc xe đắt tiền giống nó.
Đèn LED rọi xuống, xua tan bóng đêm, hiện rõ ba chữ lớn:
Bãi Đỗ Xe.
Chiếc xe xanh trắng của người phụ nữ đỗ vào vạch trắng.
Cô nàng bảo tôi mở cửa xuống xe đợi cô ấy.
Nhưng chịu, tôi không biết thứ này.
Người ta cười cười:
“An Nhiên, là làm vậy nè con. Mẹ sẽ dạy lại cho con.”
Cô nói rồi lại bấm nút gì đó trên cánh cửa, kéo ra làm mẫu cho tôi nhìn.
Tôi làm theo thế là xong.
Chẳng hiểu, chỉ thì chỉ đi, thế còn gọi bừa tên tôi nữa chứ.
Tôi nào có tên An Nhiên đó chứ. Tên bổn cô nương cái gì đó xa hoa, kiêu kỳ mới hợp.
Vì lễ lịch sự, tôi không nói nhiều, chỉ gật đầu như đã hiểu, nhìn người phụ nữ.
...
Ánh đèn đêm sáng rọi con đường. Chúng tôi dừng chân trước một căn chung cư nọ.
Tôi cùng người phụ nữ kia đi vào thang máy.
Sợi dây chuyền trên cổ lại thêm một vết xước.
Tinh.
Suốt quãng đường, tôi chẳng nói gì, mặc kệ người bên cạnh thao thao bất tuyệt.
Thang máy vừa mở ra, tôi vội đi trước.
Thật ra nói cũng được mà không nói cũng được.
Chỉ cần đừng nói nhiều, nhức đầu lắm.
Mày nhíu chặt, không sao buông nổi. Tay không kiểm soát được, muốn tìm thứ gì đó chà cho đỡ ngứa ngáy.
Cô nàng phía sau nhanh chóng đuổi theo.
Thang máy đóng lại, chờ người đến sau.
Hành lang vắng vẻ, những phòng đóng kín cửa như một dãy nhà giam, chẳng chào đón kẻ xa lạ không có thư mời.
Tôi lại bị người phụ nữ kia kéo đi đến căn phòng ở cuối dãy.
Thật sự rất khó chịu, da xanh nổi lên hết.
Cô nàng bấm đủ thứ nút rồi cánh cửa sắt trước mặt mở ra.
Cô thay giày mình, còn tiện tay lấy cho tôi một đôi, đặt vào cái giá để màu hồng bên cạnh.
Chỗ tông xanh đậm lại có chỗ tông hồng vàng, kỳ hoặc như cái cách người này kéo tôi về.
Bà ấy giới thiệu với tôi, mình tên Triệu Khương, 42 tuổi.
Đây là khu chung cư An Hòa.
Bà là chủ chung cư này.
Bà bảo tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách. Ăn gì, uống gì thì vào tủ mà lấy.
Tôi hơi mất tự nhiên, vén váy ngồi xuống, nhìn đông ngó tây sau khi bà về phòng thay đồ.
Con chó bị buộc dây xích ở gần phòng ngủ kia đang ngậm một cục xương to gấp hai lần nó, đôi mắt chăm chú vào đồ ăn của mình mà chẳng biết có một kẻ không sợ chết đang tính cướp đồ của nó, nghiên cứu vật lạ.
Đang ăn ngon lành, chỉ trong chớp mắt, đồ của mình biến mất.
Con chó nhỏ từ vẻ ngơ ngác ban đầu chuyển sang vẻ tức giận tột cùng.
Nó đứng dậy, sủa gâu gâu inh ỏi, vang dội khắp nơi.
Chỉ lạ vì dây xích của nó chẳng thể nào so được với kẻ tự do không biết xấu hổ mà làm việc xấu kia.
Nó sủa quá, bà chủ trong phòng thay đồ vọng ra:
“Bi, mày lì ha? Tao ra là mày no đòn nha cưng!”
Nó ấm ức ư ử hai tiếng, không hiểu vì sao bà chủ lại không bênh mình.
Tôi cười cười, cầm cục xương bò giơ qua giơ lại trước mắt con chó.
Lần này nó khôn ra, không thèm đếm xỉa tới tôi nữa.
Nó nằm bệt xuống nền gạch xanh, ngửi ngửi rồi ngồi bật dậy.
Cái đuôi sau lưng vẫy như chong chóng lớn.
Hai mắt long lanh, chạy quanh chỗ xích.
Lần này đến lượt tôi ngơ ngác.
Tự nhiên thay đổi lớn thế?
Là tôi làm nó ngáo luôn rồi à?
...
Đúng lúc này, bà chủ nhà ra đến.
Bà cầm theo ly nước ngọt và ly trà, đặt xuống.
Nhìn tôi và chú chó Bi của mình.
Rồi tự nhiên hỏi:
“Mười năm rồi. Cuối cùng con cũng về. Con còn nhớ điều gì không?”
Tôi hỏi chấm.
Gì nhỉ?
Nhớ chứ, tôi vẫn là con người, không phải thứ kia mà.