Bà xoa đầu tôi rồi sờ trán:
“Không sốt mà ta?”
Chứ thế bà lại đi ra đi vào lấy đồ, bỏ lại tôi và con chó ngơ ngẩn nhìn nhau.
Đợi người ta quá lâu, tôi tự nhiên ngồi xuống ghế của nhà, thản nhiên uống thứ nước đen sệt mà ngọt lịm kia.
Làn da màu xanh theo nhịp hô hấp nhấp nhô như đang thở ra.
Sảng khoái quá!
Đỡ khát hơn hồi nãy rồi!
Con Bi của bà chủ nhà nằm ngửa bụng, mắt nhìn tôi như đang biểu diễn:
Lại đây nè, mềm lắm đó.
Tôi cười cười, bỏ ly đồ uống xuống, bước qua ghế sofa, lại gần con chó nhỏ tinh ranh này.
Xoa cái đầu tròn vo của nó, sờ cái bụng bự của nó.
Ấm ấm, mềm mềm, rất thích.
Tôi thích, nó chắc cũng thích lắm, mới vẫy đuôi như cánh quạt thế này nè.
Không biết bà chủ nhà đứng sau lưng từ bao giờ, nhìn tôi và con Bi chơi đùa.
Bà bảo:
“Con Bi nó lâu lắm rồi mới chịu cho người khác sờ bụng mình.”
Tôi chỉ chỉ vào bụng nó, bảo với bà:
“Nó có tiểu Bi ở trong đây nên mới không cho ai lại đó thôi.”
Bà ngạc nhiên:
“Thì ra là vậy sao?”