Nhà máy á?... Không hứng thú lắm.
À...vậy thôi.>
Ô, con rùa to phết!
Nó là loài rùa lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, vua rùa đó. Sống ở cuối kỷ Phấn Trắng Cretaceous, cách đây khoảng bảy mươi triệu năm, cùng thời kỳ đỉnh cao của các loài khủng long bạo chúa T-Rex.
Ồ, to bằng ô tô nhỉ?
Ừ. Dài khoảng bốn phẩy năm mét và có sải tay rộng gần năm mét.
[Cậu hào hứng nhìn ngắm xung quanh, cảm thán quá trời nhiều. Đi tới đâu Kami phiên dịch tới đó, khô cả họng nhưng nhìn cậu vui, anh cũng vui lây]
Ô mài chuối!! To khiếp!! Toàn là xương thật hả?
Không phải là tất cả đâu.
Phải rồi ha, làm gì dễ dàng tìm được đầy đủ.
...Ừm, những phần bị thiếu họ sẽ dùng thạch cao hoặc nhựa chuyên dụng để đúc lại rồi ghép vào bộ xương thật để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh cho dễ hình dung đó.
Có có con cao cổ, dài dài không? A, kia kìa!
[Itami nắm tay Kami kéo anh tới khu trung tâm, mắt cậu long lanh ngước lên ngắm mãi]
Con khủng long này là loài khủng long cổ dài chân thằn lằn, Sauropod. Sống vào kỷ Jura muộn, khoảng 150 - 145 triệu năm trước. Chiều dài khoảng 17 – 27 mét tùy con, là động vật ăn cỏ- trên bảng ghi thế...đó! Itami? Cậu không mỏi cổ à, làm gì vậy?
[Kami khó hiểu cái hành động lấy hai ra trước rồi hất tay lại vào người mình của cậu]
Anh không thấy hả? Tôi đang xin vía đó.
Xin vía? Làm gì?
Anh không hiểu đâu, có sẵn rồi mà, hứ.
Hửm?
[Kami đi xung quanh nhìn chằm chằm Itami như sinh vật trong bảo tàng làm cậu thấy bắt đầu ngài ngại]
Tôi thấy cậu có thiếu cái gì đâu?
A-anh lo xem con khủng long đó đi, n-nhìn tôi làm gì?
A!
Ph-phát hiện ra cái gì rồi?
Nào về để tôi nấu mấy món giàu Canxi, Vitamin D3, Vitamin K2, Protein cho nhé.
H-hả, làm gì?
Để cậu tăng trưởng chiều cao!
... Hứ, Vielen dank!
Cậu phát âm chuẩn hơn rồi đó, phì~
[Ngoài kia tuyết rơi lặng lẽ xuống mặt đất, bên trong ấm cúng cùng nhau ngắm nghía hàng trăm bộ xương từ nhiều thế kỷ trước]
Này, có được sờ vào không, khủng long T-Rex ấy?
Nếu cậu thuộc nhân viên của bảo tàng và có đồ bảo hộ.
Hầy, keo thế.
Tại đồ hiếm đó, trên thế giới có khoảng ba mươi bộ tương đối hoàn chỉnh thôi. Nhưng cậu có thể sờ xương khủng long ba sừng thật.
Không thèm.
Vậy ư. (Dỗi á?!)
Itami ơi, chụp tấm ảnh kỉ niệm không?
Hả?
Đó đặt đầu cậu vào trong miệng khủng long T-Rex kia rồi tạo dáng bị cạp, cậu chụp chứ?
Không cần.
Cậu ghét chụp ảnh à?
Tôi không cần kỷ niệm, chụp về cũng có xem lại đâu. Cái gì muốn thì tự nó nhớ thôi, không thể ép buộc não đâu..! Hay anh ra đó đứng đi.
Hể?!
Sao thế, anh, ghét chụp ảnh à?!
Ừmmm, nếu cậu chụp chung với tôi!
Ể, ok luôn! (Có hoạ cùng chia à anh!)
/Tách/
[Hai người hai bên, ở giữa là cái sọ khủng long to đùng, cười gượng gạo. Anh giơ tay chữ V quốc dân, cậu đứng nghiêm người hai tay để sau lưng]
...Nhìn khác gì bức tượng đâu, cậu Itami.
Thì có biết tạo dáng gì đâu.
Dáng mèo cào trước núi Apls là gì?
Mỗi nơi mỗi khác mới thú vị.
...Haizz~ Mình đi nghỉ chân nhé.
[Itami ngồi nhâm nhi cốc socola nóng hổi cùng Kami thưởng thức một trăm tấn khối đá hoá thạch Brachiosaurus]
//Sụppp//
Ấm áp quá, view đẹp nữa. Mà sao ăn cỏ thôi mà to vậy? Thấy mấy người ăn chay cũng béo tốt lắm.
Do chúng có hệ thống túi khí hít thở liên tục oxy, hiệu xuất cao lắm. Chiếc cổ dài còn giúp nó không cần phải đi cũng có ăn. Còn không cần nhai vì không có răng hàm. Có nguyên cái "nhà máy lên men" trong bụng nữa. Cơ thể càng lớn, hệ thống tiêu hóa càng khổng lồ, giúp việc lên men thực vật diễn ra càng hiệu quả. Còn mấy người ăn chay là do ăn nhiều tinh bột, đồ chiên rán và đồ ngọt mà lười hoạt động hoặc do cơ địa.
Ồ...
A, tới giờ đố vui! Cậu có biết tại sao khủng long cổ dài lại hay nuốt những viên đá cuội tròn xoe vào bụng không?
Sao lại có đá trong bụng, có phải quạ đâu?
Năm, bốn, ba, hai, một, hết thời gian.
Hả, trả lời nghe.
Gastrolith là đá dạ dày. Cậu có thấy dưới lồng ngực của chúng có đặt một đống đá cuội tròn không?
...Có...? Là nó à?
Là đá thật đó, khi người ta khai quật ra từ trong bụng khủng long ấy. Nó thay thế cho răng hàm...
//Sụp//
Ừ...
Hử? Cậu buồn ngủ à?
Không...
Cậu chán rồi?
...Ưm...
Dựa vào lưng tôi chợp mắt một chút không?
Ừm.
(Cậu ấy cũng mệt rồi ha, đi từ sáng giờ mà) Ở bảo tàng này cho phép ngủ lại qua đêm đó nhưng mà tiếc là chỗ kín hết rồi. Cậu có muốn-..!
/Phiu phiu/
(Buồn ngủ thật mà. Giờ là ba giờ chiều hai lăm phút, nên rủ cậu ấy đi đâu ta?)
[Các hàng ghế băng dài bằng gỗ màu nâu sáng tự nhiên được gắn dọc theo các bức tường gạch đỏ cổ kính của nhà máy. Itami nhắm hờ mắt, cảm nhận sự ấm áp từ bản lưng anh rồi thiếp đi]