Cô vợ diễn viên
Tác giả: WusiB
Ngôn tình;Ngọt sủng
Mười hai giờ đêm. Phố đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất một căn nhà vẫn sáng.
Trong phòng ăn, Lý Hạo ngồi lặng trước bàn. Món ăn vẫn còn hơi ấm — hơi ấm của lần hâm lại thứ hai trong đêm. Đồng hồ treo tường kêu từng tiếng khô khốc. Anh nhìn điện thoại, màn hình vẫn trống trơn như mọi hôm.
Cạch. Cánh cửa mở.
Diệp Tử bước vào, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Lớp trang điểm đã trôi, đôi mắt hơi sưng, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc.
“Anh chưa ngủ à?” — cô khẽ hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên và chút lo lắng.
“Anh đợi em. Đồ ăn anh vừa hâm lại, em ăn đi.” — Lý Hạo mỉm cười, giọng nhẹ đến mức khó nghe.
Cô lắc đầu, ánh mắt có phần áy náy.
“Hôm nay em quay muộn, mệt lắm… để mai được không? Em chỉ muốn nằm một chút thôi.”
Anh gật đầu. Nụ cười vẫn ở đó, nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
“Ừ, vậy em nghỉ đi.”
Cô bước đến ôm anh, cái ôm nhanh và nhẹ như một thói quen. “Xin lỗi anh nha, khi nào rảnh em sẽ bù lại.”
Rồi cô đi lên phòng.
Lý Hạo đứng im vài giây. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng đồng hồ lại vang lên, đều đặn, mệt mỏi như chính anh. Anh cúi xuống, thu dọn từng cái bát, động tác thành thục đến mức máy móc — như thể việc đó là phần duy nhất anh còn kiểm soát được trong cuộc sống này.
Một ngày nữa lại trôi qua. Diệp Tử ngủ sớm, để lại Lý Hạo nằm lặng nhìn người vợ của mình say giấc bên cạnh. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt cô, dịu dàng đến mức khiến anh thấy vừa thương vừa xa lạ.
Sáng hôm sau, khi Lý Hạo tỉnh dậy, mùi đồ ăn đã lan khắp phòng. Diệp Tử đang lúi húi dọn bữa sáng, mái tóc buộc cao, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi.
“Hôm nay em không đi làm à?” — Lý Hạo hỏi, giọng xen chút ngạc nhiên.
Diệp Tử khẽ cười, đáp nhẹ: “Có chứ. Chỉ là em sắp phải đi xa để quay phim, chắc phải mất mấy tuần, nên tranh thủ làm bữa sáng cho anh. Anh biết mà… vì công việc thôi.”
Lý Hạo khựng lại, ánh mắt thoáng buồn. “Ồ… anh hiểu rồi.”
Cô thấy thế liền bước đến ôm anh, giọng nhỏ như dỗ dành:
“Chỉ còn bộ này thôi, được không? Lần này chắc chắn luôn. Rồi mình sẽ có tiền, sẽ an yên như anh muốn.”
Lý Hạo cố nặn ra một nụ cười. “Được rồi, hứa nha.”
Diệp Tử bật cười, giơ tay ra móc ngoéo: “Hứa. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Anh cũng giơ tay, đầu ngón tay lạnh chạm vào tay cô, mềm và ấm. Cái móc tay nhẹ như một nghi thức — nhỏ bé, dễ quên, nhưng lại khiến anh thấy nghèn nghẹn.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự vội vàng của Diệp Tử. Anh ngồi nhìn căn phòng xa hoa nhưng trống trải. Bên tủ, tờ đơn xin nghỉ việc dính bụi, đã ngả màu, nằm im trên ngăn kéo. Lúc nào cũng vậy, chuyện nghỉ việc luôn là chủ đề mà Diệp Tử nhắc mỗi lần đi về, nhưng cô chỉ đáp: “Làm thêm chút nữa… vì tương lai về già của hai ta.”
Lý Hạo lại lau những bức ảnh từng là kỷ niệm của hai người. Hồi trẻ thì nhiều, giờ ngày càng ít đi, thảm thương đến mức khiến tim anh nhoi nhói. Nhìn cô gái từng ngây thơ ấy, giờ đã là đại minh tinh được mọi người hâm mộ, lòng anh thoáng tự hào… nhưng rồi nhanh chóng bị nỗi buồn dập tắt.
Lý Hạo thu dọn xong nhà cửa lại quay ra bật Tivi lên xem. Đó đều là những bộ phim mà vợ anh đóng. Cô ấy luôn là nữ chính của các bộ phim bởi sự xinh đẹp và trong sáng thuần khiết của cô ấy. Thế nhưng trừ truyện hoa bách hợp ra thì đã có nữ chính ắt sẽ có nam chính. Và đó chính là điều khiến Lý Hạo vô cùng đau đớn. Nhất là đối với những cảnh tìm cảm. Mặc dù không có cảnh gì đi quá giới hạn như hôn hít, lên giường nhưng việc nhìn vợ mình bên cạnh một người đàn ông khác luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh. Chỉ là một kẻ chỉ giỏi nội trợ như anh thì làm gì có quyền lên tiếng.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Lý Hạo bước ra xem thì thấy đó là bố mẹ vợ. Anh lúng túng, khúm núm, không biết bắt đầu từ đâu.
Tiếng bố vợ vang lên đầy khinh thường:
“Nghe nói con bé Diệp Tử vừa về, phải không?”
“Dạ… Diệp Tử lại vừa đi rồi ạ,” - Lý Hạo lắp bắp đáp, lòng rối bời.
Mẹ vợ nhíu mày, giọng xỉa xói:
“Thật là, con bé làm không biết lo cho sức khỏe gì cả. Thế mà lại lấy được thằng chồng chỉ biết nội trợ. Phải phúc ba đời mới lấy được con bé nhà tôi. Thật chả hiểu sao con bé vẫn sống chết không chịu chia tay anh.”
Lúc này, Lý Hạo chỉ biết im lặng, tay nắm chặt, cúi đầu nhẫn nhịn như một con rùa bị dồn vào góc.
Bố vợ lạnh lùng quay đi:
“Thôi, vậy chúng tôi về đây. Không phiền anh nữa. Thật đúng là xui mới có một đứa con rể như anh.”
Lý Hạo đứng nhìn bố mẹ vợ khuất xa, thở dài ngao ngán. Anh rất muốn phản bác, nhưng chẳng có quyền. Hồi xưa, anh làm việc nhà giỏi lắm, ai cũng khen “người đàn ông của năm”. Thế nhưng giờ, người đời cười nhạo, bố mẹ vợ khinh thường. Người đàn ông của năm chỉ là người vừa kiếm nhiều tiền, vừa giúp vợ con việc nhà. Những lúc như thế, Lý Hạo chỉ có thể mơ ước: giá mà anh có tiền, thật nhiều tiền… Nhưng một thằng chỉ giỏi việc nhà như anh thì làm sao kiếm nổi tiền cho cô ấy? Nếu có thể, tốt biết mấy…
Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, Lý Hạo chuẩn bị đồ đi làm, nhận những đồng lương ít ỏi từ công ty may gần đó. Ở đây, anh làm việc bình thường, nhưng luôn có những kẻ ghen tị với vợ anh, thường xuyên nói xấu anh. Nghe nhiều, dần cũng quen.
Bỗng một người trong tổ tỏ ra hống hách đến mức bị đuổi việc. Sau khi tìm hiểu mới biết, hắn vừa chơi tài xỉu nổ hũ hàng trăm triệu, chỉ đến để xả bất mãn mà thôi.
Lý Hạo ngồi vào bàn may, tay khéo léo nhưng tâm trí thì trống rỗng. Tiếng máy may đều đều vang lên như nhắc nhở anh về từng đồng lương ít ỏi, về khoảng cách giữa anh và vợ – người luôn được ngưỡng mộ, luôn tỏa sáng.
Những lời xì xào, bàn tán từ đồng nghiệp như lưỡi dao vô hình cứa vào lòng anh: “Thằng này chỉ biết nội trợ thôi à?”, “Công việc tay chân mà cũng làm chẳng xong nữa…” Nghe nhiều, quen rồi, nhưng hôm nay, từng lời từng lời lại khiến nỗi nhục nhã trỗi dậy. Hắn muốn thử, hắn muốn thử đánh liều một lần với cái trò chơi may rủi mà hắn luôn tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ động vào kia. Tiền của hắn ít mà đúng không. Hắn chỉ nạp một xíu thôi thì sao nhà cái ăn được của hắn nhiều. Tối hôm đó hắn thử. Hắn đi cược từng tí một. Và bất ngờ thay chỉ với 200 ngàn vnđ, hắn đánh lên tới 2 triệu 400 ngàn vnđ. Số tiền mà hắn phải làm cả tuần mới kiếm được giờ đã chỉ kiếm được trong một đêm.
Số tiền cược của hắn tăng dần cùng với số lãi. 2 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 7 triệu…
7 triệu 800 ngàn VNĐ chỉ từ 200 ngàn VNĐ. Thứ mà hắn nằm mơ cũng chả ra được, giờ đã trong tay chỉ trong một đêm. Hắn muốn dừng lại, nhưng từng lời sỉ nhục hôm nay lại thúc hắn bước tiếp.
“Đằng nào đến cùng vốn cũng chỉ có 200 ngàn thôi mà,” – hắn tự nhủ, rồi tiếp tục chơi.
Và bất ngờ, hắn thắng lớn thật. Số dư trong tài khoản hiện lên con số 8 chữ số, tim hắn đập dồn dập, thở hổn hển không tin vào mắt mình. 54 triệu VNĐ – hắn đã thực sự kiếm ra tiền từ trò chơi may rủi mà trước nay luôn tránh xa.
Lần đầu tiên kể từ khi vợ hắn thành công trong sự nghiệp, hắn lại tự tin đến thế. Chưa đầy một ngày, hắn đã kiếm được hơn 50 triệu.
Nhìn vào số tiền trong tài khoản, tim hắn đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, và thứ duy nhất còn vang vọng trong đầu hắn là: “Thêm một tí nữa thôi.”
Thế nhưng cuối cùng hắn cũng thua. Hắn chỉ mất 4 triệu – đúng bằng một số lẻ trong dãy tám chữ số kia. Nghĩ đến việc vốn chỉ có 200 ngàn, hắn bật cười khẽ. Rõ ràng là hắn chưa hề muốn dừng lại.
Chỉ sau vài ván thua, hắn lại thắng lại cả gốc lẫn lãi. 62 triệu là số tiền hiện có trong tài khoản của hắn. Cứ thế, hắn thắng thua liên tục đến tận sáng. Khi nhìn lại, con số cuối cùng hiện trên màn hình là 102 triệu đồng.
Dopamine và sự tự tin chưa từng có tràn ngập trong người hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình sung sướng đến thế — và cũng là lần đầu tiên hắn thấy mình có giá trị.
Sáng hôm sau, hắn đến công ty với tâm trạng khác hẳn. Giờ đây hắn là “người có tiền”. Ai cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn: từ kẻ rụt rè ít nói bỗng trở nên vui vẻ, tự tin, thậm chí còn đủ can đảm để cà khịa lại những kẻ từng khinh thường mình.
Lần đầu tiên, hắn hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền.
Thế rồi hắn thực sự xin nghỉ việc ở nơi này. Giờ đây hắn đã có trăm triệu trong tài khoản, con số mà trước đây hắn phải làm cả năm mới kiếm được. Hắn nhìn lại xưởng may cũ kỹ, mùi vải và tiếng máy may vẫn đều đều như mọi ngày. Chỉ là… hắn thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạ lùng — vừa nhẹ nhõm, vừa phấn khích, như thể cuộc đời sắp sang trang mới vậy.
Hôm nay hắn mua một đống đồ về nhà để chuẩn bị tự thưởng cho bản thân thế nhưng lại thấy đôi guốc của vợ mình ở trước cửa nhà. Hắn nhíu mày bước vào thì thấy vợ mình đang lúi húi chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn. Tiếng đóng cửa khiến Diệp Tử giật mình quay lại.
“Anh, nay anh về sớm thế ?” - Diệp Tử bất ngờ khi thấy Lý Hạo về sớm hơn mọi khi. Lý Hạo thấy vậy cười nhẹ xách túi đồ vào khiến Diệp Tử bất ngờ hơn nữa :
“Anh, anh lấy đâu là đống đồ đó vậy ?”
Lý Hạo cười nhẹ đáp :
“Tiền anh kiếm được đấy ? Còn lý do anh về sớm thì… Anh nghỉ việc rồi.”
“Anh nói gì cơ ?” - Diệp Tử giờ hoàn toàn không còn có thể suy nghĩ kịp được nữa. Rõ ràng cô ấy muốn cho Lý Hạo một bất ngờ nhưng sau tất cả cô mới là người bất ngờ nhất. Cô thấy Lý Hạo rút trong túi ra chiếc điện thoại mới tinh và đưa cho cô xem tài khoản. Nhìn con số 88 triệu đập vào mắt mình khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Không phải là do cô chưa từng thấy số tiền lớn thế này mà là số tiền lớn thế này lại ở trong tài khoản của chồng cô.
“Anh… anh… số tiền này anh lấy ở đâu ra thế ?”
Lý Hạo nhìn vợ, trong mắt hắn là sự tự hào pha lẫn chút gì đó ngông cuồng:
“Anh nói rồi mà, anh có thể lo cho em. Giờ em không cần phải khổ nữa đâu.”
Diệp Tử đứng chết lặng. Trong ánh mắt cô không có niềm vui — chỉ có sự hoang mang xen lẫn sợ hãi.
“Anh nói là… nghỉ việc?” – cô lặp lại, giọng khẽ run. “Anh kiếm tiền bằng cách nào… nhanh vậy?”
Một thoáng im lặng. Cô nhìn vào mắt chồng, mong thấy một lời giải thích hợp lý, nhưng chỉ thấy vẻ bình thản lạ lùng.
“Không lẽ… anh dính vào thứ gì phạm pháp sao? Hay có ai lừa anh?”
Lý Hạo bật cười, cái cười nhẹ nhưng chát đắng:
“Phạm pháp ư? Anh chỉ chơi một chút thôi, tài xỉu ấy mà. Anh thắng thật đấy.”
Anh rút điện thoại ra, lướt màn hình cho cô xem: “Em xem đi, tiền thật đấy.”
Diệp Tử chết lặng. Cô nhìn con số nhấp nháy trên màn hình, tim dần siết lại.
Cô ngẩng lên, ánh mắt chao đảo giữa giận và lo:
“Anh bị điên à?! Tài xỉu? Anh nghĩ cái đó là cách kiếm tiền sao?”
Lý Hạo nhíu mày, giọng khô khốc:
“Nhưng mà anh thực sự đã kiếm được tiền rồi đó… chỉ với hai trăm ngàn.”
“Anh nghe em nói đã, Lý Hạo!” – Diệp Tử nhào tới, giật lấy điện thoại khỏi tay chồng.
“Cái này không phải trò chơi đâu! Nó là thứ sẽ nuốt sạch anh, nuốt luôn cả cái nhà này đó!”
“Em đừng làm quá như thế,” – Lý Hạo gắt nhẹ, giọng trầm xuống. – “Anh biết mình đang làm gì. Anh chỉ đặt nhỏ thôi, thắng thì rút ra, đơn giản mà.”
“Đơn giản?” – cô cười bật ra trong nước mắt. – “Không có ai ‘đơn giản’ rồi dừng được hết! Anh nghĩ mấy người mất hết nhà cửa cũng từng nói câu này à?”
Lý Hạo siết chặt tay, hơi thở dồn dập.
“Em không hiểu đâu. Cảm giác kiểm soát được vận may ấy... nó thật lắm. Anh đang nắm được quy luật, không phải đánh bừa!”
Diệp Tử nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Làm ơn, Lý Hạo. Dừng lại đi. Em có thể kiếm tiền mà. Đừng đi vào con đường đó.”
Câu nói ấy như chạm đúng công tắc nào đó trong người Lý Hạo, khiến hắn bật cười – một nụ cười méo mó, lẫn cay đắng và tự giễu:
“Dừng lại ư? Để rồi anh lại quay về làm thằng đàn ông nội trợ sao? Một thằng chỉ biết rửa chén, nấu cơm, còn vợ thì được cả thế giới khen ngợi? Một thằng mà ai nhìn cũng khinh, chó ngoài đường thấy cũng đái cho một phát sao?”
Giọng hắn gằn từng chữ, càng nói càng to.
“Câu đó đáng ra phải để anh nói mới đúng, Diệp Tử. Anh mới là người muốn em dừng lại! Anh đã chịu đủ rồi — đủ cái cảnh nhìn vợ mình đi làm cùng gã đàn ông khác, đủ cái cảm giác bất lực khi không thể bằng em!”
Diệp Tử hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi hoàn toàn của chồng mình. Cô vừa khóc vừa lắc đầu như muốn phủ nhận mọi thứ.
“Không, không, anh điên rồi. Anh thực sự nghĩ được thứ đó sẽ nuôi sống đôi ta ư ?”
Lý Hạo cố chấp đáp, giọng cứng như đá:
“Phải đó thì sao?”
Một tiếng chát! vang lên dội cả căn phòng.
Không khí chết lặng.
Vết tay đỏ in hằn trên má Lý Hạo, nóng rát, nhưng thứ khiến hắn sững lại không phải là đau — mà là đôi mắt Diệp Tử.
Dù nước mắt vẫn lăn dài, ánh mắt cô lại kiên định đến lạnh người.
“Nếu như anh không suy nghĩ lại…” – cô nghẹn giọng, gắng thốt nốt phần còn lại – “thì chúng ta… chia tay thật đó.”
Nói xong, Diệp Tử quay người chạy đi, tiếng nấc của cô hòa trong tiếng cửa sập lại.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Lý Hạo.
Hắn đứng lặng hồi lâu, tay vô thức chạm lên má — nơi vẫn còn hằn dấu tát nóng rát.
Ánh mắt hắn quét quanh căn phòng.
Đống đồ vương vãi khắp nơi, lộn xộn như chính tâm trí hắn lúc này.
Hắn cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng món, sắp lại ngay ngắn — như một phản xạ của người đã quá quen sống trong khuôn mẫu.
Nhưng khi vừa đặt món cuối cùng lên bàn, hắn khựng lại.
Một thoáng nhận ra — rằng mình vẫn đang hành xử như một kẻ yếu đuối, như “thằng đàn ông nội trợ” mà chính hắn căm ghét.
Bất chợt, hắn gạt phăng mọi thứ xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng vang khắp phòng.
Hắn vò đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
“Không… mình không sai. Mình sẽ chứng minh. Mình sẽ chứng minh cho cô ta thấy… rằng mình không hề sai.”
Thế nhưng hắn có vẻ hiểu nhầm về mấy trò cờ bạc rồi. Nó chưa bao giờ là câu chuyện về một trò chơi đỏ đen mà là câu chuyện về sự cám dỗ của tiền bạc và vật chất chi phối ý thức con người.
Sự thật chẳng khó đoán — hắn thua, thua sạch.
Thế nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại.
Hắn vẫn muốn chứng minh rằng mình không sai.
Hắn tin rằng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi…Và rồi, như bao con bạc khác, hắn đi vay.
Nhưng vay bao nhiêu cho đủ?
Chỉ cần thắng lại một chút, hắn lại tin mình có thể thắng thêm.
Rồi lại thua.
Thua sâu hơn.
Đến khi nhận ra thì… đã chẳng còn đường về.
Những kẻ đòi nợ nhanh chóng mò tới. Còn Diệp Tử, lúc ấy đang tạm ở nhà bố mẹ, cũng chẳng thể tránh khỏi bị cuốn vào rắc rối. Tin tức về nợ nần lan nhanh như lửa gặp gió — chỉ trong vài ngày, mọi hợp đồng phim và quảng cáo của cô lập tức bị đình chỉ. Dù vẫn có một nhóm fan trung thành nhắn tin động viên, dư luận rộng lớn trên mạng xã hội liên tục chỉ trích, khiến cô phải hứng chịu áp lực khủng khiếp. Sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc tạm thời, hình tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khi Diệp Tử trở về, căn nhà vốn từng là tổ ấm giờ trông như một cái xác rỗng. Lý Hạo ngồi trong góc, gầy rộc, đôi mắt trũng sâu và vô hồn.
Cô khựng lại, nước mắt rơi lã chã.
“Anh thấy chưa… Tại sao… tại sao anh không nghe em?” — giọng cô nghẹn lại, vừa tức giận vừa đau đến không thở nổi.
Lý Hạo mặt bơ phờ không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Tử — “Anh xin lỗi.”
Diệp Tử nhìn Lý Hạo hồi lâu rồi quay đi : “Chuyện này em sẽ xử lý. Anh cứ ngồi yên đó.”
Nói rồi Diệp Tử quay đi ra ngoài. Lý Hạo đứng yên hồi lâu, mắt dõi theo Diệp Tử từ xa. Tim hắn thắt lại khi thấy cô bước đi, biết rằng chẳng thể để cô đơn độc lo tất cả. Hắn không muốn gây áp lực trực tiếp, nên chỉ âm thầm bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Diệp Tử mặc quần áo kín mít, từ đầu đến chân, vừa để che thân vừa như muốn tự bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài. Hắn nhìn cô bước đi, đôi mắt vừa lo lắng vừa dâng lên cảm giác bảo vệ, sợ rằng bất cứ lúc nào cô cũng có thể vấp ngã trước cơn bão đang đến gần.
Hắn thấy Diệp Tử tiến vào công ty, ngay lập tức tìm cách chui vào qua lối khác để bám theo. Lặng lẽ bám theo từng bước chân vợ, tim Lý Hạo đập rộn ràng, vừa lo vừa tức. Khi mò tới phòng giám đốc, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cứng người: Diệp Tử đang bị ép, vẻ mặt cam chịu, một tay giám đốc đặt lên đùi cô, tay còn lại đang cởi từng cúc áo.
Lý Hạo, một kẻ chưa từng đánh đấm, chỉ hay ở nhà làm nội trợ, lại còn vô cùng suy yếu thế nhưng không biết ở đâu ra sức mà đạp bung cửa rồi gào lên : “Thả vợ tao ra !”
Nói rồi hắn lao thẳng vào người tên giám đốc mà cào xé. Thế nhưng có lẽ là do đạp cánh cửa ra đã khiến Lý Hạo cạn kiệt sức lực lên chỉ cần một cú đạp đã khiến Lý Hạo bay ngược ra ngoài.
Diệp Tử thấy vậy hét lên rồi chạy lại chắn giữa hai người để ngăn mọi việc đi quá xa. Tên giám đốc thấy vậy có chút dừng lại. Thế nhưng Lý Hạo thì không như thế, hắn lúc này như một con thú mất trí lao vào cắn tên giám đốc khiến tên giám đốc phải hét lên : “Cút ra con chó điên này.”
Cứ giằng co như thế đến lúc Lý Hạo bị trượt xuống hạ bộ của tên giám đốc, chẳng nghĩ nhiều, hắn cắn thẳng vào đó khiến tên giám đốc phải gào lên gọi bảo vệ mà lão đã đuổi ra xa để tránh làm phiền lão và Diệp Tử quan hệ :
“Bảo vệ, bảo vệ đâu, lũ vô dụng các người đâu hết rồi mà để một con chó dại vào cắn người thế này.”
Nghe tiếng kêu thất thanh của giám đốc, đám vệ lập tức lao vào. Thế là Lý Hạo lại bị đánh cho một trận nhừ đòn còn Diệp Tử vốn tí bị hãm hiếp lần hai nhưng do bị cắn vào hạ bộ khiến tên giám đốc phải buông tha Diệp Tử để rồi cái kết của hai người là bị kéo ra khỏi công ty, Diệp Tử thì bị đuổi việc và đe doạ phong sát. Diệp Tử quay lại nhìn Lý Hạo với về hai hàng nước mắt :
“Em biết điều này thật nhục nhã nhưng mà đó là cách duy nhất để cứu hai ta rồi đó anh biết không ? Và giờ thì sao, nó cũng bị anh làm hỏng hết rồi.”
Nói xong Diệp Tử bỏ đi để lại Lý Hạo một mình giữa đường với bao ánh mắt soi mói của mọi người. Lý Hạo đã bị mọi người nhận ra là tên cờ bạc kéo Diệp Tử đi xuống khỏi sự nghiệp. Một vài fan quá khích của Diệp Tử còn lao vào đánh Lý Hạo như thể anh ta chẳng là con người, chẳng đáng để sống vậy. Lết về nhà với thân thể bê bết máu, Lý Hạo bắt đầu nghĩ lại tất cả. Nếu như hắn không chạm vào cờ bạc thì mọi chuyện nào có thành ra thế này. Tại sao hắn cứ luôn vô dụng như thế chứ. Như quyết tâm điều gì đó, hắn bấm điện thoại gọi điện.
Sáng hôm sau, Diệp Tử về đến trước nhà, cô cố tỏ ra mình thật vui vẻ như bao lần đi đóng phim rồi mở cửa bước vào.
“Lý Hạo à, em xin lỗi vì những lời quá khích hôm qua nha. Anh sẽ bỏ qua cho em mà phải không ?”
“Mà vấn đề tiền nợ của anh ấy, em đã xoay sở được rồi. Chỉ là sự nghiệp em mất hết rồi, thế nhưng chẳng sao cả, chúng ta sẽ về quê nuôi cá trồng rau sống một cuộc sống yên bình mà phải không. Em cũng tính bỏ việc đó lâu rồi mà giờ mới có cơ hội chấm dứt.”
Từng tiếng độc thoại của Diệp Tử vang lên mà không có tiếng đáp lại. Sự bất an bắt đầu bao trùm lấy cô ấy.
“Lý Hạo. Anh có đó không ?”
Tiếng gọi của Diệp Tử vẫn không được hồi đáp.
Cô bắt đầu lục tìm khắp nhà, khuôn mặt vui vẻ được tạo ra giờ đã bị thay bằng khuôn mặt sợ hãi. Toàn bộ hy vọng bị giật tắt khi nhìn thấy đống tiền cùng một tờ giấy. Diệp Tử run run cầm tờ giấy
“Anh xin lỗi, vì anh mà tất cả những gì chúng ta đã từng cố gắng xây dựng đã đổ sông đổ bể. Đây có lẽ sẽ là những gì cuối cùng anh có thể làm cho em. Anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong em sau này sống thật tốt, tìm được một người tốt hơn anh để dựa vào.”
Diệp Tử đọc xong xé đôi tờ giấy ra hét lên trong đau đớn rồi từ từ gục xuống cạnh tủ ảnh kỉ niệm của e hai người mà ôm gối khóc. Thế rồi một tờ giấy nghỉ việc đã nhuốm màu của thời gian, thứ mà đã từng khiến cô lưỡng lự rất nhiều. Trong đó lại rơi ra một tấm ảnh, hai người chụp ảnh cùng nhau nhìn vô cùng vui vẻ với nụ cười tỏa nắng ở trên môi. Bức ảnh này được chụp lúc hai người cùng nhau đi dã ngoại. Từng kí ức như sóng lũ ùa về. Đó là sau khi Lý Hạo đã chăm cô khỏi ốm rồi xin nghỉ để kéo cô đi chơi cho thư giãn sau một quãng thời gian dài dằng dặc tập luyện khi cô đang bước những bước đầu trên con đường diễn xuất.
Diệp Tử ngồi trong lòng Lý Hạo hỏi :
“Nếu một ngày nào đó em thất bại, làm phí bao công sức của anh, anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?”
Lý Hạo xoa đầu Diệp Tử nói :
“Anh còn sợ em bỏ rơi em đây này chứ làm gì có dám nghĩ tới việc bỏ rơi em.”
“Anh chỉ giỏi nói lời đường mật thôi.”
“Anh không có.”
“Thế thì hứa đi.”
Nói rồi Diệp Tử nhảy ra khỏi lòng Lý Hạo chạy ra xa rồi nói thật to : “Anh sẽ nuôi tôi chứ ?”
Lý Hạo ngẩn người ra chút rồi cười hét lại : “Tôi nuôi cô.”
Thế rồi Diệp Tử chui lại trong lòng Lý Hạo và chụp ra bức ảnh này và nói :
“Chúng ta rồi sẽ tạo ra một câu chuyện đẹp như trong phim nhé.”
Giờ đây khi nhìn lại bức ảnh đó Diệp Tử nhìn vào nó mà tự hỏi : “ Đến cùng thì đời cũng không như phim nhỉ ?”
Sáng hôm sau, trên một bản tin thời sự buổi sáng :
“Tin buồn, diễn viên trẻ Lưu Diệp Tử đã qua đời trong một vụ nổ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đứng quá gần vụ nổ của bình gas. Lý do được xác định là tự sát.”
Ở một xưởng nào đó ngoài thành phố. Tiếng của một tên bịp mặt vang lên : “Ê nhá, nội tại của thằng già này vậy mà vẫn ngon nghẻ ấy chứ. Đem đi bán cho mấy bệnh viện cũng khá được giá đấy.”