Chương 1 — Ngày Tôi Muốn Bỏ Cuộc
Ngày tôi mất việc, trời mưa rất lớn.
Tôi rời khỏi công ty với một chiếc thùng nhỏ trên tay. Trong đó chỉ có vài món đồ cá nhân, nhưng tôi cảm giác như mình vừa đánh mất cả một phần cuộc đời.
Những ngày sau đó, tôi liên tục tìm việc.
Nhưng hết lần này đến lần khác, câu trả lời tôi nhận được vẫn là sự im lặng hoặc một lời từ chối.
Tôi bắt đầu ở lì trong căn phòng của mình. Những dự định từng có, những ước mơ từng khiến tôi cố gắng, tất cả dần trở nên xa xôi.
Một buổi tối, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi:
“Mình đã cố gắng suốt những năm qua để rồi cuối cùng nhận lại điều gì?”
Tôi không muốn tiếp tục nữa.
Không phải tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời.
Tôi chỉ quá mệt mỏi với việc phải cố gắng.
Ngày hôm sau, tôi trở về căn nhà cũ của gia đình.
Tôi bước lên căn gác đã lâu không ai sử dụng. Bụi phủ đầy những món đồ cũ, những quyển sách và đồ chơi của tuổi thơ.
Rồi tôi nhìn thấy chiếc bàn học.
Nó đã ở bên tôi từ những năm cấp một, cấp hai, cấp ba, cho đến ngày tôi rời nhà đi học đại học.
Tôi đưa tay phủi lớp bụi trên mặt bàn.
Bỗng nhiên, những ký ức cũ ùa về.
Tôi nhớ mình của ngày ấy.
Một đứa trẻ từng có rất nhiều ước mơ.
Một đứa trẻ tin rằng khi lớn lên, mình nhất định sẽ có một cuộc đời thật đẹp.
Tôi kéo ngăn bàn ra.
Bên trong chỉ có vài cây bút cũ và những tờ giấy đã ố vàng.
Nhưng ở tận phía trong cùng...
Tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ.
Trên nắp hộp có một dòng chữ được viết bằng nét chữ trẻ con:
“Đừng mở trước 10 năm.”
Tôi đứng lặng.
Tôi không nhớ mình đã từng cất chiếc hộp ấy ở đây.
Và tôi càng không biết...
Bên trong nó đang chứa một lời nhắn mà chính tôi của mười năm trước đã để lại cho tôi của ngày hôm nay.
Tác giả chào mọi người : mình mới sáng tác mong mọi người thông cảm đây là chương truyện được rút ngắn của mình ở tiểu thuyết mình đăng lên moi người thông cảm khi bị thiếu nhiều chi tiết nhé hihi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰