...Mình không muốn chết.
...Mình chưa được phép chết.
Chỉ cần nghĩ đến điều ấy,tôi lại thêm động lực để bước tiếp.
Tiếng tuyết lạo xạo vang theo từng bước,từng bước chân tôi.
Tôi không biết mình đã cuốc bộ trong bao lâu rồi nữa.
Xung quanh chỉ thấy những hàng cây với lá nhọn tua tủa trên nền tuyết trắng xóa.
Tôi cũng không rõ còn bao xa nữa mới tới được "thị trấn kế bên" mà chú cora dặn.
KHỐN NẠN!.Chân tay tôi sắp tê liệt cả rồi.Dễ hiểu thôi,đã chín mươi ba ngày,chừng ấy ngày phải đi liên tục và chưa được ăn gì.Nếu cứ tiếp tục thế này,đói và rét sẽ giết chết tôi trước bệnh Chì Hổ phách mất...😘😍🥰(cảm mơn đã xem:3)