Khi còn bé...
Ngay từ khi chào đời,
trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ cha mẹ.
Từ ngày bắt đầu có nhận thức,
tôi đã biết họ rời bỏ tôi từ rất lâu.
Có đứa trẻ nào mà không mong được ba mẹ ôm vào lòng,
được dỗ dành mỗi khi khóc,
được nắm tay trên những chặng đường đầu đời?
Còn tôi... Đến một hơi ấm cũng chưa từng cảm nhận được.
Một lời hỏi han.
Một ánh mắt yêu thương.
Tất cả những điều ấy, ...
tôi chỉ biết đến qua trí tưởng tượng.
Tôi từng khao khát chúng đến nhường nào.
Nhưng rồi hiện thực đã giáng xuống tâm trí tôi một cú đánh đau đớn.
Có lẽ... suốt cuộc đời này,
tôi sẽ chẳng bao giờ có được những điều vốn rất đỗi bình thường với người khác.
Với tôi, đó lại là thứ xa xỉ nhất.
Tôi nhìn những gia đình mỉm cười với nhau bằng ánh mắt dịu dàng.
Rồi cúi đầu tự hỏi...
Tại sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại?
Điều khiến tôi đau nhất không phải là không nhận được tình yêu thương.
Mà là... Nếu ngay từ đầu không muốn có tôi...
Thì tại sao lại sinh tôi ra?
Để rồi vứt bỏ tôi như một món đồ không còn giá trị.
Không một chút do dự.
Không một chút thương xót.
Cũng chẳng còn một chút tình thân.
Rồi con người cũng phải lớn lên.
Có người lớn lên trong vòng tay yêu thương.
Có người lớn lên trong sự che chở của gia đình.
Có người lớn lên bằng những bữa cơm quây quần và tiếng cười mỗi tối.
Nhưng...
Đó là câu chuyện của họ. Không phải của tôi.
Tôi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi.
Ngày nào cũng ba bữa cơm.
Nhưng chẳng có bữa nào thật sự trọn vẹn.
Ngày qua ngày,
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không có điểm dừng.
Đến một lúc nào đó, tôi chợt nhận ra...
Mình giống như một con rối bị nhốt trong chính cuộc đời của mình.
Rồi tôi cũng đến tuổi đi học.
Ngày khai giảng đầu tiên vô cùng náo nhiệt.
Sân trường ngập tràn tiếng cười.
Các bạn nắm tay ba mẹ, ríu rít kể đủ mọi chuyện...
Có bạn được bố cõng trên vai.
Có bạn được mẹ chỉnh lại cổ áo trước khi vào lớp....
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc.
Lặng lẽ nhìn.... Lặng lẽ ước.....
Và lặng lẽ nuốt hết những cảm xúc vào trong.
Tan học. ...
Từng bạn một chạy ào vào vòng tay ba mẹ.
Còn tôi...
Chỉ đứng yên trước cổng trường. .
Âm thầm chờ chiếc xe cũ của trại trẻ mồ côi đến đón.
Giữa dòng người đông đúc, ..
Tôi vẫn luôn là đứa trẻ trở về một nơi có rất nhiều người...
Nhưng chưa bao giờ có một mái nhà để gọi là gia đình.....
Rồi khi tôi lớn lên...
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được tự do. ...
Được sống theo cách mình muốn. ..
Được lựa chọn con đường của chính mình. Nhưng cuộc đời...
Lại không cho phép tôi sống như thế.
Thế là... Tôi lao đầu vào công việc.
Ngày qua ngày.
Lặp đi lặp lại. ..
Như một cỗ máy không biết mệt mỏi.
Không còn mơ ước.
Không còn mong chờ...
Chỉ còn biết tiếp tục bước đi...
Bởi nếu dừng lại, tôi sẽ phải đối diện với khoảng trống mà mình đã cố chôn giấu suốt bao năm.
Có những vết thương không chảy máu. Nhưng lại đau suốt cả một đời.
Tôi đã từng nghĩ...
Chỉ cần mình đủ mạnh mẽ, đủ bận rộn,
đủ trưởng thành...
Thì những ký ức ấy sẽ biến mất.
Nhưng không...
Chúng chỉ lặng im ngủ yên trong một góc trái tim. ...Để rồi vào những đêm cô độc nhất...
Chúng lại thức dậy.
Tôi không còn trách ai nữa.
Cũng không còn mong một ngày họ quay về.
Chỉ đôi lúc...
Tôi vẫn tự hỏi...
Nếu ngày ấy có một người nắm lấy bàn tay của đứa trẻ ấy...
Liệu cuộc đời của tôi hôm nay... Có khác đi không?
Rồi liệu một người như tôi có xứng đáng được sống tiếp hay không?
Có nhiều lúc tôi chỉ muốn chết,
Muốn tự sát,
nếu mình biến mất khỏi thế giới này...
Thì sẽ không còn phải suy nghĩ, ..
Ngày mai phải làm gì?
Không còn phải nghĩ,...
Mình có xứng đáng được yêu thương không?...
Hay không còn phải nghĩ, mình là một thực thể bất hạnh...
Rồi một tia nắng ấm áp bước vào cuộc đời tôi...
Không phô trương....
Chỉ lặng lẽ..
Như ánh bình minh len qua ô cửa sau một đêm dài tưởng chừng không có hồi kết.
Từ ngày ấy...
Tôi nhận ra...
Mình không còn cô đơn nữa.
Bởi đã có một người vô cùng quan trọng bước vào cuộc đời tôi.
Một người khiến tôi muốn che chở. Muốn mỉm cười.
Muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình....
Người ấy đến...
Nhẹ như một cơn gió.
Nhưng lại xua tan những tháng năm lạnh lẽo mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Không cần những lời hứa lớn lao.
Không cần điều gì quá đặc biệt.
Chỉ cần sự hiện diện của người ấy...
Đã đủ khiến thế giới của tôi thay đổi.
Có lẽ...
Ông trời chưa từng quên tôi.
Chỉ là...
Người để dành ánh nắng ấy đến muộn hơn một chút.
Ngày qua ngày vẫn bắt đầu như vậy...
Buổi sáng vẫn thức dậy. ..
Vẫn đi làm. ..
Vẫn đối mặt với những áp lực quen thuộc.
Con đường tôi đi...
Vẫn là con đường cũ.
Nhưng...
Có một điều đã khác.
Trước đây...
Mỗi khi tan làm.
Tôi chỉ mong thời gian trôi thật chậm...
Để không phải trở về căn phòng lạnh lẽo.
Nơi chỉ có sự im lặng chờ đợi.
Không có ai hỏi tôi hôm nay thế nào.
Không có ai chờ tôi trở về.
Không có lấy một ánh đèn khiến tôi cảm thấy mình thuộc về nơi ấy.
Còn bây giờ...
Tôi lại mong kim đồng hồ chạy nhanh hơn một chút.
Bởi tôi biết...
Ở nơi đó.
Đã có một người đang đợi tôi.
Có một người sẽ mỉm cười khi cánh cửa mở ra.
Có một người sẽ lắng nghe những câu chuyện rất đỗi bình thường của tôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời...
Tôi hiểu cảm giác...
Có một nơi để nhớ.
Có một người để mong gặp. ..
Có một mái ấm không được tạo nên bởi máu mủ.
Mà được tạo nên bởi sự yêu thương.
Đến lúc ấy...
Tôi mới nhận ra.
Điều cứu lấy một con người...
Đôi khi không phải là phép màu.
Mà chỉ là...
Có một người thật lòng nói với họ rằng:
"Em không còn phải đi một mình nữa."
Và kể từ ngày ấy...
Tôi bắt đầu tin.
Rằng...
Dù tuổi thơ có đầy những mất mát. .
Dù cuộc đời từng đối xử với tôi quá nghiệt ngã.
Thì ở một nơi nào đó...
Hạnh phúc vẫn luôn âm thầm chờ tôi.
Chỉ là...
Nó đến muộn hơn người khác một chút mà thôi...
Đôi khi con người,
chỉ cần một điều rất nhỏ..
Đó là...
Có một nơi để trở về
Có một nơi để yêu thương
Có một nơi để chia sẻ
Có một nơi để lắng nghe
Có một nơi làm mái nhà..
Chỉ thế thôi ...
Cũng đủ khiến con người ta hạnh phúc....