7 giờ 30 phút sáng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi giơ tay mò mẫm trong ánh sáng mờ.
Cuối cùng cũng chạm được một vật cứng, tôi sờ sờ lại hai lần.
Rồi lấy nó đeo lên mắt mình, cái kính cũ nhưng vẫn còn xịn lắm.
Đồng tử màu nâu nhạt khẽ co lại, thích ứng với kính của mình.
Tôi bước xuống giường, thoát khỏi sự cám dỗ của chăn mềm thơm tho.
Đôi tay thon thả xếp từng vật dụng nằm trên giường một cách nhẹ nhàng.
Kim đồng hồ trên tủ chỉ đúng 7 giờ 30 sáng. Tôi khẽ xì xò, cắn chặt lưỡi.
Chính bản thân hẹn người ta 7 giờ, cuối cùng mình lại trễ hẳn 30 phút, thật sự rất đáng bị đánh.
Tôi vội vội vàng vàng thay đồ, đánh răng, vệ sinh cá nhân.
Thật sự không cố ý cho họ leo cây đâu, chỉ là... thôi, để họ chờ chút.
Thay vì ở dơ mà đến, chắc họ cũng sẽ hiểu cho con người ưa sạch sẽ này.
Tôi vội vã lấy con xe máy mới mua, tham gia giao thông như người ta.
An toàn đi đến điểm hẹn gần trường học cũ.
Người thì lấy ô tô, người thì xe máy, xe đạp cũng có đủ. Không phân giàu nghèo, đều có văn hóa mà kiếm chỗ đậu, không đến nỗi kéo bảo vệ ra đuổi.
Tôi chào hỏi bạn bè cũ rồi đi đến bàn, gọi đồ, thanh toán trước, sau đó mới quay lại.
Nhóm 12 người đến 11 người.
Phải ghép lại hai, ba bàn dài mới đủ chỗ.
Cũng may họ vẫn không quên người anh em kia, chừa cho cậu ngốc ấy một chỗ.