A, tuyết kìa/Yuki ơiiiiii~
Hả?!
Hở!?
Nhóc lùn làm gì ở đây thế?
[Itami nổi cáu]
Không có lùn! Cảnh sát tới đây làm gì, sao không ở trạm đi tuần tra đi!
Anh là cảnh sát hình sự!
Thì sao!
Sao nay thằng nhóc này láu cá vậy?
/Bịch/
Có chuyện gì ở đây thế, anh cảnh sát?
//Xoạt//
[Toshi xoay người né theo phản xạ vì cảm nhận được sát khí từ bàn tay lạnh lẽo trên vai. Kami vẻ ngoài cười thân thiện nhìn hắn]
Ủa, là anh trai của nhóc lùn!
Không có lùn!!
Anh cũng đi du lịch à? Trùng hợp ghê!
Vâng, tôi được nghỉ phép năm ấy mà.
Vậy à. (Theo dõi tới tận đây? Hay chỉ là du lịch?)
ê~Ê~ Toshi~ làm đéo gì lâu vậy?
[Giọng Yuki to dần, chạy lại vác theo ván trượt, nhăn nhó hỏi]
À, gặp người quen.
Hả?
Chào anh.
[Yuki nhìn chằm chằm mới sực nhớ ra]
Ơ ờ, là anh của nhóc tò mò à. Tưởng ai.
Vâng. Vậy chúng tôi đi đây.
Ờ, chúc vui vẻ.
[Itami khoanh tay nhìn trời mây, nhăn nhó tưởng tượng có cái cưa ở đây là đôi chân của tên cảnh sát thành từng đốt tre rồi]
Hai anh cũng vậy. Đi thôi cậu Itami, nào bớt giận bớt giận.
Hừ... Tại ổng cao quá đó.
Vâng vâng, cậu cũng cao mà.
Nói móc à?
Đâu...cao hơn các bạn nữ.
! Anh làm tôi cáu hơn đấy!!
Á!!
[Cậu đẩy tay anh ra, quay lại đạp lên chân Kami. Ngoảnh mặt đi mất rồi trốn vào một góc râm nọ, ngồi hẳn xuống nền tuyết co rúc người ngắm cảnh]
/Bịch bịch bịch/
Đừng có lại đây.
Cậu còn giận à?
Không... Tôi không biết trượt đâu, anh chơi một mình đi.
Đừng nói thế, không có cậu, tôi trượt làm gì nữa.
Bộ môn dành cho một người mà.
Cậu chắc chưa?
... Hừ, đừng có thuê ván trượt đôi hai người đấy nhé.
Nếu cậu muốn, hì hì. (Làm gì có ván đấy)
... Xin lỗi... Tôi không có giận, chỉ đang trách bản thân dễ cáu vì bị lời người khác nói gây sát thương... X-xin lỗi vì đạp chân anh, nhé?
...
Nói gì coi!
Phì, cậu thật thà quá.
Mẹ bảo trẻ con không biết nói dối. C-có đau không?
Tôi không có đau, chỉ nghĩ cách xin vía của cậu hơi bạo lực thôi.
...H-hưm...hắt xì...
//Sụtttttttt//
! Cậu ngồi nãy giờ ở đây không cảm mới lạ. Nào đứng lên, vào nhà sưởi chút nhé?
[Kami đi lại đỡ cậu dậy nhưng Itami không nhúc nhích]
Sao thế?
... Tê...tê chân quá, híc...đ-đóng băng luôn rồi. Làm sao đây?
Để tôi cõng cậu.
Á á!! Đừng...đừng đụng vào.
Sao?
Giờ nó như cái màn hình bị nhiễu á, đụng là nó cứ sao sao á.
Vài phút là hết à, không sao đâu.
Ư...
///Loạt xoạt, loạt xoạt///
[Anh cõng cậu vào ngôi nhà gỗ ấm cúng, nhân viên chạy lại hỏi han làm cậu khá khó chịu. Lát sau đi lại được, cậu chạy lại hơ tay sưởi giữa ngọn lửa rực đỏ trong tiết trời lạnh ngắt]
Ha~ sống rồi.
Tốt rồi, socola của cậu đây.
Danke. Lặn lội ba tiếng mấy mà chỉ ngắm cảnh thì tiếc quá.
Tôi hướng dẫn cậu là được. Mình cùng trượt sang Ý luôn, đùa thôi.
//Sụpppp//
Thôi đi lăn người tuyết cho lành.
Trẻ con à?!
Chịu...
Ể, cậu bảo muốn trải nghiệm thử mà sao giờ đổi ý rồi?
... Tôi...
[Kami quỳ xuống nắm lấy đôi tay lạnh của cậu, ánh mắt mong muốn được chơi cùng Itami]
Đi, nha?
..! (Lần đầu thấy ảnh làm nũng luôn!! Không phải không muốn trượt, lỡ mình phấn khích quá rồi làm lố quá. Khi nghĩ lại xấu hổ chết mất, mỗi lần hưng phấn tột độ mình đều cười rất to. Nhìn cái mặt chắc đáng sợ lắm. Giống cái lần hội thao chơi Futsal, lỡ phấn khích quá đâm ra cáu. Rồi lạng sao đá banh không đá, đá chân người ta bầm cả lên)
[Itami nghĩ ngợi cực lâu, tay vẫn được anh nắm lên chờ cậu đồng ý. Nhìn xuống những cái móng cắt gọn gàng, nảy ra một đề nghị. Itami vân vê ngón tay thon thả của Kami, vẻ mặt vui vui mờ ám]
N-nếu anh cho tôi m-mượn mười ngón tay này t-thì được?
... Hả? Cậu mượn gì cơ?
Ngón tay... (Ui, chắc không cho quá)
Được thôi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, mượn nguyên cái thân này cũng được.
Hả? Thôi, để lần sau.
(Có lần sau à? Mà cậu ấy mượn ngón tay chi vậy?)
Hihihi, xinh quá.
? Hử?
[Trí tưởng tượng của cậu lại bay bổng lên chín tầng mây. Vẫn chưa chịu buông tay Kami ra, cứ để anh quỳ một lúc nhìn Itami cười mỉm. Khi đã thoả mãn, cậu giục anh chuẩn bị đồ trượt tuyết lên núi Matterhorn]
Đủ ấm rồi, mình đi thôi.
〜〜〜
Hừm, một màu trắng xoá không thấy gì hết.
[Cáp treo chầm chậm lơ lửng băng qua những ngôi làng gỗ cổ kính, rừng thông phủ đầy tuyết trắng và dòng sông băng lấp lánh. Dưới chân cậu đột ngột trong suốt làm thót cả tim, tay bám lấy áo Kami, nhìn chòng chọc xuống dưới. Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung nhưng mặt vẫn giữ nét bình thản]
/Xoạt/
Sao thế, cậu giật mình à?
Một chút. Không biết ở dưới sông băng đó có người tuyết hay Elsa không?
Phì, có cung điện băng đó, cậu muốn ghé không?
Ừ, lát thăm Elsa thế nào.
[Một thế giới khác mời gọi Itami bước xuống cabin, có chút choáng váng, khó thở. Tay cậu vẫn nắm lấy áo anh nhắm mắt bước theo, tay kia thì bận ôm ván. Nặng ơi là nặng!
Chóp nhọn hình kim tự tháp của Matterhorn sừng sững nằm đó cho đôi mắt người đời chiêm ngưỡng. Vô cùng kỳ vĩ! Theo Kami bước lên đài quan sát ngắm toàn cảnh trắng xoá, hùng vĩ quá độ làm cậu chìm trong cái màu trắng ấy luôn]
Tôi mà lạc ở đây chắc không ai tìm ra nhỉ?
Đừng đùa thế.
... Hở?... Ừ, xin lỗi.
Tôi không muốn lạc mất cậu lần nữa đâu.
Hả? (Lần nữa?)
Mình sang kia ngắm đi.
[Cậu lướt qua cây thánh giá lớn bằng gỗ phủ tuyết lạnh giá từ lâu có khắc bốn thứ tiếng. Kami đứng lại, mở nắp hộp kim loại chống nước lấy ra một cuốn sổ đưa cậu]
Be more human!? (Thật nực cười!)
/Cạch/
Hả?
Cậu có thể viết gì đó để lại dấu tích của mình.
Biết viết gì giờ? Anh viết trước đi.
Tôi viết rồi, tới cậu đấy.
Có thấy đâu ta?
[Itami lật xem, lướt toàn thấy chữ không đọc được. Có chữ ký, ngày giờ, có hình vẽ ngọn núi, có những dòng dài loằng ngoằng, có những dòng cảm xúc thăng hoa khi chinh phục được ngọn núi khi tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của thiên nhiên. Cậu không hứng thú lắm, chỉ muốn tìm nét chữ của anh]
Từ vài chục năm trước.
... Rồi hiểu, thôi vẽ Poppy vậy... Xong rồi.
[Kami dẫn cậu tới một hàng rào nọ đầy ổ khoá gắn đôi với nhau. Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu nhìn anh nhăn mày. Hai người nhìn nhau một lúc, anh lấy hai ổ khoá đưa cậu một ổ rồi vui vẻ nói]
Người ta tình yêu, hai ta tình bạn!
Hở! Không tình yêu tình yết hay tình bạn tình bè gì hết.
Hể, tiếc quá, tôi lỡ mua mất rồi.
Mang về khoá ví anh lại á. Nãy chạy đi đâu, ai dè đi mua ổ khoá.
[Năn nỉ một hồi Itami cũng chịu "gắn đôi" ổ khoá với anh, Kami hạnh phúc ra mặt. Nhìn sang cậu thấy đang đan tay lại như cầu nguyện điều gì đó xa xăm]
Cậu ước gì thế?
Cái này mang ý nghĩa thương nhau vượt qua thử thách băng giá của Elsa à?
Elsa nữa à, cậu mê phim đó thế?! Ừm, tý nữa ném xuống dòng sông băng vừa nãy á, để cầu mong một tình yêu bền chặt vĩnh cửu.
... Vĩnh cửu làm gì tồn tại!
[Kami nhìn cậu bằng đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, mỉm cười đầy tình ý]
Có đấy!
[Itami như có ai đó chọc thủng con tim, nhói lên. Mắt mở to, nhìn anh lúc này, cậu có một cảm giác kì lạ. Rất đau!]
(Đồ dối trá!)
[Sau đó hai người vác ván trượt thuê từ dưới thị trấn, Kami hướng dẫn tận tình, cậu thì cứ trượt một đoạn lại té. Dù ở trong không khí giá lạnh, cậu vẫn thấy ấm áp, chắc vì hoạt động mạnh nên cơ thể nóng lên. Hay vì Kami có cú biểu diễn ngoạn mục quá, mọi người xung quanh cảm thán vỗ tay bôm bốp, Itami ngại cất mặt vào trong mũ len dày bông.
Anh 'backflip' tận ba vòng trên không trung rộng lớn trắng xoá bầu trời. Xong rồi còn 'quad cork', vừa lộn nhào nghiêng sang một bên vừa xoay tròn vòng như một chiếc mũi khoan. Cậu hoa mắt không đếm được số vòng nhưng chắc chắn anh vượt kỷ lục thế giới. Kami trượt lại cậu với vẻ mặt niềm nở]
//Xoạchhh///
Cậu thấy sao? Dễ trượt mà phải không?
Anh là quái vật hả? Ê cái đó phá vỡ kỉ lục thế giới được luôn á!
Hả?!
///Bạch bạch bạch...bạch////
Màn trình diễn phải nói là vô cùng ấn tượng, anh trai.
Hửm?
Anh là dân trượt tuyết à?
(Lại gặp nhau!)
Không đâu, tôi chỉ may mắn thôi.
[Toshi trượt lại chỗ Kami, vỗ tay khen ngợi màn trình diễn vô cùng xuất sắc vừa rồi. Itami trượt ván sang chỗ khác xa xa, lòng lại nhớ tới câu nói của hắn]
Thôi, tôi đi đây. Bạn đang chờ. Nếu có dịp, tôi muốn gửi thư đề cử anh với Red bull quá. Phải nói là quá xuất sắc, cứ như không phải con người vậy. (Anh ta là thứ giống tên hắc thiên sứ à?)
Haha, anh nói quá rồi. Vậy chào nhé. (Chắc chắn là đang theo dõi)
Nàyyyy, cậu Itami, đừng trượt xa quá!
... Hả!? Nóiiii gìiii?
[Kami trượt tới chỗ Itami thật nhanh, chợt cảm thấy có điềm chẳng lành]
////Xoành Xoạchhhhhhh/////
/////Xoạch//////Ùùù ùùÙ//////VÚTTTTTTTT/
Hơ!?!
[Phía sau Itami là không khí rỗng, một thung lũng tuyết lạnh lẽo, thứ chờ đợi cậu là một màn lăn người tuyết tròn trịa từ trên đỉnh núi Matterhorn hùng vĩ. Kami lao ra với tốc độ bàn thờ, vươn tay với nhưng chỉ nắm được cây gậy trượt tuyết]
ITAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!