Đã 56 năm từ khi trận chiến ấy xảy ra,Yuji Itadori thì sống cô độc lắm,Megumi Fushiguro thì đã mất,Nobara,Panda đều sống tốt cả,Yta và Mại thì cưới nhau,đã sinh con rồi cơ,Inumaki thì đấy mất chi,nhưng trong số đấy vẫn thiếu đi hình bóng của ai đấy,òm đúng vậy là thầy ấy Gojo Satoru-tên ngốc mũi dài.Sau cái chết của anh ta thì tôi cũng thấy thiếu vắng,thiếu đi ồn ào,náo nhiệt mà Gojo mang đến,nhưng chỉ khi thầy ấy rời đi thì thấy ấy mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình được,không đau thương,không vội vã,thầy ấy chỉ rời đi một cách khách quan nhất mà một người thầy có thể làm.Có lần tôi nhìn thấy 2 tên nhóc tóc vàng đi với nhau ấy,1 đứa y như Nanami,đứa còn lại thì y đúc bạch nguyệt quang của anh ta luôn,2 đứa đó đi chung với nhau vui lắm trông cứ như đã quen nhau từ kiếp trước vậy.À quên,có hôm tôi đang đi thì có 1 nhóc,tóc trắng,mắt xanh trông dễ thương lắm,đã thế còn giống một ai đó nữa,thằng bé hỏi:"Chị oi cho em hỏi,chị biết Gojo Satoru không ạ?".ôi tôi thề giọng thằng bé trong trẻo còn chút ngây thơ,theselaf tôi gật đầu rồi nói:"tất nhiên,một người mà chị không bao giờ quên".Thằng bé cười rồi tôi ms nhớ,đôi mắt xanh ấy hình như thuộc về tộc Gojo thì phải,nhưng mà nếu là vậy thì kì quá,tôi nhớ mấy nghìn năm mới xuất hiện một lần cơ mà,mấy chục năm trước là thời của Gojo Satoru thì chắc phải lâu lắm ms có đời mới chứ sao lại như này.Tôi khựng lại rồi hỏi nhóc ấy:"nè nhóc,em thuộc tộc Gojo sao?Sao có mắt xanh thế kia?"Thằng bé cười rồi nói,em chỉ mới lớp một thôi"Giọng nói cứ như đang giỡn vậy,nói xong rồi chạy đi,khó hiểu thật đấy.
The end chap 1