“Thích một người là lặng lẽ yêu,chẳng dám ngỏ lời vì sợ ngay cả cơ hội nói với nhau cũng chẳng còn”.
Cậu ấy-một ánh sáng giữa cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên gặp cậu,tôi mới chỉ là một con nhóc còn ngây thơ,chưa biết gì đến thích và yêu. Cậu đến bên,nhẹ nhàng như dòng nước suối mát lành nhưng cũng nặng kí ức. Chúng tôi cùng đi học thêm,cùng cười đùa. Hồi ấy,cô cho chúng tôi xem phim ma,cậu và tôi ngồi sát nhau, cười khúc khích dù ai cũng sợ hãi.
Và rồi tôi và cậu đến cuối cấp. Tôi lao đầu vào học câu lạc bộ,học thêm khiến quan hệ giữa chúng tôi dần mờ nhạt đi hẳn. Học thêm không còn cùng chỗ,học chính không còn chung lớp,ra chơi luôn ru rú trong lớp khiến tôi và cậu cách xa. Đến tận đầu năm cấp 3,tôi và cậu mới thân lại không phải vì bất kì điều gì mà là sự chủ động từ hai phía. Tôi chủ động ra tín hiệu còn cậu chủ động bắt chuyện.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi yên bình như thế.
Nhưng không…
Đến cuối năm lớp 11, tôi cảm thấy bản thân đã đem lòng thích cậu mất rồi. Tôi bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của cậu: trang phục,tóc tai,giọng nói và cả…những thứ bé nhất. Tôi gần như có cảm giác rằng cậu cũng có cảm xúc với tôi.
Cậu gần gũi với tôi hơn. Cậu luôn cho tôi vài viên kẹo,vài gói bim bim,vài cốc nước,… Tôi hằng đêm mong nhớ cậu cũng thích tôi. Đến ngày định mệnh hôm ấy,bế giảng năm lớp 12,tôi ôm một hộp quà nhỏ đến lớp. Mấy đứa bạn của tôi ồ lên rồi cười nói đầy trêu chọc.
Khi cả lớp ùa ra sân bóng để tổ chức buổi nói chuyện,tôi lấy hết dũng cảm đứng dậy,cầm mic và đi đến trước mặt cậu. Cậu được bạn bè kêu đứng dậy. Tôi và cậu đi và trung tâm vòng tròn. Mặt tôi lúc ấy đỏ bừng nhưng tôi vẫn đưa hộp quà cho cậu,nói ra câu tôi đã ấp ủ bao năm nay.
“Tao thích mày!”
Nhưng thứ tôi nhận lại là một cái xoa đầu và một cái ôm của cậu. Cậu không nói ra làm tôi xấu hổ,cậu tinh tế ôm lấy tôi,thì thầm vào tai tôi.
“Xin lỗi. Tao chỉ coi mày là bạn thân. Mong mày sẽ hiểu cho tao..”
Lúc ấy,trái tim tôi như vỡ thành hàng trăm mảnh. Nước mắt tôi rưng rưng rồi được bạn thân dìu về chỗ. Tôi áp mặt vào bờ vai của bạn bè mà nức nở nhẹ. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả lớp. Một lúc sau,lớp cũng dần bình thường. Tôi đã nín khóc nhưng khoé mắt vẫn hoe đỏ.
Đúng lúc ấy,
Cậu đi đến,đưa tôi tờ khăn giấy rồi ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ lưng. Tôi khựng lại đôi phần rồi ôm lấy cậu. Nước mắt thấm ướt áo cậu còn cả lớp thì vẫn tiếp tục chương trình. 12 giờ đêm,chúng tôi cùng nhau đốt pháo nhỏ chúc mừng con đường mới của riêng nhau còn tôi và cậu vẫn chung một trường đại học.
(Còn tiếp nhưng mỏi tay quá:>)