CHƯƠNG 2
MƯỜI NĂM TRƯỚC
Tôi ngồi trước chiếc bàn học cũ.
Mọi thứ ở đây dường như đã ngủ quên rất lâu.
Tôi kéo ngăn bàn ra.
Một chiếc hộp cũ nằm im trong góc.
Nó phủ đầy bụi và mạng nhện. Những góc kim loại đã hoen gỉ, còn chiếc ổ khóa thì gần như đã mục theo thời gian.
Tôi không nhớ mình đã từng có nó.
Trên nắp hộp là một mảnh giấy nhỏ:
“Đừng mở trước 10 năm.”
Tôi bật cười.
“Thằng nhóc này ngày xưa đúng là kỳ lạ.”
Tôi tìm quanh chiếc bàn và phát hiện một chiếc chìa khóa được giấu dưới ngăn kéo.
Trên thân chìa khóa có một dòng chữ:
“Hướng đến tương lai.”
Tôi đưa nó vào ổ khóa.
Click.
Chiếc hộp mở ra.
Bên trong chỉ có vài món đồ chơi cũ, những tấm ảnh đã phai màu và một phong thư.
Tôi cầm phong thư lên.
Trên đó viết:
“Gửi tôi của 10 năm sau.”
Tôi im lặng rất lâu.
Mười năm...
Tôi đã thay đổi nhiều đến mức nào?
Tôi mở lá thư.
Dòng đầu tiên khiến bàn tay tôi khựng lại:
“Nếu bạn đang đọc lá thư này, có nghĩa là cuộc đời của bạn đang gặp rất nhiều biến cố.”
Tôi ngẩng đầu nhìn căn gác.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.
Không hiểu vì sao, tôi bỗng cảm thấy...
Có lẽ đứa trẻ của mười năm trước đã biết một ngày nào đó tôi sẽ cần đến nó.
Tôi cúi xuống và đọc tiếp.
“Đừng quên tôi.”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng chúng khiến tôi bật khóc.