Trong mắt tiên môn tam giới, Vân Thanh Tiên Tôn Tiêu Lam là một Càn Nguyên đệ nhất thiên hạ nhưng lại chịu số phận nghiệt ngã — y bị mù hai mắt sau một trận đại chiến bảo vệ chúng sinh.
Nhưng Tiêu Lam không cô độc. Đứa đồ đệ ngoan ngoãn Thẩm Mặc Ngôn chính là đôi mắt của y. Hắn ngày ngày dìu y đi, tự tay chải tóc, đút từng muỗng thuốc, dịu dàng ngoan ngoãn đến mức y coi hắn là báu vật duy nhất còn lại đời mình.
Cho đến một ngày, Tiêu Lam vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của một đồng môn trưởng lão ngay trong chính điện của mình. Khi y quờ quạng đứng dậy định giúp đỡ, bàn tay y chạm phải một thứ chất lỏng sền sệt, nồng nặc mùi tanh của máu.
Ngay sau đó, giọng nói ấm áp quen thuộc của đồ đệ vang lên ngay bên tai, kèm theo một nụ cười rùng rợn:
"Sư tôn, người đừng chạm vào hắn... bẩn tay người."
Tiêu Lam kinh hoàng nhận ra, tất cả những kẻ mà y tưởng rằng đã rời bỏ y, thực chất đều đã bị đứa đồ đệ này âm thầm diệt trừ. Y định rút kiếm, nhưng linh lực trong người đã bị tán sạch từ bao giờ. Đôi mắt mù lòa của y chẳng thể định hướng, y ngã quỵ xuống sàn.
Leng keng —
Tiếng xích vàng lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ chân y, kéo y vào sâu trong một mật thất tối tăm. Bản thân y là một Càn Nguyên, nhưng lúc này lại bị áp chế đến mức hô hấp khó khăn bởi một mùi hương hoa bách hợp nồng đậm, điên cuồng bùng nổ — đó là tín hương của một Khôn Trạch đang trong kỳ tình triều.
Thẩm Mặc Ngôn từ phía sau ôm chầm lấy cơ thể rắn rỏi nhưng đang run rẩy của Tiêu Lam. Hắn dùng dải lụa trắng nhẹ nhàng buộc lại đôi mắt mù của y, thô bạo xé rách đạo bào, rồi cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy y, cưỡng ép tiêm vào thứ tin tức tố Khôn Trạch mang tính chiếm hữu tuyệt đối.
Tiêu Lam đau đớn trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng đồ đệ vừa khóc nghẹn vừa cười điên dại:
"Sư tôn, mắt người đã mù rồi, thế gian này có gì đẹp để người nhìn nữa đâu? Sau này, người chỉ cần dùng cơ thể này để cảm nhận con... Một mình Khôn Trạch của người là đủ rồi, có được không?"