Bọt biển tung tăng theo từng chuyển động của mặt nước.
Bầu trời treo trên cao, xa xăm và nóng nực.
Ở sâu trong vùng biển, nơi sinh vật trên cạn vĩnh viễn không thể chạm đến, những rạn san hô như những đóa hoa nở rộ, trải dài khắp con đường trống trải.
Mặt biển trong xanh, từng đàn cá nhỏ bơi qua, vui đùa cùng nhau.
“Ahaha, đừng nghịch nữa!”
“Cậu mà không về sớm là mẹ la đó!”
“Biết rồi, biết rồi mà!”
Tùng, tùng, tùng!
Ba tiếng trống lớn vang dội, khiến mặt sóng cuồn cuộn, nổi lên một trận phong ba không nhỏ.
Bọn cá đang chơi đùa lập tức giật mình, vội dạt sang hai bên, nhường đường cho kẻ đang đến.
Tiếng trống của bộ tộc thường chỉ được dùng khi có đại sự. Thiên binh, thiên tướng — những người có vũ lực mạnh nhất nhì trong tộc — sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ và mở đường.
Đàn cá nhỏ không ngốc đến mức chạy ra cản đường, chỉ có thể đứng từ xa, trốn sau mấy ngôi nhà của người dân gần đó mà nhìn.
Cá vằn xì xào:
“Không biết lại có chuyện đại sự gì nữa đây?”
Cá vàng đáp gọn ơ:
“Thì chuyện đại sự thôi. Chúng ta là trẻ con, họ cũng chẳng cho biết đâu.”
Cá ngựa bơi qua bơi lại quanh hai người bạn, lên tiếng:
“Hay là chúng ta đứng xem ở đây đi? Một lúc hẵng về nhà.”
Cá vằn cũng đồng ý:
“Ừ, một lúc thôi rồi đi ngay.”
Cá vàng nghe hai người bạn nhanh chóng quyết định, vốn định phản bác đôi ba câu rằng như vậy không ổn.
Nhưng nhìn hai đứa bạn mình, cậu không khỏi nhịn lại.
Tất cả cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, khiến những bong bóng khí nhỏ theo đó bay lên nhiều hơn vài cái.