Chúng ta gặp nhau từ năm học lớp 10. Tôi và cậu là hai con người không quen biết, vô tình chung lớp, chung tổ và cả chung dãy bàn. Lúc đó tôi với cậu chỉ là 2 đứa học trò nhỏ ngây thơ hồn nhiên.
Từ lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về cậu, cậu có vẻ bề ngoài khá điển trai, thành tích học tập xuất sắc và có vẻ khá đào hoa. Vì từ lúc biết cậu, tôi đã nghe rất nhiều về chuyện tình cảm của cậu và không hiểu sao tôi rất tò mò về chuyện ấy.
Tôi còn nhớ lúc ấy cậu đang yêu Kiều, cô gái mà cậu crush đã lâu. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cô ấy, có một người yêu mình đến như vậy.
Lúc đó tôi chỉ là một cô bé mọt sách, mặc dù vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng cái tính hướng nội của tôi đã dần đưa tôi cách xa với mọi người. Suốt ngày tôi chỉ biết đọc sách ngoài ra thì học bài nên thành tích của tôi khá cao, vì thế mà tính cách của tôi rát trầm, thậm chí là dễ cục nên tôi cũng không có, nhiều bạn.
Lúc đầu mới nghe tin cậu không crush Kiều nữa, không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui. Có lẽ tôi đã thích cậu từ lúc đó, nhưng vì nghĩ tình cảm ấy chỉ là gió thoảng nên tôi cố quên cho xong.
Hôm ấy, cậu đột nhiên chỉ động nhắn tin rồi tỏ tình tôi. Dù không phải lần đầu tiên được người khác tỏ tình nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên tôi được người mình thích tỏ tình. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và hạnh phúc khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Và đây là lần đầu tiên tôi khóc không phải vì bị la mắng, bị đau hay những lần bị điểm kém mà là khóc vì hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đêm ấy, tôi đã không ngủ được vì không thể ngừng suy nghĩ và tưởng tượng chúng ta của sau này sẽ có nhau, và có thể sẽ lấy nhau, rồi sống hạnh phúc. Mối tình đầu của tôi bắt đầu như thế đấy! 😊.
Từ khi có cậu, cuộc sống của tôi như có màu sắc, không còn tăm tối như xưa, đi đâu cũng có nhau, đi cùng chiếc xe đạp về nhà, mua cho nhau từng hộp sữa, đôi khi còn chỉ nhau những bài kiểm tra, cùng nhau nắm tay đi dưới mưa, mua cho nhau từng bông hoa vào ngày kỉ niệm, mua cho nhau từng ly trà sữa, đợi nhau về, thức khuya hằng đêm để nhắn tin cho nhau, mua thuốc cho nhau mỗi khi ốm, chia nhau từng cái bánh, mặc chung chiếc ao khoác khi chơi lạnh, rủ nhau cùng đi chơi, thả tym từng bài, viết của nhau, đạp cùng 1 chiếc xe, giặt ao khoác cho nhau, cùng nhau học bài, che nắng cho nhau, ... Tôi và cậu cứ dính nhau như sam vậy, lúc nào cũng bên nhau và không biết từ bao giờ đã trở thành cặp đôi hoàn hảo và hạnh phúc nhất trường. Tôi lúc nào cũng cố gắng thay đổi bản thân, hoà nhập cùng mọi người để xứng đáng với cậu, lúc nào cậu cũng luôn là mục tiêu để tôi phấn đấu, vươn lên. Và có lẽ, khoảng thời gian ấy là kỉ niệm đẹp nhất trong thanh xuân của tôi.
Tôi biết rằng càng lớn, chúng ta càng chịu nhiều áp lực cả cuộc sống và gia đình. Khoảng thời gian ấy, chúng ta nên cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cố gắng vượt qua, nhưng KHÔNG, chỉ có mình tôi muốn chia sẻ, còn cậu thì không. Tôi biết cậu có nhiều mối quan hệ và có rất nhiều bạn bè. Và cậu đã chọn chia sẻ với họ thay vì tôi. Lúc đó tôi cũng đã nhận thức được rằng, dường như tình cảm của cậu dành cho tôi đã dần phôi phai, nhưng tôi không muốn mất đi cậu, vì lúc này tôi đã yêu cậu rất nhiều và không ngoài dự đoán "Tôi đã lụy cậu". Dần dần, cậu không còn dành thời gian cho tôi nữa, cậu thường bơ tôi rất nhiều lần. Có những lần tôi chỉ ngồi đợi tin nhắn của cậu cả ngày hay những đêm chờ tin nhắn của cậu tới khuya tới mức ngủ quên và rồi tới sáng chỉ có vài dòng tin nhắn vỏn vẹn "ngủ ngon" cậu không biết tôi đã khóc nhiều như thế nào đâu. Từ đó, tôi trở thành một đứa lụy tình, yêu cậu vô bờ bến, mặc cho lời khuyên nhủ của bạn bè mà vẫn đâm đầu yêu và chờ cậu như vậy.
Đêm hôm ấy, đêm mà đến giờ tôi vẫn không thể quên được, cái ngày mà cậu nói CHIA TAY tôi, vứt bỏ những lời hẹn ước, vứt bỏ thời gian hạnh phúc và vứt bỏ cả tôi. Tôi đã suy sụp đến nhường nào, tôi đã vứt bỏ liêm sỉ để níu giữ cậu ở lại, nhưng chỉ nhận lại từ "CÚT". Tôi yêu cậu chân thành, yêu cậu một cách mù quáng, vì cậu mà làm tất cả mọi thứ. Cậu không thích tôi chơi với con trai, tôi không chơi nữa. Cậu không thích tôi suốt ngày đọc sách, tôi cũng bỏ hết cả tập sách. Cậu làm vỡ kính, tôi đền,..Tôi từ chối tất cả mọi người vì cậu, tôi làm mọi thứ mà cậu muốn, và rồi cuối cùng lại bị cậu vứt bỏ.
Mặc dù bây giờ cậu cũng đã có người yêu mới, tôi chỉ có thể đứng phía sau nhìn cậu vui vẻ, hạnh phúc bên người khác nhưng tôi vẫn sẽ mãi đợi cậu và chờ ngày mình quay về bên nhau. Cảm ơn cậu đã đến và cho tôi biết cảm giác được yêu, được quan tâm, được giận hờn, được dỗ dành, được khóc vì người mình yêu.
Chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng có mối tình tuổi học trò gắn liền với tuổi thanh xuân mà mãi mãi không thể nào quên được. Đừng vì áp lực cuộc sống mà rời bỏ nhau, hãy cùng nhau cố gắng, vì nhau mà vượt qua. Đây là câu chuyện của chính bản thân tôi và chắc rằng, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên mối tình đầu của tuổi học trò dài 523 ngày này của mình đâu. 😊
Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé! Chúc những bạn đang yêu sẽ luôn luôn hạnh phúc, bạn nào đang crush thì hãy nói ra, biết đâu họ cũng thích mình, còn những bạn chưa yêu thì hãy lạc quan và nên tìm cho mình một người để yêu. Chúc các bạn may mắn! 😊❤️