Văn học:
Nó không đi cùng bạn hay thay bạn bước vào những ngày tồi tệ nhất, nhưng nó giúp bạn vượt qua nó.
Triết học:
Thời gian không làm chúng ta quên đi nỗi đau, nhưng nó làm ta học cách chấp nhận ở chung nó.
Âm nhạc:
Xoa dịu nỗi đau, như một liều thuốc, bạn có thể nghe thấy cả quá khứ của mình trong một bản nhạc, nhiều khi thứ chúng ta nghe không phải là nhạc mà là kỉ niệm, chỉ một đoạn nhạc vang lên, kí ức như ùa về, nó không ép buộc bạn làm vậy, nhưng nó giúp bạn nhớ ra "Thì ra trong quá khứ mình đã nghe cái nhạc trẻ con này?" Hoặc một bản nhạc cùng nghe với bạn bè, anh chị, người thân....
Toán học:
Nếu Âm nhạc là một liều thuốc thì có lẽ Toán học là thứ thuốc con người muốn nghiên cứu để có sự bất lão nhỉ?, Toán học không bao giờ có thể hết thứ để nghiên cứu, nó như một đường đua vừa đua vừa xây thêm đường.
Điểm chung của tất cả đều là có thể phát triển nhiều hơn.
Nó không bao giờ có điểm dừng chỉ là không muốn tìm nó.