[Itami bao bọc mình trong tuyết băng giá, hơi thở dần lạnh ngắt cùng nhiệt độ cơ thể cậu từng khao khát.
"Trở thành một người tuyết!".
Bao gồm một cơ thể bạch bạch, một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá mang tên vô tâm.
Đó là chuyện từ chục ngày trước]
▼・ᴥ・▼▼・ᴥ・▼▼・ᴥ・▼▼・ᴥ・▼▼・ᴥ・▼
[Kami tiến đi giữa lòng biển vô tận, bước trên dòng nước mặn trong suốt, tay cầm một món quà khổng lồ. Phía bên kia đường chân trời dần hiện lên một lầu vọng cảnh trắng độc nhất giữa đại dương bao la, vây xung quanh là các loài cá mang dòng máu lạnh. Ả ta chán dài mặt chống cằm chờ đợi, thứ mà ả ghét nhất trên cuộc đời.
"Sự chờ đợi"
Bầu trời phản trong xanh đến lạ thường dưới chân anh, trên đầu là bão tố u đen thui không có chút tia nắng]
Chậm chạp.
Xin lỗi, tôi gói quà hơi lâu.
Mang đống gì to vậy?
Cô mở ra xem đi.
[Ả lườm hắn, tay rút nơ xanh đỏ được thắt chỉn chu đẹp mắt. Bên trong là một đống hộp nhựa và inox không gỉ, xếp ngăn nắp vừa vặn không còn chỗ trống. Kami lấy đồ ra đặt hết lên cái bàn đống tranh vẽ của ả lúc chán. Tất cả đều là chân dung của chính ả nhưng mỗi bức một biểu cảm khác nhau. Anh thu dọn xong nhét vào file tài liệu đưa ả cầm, mặt nhăn nhó khó ở nhìn Kami dọn đống đồ ra]
Cô không ngửi được mùi gì sao?
Mùi gì?
Thôi thì mở nắp ra xem là biết.
Hở?!
/Cách, cách, cách, cách, cách,...//
Đây là cơm chiên dương châu, mì và miến xào bò, canh chua cá bớp, cà ri gà, chao vịt, sốt cà chua thịt bằm kèm bánh mì giòn, thịt rang me, bạch tuộc chiên bột, canh khoai mỡ,-
-Từ từ, khoan! Sao nhiều vậy? Rồi mang đồ ăn tới làm gì?
Để ăn.
Ê, giỡn mặt hả!?
Tôi không giỡn với cô. Tất cả đều được chính tay phu nhân Yuriko nấu - mẹ của cậu Itami.
... Hả?!!
Đây đều là những món cậu ấy thích nên tôi nghĩ, cô cũng vậy.
Hừ, lắm mưu mô.
Người ta nói muốn làm lành với ai đó thì cách nhanh nhất là qua đường dạ dày. Bụng no căng thì ai cũng vui vẻ-
-Nín đi! Muốn nó về à.
Vâng, tôi muốn cậu ấy trở về bên tôi.
Hah, sến sẩm gớm.
Tôi...rất nhớ Itami!
Về rồi làm gì? Tao sẽ coi được cảnh gì? Được lợi gì?
... Tôi biết đối với cô, cậu ấy chỉ là một con rối và tôi cũng không khác gì. Nhưng cô định để chuyện kết thúc dở dang như vậy sao? Cô bằng lòng chứ? Thời gian của-
-Tao ghét kẻ nói nhiều.
[Ả chống cằm nhìn anh với khuôn mặt vô cùng chán chường rồi nhìn xuống đống hổ lốn thập cẩm đồ ăn phía dưới. Ngán cả con ngươi đen vô đáy. Kami tiến lại đưa muỗng cho ả, chờ mãi mới chịu lấy]
Chúc cô ngon miệng.
Hừm... (Vị mẹ nấu luôn làm ấm lòng người con. Mà, chỉ ngon lúc đầu, lúc sau tới tấp nồi niêu xoong chảo chất cao thành tháp phải rửa sạch. Nghĩ lại thấy oải, cứ như vừa đấm vừa xoa. "Nhớ mẹ quá cơ!" Hắn định đánh thức lương tâm mình à? Nực cười quá thể)
//Nhồm nhoàm//
Nó chưa hoàn thành xong, đi theo bé cá mập cam là thấy.
Vâng.
Quà hối lỗi này khá ưng ý tao đấy, J.
Thật vinh hạnh cho tôi quá.
Chậc, cái thứ văn minh giả tạo. Biến đi!
Tôi phóng đi liền ngay. Cảm ơn cô đã nguôi giận.
[Ả không cần ăn uống nhưng nếu muốn thì vẫn có thể. Có điều, vị giác của ả thì đã không còn từ lâu, chỉ thấy nhàn nhạt nhai như đống nùi giẻ trong miệng. Không biết chút "ngon" là cảm nhận như nào nữa, mất hết rồi.
Kami bước theo chú cá mập cam, bơi dẫn đường một đoạn khá xa. Một cục màu đen dần phản vào tầm mắt anh, hình dạng như một người cá. Xinh đẹp nhưng rất ồn ào, cô ta vừa thấy người liền hét lớn]
AAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ
Gì thế?!
[Lập tức bịt tai lại nhưng vẫn rất choáng, Kami gục xuống xém tý ngã vào chú cá mập. Nó mau chóng bơi qua đoạn có nàng tiên cá đang rống to, anh chạy sát theo sau liền khựng lại một nhịp tim. Thứ trên đùi cô ta dần dần ngoi lên từ dưới biển sâu thăm thẳm, một hình nhân có khớp theo tỉ lệ con người.
Tiên cá vuốt ve mặt nó liền hiện ra khuôn mặt như ai đang ngủ, vuốt xoa đầu liền mọc tóc dài ra. Cơ thể như liền lại, các khớp nối biến mất khi vuốt xuống lưng, nhìn giống xác người hơn rồi. Còn phần cho nó một giới tính, tiên cá có vẻ phân vân, nghĩ một lúc lâu. Cô ta vuốt xuống ngực nó, liền hiện ra núm vú hồng hồng. Kami ngơ ngác đứng hình, bất giác che mắt lại không dám nhìn tiếp]
(Ơ, lép thế! Con trai à?)
[Thứ hình nhân đã thành dạng người hoàn chỉnh nhất. Kami hé mắt qua khe các ngón tay liền nhói lên một cơn đau tim khi thấy gương mặt quen thuộc anh khao khát đã lâu. Muốn được gặp lại cậu ấy nhưng có vẻ thứ kia bây giờ chỉ là một cái xác rỗng như bao cái xác khác. Kami thất vọng, đi tìm ả hỏi cho ra lẽ]
À, quên mất.
[Một giọng nói vang trong đầu anh]
Itami ở đâu? Quên?
Thứ khó tạo nhất không phải cái xác đó mà là "trái tim". Đi tìm đi.
Trái tim? Ở đâu, cô nói rõ ra xem!
Ở chỗ Kokoro đấy.
Hả, cô ấy mất tích rồi mà? Trước giờ cô làm bằng cách gì vậy?
Bí mật, vậy qua chỗ Kirei đi. Chắc cô ta sẽ ban phát cho một trái tim tạm thời đấy.
Hả? Nếu xác được tạo ra thì tại sao trái tim thì không?
Hỏi nhiều! Trái tim con người sao có thể dễ dàng tạo ra được. Mày biết nó cần bao nhiêu máu và cảm xúc không? Nó tương đương với linh hồn của t-!
Hử? Của ai?
Chậc! Đi nhanh đi, phiền quá. Tao mắc ăn rồi!!
Đúng là không ưa nổi cô ta.
[Kami từ từ tiến lại gần nàng tiên cá, anh dang tay xin cô ta được mang xác nằm trên đùi đi. Tức thì lại một tiếng hét chói tai rống lên xuyên thẳng vô màng nhĩ. Hai dòng máu đỏ tươi chảy dài rớt xuống hoà cùng nước biển, anh vẫn kiên nhẫn không nhúc nhích cũng không né xa, dang tay chờ cô đồng ý. Tiên cá thấy vậy, lát sau khi đã kiểm tra từng ngóc ngách cái xác, cô trao Kami với vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười có chút rờn rợn đầy vui sướng]
Xin cho phép tôi được mang cậu ấy đi.
〜〜〜
///Cốc cốc cốc///
Ai gọi đó? Nếu là người, cho xem trái tim!
Tôi là J đây!
Ồ!!? Trái tim, không cần xem nhỉ. Mời vào.
//Xoạt//
[Cửa văn phòng tự động mở ra hai bên. Kami cùng vẻ mặt nghiêm nghị lẫn u sầu bước vào, trên tay là một cái xác rỗng. Kirei nhìn anh, đưa mắt nhìn cái xác rồi cười hỏi]
Kính chào ngài Kirei, ngài vẫn khoẻ chứ?
Hừm, không khoẻ lắm. Đang trong tình trạng đi xuống dốc hơn là đi lên, giống thị trường chứng khoán vậy.
Ngài đùa khéo quá. Mong ngài giữ gìn sức khỏe.>
Một trái tim tạm thời thì có thời hạn ngắn lắm, J thấy vậy được không?
Thời gian bao lâu ạ?
Một tháng.
... (Trong một tháng đi tìm Kokoro mất tích, không khả quan lắm)
Sao thế, J cảm thấy ngắn à?
Vậy có thể thay bao nhiêu lần ạ?
Chỉ một lần duy nhất.
Mạn phép hỏi, ngài có biết ngài Kokoro đang ở đâu không?
Kokoro!? Ta không thấy, chỉ có người thừa kế - Mary còn ở đây thôi.
Vậy-
-Nhưng vẫn chưa trưởng thành để tạo một trái tim con người hoàn chỉnh đâu.
... (Làm sao đây? Nếu sau một tháng, cậu ấy sẽ lại...)
[Kami chau mày suy nghĩ, khuôn mặt dần đáng sợ hơn. Kirei quay số gọi cánh tay phải đắc lực nhất, cô nhìn anh lòng cảm thấy vô cùng thương sót]
Ta không có cách nào tìm được Kokoro nhưng Muri thì có thể mang một trái tim hoàn hảo về.
Hả?! Ý ngài là Muri biết tung tích của ngài ấy?
Phải, nhưng không ai được phép biết ngoại trừ Muri.
T-tại sao ngài ấy lại-
-J~ biết nhiều hại thân. Chỉ cần có trái tim là được đúng không?
Vâng.
Thế thì ngồi chờ Muri nhé, ta còn đống việc. Không tiếp J được nữa.
Vâng, tôi sẽ đi ngay.
[Kami ra ngoài hành lang, bước về phòng nơi mình từng ở. Đây không thuộc về thế giới này, nơi này là một không gian khác. Tĩnh lặng và tối tăm, như một vũ trụ luôn bọc mình trong cái bịch ni lông đen thui]