CHƯƠNG 3
ĐỪNG QUÊN TÔI
Tôi ngồi một mình trong căn gác.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Tiếng mưa gõ lên mái nhà cũ, từng nhịp đều đều như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian.
Tôi nhìn lá thư trong tay.
Đã mười năm rồi.
Mười năm kể từ ngày một đứa trẻ ngồi trước chiếc bàn này và viết những dòng chữ cho một người mà nó chưa từng gặp.
Chính là tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đọc tiếp.
“Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn đang buồn.”
Tôi khựng lại.
Một nụ cười buồn xuất hiện trên môi.
“Ừ...”
Tôi khẽ nói.
“Anh đang rất buồn.”
Tôi tiếp tục đọc.
“Có thể bạn đã thất bại.”
“Có thể bạn đã đánh mất một thứ rất quan trọng.”
“Có thể bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng ai nhìn thấy.”
Tay tôi bắt đầu run.
Những dòng chữ ấy giống như đang nói về chính tôi.
Tôi đã từng cố gắng.
Đã từng nghĩ chỉ cần mình làm tốt hơn một chút, cố gắng hơn một chút thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trả lại cho chúng ta thứ mà chúng ta mong muốn.
Tôi cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống lá thư.
Rồi thêm một giọt nữa.
Tôi đọc dòng cuối cùng.
“Nếu có một ngày bạn cảm thấy những cố gắng của mình chẳng có ý nghĩa gì...”
“Xin đừng quên rằng đã từng có một đứa trẻ tin tưởng bạn.”
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cậu bé.
Một cậu bé đang ngồi tại chính chiếc bàn này.
Cậu bé ấy chưa biết cuộc đời sẽ có bao nhiêu khó khăn.
Chưa biết thất bại là gì.
Chưa biết cảm giác bị người khác từ chối.
Cậu chỉ biết rằng tương lai đang ở phía trước.
Và cậu tin tôi sẽ làm được.
Tôi nhìn xuống chiếc chìa khóa trên bàn.
“Hướng đến tương lai.”
Bỗng nhiên tôi hiểu.
Chiếc hộp này không phải được tạo ra để giúp tôi quay về quá khứ.
Nó được tạo ra để nhắc tôi rằng...
Tôi đã từng có một tương lai mà mình rất mong chờ.
Tôi lau nước mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Tôi gấp lá thư lại.
Nhưng trước khi đặt nó vào hộp, tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở mặt sau.
Tôi lật tờ giấy.
Chỉ có một câu:
“Nếu bạn vẫn còn muốn bỏ cuộc, hãy mở ngăn bí mật.”
Tôi nhìn chiếc hộp.
Một ngăn bí mật?
Tôi đưa tay tìm kiếm.
Và rồi...
“Cạch.”
Một phần đáy hộp bật lên.
Bên dưới là một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là tôi của mười năm trước, đang đứng giữa sân nhà, trên tay cầm một món đồ chơi mà tôi từng ao ước có được.
Phía sau bức ảnh là một dòng chữ:
“Món quà đầu tiên dành cho bạn.”
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Rồi lần đầu tiên sau một thời gian dài...
Tôi mỉm cười.
Có lẽ tôi vẫn chưa biết ngày mai sẽ như thế nào.
Nhưng ít nhất...
Tôi muốn biết món quà đó là gì.