Cũng đã bao nhiêu ngày kể từ khi tôi yêu cậu,tròn 8 năm.Khi đó,tôi biết tôi còn trẻ,tôi biết tôi chả có gì đặc biệt.Nhưng tôi đã yêu cậu từ lúc nào không hay?!!
Vậy mà tôi cũng có thể vì hành động của cậu mà lưu luyến suốt thời gian qua!
Rốt cuộc, tôi cũng không biết mik là gì trong tim cậu...
.............. ... . .................
Vào năm tròn 14 tuổi,cái tuổi chơi tuổi học,tôi cũng như bao người khác. Có gia đình,có bạn,có anh chị em, có thành tích học tập,có rất nhiều cái có.
Tôi nghĩ tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất ,có tất cả mọi thứ.Nhưng... vào năm đó,chiều thu gió thổi làm lòng xao xuyến.
Tôi đang ngồi xem tụi con trai khối 9 đánh bóng rổ ở sân vận động.Bỗng con ngươi nhìn cậu.Cậu là Trung,lớp 9a2 hot boy của trường.Tôi trước giờ chưa để ý cậu ta.
Cậu ta cũng chỉ là trong số hot boy, tôi cx không cần quan tâm. Vậy mà chả hay,con tim ta lại lỡ một nhịp.
Sau khi phát bóng cuối cùng được lọt vào rổ.Cậu ta quay về phía dãy tôi,nhìn vào tôi,nở nụ cười nhẹ như gió mùa xuân bay qua làm rung động.Ánh nắng ban chiều cũng đã giúp cậu ta thêm thật lung linh.
Trong giây phút đó,tôi tưởng cậu ta nhìn tôi,cậu ta cười với tôi nhưng tôi đã sai.Người cậu ta nhìn không phải tôi mà là con bạn thân tôi,hot girl khối 9 Minh Hương.
Tôi biết chứ,biết là tôi không xinh,không dịu dàng ,nết na như con nhà người ta.Tôi chỉ nổi tiếng nhờ gia đình giàu có,thành tích học xuất sắc nhất khối mà thôi.Chắc cậu cũng chả để ý tôi.
Nhưng sự mù quáng lúc đó cũng làm tôi biết một điều.Cho dù mình yêu họ rất rất nhiều,hơn cả tình cảm của bất cứ ai khác.Cho dù là đến trước hay đến sau. Thì tất nhiên nếu mình chả là cái thá gì trong tim người ấy thì ta thua.
Nhưng ai biết được,tôi chỉ vì một cái nhìn một nụ cười tưởng dành cho mình, tôi yêu cậu bao nhiêu.
Thời gian cũng lâu, cũng dài,cũng đã hết đủ nói là hết tuổi thanh xuân của một người con gái.
Nó cũng là năm tôi,cuối đại học.
Tôi thi trường cũng vì cậu.Tôi giúp cậu tỏ tình bạn thân tôi cũng vì cậu.Tôi cố gắng bắt chuyện để tôi gần cậu hơn thì tất cả cũng là lỗi của cậu.Cả tương lai tôi cũng vì cậu.
Ngày hôm ấy,đúng này chúng tôi ra trường .Tôi đã nói lời thương vụng về cho dù biết cậu đã có người lòng.
- " Tôi.. th..ích.. cậ..u, TÔI THÍCH CẬU TRUNG!!"
Thứ tình cảm nhìn lại cũng đáng khinh bỉ.Cậu cười vào mặt tôi nói là tôi không đủ trình,nói là tôi không xinh để làm bạn gái cậu,chỉ vậy...
Tôi không khóc,không nói gì cũng chả níu khéo.Mối tình đầu của tôi khết thúc như vậy.
Không phải không buồn, cũng chả khóc.Mà là im lặng, tôi chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bóng cậu khuất dần trong ánh nắng xế chiều hè oi bức.
Cũng đã được 5 năm sau lần đó,tôi vẫn thế, vẫn ổn.Nhưng không còn yêu cậu nữa!!
---------------------------------------------------------
Mình viết nó bằng tất cả mọi thứ mình biết,viết nó bằng cả tâm hồn. Nêu bạn đọc được thứ mà mình muốn gắn gửi thì rất cảm ơn bạn. Mình biết, mình viết nó nhạt chả có gì thú vị nhưng khi ngẫm bạn sẽ biết nó như cuộc sống của chúng ta.
Dành tình cảm cho người cũng chả thể nào được đáp.Tôi cũng chỉ là kẻ khờ.