CHƯƠNG 7: DŨNG CẢM TỐ CÁO KẺ ÁC
Không một giây chần chừ, An bước nhanh về phía gã Tấn, bàn tay cô siết chặt lấy tay Minh như tìm kiếm một nguồn sức mạnh tựa núi cao. Mỗi bước chân tiến lại gần gã đàn ông đó là một lần An đạp nát nỗi sợ hãi đã xiềng xích cuộc đời cô suốt mười sáu năm qua.
"Buông cô bé ra!"
Tiếng đanh thép của An vang lên xé tan không khí ồn ào của góc siêu thị.
Gã Tấn giật mình giật giật bàn tay đang tính dắt đứa trẻ đi. Gã quay đầu lại, đôi mắt gian tà chớp chớp bối rối. Khi nhìn thấy An – một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp nhưng đôi mắt đong đầy sự phẫn nộ cùng một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đứng bên cạnh, gã giật thót mình, vội vàng rụt tay lại và nở nụ cười gượng gạo.
"Cô... cô nói gì thế? Tôi thấy bé con đứng một mình nên chỉ định cho cháu chiếc kẹo..." – Gã Tấn cố biện minh, ánh mắt đảo liên hồi đầy gian xảo.
Đúng lúc này, người mẹ của cô bé nghe tiếng truy hô liền hốt hoảng chạy lại, vội vã ôm lấy con gái vào lòng: "Có chuyện gì vậy ạ? Con tôi làm sao?"
"Chị ôm chặt bé nhé," An ôn tồn dặn dò người mẹ, rồi lập tức quay sang nhìn thẳng vào mặt gã Tấn. "Kẻ này đang cố tình giăng bẫy dụ dỗ con chị. Hắn là một kẻ biến thái chuyên quấy rối trẻ em!"
Gã Tấn biến sắc. Gã nhìn kỹ khuôn mặt An, và rồi dường như nhận ra những đường nét quen thuộc của cô bé mười tuổi năm nào, gã hốt hoảng lùi lại một bước, giọng lấp liếm: "Cô... cô đừng có vu khống! Tôi không biết cô là ai! Tôi là người đàng hoàng!"
"Ông không nhận ra tôi đúng không, ông Tấn?" – An bước lên một bước, cất giọng lạnh đanh, từng từ thốt ra như đòn roi giáng xuống kẻ thủ ác. "Mười sáu năm trước, tại nhà ba tôi, ông đã làm gì với một cô bé mười tuổi? Ông đe dọa nó, bắt nó câm nín! Nhưng hôm nay nó đứng ở đây, và nó sẽ không bao giờ để ông làm hại thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa!"
Thấy hành vi tàn ác trong quá khứ và cả âm mưu hiện tại bị vạch trần giữa chốn đông người, đám đông xung quanh bắt đầu vây lại chỉ trỏ, xầm xì. Gã Tấn hoảng loạn, định gạt người bảo vệ bên cạnh để tháo chạy.
Thế nhưng, Minh đã nhanh hơn một bước. Anh bước tới, dùng một thế võ khống chế chặt hai tay gã Tấn ngoặt ra sau lưng, đè chặt gã xuống sàn gạch.
"Đứng yên!" – Minh cất giọng lạnh ngắt, uy nghiêm. Anh quay sang bảo nhân viên an ninh siêu thị đang chạy lại: "Gọi công an ngay! Chúng tôi có bằng chứng và người làm chứng về hành vi xâm hại trẻ em của kẻ này!"
Hai tiếng sau, tại đồn công an phường.
Không gian phòng làm việc trang nghiêm và yên tĩnh. An ngồi cạnh Minh, bên cạnh còn có ba mẹ cô – những người vừa tức tốc chạy đến ngay khi nghe tin. Ba An nhìn kẻ biến thái đang bị còng tay ngồi ở góc phòng mà hai mắt đỏ ngầu phẫn nộ, mẹ An thì nắm chặt tay con gái, nước mắt ngắn dài thương xót.
Trước mặt các chiến sĩ công an, Bảo An đã bình tĩnh, dũng cảm tường trình lại toàn bộ sự việc mười sáu năm trước, đồng thời cung cấp lời khai chi tiết về hành vi dụ dỗ đứa trẻ ở siêu thị vừa rồi. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của trung tâm thương mại ghi lại rõ ràng từng cử chỉ mờ ám, sờ soạng của gã Tấn với cô bé nhỏ càng làm bằng chứng không thể chối cãi.
Dưới áp lực của pháp luật và những bằng chứng mười mươi, gã Tấn – kẻ từng nghênh ngang đe dọa một đứa trẻ mười tuổi năm xưa – giờ đây cúi gập đầu, run rẩy thừa nhận toàn bộ tội lỗi.
Khi bước ra khỏi cổng đồn công an, bầu trời đêm Sài Gòn lộng gió và cao rộng thăm thẳm. Ánh sáng của những ngọn đèn đường lung linh phản chiếu trên những chiếc lá cây còn ướt sương.
An đứng lại ở bậc tam cấp, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Cô hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy không khí rạo rực chảy qua lồng ngực mình lại trong lành và ngọt ngào đến thế.
Gã ác quỷ trong quá khứ đã phải đền tội trước pháp luật. Sự dũng cảm của cô không chỉ đòi lại sự công bằng cho đứa trẻ mười tuổi năm xưa, mà còn bảo vệ được một tâm hồn ngây thơ khác không bị vấy bẩn.
Minh bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm lên vai cô. An quay sang nhìn anh, rồi quay lại nhìn ba mẹ đang mỉm cười xót xa và tự hào nhìn mình.
"Em làm tốt lắm, Bảo An," Minh dịu dàng nói, nắm lấy tay cô.
"Cảm ơn anh... vì đã cho em dũng khí để bước ra ánh sáng," An mỉm cười, giọt nước mắt lăn trên má cô lúc này không còn là sự tủi hổ, mà là giọt nước mắt của sự tự do và vươn lên từ tro tàn tổn thương.