CHƯƠNG 8: BÌNH YÊN TRỌN VẸN
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày kẻ thủ ác phải nhận bản án thích đáng trước pháp luật. Thời gian cùng tình yêu thương vô bờ bến của Minh đã hoàn toàn chữa lành những vết sẹo tưởng chừng không bao giờ lành trong lòng Bảo An. Cô gái khép kín, luôn thu mình trong vỏ bọc sợ hãi năm nào giờ đây đã trở thành một người phụ nữ rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng sống.
Mùa xuân năm 2029, một đám cưới ấm áp, ngập tràn sắc hoa thạch thảo trắng – loài hoa biểu tượng cho sự kiên định và tình yêu chân thành – đã diễn ra tại một khu resort ven biển. Trong lời chúc phúc xúc động của ba mẹ hai bên và đồng nghiệp, An lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, mỉm cười nắm tay Minh bước vào lễ đường.
Anh không chỉ là người yêu, người chồng, mà còn là ngọn hải đăng soi sáng, mang cô ra khỏi vùng mây mù tối tăm của cuộc đời.
Hai năm sau.
Một buổi chiều Chủ Nhật đầy nắng và gió tại căn biệt thự sân vườn nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn. Nắng vàng ươm rải đều trên thảm cỏ xanh mướt, hòa cùng tiếng chim hót líu lo rộn rã trên những cành xoài rợp bóng mát.
An ngồi trên chiếc ghế mây dưới hiên nhà, trên tay là tách trà hoa cúc tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc dõi theo hai cha con đang đùa giỡn ngoài sân cỏ.
"Bé Mây ơi, chạy chậm thôi con kẻo ngã!" – Giọng Minh trầm ấm, vang lên tràn đầy vẻ cưng chiều.
Một thiên thần nhỏ khoảng hai tuổi, mặc chiếc váy hoa nhí màu hồng, hai bím tóc lắc lư theo từng bước chân lẫm đẫm. Bé Mây – món quà vô giá mà đất trời ban tặng cho vợ chồng An – ôm chiếc bóng nhựa nhỏ, vừa chạy vừa phát ra những tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân.
"Ba Minh ơi, bắt Mây đi! Ba Minh bắt Mây đi!" – Cô bé quay lại lém lỉnh vẫy tay, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh hệt như đôi mắt của An năm nào.
Minh giả vờ bước chậm, rồi bất ngờ rảo bước tới ôm chầm lấy con gái nhỏ, bế bổng bé lên cao giữa bầu trời xanh ngắt. Tiếng cười nấc nẻ khúc khích của bé Mây vang vọng cả khoảng sân nhỏ, làm tan chảy từng nhịp đập trái tim của người làm cha làm mẹ.
Minh bế con gái tiến về phía hiên nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh An. Anh đưa tay lau vệt mồ hôi rịn trên trán con, rồi tự nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán vợ.
"Em đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?" – Minh hỏi, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu.
An tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, một tay nắm lấy bàn tay to lớn của Minh, tay kia nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của bé Mây. Cô nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây phía trước, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
"Em đang nghĩ về chặng đường mình đã đi qua," An khẽ cất giọng, dịu dàng và ấm áp. "Năm xưa, em từng nghĩ cuộc đời mình đã vĩnh viễn đắm chìm trong bóng tối, rằng em không bao giờ có quyền được hạnh phúc..."
Minh siết nhẹ vai cô, dịu giọng: "Và giờ thì sao, cô gái dũng cảm của anh?"
An quay sang nhìn Minh, rồi nhìn bé Mây đang ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ba. Một nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn nhất nở trên môi cô:
"Giờ thì em biết, chỉ cần mình dũng cảm đối mặt và không bỏ cuộc, ánh nắng rồi sẽ luôn quay trở lại. Cảm ơn anh vì đã đến, đã kiên nhẫn nắm tay em đi qua cơn bão để có được bình yên vẹn tròn ngày hôm nay."
Dưới ánh nắng chiều vàng óng của một ngày hạnh phúc, tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ hòa cùng cái ôm siết chặt của người chồng chân thành. Bóng tối quá khứ đã vĩnh viễn lùi xa, nhường chỗ cho một mái ấm gia đình viên mãn, ngập tràn tình yêu thương và hy vọng.
END.