Kế hoạch của tôi hoàn hảo đến từng milimet. Tôi thề!
Đợi đến khi cả trường đã ra về hết, tôi lén lút như một tên trộm, ôm bức thư tình màu hồng phấn thơm phức mùi nước hoa đào, chạy thẳng sang lớp 11A1 bên cạnh. Mục tiêu của tôi là chiếc bàn thứ ba tổ hai—nơi ngồi của Hoàng, nam thần bóng rổ sở hữu nụ cười làm tan chảy trái tim mọi cô gái, trong đó có tôi.
Nhét vội bức thư vào sâu trong ngăn bàn, tôi vừa chạy về nhà vừa ôm ngực thở dốc, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Suốt cả đêm hôm đó, tôi mất ngủ. Trong đầu tôi vẽ ra một nghìn viễn cảnh: Hoàng đọc thư, Hoàng mỉm cười, và hôm sau Hoàng sẽ đứng chờ tôi ở cổng trường...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt to đùng nhưng tinh thần thì bay bổng như trên mây. Bước vào lớp, tôi cố tình liếc xuống bàn cuối—nơi ngồi của Lâm. Lâm là thanh mai trúc mã, cũng là "kẻ thù không đội trời chung" của tôi. Cậu ta cao ráo, học giỏi nhưng cái miệng thì đáng ghét vô cùng, suốt ngày chỉ biết bày trò trêu chọc khiến tôi phát điên. Thấy tôi nhìn, Lâm chỉ nhướn mày, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ.
"Đồ đáng ghét, không thèm chấp!" — Tôi lầm bầm, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Nhưng ngay khi thò tay vào ngăn bàn để lấy hộp bút, ngón tay tôi chạm phải một vật lạ. Một phong thư? Tôi sững sờ kéo nó ra. Không phải thư hồng của tôi, mà là một mảnh giấy tập học sinh được gấp lại cẩu thả thành hình mũi tên.
Ngoảnh đầu nhìn quanh xem có ai chú ý không, tôi hồi hộp mở mảnh giấy ra. Lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Hoàng biết ngăn bàn của mình nên đã gửi câu trả lời sớm thế này sao?"
Thế nhưng, đập vào mắt tôi không phải nét chữ rồng bay phượng múa của nam thần 11A1, mà là những dòng chữ ngay ngắn, quen thuộc đến mức tôi muốn nổ đom đóm mắt:
“Gửi nấm lùn ngốc nghếch,
Cậu không cần phải ngó nghiêng sang lớp bên cạnh chờ đợi làm gì cho mỏi cổ đâu. Bức thư nặc danh thơm mùi đào của cậu, tớ đọc rồi. Văn phong sến sẩm quá, lần sau cần viết văn tế thì cứ bảo tớ một tiếng, tớ sửa cho.
À, suýt nữa quên nói cho cậu một tin buồn. Thằng Hoàng lớp bên cạnh có bồ từ tuần trước rồi. Hôm qua tớ thấy nó đèo người yêu đi ăn kem đấy. Nên là, bức thư đó có gửi cho nó thì cũng chỉ chật thùng rác thôi.”
Máu trong người tôi như sôi lên. Cái gì cơ? Hoàng có người yêu rồi? Và quan trọng nhất là... tại sao bức thư tôi nhét vào ngăn bàn của Hoàng lại chạy vào tay cái tên Lâm đáng ghét này được?!
Tôi lập tức quay phắt xuống bàn cuối, đập mạnh mảnh giấy lên bàn Lâm, nghiến răng ken két:
• Nguyễn Hải Lâm! Cậu làm cái trò gì đấy? Cậu dám sang lớp người ta ăn trộm thư của tôi à?
Lâm lười biếng ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
• Ai thèm đi ăn trộm. Thư cậu tự chui vào ngăn bàn tớ đấy chứ.
• Cậu bốc phét vừa thôi! Rõ ràng chiều qua tôi tự tay nhét vào bàn thứ ba tổ hai lớp A1 mà! - Tôi tức đến đỏ cả mặt.
Lâm bật cười, cậu ta chống cằm, ghé sát mặt lại gần tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp:
• Đúng rồi. Chiều qua cậu nhét vào cái bàn đó. Nhưng tối qua, tớ sang lớp A1, khênh cái bàn đó về lớp mình, đổi chỗ với cái bàn hiện tại của cậu. Còn cái bàn cũ của cậu thì giờ đang nằm ở lớp A1 đấy.
Tôi há hốc mồm, đứng hình mất năm giây:
• Cậu... cậu rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à? Sao tự dưng lại đi tráo bàn giữa hai lớp?
Lâm khẽ thở dài, đưa tay búng nhẹ vào trán tôi một cái đau điếng, rồi lẩm bẩm với vẻ mặt vừa bất lực vừa bực bội:
• Vì tớ không muốn cậu bị từ chối rồi lại ngồi khóc thút thít chứ sao. Thằng đó có bồ rồi, tớ nói thật đấy.
Tôi ôm trán, phụng phịu:
• Kể cả thế thì liên quan gì đến cậu...
Lâm đột ngột nghiêm túc lại. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày nữa, khiến tim tôi bất giác lệch đi một nhịp. Cậu ta giật lấy mảnh giấy trên tay tôi, lật mặt sau ra rồi đẩy lại về phía tôi.
• Đọc nốt dòng cuối đi rồi biết có liên quan hay không.
Tôi run run lật mặt sau của tờ giấy. Ở góc dưới cùng, có một dòng chữ nhỏ xíu được viết nắn nót:
"Thằng kia có bồ rồi, hay là cậu thử tráo mục tiêu, chuyển sang thích cái thằng đáng ghét ngồi bàn cuối này xem? Hứa sẽ không để cậu phải yêu đơn phương một ngày nào cả."
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của buổi sớm, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi vội vàng quay lên, ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lựng của mình, chẳng dám nhìn xuống bàn cuối thêm một lần nào nữa.
Hóa ra, kế hoạch của tôi không hề hoàn hảo. Nhưng cú "bẻ lái" của kẻ đáng ghét kia, hình như... lại vừa vặn sưởi ấm cả mùa thanh xuân của tôi mất rồi.