Người tôi yêu cùng là kẻ thù của tôi
Tác giả: Haspant
BL
Nhân vật chính: - Tô Nghiêm — người Nhất Phong yêu nhất, cũng là kẻ thù của gia tộc; mang mất ma bị cấy từ nhỏ - Lâm Nhất Phong — dịu dàng, kiên định, là ánh sáng cứu rỗi Tô Nghiêm
Nhân vật phụ: Minh, chú Lâm, Trọng Hào, Thụy Vân, Tôn Kiệt
Chương 1:Sự thật bị đồ sập.
Điện thoại reo trong đêm vắng, màn hình sáng rọi, từng dòng chữ như lưỡi dao cắt vào mắt Lâm Nhất Phong. “Người em đang sống cùng, Tô Nghiêm… chính là kẻ thù mà gia đình ta đã tìm suốt nhiều năm. Danh tính giả. Mục đích rõ ràng. Cẩn thận.” Nhất Phong ngồi bất động, tay run đến mức không cầm nổi máy. Anh chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh — Tô Nghiêm, lông mi dài rủ xuống, nét mặt bình yên như một đứa trẻ. Năm năm. Năm năm bên nhau, năm năm yêu thương, năm năm anh nghĩ hai người sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu. Vậy mà… Anh lặng lẽ ra khỏi giường, ngồi trên ghế sô pha, chờ bình minh. Khi Tô Nghiêm thức dậy, thấy Nhất Phong đã ngồi đó từ lâu, lưng thẳng cứng, gương mặt tái nhợt đến kinh ngạc. “Sao em dậy sớm thế?” Giọng Tô Nghiêm còn ngái ngủ, dịu ấm như mọi ngày. Nhất Phong ngước nhìn anh, mắt đỏ ngầu, nước mắt chực trào: “Tên thật của anh là gì?” Nụ cười trên môi Tô Nghiêm đông cứng. Anh đứng im, không đáp. “Chú em đã gửi hết tài liệu rồi,” Nhất Phong nói, giọng run từng chữ, “Ảnh chụp, báo cáo, mọi kế hoạch… Tô Nghiêm không phải tên anh. Anh đến bên em… từ đầu đã có mục đích, đúng không?” Tô Nghiêm hơi nghiêng người, muốn bước lại gần nhưng lại dừng chân. Anh nhìn Nhất Phong, ánh mắt đầy đau khổ mà không dám nói ra. “Trả lời em!” Nhất Phong bật khóc, “Năm năm… tất cả đều là diễn hả?” “Ban đầu… là có mục đích,” Giọng Tô Nghiêm thấp, run rẩy, “Tôn Kiệt — kẻ thù của gia đình em — nuôi dưỡng anh từ nhỏ, huấn luyện anh, cho anh danh tính mới, giao nhiệm vụ tiếp cận em. Em là điểm yếu của gia tộc Lâm, và qua em… họ muốn kiểm soát mọi thứ.” Nhất Phong lắc đầu, lùi dần ra sau: “Vậy những lời yêu… những lời hứa… đều là giả?” “Không!” Tô Nghiêm tiến nhanh một bước, “Ban đầu là sai, nhưng sau đó — tình cảm anh dành cho em… đều là thật, Nhất Phong ạ!” “Thật?” Nhất Phong cười đắng, nước mắt rơi, “Thật mà giấu em suốt năm năm? Thật mà để người ta đến nói cho em biết trước cả anh?” “Vì có điều anh không dám nói,” Tô Nghiêm chậm rãi nâng cổ tay áo, để lộ những vết xanh đen kỳ lạ đang lan dưới da, “Đây là mất ma. Tôn Kiệt cấy vào anh từ nhỏ. Nếu anh không tuân lệnh, nó hành hạ anh. Nếu anh phản bội… nó có thể khiến anh mất tự chủ, làm tổn thương người anh yêu nhất — chính là em.” Nhất Phong ngừng thở. Anh từng thấy những vết này, từng hỏi, và Tô Nghiêm luôn nói chỉ là vết thương ngoài da. “Anh sợ,” Tô Nghiêm ngước nhìn anh, mắt ướt lệ, “Sợ một ngày hắn ra lệnh, anh sẽ không tự chủ… sẽ tự tay làm đau em. Anh không dám nói, không dám để em biết em đang ở cạnh một con thú có thể bất cứ lúc nào cũng cắn em.” “Vậy anh chọn giấu em, để em tự mình phát hiện ra theo cách đau nhất?” Nhất Phong nghẹn lời, “Tô Nghiêm, anh có từng nghĩ… em có quyền biết sự thật, thay vì bị lừa dối suốt bao năm không?” Tô Nghiêm im lặng, ngực phập phồng. Anh biết mình sai. Từ đầu đến cuối, đều sai. “Em đi đây,” Nhất Phong lấy áo khoác, tay chạm vào nắm cửa, “Đừng đến tìm em. Ít nhất… trong thời gian này, đừng đến.” “Nhất Phong…” Cửa đóng lại. Tô Nghiêm đứng một mình giữa phòng, lặng lẽ ngã xuống, ôm mặt khóc. Anh đã sợ điều này từ ngày đầu tiên yêu anh. Và ngày đó cuối cùng đã đến.
Chương 2: Giữa Yêu Và Hận.
Những ngày sau đó là một chuỗi đau không tên. Gia tộc biết, phản ứng dữ dội. Chú Lâm ra lệnh cấm gặp mặt. Trọng Hào, chị họ, đến tận nơi khuyên nhủ: “Người đó đến chỉ để lợi dụng em. Em nghĩ tình yêu có thể thay đổi kẻ đã được dạy dỗ để lừa sao?” Nhất Phong không biết đáp gì. Anh cũng muốn ghét Tô Nghiêm, muốn coi tất cả là giả, muốn dễ dàng buông tay. Nhưng ký ức cứ ùa về — những đêm anh ốm, Tô Nghiêm ngồi bên giường chăm sóc suốt mấy ngày liền; những lúc anh mệt mỏi, Tô Nghiêm lắng nghe anh nói hàng giờ; những lời “anh yêu em” thì thầm vào tai trước khi ngủ, ấm áp đến lạ thường. Bạn thân Thụy Vân ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng: “Em có nhớ anh ấy từng lái xe mấy giờ liền chỉ để đem thuốc cho em khi em ốm ở nơi làm việc không? Có ai diễn xuất đến mức đó không?” Nhất Phong im lặng. Anh cũng không biết. Một tuần sau, Minh — bạn thân Tô Nghiêm — tìm đến anh. “Anh ấy không ngủ không ăn mấy ngày rồi,” Minh nói, giọng nặng, “Mất ma hành hạ anh ấy mỗi khi nghĩ đến em. Mỗi lần muốn đến gặp em, cơn đau dữ dội đến ngất đi. Nhưng anh ấy cấm tôi nói với em, không muốn em thấy anh ấy tàn tạ, đáng thương.” “Tại sao bây giờ lại nói?” Nhất Phong hỏi. “Vì tôi thấy anh ấy sắp không chịu nổi nữa,” Minh ngước nhìn anh, “Và tôi cũng thấy em… em cũng đang đau không kém anh ấy. Tại sao hai người đều yêu nhau thật, mà lại phải chịu đau một mình?” Nhất Phong lặng người. Đúng vậy. Tại sao? Ngày hôm sau, anh đến nơi Tô Nghiêm đang ở — một căn phòng nhỏ tối tăm ở rìa thành phố. Mở cửa ra, Tô Nghiêm ngồi trên giường, gầy gộc, mắt thâm quầng, những vết xanh đen trên cổ tay lan rộng hơn bao giờ hết. Nghe tiếng, anh ngước lên, ngỡ ngàng như thấy ảo ảnh. “Em… sao em lại đến?” Nhất Phong bước vào, đóng cửa lại sau lưng: “Tôi đến để nghe hết. Không giấu gì nữa.” Tô Nghiêm run rẩy, tay nắm chặt chăn: “Không có gì để nói thêm đâu… em nên đi.” “Nếu tôi đi, ai sẽ ở cùng anh?” Nhất Phong ngồi xuống trước mặt anh, giọng dịu nhưng chắc chắn, “Anh nghĩ tôi có thể yên tâm bỏ anh một mình trong tình trạng này sao?” Tô Nghiêm quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi: “Tôi là kẻ thù của gia đình em. Là kẻ lừa dối em. Em nên ghét tôi.” “Tôi đã cố ghét,” Nhất Phong đặt tay lên vai anh, “Nhưng tôi không làm được. Tô Nghiêm, tôi yêu anh. Dù biết mọi thứ, tôi vẫn yêu anh.” Tô Nghiêm quay lại, mắt mở to, không tin vào tai mình: “Em… không hận tôi?” “Tôi đau,” Nhất Phong thành thật, “Đau khi bị giấu, đau khi biết mọi thứ bắt đầu bằng dối trá. Nhưng tôi hiểu anh sợ gì. Anh không phải sinh ra là kẻ xấu. Anh bị ép buộc, bị lợi dụng, bị khống chế. Và suốt năm năm, anh đã cố gắng yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.” Tô Nghiêm rũ người, khóc như đứa trẻ, ôm chặt lấy Nhất Phong: “Xin lỗi em… xin lỗi… tôi không dám nói… sợ mất em… sợ một ngày tôi sẽ làm đau em…” Nhất Phong vuốt lưng anh, ôm chặt đáp lại: “Chúng ta cùng đối mặt. Không còn một mình nữa. Mất ma, Tôn Kiệt, mọi thứ — chúng ta cùng giải quyết.”
Chương 3: Đứng Giữa Hai Bên.
Việc Nhất Phong chọn đứng về phía Tô Nghiêm gây ra sóng gió khắp gia tộc. Chú Lâm giận đến mức cấm cửa: “Em chọn hắn hay chọn gia đình?” “Em chọn đúng đắn,” Nhất Phong trả lời bình tĩnh, “Tô Nghiêm cũng là nạn nhân. Hắn biết kế hoạch của Tôn Kiệt. Chỉ cần chúng ta cùng nhau, có thể chặn đứng mọi thứ.” “Và nếu hắn lừa em lần nữa?” Trọng Hào chất vấn. “Em sẽ tự chịu trách nhiệm,” Nhất Phong nhìn thẳng vào họ, “Nhưng em tin anh ấy. Năm năm không phải là khoảng thời gian ngắn để diễn xuất hoàn hảo đến vậy.” Cuối cùng, họ đồng ý cho Tô Nghiêm cơ hội — nhưng phải chứng minh bằng hành động. Từ đó, hai người bắt đầu hành trình khó khăn. Tô Nghiêm kể chi tiết từng kế hoạch, từng mối liên hệ, từng điểm yếu của Tôn Kiệt. Ban đầu còn dè dặt, dần dần cởi mở hoàn toàn. Mỗi đêm, hai người cùng xem xét tài liệu, vạch ra hướng đi. Không còn bí mật, không còn giấu giếm. Nhưng mất ma không hề dễ dàng buông tha. Mỗi khi Tôn Kiệt gửi tín hiệu ra lệnh, Tô Nghiêm đau đớn co quắp, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, đến mức không nói nên lời. Nhất Phong luôn ở đó — lau mồ hôi, giữ chặt tay anh, gọi tên anh liên tục: “Tô Nghiêm, nhìn em đây! Đừng nghe thứ đó! Em ở đây với anh!” “Đi đi…” Có lần Tô Nghiêm đẩy anh ra, thở hổn hển, “Nếu hắn ra lệnh… tôi có thể làm đau em… em đi…” “Không!” Nhất Phong nắm chặt tay anh, không nhả ra dù một chút, “Em đã nói rồi, không bao giờ bỏ anh! Anh hứa với em, nhớ không? Chúng ta cùng nhau!” Tô Nghiêm nhìn anh, mắt đẫm lệ, rồi gật đầu trong đau đớn. Anh cố gắng chống lại, vì có người đang chờ anh ở phía bên kia bóng tối.
Chương 4: Quyết Chiến.
Ba tháng sau, kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng Tôn Kiệt đã phát hiện. Hắn ra lệnh cuối cùng — loại bỏ Nhất Phong, bằng mọi giá. Tín hiệu mất ma bùng nổ. Tô Nghiêm gào lên, toàn thân co giật, máu chảy từ mép môi. Đôi mắt anh dần trở nên lạ lùng, vô hồn. Anh tiến về phía Nhất Phong, tay nâng lên, nhưng ngực phập phồng dữ dội, như đang đấu tranh với chính mình. “Đừng…” Anh gầm rú, “Đừng bảo tôi… làm đau anh ấy…” “Tô Nghiêm!” Nhất Phong đứng trước anh, không lùi nửa bước, “Nhìn em! Em là Nhất Phong — người anh yêu, người anh hứa sẽ bảo vệ suốt đời! Anh nói anh yêu em thật, vậy thì chứng minh đi! Chống lại nó!” Tô Nghiêm dừng bước, tay run rẩy giữa không trung. Hai luồng ý chí xung đột trong mắt — một bên là mệnh lệnh khống chế, một bên là tình yêu sâu đậm. Anh ôm đầu kêu đau, gục xuống sàn, nhưng vẫn không tiến thêm một bước về phía Nhất Phong. “Anh có thể thắng,” Nhất Phong quỳ xuống trước mặt anh, nắm lấy hai bàn tay run rẩy của anh, “Tình yêu mạnh hơn bất cứ thứ gì. Anh không phải công cụ. Anh là Tô Nghiêm — người yêu em, người em yêu.” Tô Nghiêm ngước lên, mắt đầy máu và nước mắt: “Nếu tôi mất kiểm soát… em phải chạy…” “Em không chạy,” Nhất Phong ôm chặt anh, “Dù có chuyện gì xảy ra, em đều ở đây.” Tô Nghiêm thở sâu, siết chặt tay Nhất Phong như nắm lấy sợi dây cuối cùng nối với ánh sáng. Anh gầm lên một tiếng, chống lại cơn đau dữ dội nhất, chống lại thứ đã khống chế anh hơn mười năm. Cả cơ thể anh run rẩy, da thịt như bị xé ra, nhưng anh không hề rời tay Nhất Phong. Khi cơn đau qua đi, Tô Nghiêm ngất đi trong vòng tay người yêu. Những vết xanh đen trên cơ thể anh đã nhạt đi hẳn — ý chí và tình yêu đã đẩy lùi mất ma. Ngay sau đó, lực lượng gia tộc phối hợp hành động, bắt Tôn Kiệt và toàn bộ tổ chức. Cuối cùng, bóng tối đã bị xóa sổ.
Chương 5: Bình Yên Đến Sau Bão.
Khi Tô Nghiêm tỉnh lại, ba ngày sau, Nhất Phong đang ngủ gật bên giường, tay vẫn nắm chặt tay anh. Anh nhẹ nhàng vuốt má người yêu, nước mắt lặng lẽ rơi — lần này là nước mắt hạnh phúc. Nhất Phong thức giấc, thấy anh tỉnh, mỉm cười ngay, mắt sáng ngời: “Anh tỉnh rồi? Có thấy khỏe không?” Tô Nghiêm gật đầu, kéo tay anh áp vào má: “Không ngờ… tôi thực sự thoát ra được.” “Vì không phải anh chiến một mình,” Nhất Phong ngả đầu vào vai anh, “Em luôn ở đây mà.” Ngày tháng trôi qua, bình yên trở lại. Gia tộc ban đầu còn dè dặt, nhưng khi thấy Tô Nghiêm thay đổi từng ngày — chăm chỉ, chân thành, luôn đặt Nhất Phong lên trên hết — dần dần chấp nhận anh. Chú Lâm nói với anh một lần: “Nếu em làm Nhất Phong khóc, tôi sẽ không để yên em.” Tô Nghiêm trả lời nghiêm chỉnh: “Em sẽ không bao giờ để anh ấy rơi nước mắt nữa. Dù phải trả giá gì.” Cuối thu, trên ban công ngôi nhà nhỏ của hai người, Tô Nghiêm lấy ra chiếc hộp nhỏ anh đã chuẩn bị từ lâu. Mở ra, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng chiều. “Nhất Phong,” Giọng anh dịu và chắc chắn, “Ngày trước tôi không dám trao cho em. Bây giờ, không còn bí mật, không còn mất ma, không còn ai ngăn cách. Em có đồng ý… đi cùng tôi đến cuối cuộc đời không?” Nhất Phong nhìn anh, mắt ngấn lệ: “Em đồng ý. Từ kiếp này đến kiếp sau, đều là anh.” Tô Nghiêm đeo nhẫn vào ngón tay anh, ôm chặt anh vào lòng: “Cảm ơn em. Cảm ơn em đã không bỏ tôi. Cảm ơn em đã yêu tôi — dù tôi bắt đầu sai lầm đến thế.” “Cảm ơn anh,” Nhất Phong đáp vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn ấm áp, “Cảm ơn anh đã yêu em thật. Và cảm ơn anh… đã không để mình chìm trong bóng tối.” Họ đứng đó, dựa vào nhau, ngắm hoàng hôn nhuốm vàng bầu trời. Người tôi yêu cùng là kẻ thù của tôi — từng là nỗi đau xé lòng, từng là khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng cuối cùng, tình yêu đã hóa giải mọi hận thù, chữa lành mọi vết thương, và chứng minh: giữa yêu và hận, luôn có một con đường dẫn về nhau — nếu cả hai đều không ngừng cố gắng.
Suy nghĩ của Tô Nghiêm
Khi mới đến bên Nhất Phong:
Tôi đến với mục đích, nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi đi. Nhưng tại sao càng ở bên em, tôi càng không nỡ rời xa? Em trong sáng quá, ấm áp quá… lần đầu tiên có người nhìn tôi không phải như một công cụ, mà như một người thật. Tôi sợ… sợ chính mình đã yêu em thật rồi.
Khi giấu em sự thật:
Muốn nói hết nhiều lắm, nhưng không dám. Mất ma trong người tôi có thể bất cứ lúc nào cũng khiến tôi mất kiểm soát. Nếu một ngày tôi làm tổn thương em… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Thà em giận tôi, thà em ghét tôi… còn hơn là thấy em bị đau vì tôi.
Khi em biết sự thật và rời đi:
Đến ngày này rồi. Tôi đã biết từ lâu sẽ đến. Chỉ không ngờ đau đến thế này. Em nhìn tôi với ánh mắt thất vọng… đó là điều tôi sợ nhất đời. Em đi rồi, mang theo cả ánh sáng duy nhất của tôi. Tôi xứng đáng mà, phải không? Kẻ lừa dối, kẻ mang trong mình bóng tối… xứng đáng ở một mình trong đêm tối.
Khi em quay lại tìm tôi:
Tại sao em còn đến? Tại sao không bỏ tôi như mọi người? Em biết hết rồi mà… vẫn nhìn tôi dịu dàng, vẫn nói tin tôi. Nhất Phong ơi, em có biết em là điều kỳ diệu nhất đến với đời tôi không? Tôi vốn tưởng mình chỉ có thể sống trong bóng tối, cho đến khi em nắm tay tôi và nói: “Chúng ta cùng đi”.
Khi chống lại mất ma vì em:
Đau lắm, nhưng không được khuất phục. Phía trước có em đang chờ. Tôi không thể, không bao giờ có thể làm em bị tổn thương. Tình yêu em dành cho tôi… mạnh hơn mọi thứ. Tôi là Tô Nghiêm — người em yêu. Tôi không phải công cụ. Tôi có quyền được yêu em, và được em yêu.
Khi đeo nhẫn cho em:
Từng nghĩ sẽ mãi sống trong lỗi lỡ. Bây giờ em đứng trước tôi, tay trong tay, nói sẽ đi cùng tôi đến cuối. Cảm ơn em đã không bỏ tôi. Cảm ơn em đã biến “kẻ thù” thành “người được yêu”. Phần đời còn lại, tôi chỉ có một nguyện vọng: khiến em hạnh phúc, và không bao giờ để em rơi nước mắt nữa.