Chương 1: Xin lỗi, tình yêu không thanh toán hóa đơn
Mưa rơi lất phất trên con phố trung tâm thành phố.
Trong nhà hàng Pháp sang trọng, Nguyễn Hạ Vy ngồi đối diện người bạn trai đã yêu suốt hai năm của mình. Trên bàn là một bó hoa hồng đỏ, hai ly rượu vang và một chiếc hộp nhung nhỏ.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ vui đến mức mất ngủ.
Nhưng hôm nay, thứ khiến cô chú ý nhất lại là tờ hóa đơn đặt cạnh chiếc hộp.
Hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng.
Hạ Vy nhìn con số ấy, rồi nhìn sang bạn trai.
Trần Minh Khải đang cau mày nhìn điện thoại.
“Vy, em trả tiền trước được không? Thẻ anh có chút vấn đề.”
Hạ Vy im lặng.
Lại nữa.
Lần thứ nhất, anh quên ví.
Lần thứ hai, anh bảo tài khoản bị khóa.
Lần thứ ba, anh nói công ty chậm trả lương.
Và hôm nay là lần thứ mười bảy.
Cô không giận vì phải trả tiền. Điều khiến cô mệt mỏi là người đàn ông này luôn có tiền mua đồng hồ, quà tặng bản thân và những bữa tiệc với bạn bè, nhưng mỗi khi ở cạnh cô, anh lại trở thành một người nghèo khó đáng thương.
“Minh Khải.”
“Hửm?”
“Chúng ta chia tay đi.”
Ngón tay đang lướt điện thoại của Minh Khải khựng lại.
“Em nói cái gì?”
“Em nói chia tay.”
Anh bật cười như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế giới.
“Chỉ vì anh nhờ em trả tiền một bữa ăn thôi à? Nguyễn Hạ Vy, em thực dụng từ bao giờ thế?”
Hạ Vy nhìn anh ba giây.
Sau đó cô bình tĩnh cầm hóa đơn lên.
“Anh nói đúng. Em thực dụng.”
Cô đẩy hóa đơn về phía anh.
“Vậy nên từ hôm nay, em không đầu tư vào một dự án không có khả năng sinh lời nữa.”
“Em!”
“À, bó hoa này anh mua thì anh mang về nhé. Em dị ứng với hoa hồng.”
Nói xong, Hạ Vy đứng dậy, xách túi rời đi trong ánh mắt tức tối của người bạn trai cũ.
Ra khỏi nhà hàng, cô mới thở phào.
Hai năm thanh xuân.
Mười bảy bữa ăn thanh toán hộ.
Ba lần cho vay tiền không lấy lại được.
Và một bài học đắt giá: đẹp trai không đồng nghĩa với có lợi nhuận.
Hạ Vy mở điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản.
Cô còn ba triệu hai trăm nghìn đồng.
Tiền thuê nhà sắp đến hạn.
Tiền điện chưa đóng.
Tủ lạnh chỉ còn nửa chai nước lọc và một quả trứng.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nghiêm túc đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời.
“Được rồi.”
“Không yêu đương nữa.”
“Từ giờ, bà đây chỉ yêu tiền!”
Vừa dứt lời, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa kính phía sau hạ xuống.
Một người phụ nữ ngồi bên trong, mặc vest đen được cắt may tinh tế. Mái tóc dài buộc thấp, sống mũi cao, đôi mắt lạnh nhạt dừng trên người Hạ Vy.
Đẹp.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức Hạ Vy vô thức đứng thẳng lưng.
Người phụ nữ lên tiếng:
“Cô là Nguyễn Hạ Vy?”
“Vâng, là tôi. Chị cần tìm tôi có việc gì ạ?”
“Lên xe.”
Hạ Vy chớp mắt.
“Xin lỗi chị, tôi không lên xe người lạ.”
Người phụ nữ nhìn cô thêm một giây rồi đưa ra một tấm danh thiếp.
Lục Cẩn Nghi — Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị.
Hạ Vy suýt đánh rơi điện thoại.
Lục thị!
Tập đoàn sở hữu hàng chục khách sạn, trung tâm thương mại và vô số dự án bất động sản mà cô chỉ từng thấy trên báo.
Cô lập tức đổi thái độ.
“Chị Lục, chị muốn tôi lên xe ngay bây giờ hay tôi cần ký giấy xác nhận trước ạ?”
Lục Cẩn Nghi: “...”
“Cô không hỏi tôi tìm cô làm gì sao?”
“Có chứ ạ.”
Hạ Vy nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Nhưng em nghĩ những chuyện đó có thể trao đổi trên xe. Đứng ngoài này lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, mà sức khỏe của một người thành đạt là tài sản vô giá.”
Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt thoáng xuất hiện một tia thích thú khó nhận ra.
“Lên xe.”
“Vâng!”
Hạ Vy nhanh chóng mở cửa.
Nội thất xe thơm mùi gỗ tuyết tùng. Điều hòa vừa đủ mát, ghế da mềm đến mức cô chỉ muốn ngồi đây ngủ một giấc.
Cô thầm tính toán.
Nếu làm việc cho Lục thị, dù chỉ là nhân viên thời vụ, chắc tiền lương cũng cao hơn công việc hiện tại.
Nghĩ đến đây, cô ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối.
“Thưa chị Lục, em có thể làm tăng ca, đi công tác, làm báo cáo, pha cà phê và học hỏi những công việc mới. Em chỉ có một yêu cầu nhỏ.”
“Yêu cầu gì?”
“Xin đừng nợ lương.”
Lục Cẩn Nghi quay đầu nhìn cô.
Lần này, khóe môi người phụ nữ thực sự cong lên.
“Yên tâm. Tôi không thiếu tiền.”
Hạ Vy cảm thấy linh hồn mình được cứu rỗi.
Trời ơi.
Một người phụ nữ vừa giàu, vừa đẹp, vừa không thiếu tiền!
Đây chính là quý nhân của đời cô!
Nhưng cô không biết rằng, ngay sau câu nói ấy, Lục Cẩn Nghi đã đưa cho cô một tập tài liệu.
“Đọc đi.”
Hạ Vy cúi đầu.
Trang đầu tiên có một dòng chữ in đậm.
THỎA THUẬN ĐÓNG GIẢ NGƯỜI YÊU — THỜI HẠN BA THÁNG.
Cô ngẩng phắt đầu lên.
“...Dạ?”
Lục Cẩn Nghi bình thản nói:
“Bà nội tôi đang thúc ép tôi kết hôn. Tôi cần một người đóng giả bạn gái để tham dự một số sự kiện gia đình.”
“Vậy tại sao lại là em?”
“Cô vừa chia tay bạn trai, không có ý định yêu đương trong thời gian tới, đang cần tiền và có hồ sơ cá nhân phù hợp.”
Hạ Vy nghẹn lời.
Chị điều tra cô đấy à?!
Lục Cẩn Nghi tiếp tục:
“Ba tháng. Mỗi tháng năm mươi triệu. Nếu hoàn thành tốt, tôi trả thêm một khoản thưởng.”
Hạ Vy im lặng.
Năm mươi triệu.
Mỗi tháng.
Một trăm năm mươi triệu trong ba tháng, chưa tính thưởng.
Cô nhìn tập tài liệu, rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh một căn hộ có máy lạnh, một chiếc tủ lạnh đầy thức ăn, tài khoản tiết kiệm tăng lên mỗi ngày và cuộc đời không còn phải đếm từng đồng trước khi mua một ly trà sữa.
“Chị Lục.”
“Ừ?”
“Em có thể hỏi một câu không?”
“Nói đi.”
Hạ Vy nghiêm túc đến mức như đang tham dự một cuộc đàm phán thương mại quốc tế.
“Trong thời gian đóng giả người yêu, em có được hưởng chế độ nghỉ phép không ạ?”
Lục Cẩn Nghi nhìn cô.
“Có.”
“Có bảo hiểm không ạ?”
“Có thể sắp xếp.”
“Có phụ cấp ăn uống không ạ?”
“Đã bao gồm.”
Hạ Vy hít sâu.
“Vậy em ký!”
Cây bút vừa chạm xuống giấy, Lục Cẩn Nghi bỗng lên tiếng:
“Còn một điều.”
“Dạ?”
“Không được yêu tôi.”
Hạ Vy khựng tay.
Sau đó cô bật cười.
“Chị Lục, chị cứ yên tâm. Em là người có nguyên tắc nghề nghiệp.”
Cô ký tên thật đẹp ở cuối trang.
“Em đi làm vì tiền, không phải vì tình yêu.”
Lục Cẩn Nghi thu lại bản hợp đồng, ánh mắt dừng trên nụ cười rạng rỡ của cô.
“Vậy thì tốt.”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Ngoài cửa sổ, thành phố chìm trong màn mưa mỏng.
Hạ Vy ôm chặt bản hợp đồng của mình, vui vẻ tưởng tượng về tương lai giàu sang phía trước.
Cô không hề biết rằng, người phụ nữ vừa thuê mình chính là người có thói quen sa thải nhân viên không đạt yêu cầu ngay trong ngày đầu tiên.
Và càng không biết rằng, ba tháng sau, khi hợp đồng kết thúc, sẽ có một người không chịu ký vào giấy chấm dứt thỏa thuận.
Người đó không phải cô.
Mà là Lục Cẩn Nghi.
Hết chương 1.