Tôi là tiểu Yến học sinh mới chuyển đến lớp 10c3, ngày đầu chuyển đến đây tôi hồi hộp lắm và có phần khá là lo sợ vì nghe đồn rằng đây là lớp cá biệt nhất khối với những cái tên nổi bật như Trịnh Lệ Quyên ác nữ của lớp này bất cứ ai làm cô ta không vừa mắt là sẽ không dc yên ổn. Phàm cớp, anh ta là 1 thiếu gia nhà họ phàm với gia thế vô cùng khủng ,nhà anh sở hữu rất nhiều chi nhánh răng hàm mặt trên cả nước. Đặc biệt anh ta có sở thích đặc biệt là cớ ai làm anh ta ngứa mắt là sẽ liền lấy kìm vặn gãy răng người ấy . Cuối cùng là Móm trân trân người này rất đặc biệt ,không phải là nam cũng không phải là nữ mà là một con gay siêu khét tiếng trong giới lgpt, với gia thế cực khủng chuyên buôn lậu babythree mỗi năm gia đình trân trân đã thu về đến hàng tỉ đô la.
Khi tôi mới bước vào lớp, tôi cảm thấy không khí có phần ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ . Tôi giới thiệu bản thân xong cả lớp ồ lên ,tôi có khá xấu hổ vì gia đình tôi không khá giả gì, để được vào ngôi trường danh tiếng này tôi phải phấn đấu rất khổ cực. Nhìn xuống dưới lớp tôi thấy Trân Trân nhìn tôi với ánh mắt sát thủ, tôi nghĩ thầm rằng sống ở đây khó rồi. Cô giáo tôi xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh Quỳnh Giang, mới gặp lần đầu nhưng Quỳnh Giang đã rất hào hứng bắt chuyện với tôi và kết thân với tôi. Đến giờ ra chơi tiết 3 tôi quên mất mình để chiếc khăn choàng len mẹ đã đan cho tôi ở dưới xe liền lật đật chạy mất , xuống đến nơi may mà vẫn còn tôi mừng quá liền chạy lên lớp thì trời ạ tôi va vào người của Trịnh Lệ Quyên cái rầm tôi tím người lại bên cạnh Trịnh Lệ Quyên là 2 con nhỏ tên Liễu Quỳnh và Lộ Giang . Tôi liền xin lỗi ríu rít Trịnh Lệ Quyên nhìn tôi với cặp mắt sắc lạnh , Liễu Quỳnh nói “con này mắt mày để dưới đít à, biết người chị Lệ Quyên toàn đồ hiệu đắt tiền không mà dám đâm vào. Bẩn hết giày hàng hiệu mua ở shop nắng của chị tao rồi ”. Tôi không biết làm gì ngoài xin lỗi liên tục. Trịnh Lệ Quyên cất lời “ bẩn rồi , mày…liếm đi “ mặt tôi xanh ngắt không còn 1 giọt máu “sao…sao cơ” ngoài mặt thì không thể hiện gì nhưng trong đầu tôi chỉ muốn lao vào giật tóc đánh chết nó. Tôi nói“này quá đáng vừa thôi , tôi cũng đã xin lỗi rồi cùng lắm tôi đền cho đôi khác chứ gì”Trịnh Lệ Quyên cười khểnh lộ ra hàm răng 9630 ” mày nhắm mày đền nổi kh” nói xong Trịnh Lệ quyên cới giày ra đáp thẳng vào mặt tôi “ tôi thốt lên đụ mẹ mày con đĩ” rồi con Liễu Quỳnh và Lộ Giang lao vào đánh tôi dồn dập . Mặc dù có biết tí võ nhưng tôi cũng không thể nào đánh lại dc 2 đánh 1 không chột cũng què. Trịnh Quyên bình tĩnh nói“ mày không sống nổi với tao đâu,con khốn “ rồi bỏ đi để hai nhỏ kia đánh tôi tan xác. Lúc đó có 1 người chạy đến can, đó là thầy Tiểu Bảo Bảo người thầy luôn bảo vệ chính nghĩa và trung thực trong ngôi trường không còn 1 chút công bằng nào này. “ Các em làm gì vậy , dừng lại ngay. Tôi báo ban giám hiệu bây giờ” rồi chúng nó cũng rời đi thầy hỏi tôi có sao không rồi muốn dắt tôi về phòng y tế sơ cứu nhưng tôi bảo không sao rồi chạy về lớp. Tôi cố gắng ngồi học hết 2 tiết còn lại và phải nghe những lời chế giễu và nhục mạ của đám con Trịnh Lệ Quyên . Rồi cũng hết giờ tôi liền ra về nhanh chóng. Về đến nhà tôi thở dài,“ haizz cuộc sống mình bây giờ sao lại khổ như này “
Hết chap 1