Cậu đừng cười người ta chứ, phì~
Cậu cũng cười đấy thôi!>
Wake up đi anh giai, người ta nhìn kìa.
Tại ai chứ?
Phụt, hí hí hí hí~
[Cậu bụm miệng nghiêng mặt đi chỗ khác]
Đến cậu còn cười tôi.
[Kami ngồi bịch trên tuyết luôn, không màng xung quanh chỉ trỏ tóc tai, mặt mũi, quần áo đều dính tuyết. Itami vẫn đứng đó cười anh cho đã một hồi rồi vươn tay ra]
Cho anh mượn này.
Ô, cảm ơn NHÉ!
Á ÚI!!?
[Kami không được vui đành giận cá chém cá, kéo cậu ngã theo. Itami té sà vào lòng anh, mặt úp vào ngực rồi bị lớp áo khoác che lấp, mắt cậu chìm trong bóng tối. Thở hồc hộc, tiếng tim anh rất sát tai, mặt cậu nóng lên]
Khì khì khì, không cho cậu đi đâu hết. Hôm nay tôi sẽ bắt cóc cậu về nhà của tôi luôn, Itami ơi, Itami bé nhỏ của tôi~ hì hì hì ~
Hả?! (Thằng cha này nay say rượu hả? Kiểu nói năng lạ quá, có phải anh Kami mà tôi biết không thế?)
Là Kami đó.
!? (Đ-đọc được suy nghĩ luôn á?!)
[Tay trong tay người yêu, bỏ trong túi áo anh, đan lại ấm áp. Hai người thong thả tạo dấu chân đôi trên nền tuyết cùng nhau về một hướng.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, người cũng thưa thớt trên con đường lạ trắng xoá. Anh hôm nay mang đến một cảm giác rất lạ, cậu không hiểu nổi luôn.
Itami bước vào một ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật, xung quanh sân là chậu kiểng bonsai phủ đầy tuyết, đường lát gạch hoa. Cậu nhìn bảng tên nhà bằng gỗ nhưng không có chữ nào cả, muốn hỏi nhưng lại thôi. Itami lại bắt đầu sợ cái gì đó rất khó tả thành lời]
Nhà anh to thế? Hể, dân giàu thật à?
Không có đâu. Cậu mau vào đi, ở ngoài lạnh lắm.
Ừ...ờ.
〜〜〜
/Cách//Nhoàm//
Sao anh không bảo là mở tiệc ở nhà, chuẩn bị bánh kem dâu tây và gà rán nữa. Rủ tôi một tiếng là được mà? Còn bày đặt đề nghị giả làm người yêu, cách mời của anh kì lạ thật đó, anh Kami à.
Cái đó là giả ấy! Chuyện giả làm người yêu.
Hả, giả cái gì cơ?
Giả của giả là thật!
Là thật?!!
Ừ ừ, là thật!
... Tức là..! Anh đang tỏ tình ấy hả?
Perfect!!
Bơ phẹc cái gì, anh đang nói thật á?
Vâng!
[Kami cười tít mắt gật đầu, cậu ngơ ngác đang lí giải câu nói vừa rồi. Giải xong liền né xa Kami ra một chút với ánh mắt sợ sệt dòm người đàn ông tóc dài ngồi đối diện. Cậu đứng xa ôm lấy người mình, nhớ tới chuyện hồi nãy]
Chú ơi, tha con!
Sao lại chú nữa??!
Chú kêu con sờ ngực, đòi làm người yêu của con rồi bắt cóc con về nhà là có ý đồ giở trò đồi bại á?
[Kami day day trán, giơ hai tay như đầu hàng rồi cầm dao cắt bánh lên]
... Itami, để tôi xuống tóc đi tu cho cậu vừa lòng.
Á dừng tay.
Tôi không còn gì để biện minh nữa.
Hả, thật á!?
Chuyện đồi bại thì không.
(Thế sờ ngực là muốn thật à?)
[Cậu đứng suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn dè chừng né xa Kami]
Itami?
Chuy-chuyện làm người yê-
Chuyện đó, cậu không cần bận tâm. Để tôi cắt cậu miếng bánh nữa nhé. Lại đây ngồi đi.
Hả...ừm... (Vậy là sao?)
Cậu Itami, nếu có một ngày tôi không ở đây nữa, cậu có nhớ tôi không?
... (Tự nhiên hỏi á, biết trả lời sao?)
[Itami khó xử, vò đầu bứt tai, múa máy tay đủ kiểu, mặt nhăn rồi lại hớn hở. Lúc sắp ra câu trả lời lại rụt rè rồi lặp lại vòng luẩn quẩn. Kami nhìn cậu nãy giờ, lo lắng cho miếng bánh không có người ăn, anh buồn bã lên tiếng]
Cậu không cần làm nữa đâu.
Hả, ờ nhưng... Anh muốn tôi trả lời thế nào để làm anh hài lòng? (Anh đi đâu cơ? Có xa lắm không? Tôi có gặp lại anh được nữa không? Tôi sắp phải xa anh sao?)
Cậu... Hừm, nếu là tôi thì tôi sẽ rất nhớ cậu lắm. Có khi sẽ bám theo chân cậu luôn.
Hê... Anh như stalker ấy nhể?
Tôi làm thật đấy!
Tôi, tôi không hiểu lắm...khi nhớ về một ai đó. Từng có người hỏi tôi câu tương tự rồi nhưng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thôi. Tôi thật sự... muốn nói dối cho người ấy hài lòng. Nhưng...là anh thì tôi sẽ khóc đấy!
//NHÓI NHÓI///NHÓI////Sụt sịt////
A! Đừng đừng nhìn.
Xin lỗi, cậu đừng khóc. Tôi sai rồi, tôi không bao giờ hỏi mấy câu như vậy nữa.
Ư.../sụt sịt sụt sịt/
Tôi không bao giờ rời xa cậu đâu.
Thế sao lại hỏi?
Vì tôi muốn biết... (Cậu có thật sự là Itami không? Có vẻ trái tim này, đúng là Itami mà mình biết)