Ánh đèn từ các dãy bàn làm việc trong văn phòng tầng 12 dần tắt phụt, trả lại không gian tĩnh mịch cho buổi đêm muộn. Nguyễn Thành Công vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên vài tiếng răng rắc mệt mỏi. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ góc màn hình máy tính: 10 giờ 45 phút đêm. Cả phòng kế hoạch chỉ còn mình cậu cặm cụi với đống báo cáo tài chính quý tới.
Công thở dài, với tay lấy chiếc cốc gốm đã nguội ngắt để uống ngụm nước cuối cùng thì phát hiện cửa phòng làm việc của Giám đốc vẫn hắt ra một vệt ánh sáng vàng ấm áp.
Nguyễn Xuân Bách — vị Giám đốc trẻ tuổi, lạnh lùng và là nỗi khiếp sợ của cả công ty. Người đàn ông luôn xuất hiện trong những bộ suit may đo cao cấp, phẳng phiêu không một nếp gấp, khí chất áp đảo đến mức không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh quá ba giây. Nhưng đối với Công, đằng sau sự nghiêm nghị ấy là một sức hút ma mị khiến cậu thầm thương tơ vương suốt nửa năm qua.
Công ôm đống hồ sơ vừa hoàn thành, bước nhẹ về phía phòng Giám đốc. Cậu gõ cửa hai tiếng giòn tan.
"Vào đi."
Giọng nói trầm đục, mang chút mệt mỏi đặc trưng của Bách vang lên.
Công đẩy cửa bước vào. Bách đang tựa lưng vào ghế da, chiếc áo vest đen đắt tiền đã được cởi ra, treo cẩn thận trên giá. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, cà vạt nới lỏng, tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ cẳng tay rắn chắc với những đường gân xanh đầy nam tính. Tầm mắt anh rời khỏi màn hình laptop, dừng lại trên người Công.
"Báo cáo của phòng Kế hoạch em đã làm xong rồi ạ," Công tiến lại gần bàn làm việc, đặt xấp tài liệu xuống.
"Đã muộn thế này rồi sao chưa về?" Bách chống cằm, đôi mắt phượng hẹp dài soi xét từng đường nét trên khuôn mặt Công. Cậu nhân viên trẻ mặc chiếc sơ mi xanh nhạt đã hơi nhăn sau cả ngày dài, cúc áo trên cùng buông lơi để lộ xương quai xanh ẩn hiện.
"Em... em muốn làm cho xong để mai anh kịp duyệt," Công ngập ngừng, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của cấp trên đang quét qua người mình.
Bách đứng dậy. Chiều cao 1m80 cùng bờ vai rộng của anh tạo ra một áp lực vô hình khi anh chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, dừng lại ngay trước mặt Công. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm xen lẫn mùi khói thuốc nhè nhẹ từ người Bách xộc vào cánh mũi Công, khiến nhịp tim cậu đột ngột tăng tốc.
"Dạo này em chăm chỉ bất thường đấy, Công," Bách đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái thô ráp lướt qua bờ môi dưới mọng nước của cậu. "Vì công việc... hay vì lý do nào khác?"
Hơi thở của Bách phả lên mặt làm Công run rẩy. Ánh mắt anh không còn là sự bình thản của một người sếp, mà chứa đựng ham muốn chiếm hữu nguyên thủy nhất. Cậu nuốt nước bọt, lấy hết sự gan lì vốn có:
"Nếu em nói... là vì anh thì sao?"
Một nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt Bách. Không một lời thừa thãi, anh siết chặt lấy gáy Công, kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt và ngấu nghiến.
"Ưm..."
Công giật mình mở to mắt, nhưng sự cuồng nhiệt của Bách nhanh chóng cuốn trôi mọi lý trí. Lưỡi của anh dễ dàng lách qua hàm răng đang khép chặt, quấn lấy lưỡi cậu, mút mát từng giọt mật ngọt ngào. Bách kéo sát cơ thể Công vào người mình, để cậu cảm nhận được sự cứng cáp và nóng rực đang trỗi dậy sau lớp quần tây phẳng phiêu.
Bách buông môi cậu ra, để lại một vệt nước bọt vương trên khóe môi đỏ mộng. Anh thì thầm bằng giọng khàn đặc bên tai cậu: "Thầy giáo nhỏ, em đang chọc giận anh đấy."
Anh gạt phắt toàn bộ hồ sơ trên chiếc bàn gỗ lớn xuống sàn. Tiếng giấy tờ rơi rải rác vang lên khô khốc trong căn phòng trống. Bách bế bổng Công lên, đặt cậu ngồi lên mép bàn.
"Anh Bách... đây là văn phòng..." Công thở hổn hển, hai tay vịn lấy vai anh.
"Càng tốt. Sẽ không ai quấy rồ chúng ta," Bách lạnh lùng dập tắt lời phản đối. Anh vội vã tháo chiếc cà vạt của mình ra, dùng nó buộc chặt hai cổ tay Công lại rồi vòng qua sau lưng cậu.
"Anh..."
Bách không đáp, anh cúi đầu vục vào chiếc cổ trắng ngần của Công, cắn nhẹ rồi để lại những vết hằn đỏ ửng, quyến rũ. Tay anh nhanh chóng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Công. Làn da trắng mịn cùng hai hạt đậu nhỏ màu hồng phấn trước ngực cậu hiện ra trước mắt. Bách dùng tay xoa nắn một bên, bên còn lại cúi xuống ngậm lấy, mút mạnh như một đứa trẻ thèm sữa.
"A... Bách... nhè nhẹ..." Công ngửa đầu ra sau, sống lưng uốn cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Cảm giác tê dại từ khuôn ngực lan truyền khắp cơ thể khiến cậu rên lên từng tiếng đứt quãng.
Không để Công kịp thở, Bách kéo sột soạt chiếc quần tây của cậu xuống cùng với đồ lót, quăng thẳng xuống đất. Cơ thể trần trụi của Công hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn vàng. Bách quỳ một chân xuống giữa hai đùi cậu, ngắm nhìn phần nhạy cảm đang run rẩy của người dưới thân.
Anh đưa hai ngón tay vào miệng mình, làm ướt chúng rồi không báo trước ấn thẳng vào nơi riêng tư chật hẹp của Công.
"Á!... ưm... đau..." Công nhíu chặt mày, hai chân co lại định đẩy anh ra nhưng đã bị Bách giữ chặt lấy đùi.
"Ngoan nào, thả lỏng ra. Em khép chặt thế này anh không vào được," Bách vỗ nhẹ lên đùi cậu, giọng nói vừa dỗ dành vừa mang tính mệnh lệnh.
Anh tăng dần từ hai ngón lên ba ngón, xoay tròn và nới rộng hang động nóng hổi. Mỗ ngón tay di chuyển lại chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong, khiến Công rùng mình, tiếng rên rỉ vô thức biến thành tiếng khóc nức nở quyến rũ: "Ưm... Bách... chỗ đó..."
"Chỗ này sao? Em thích chỗ này đúng không?" Bách nhấn mạnh vào điểm ấy vài lần, làm Công sướng đến mức hai ngón chân quắp chặt lại, phần thân trước đã rỉ ra những giọt dịch trong suốt.
Khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và ướt át, Bách vội vã đứng dậy. Anh tháo thắt lưng, kéo khóa quần, giải phóng vật thể to lớn, nóng hổi đang trướng phồng của mình. Nhìn kích thước khủng gân guốc ấy, Công không khỏi nuốt nước bọt sợ hãi.
Bách nâng hai chân Công lên, đặt lên vai mình. Anh canh chỉnh quy đầu ngay cửa động rồi thẳng tay ấn mạnh xuống.
"PHẬT!"
"Aaaa! Bách! Rách... rách em mất!" Công gào lên, hai tay bị buộc chặt phía sau co quắp lại, nước mắt trào ra vì sự lấp đầy quá đột ngột. Vật thể khổng lồ của Bách cắm sâu vào tận đáy lòng cậu, nóng rực như một thanh sắt nung.
Bách dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản năng muốn va chạm mãnh liệt. Anh cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên mặt Công, thì thầm: "Thả lỏng ra em, siết anh đau quá... Công, em chặt thật đấy."
Chờ cho Công quen dần với kích thước, Bách bắt đầu rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào trong.
Pạch! Pạch! Pạch!
Tiếng va chạm cơ thể giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh. Bách di chuyển với tốc độ dồn dập, mỗi lần dằn xuống đều cắm sâu hết cỡ, va đập liên tục vào điểm nhạy cảm nhất của Công.
"A... a... Bách... chậm lại... sâu quá... ân..." Công rên lên trong sung sướng, đầu óc hoàn toàn mù mịt. Cậu bị đẩy lùi về phía sau theo từng nhịp thúc của Bách, chiếc áo sơ mi bung hết cúc xộc xệch bám trên bờ vai run rẩy.
Bách như một con thú dữ được xổng chuồng. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã đẫm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể cơ bắp. Anh nắm lấy hông Công, nhấc bổng cậu lên một chút rồi dằn mạnh xuống.
"Nói cho anh biết, ai là người của em?" Bách vừa nói vừa thúc mạnh.
"Anh... a... là Bách... Giám đốc..." Công thở không ra hơi, đôi mắt dại đi vì khoái cảm.
"Gọi tên anh!"
" Bách... Xuân Bách... nhanh nữa... cho em..." Công mê đẫn cầu xin, sự xấu hổ thường ngày đã bị dục vọng thiêu rụi.
Câu nói của Công như ngọn lửa đổ thêm dầu. Bách lật úp người Công lại, để cậu quỳ trên bàn, hai tay vẫn bị buộc đằng sau. Anh từ phía sau áp sát tới, một tay đè lưng cậu xuống, tay kia siết lấy eo Công rồi tiếp tục nện sâu vào từ đằng sau.
Tư thế này khiến vật đổi mới cắm sâu hơn bao giờ hết. Mỗi cú thúc của Bách đều khiến chiếc bàn làm việc bằng gỗ nặng trịch rung lên bần bật.
"A!... Sâu quá... Bách ơi... em chịu không nổi..." Công gục đầu xuống bàn, vòng mông tròn trịa vên cao theo từng nhịp va chạm cuồng nhiệt.
Bách gầm lên một tiếng thấp giòn, tay anh với về phía trước nắm lấy phần thân trước đã cứng đờ của Công, bắt đầu sục sạo dồn dập theo nhịp dằn phía sau. Sự kích thích hai đầu quá lớn khiến Công giật bắn người, toàn thân co giật dữ dội.
"Bách... em... em ra... aaaaa!"
Công hét lên một tiếng dài, dòng tinh dịch trắng đục bắn vung vải khắp mặt bàn gỗ và xấp tài liệu báo cáo tài chính. Cùng lúc đó, vách trong của cậu siết chặt lấy Bách. Bách nhắm chặt mắt, dằn mạnh thêm chục cái rồi bắn sâu toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể Công.
Căn phòng chìm vào khoảng lặng chỉ còn tiếng thở dốc hối hả của cả hai.
Bách từ từ rút vật riêng tư đã thỏa mãn ra khỏi cơ thể Công. Một dòng chất dịch hỗn hợp trắng đục đùng đùng chảy ra từ nơi tư mật đang sưng đỏ của cậu, rớt xuống mặt bàn.
Bách cởi sợi dây cà vạt đang buộc tay Công ra, ôm lấy cơ thể mệt nhoài, mềm nhũn của cậu vào lòng. Anh đỡ cậu ngồi lên đùi mình, lấy chiếc áo vest đen đắt tiền treo trên giá khoác lên người cậu, che đi toàn bộ thân thể trần trụi đẫm mồ hôi và những vết dâm tím.
Công tựa đầu vào ngực Bách, nghe tiếng tim anh đập dữ dội, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Bách hôn nhẹ lên tóc cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần bên trong chiếc áo vest: "Từ mai, em chuyển lên làm thư ký riêng cho anh."
"Sếp... anh lạm dụng quyền hạn quá đấy," Công thì thầm, giọng khàn đặc.
"Anh không chỉ lạm dụng quyền hạn," Bách nâng cằm cậu lên, trao một nụ hôn sâu dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, "mà anh còn muốn lạm dụng cả em... suốt đời."