[Trên bàn Itami đặt một lọ hoa bỉ ngạn đỏ, thoáng ngẩn người ra ngắm hoa. Thưa thớt vài học sinh nói chuyện, máy sưởi hoạt động hết công suất và não cậu cũng thế]
(Ai tặng hoa cho mình vậy? Kèm lọ luôn!)
/Xoạch/
[Cửa kéo sau cậu mở toang ra kèm theo sự bất ngờ]
Ơ! Nay Itami đi học lại rồi nè! Sao rồi, khoẻ không my friend? Hả!!?
[Eri chạy lại hỏi han, mắt liếc thấy thứ khó chịu trên bàn cậu]
Ai đặt cái này trên bàn Itami vậy? Thật xấu tính, đùa quá trớn rồi đấy.
[Đương nhiên mọi người xung quanh đều lắc đầu không biết. Eri lườm quanh có chút giận dữ, suýt thì đi báo cáo với nhà trường về trò đùa quái ác này]
Không ai biết gì cả sao?!
Đừng lớp trưởng, hoa đẹp mà. Tội gì phải cọc lên như thế.
Cậu bị gì vậy? Cái này rõ ràng rằng là muốn cậu đi...đi
Thôi mà Furukawa, cậu nóng quá rồi. Nhưng cảm ơn nhé, để tôi cất làm kỷ niệ- à đem dọn. (Lần đầu có người tặng hoa cho mình luôn!)
Itami ơi, cậu sao lại-
//Píng pong ~ //
Vào lớp rồi kìa, cậu mau về chỗ ngồi đi.
Trời ơi, tớ sẽ viết một đơn phản ánh gửi lên trường.
Không cần phải thế, tôi không muốn bị chú ý đâu. Cảm ơn lớp trưởng nhiều, nha!
[Cậu lấy hoa ra khỏi lọ rồi nhét vào cặp chừa phần hoa để trang trí sắc đỏ cho bầu không khí ảm đạm xám xịt ngoài trời lẫn trong lớp học.
Đầu óc luôn thiếu ngủ làm cậu nửa tỉnh nửa mơ. Nháy mắt một cái, đầu cậu bạn ngồi trên bỗng thành hoa bỉ ngạn đỏ. Itami dụi mắt xem thử có bị hoa mắt rồi không nhưng nháy thêm cái, đầu cô bạn bàn đầu cũng biến thành hoa bỉ ngạn đỏ.
Itami không tin mình đang nằm mơ, liệu nháy xong hai mươi chín lần thì đầu cả lớp sẽ biến thành hai mươi chín bông hoa bỉ ngạn à. Cậu nhìn lên phía bàn đầu dãy kế, chỗ trống đó hôm nay vắng Phương, tiếc hùi hụi. Chỉ còn hai mươi tám bông thôi.
Nháy lần thứ ba mốt, thật kì lạ là Eri, Inukai và Yamaki đều không bị biến đổi. Lần thứ ba mươi hai, cậu thử xem mình có thành hoa không nhưng không thành, Itami lại tiếc. Kì lạ hơn lần thứ ba mươi ba, không gian tĩnh lặng một chiều từ lớp học lan sang các phòng học khác. Tiếng nói theo người, giáo viên cũng đột ngột biến mất nhưng không ai màng quan tâm.
Nháy hoài cũng mỏi rồi, Itami vớ tay lấy cặp cầm hoa lên nghịch và ngắm nghía để phác thảo lại. Khi vừa cầm lên chưa kịp làm gì, cậu bất ngờ đau bụng dữ dội như có ai đang nhìn chòng chọc hàng chục con ngươi vào mình. Itami ngẩng đầu lên dòm, thấy một cảnh tượng kinh dị, cả lớp đều đang quay đầu nhìn cậu. Không đúng lắm, là hai mươi lăm bông hoa bỉ ngạn đỏ rực đang dõi theo Itami và cả ba người kia nữa]
Chuyện...gì...vậy?!
[Itami bắt đầu hốt hoảng trong lòng liền đặt hoa lên bàn ngay trên cuốn vở cậu định vẽ. Mọi người lập tức đồng loạt nhìn lên bảng đen trống trơn chữ, làm Itami giật thót tim. Cậu không muốn ở đây nữa, cảm giác có điều chẳng lành sắp xảy ra.
Itami đi ra ngoài hành lang, ngó vào các lớp học khác đều không thấy một ai. Cậu rùng mình thở hụt hơi bèn kéo cửa sổ hít khí trời thì xém chút té ngã xuống bồn hoa trường. Itami sợ xanh mặt, bồn hoa đều là bỉ ngạn, một màu đỏ rực ám ảnh khi cậu nhắm mắt lại.
Giữa ngôi trường sơn trắng giản dị nổi bật những cánh hoa đỏ như máu rung rinh trong gió. Itami sợ hãi xách cặp về nhà, đoạn rút cuốn vở từ bông hoa đó làm tim cậu như ngừng đập. Bông hoa xoay lăn mấy vòng nhẹ rồi rớt xuống dưới, bọn họ liền đồng loạt đứng dậy như có dây cót được lập trình sẵn. Tiến lại chỗ cậu vươn hai tay hứng hoa nhưng không kịp rồi quay sang nhìn Itami. Cơ mặt cậu không chút biểu lộ cảm xúc mà nhặt hoa lên đặt lại vào lọ để trên bàn mình. Và phóng như bay ra khỏi trường, họ quan sát từng cử chỉ của cậu.
Khi cánh cửa kéo đóng sầm lại cũng là lúc Itami bắt đầu chạy bán sống bán chết]
///RẦM RẦM RẦM///BỊCH BỊCH BỊCH////
[Tụi hoa đuổi theo cậu không nhân nhượng, bông chạy rất nhanh, bông chạy chậm rì, ba người kia đi bộ. Còn cậu chạy thục mạng, trên đường cũng vắng tanh không có một bóng người kể cả động vật]
////PỊCH////
[Âm thanh chạm rất to, Itami đụng phải một tấm ngực rất săn chắc. Cậu hốt hoảng nhìn lên cái thứ cao lớn ấy, đôi mắt nhìn xuống đỏ ngầu làm cậu giật nảy người. Bứt tốc định chạy đi nhưng bị túm tay áo kéo lại. Itami theo quán tính ngã vào thứ đó rồi bị ôm chặt người từ phía sau. Cậu vùng vẫy quyết liệt rồi khựng điếng người khi nghe giọng nói quen thuộc]
Em định chạy đi đâu, hả bé Itami?
(Matsuya? Sao hắn lại ở đây?)
THẢ TÔI RA!!!
Giờ học chưa kết thúc mà em muốn trốn tiết chạy đi chơi à?
///BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH///
Ồ, các bạn đến đón em kìa! Mau về thôi.
KHÔNG!!! ĐỪNG, BUÔNG RA!!!
[Cậu sợ hãi giãy mạnh hơn nữa, cào cấu, cắn xé tay hắn rỉ đống máu tươi ra nhưng Matsuya không quan tâm. Không lẽ hắn không đau đớn gì? Vô cùng kì lạ!
Itami nhìn đám hoa từ từ tiến lại, có một đứa cầm bông hoa bỉ ngạn đỏ giống trên bàn cậu. Hai bên dàn ra, tiến lại càng gần Itami nhận ra ngay nó là Phương - một người vắng hôm nay.
Cô tới được chỗ Itami thì cậu đã ngừng giãy nảy, chờ Phương định làm gì. Mặt cô không có lấy biểu cảm gì, cứ bình bình rồi đột nhiên mỉm cười toác miệng tận mang tai. Cậu cứ tưởng gặp quỷ giá lâm, sững người nhìn cô.
Thoáng chốc con mắt phải tối sầm lại. Nháy một cái, cuống hoa sắc lẹm găm mạnh vào giữa tim Itami, máu phùn phụt túa ra như mưa. Nháy xuống nhìn, Phương rút ra rồi găm lại, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi xuyên được cả một nắm tay giữa ngực cậu, Phương mới dừng lại và tìm một chỗ mới ở phần đầu. Còn Itami đã nhắm gục mắt từ lâu]
/////BẠCH BẠCH BẠCH BỘP BỘP BỘP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP PỐP/////
[Đồng điệu thanh âm vỗ tay vang lên như mừng rỡ, như vui sướng, như vừa hoàn thành một việc gì rất đáng chúc mừng. Chúng kéo nhau vây vòng giữa Itami khi mang cậu ném giữa một vườn hoa bỉ ngạn. Không hẳn là vườn, trên sân thượng đỏ rực chằng chịt hoa đè lên nhau mà sống, còn cậu bất động bị nhuốm đỏ lúc nào chẳng hay]
...
... (Trần nhà? Rèm trắng? Mùi khử khuẩn? Phòng y tế trường à? Bảo sao quen thế)
[Mở mắt ra đã thấy mình bất động trên giường, cứ tưởng bị ma đè hoá ra bị trai đè. Itami dù mở mắt nhưng đó là mắt khi ý thức đã tỉnh còn cơ thể thì chưa. Cậu nhìn thấy được một cái bóng nam thiếu niên đang cười nhìn xuống khuôn mặt cậu]
(Áo sơ mi xanh biển và sọc đỏ cổ áo ba vạch à, đồng phục cũ của trường!)
`Này, anh biết cậu tỉnh rồi. Đừng giả bộ nữa!’
(Hả? Nói gì vậy? Mình bị mớ ngủ thật rồi!)
`Ê ê, mớ cái gì! A, nhìn cái này rồi cậu tỉnh thiệt luôn!’
(Hey, whatcha doin'? Con ma này đang quyến rũ mình á?)
[Anh ta liền tháo cúc áo rồi cứ thế vạch ra bộ ngực trắng nõn nà, trên giữa ngực có một hình xăm đỏ rực hoa bỉ ngạn]
Aaaaaaaaaaaaaa!
!! Ối trời, em làm cô giật mình! Tỉnh rồi hả em Itami, vậy thì về nhà được rồi, trường cũng sắp đóng cổng rồi đó.
Dạ, em về liền. Chào cô ạ!
[Cậu nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy lẹ, bỏ lại ma nam thiếu niên cười khúc khích nơi góc giường nọ]
`Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí, hài ghê. Em ấy sợ chạy mất dép rồi. Mong gặp lại ghê~ Không biết em ấy đã mơ thấy những chuyện gì nhỉ?’