Chương 3: Người đến sau cơn mưa
Sáng hôm ấy, lớp học vẫn còn vương mùi gỗ ẩm sau trận mưa đêm qua.
An Nhiên ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn những giọt nước còn sót lại trên tán cây ngoài sân. Ánh nắng yếu ớt len qua kẽ lá, rơi thành từng mảng nhỏ trên mặt bàn.
Cô vốn thích đến lớp sớm.
Không phải vì chăm chỉ hơn người khác, mà bởi khoảng thời gian này đủ yên tĩnh để cô có thể tạm quên đi những chuyện chẳng vui vẻ gì.
“Cậu đến sớm thật đấy.”
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau.
An Nhiên quay đầu.
Là Hạ Vy.
Cô gái mới chuyển đến lớp chưa lâu, cũng là người duy nhất khiến An Nhiên cảm thấy tò mò ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hạ Vy có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt lúc nào cũng bình thản như thể chẳng có chuyện gì đủ sức làm cô bận tâm. Trên tay cô là một chiếc ô màu xanh nhạt, đầu ô vẫn còn đọng vài giọt nước.
“Cậu cũng vậy mà.” An Nhiên đáp.
Hạ Vy kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh.
“Nhà tớ gần trường. Với lại hôm nay không muốn ở nhà lâu.”
An Nhiên không hỏi thêm.
Cô biết mỗi người đều có những chuyện riêng mà bản thân chưa sẵn sàng kể ra. Chính cô cũng vậy.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Mãi đến khi Hạ Vy đặt một viên kẹo sữa lên bàn An Nhiên, cô mới ngạc nhiên nhìn sang.
“Cho tớ à?”
“Ừ. Hôm qua thấy cậu ho.”
“Chỉ ho một chút thôi mà.”
“Thì một viên kẹo cũng có làm sao đâu.”
Hạ Vy nói xong liền quay mặt ra cửa sổ, giống như người vừa làm một chuyện hết sức bình thường.
An Nhiên nhìn viên kẹo nhỏ trên bàn, khóe môi bất giác cong lên.
Đã lâu rồi cô không nhận được một sự quan tâm đơn giản đến vậy.
Không cần lý do đặc biệt, cũng chẳng cần phải đáp lại bằng thứ gì tương xứng.
Chỉ là một viên kẹo.
Vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút.
---
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo An Nhiên trở về thực tại.
Cả lớp nhanh chóng trở nên ồn ào. Những câu chuyện vụn vặt, tiếng cười đùa và tiếng kéo ghế hòa vào nhau thành âm thanh quen thuộc của một buổi sáng bình thường.
Trong lúc lấy sách ra, An Nhiên vô tình làm rơi chiếc bút xuống sàn.
Cô còn chưa kịp cúi xuống thì Hạ Vy đã nhặt lên giúp.
“Của cậu này.”
“Cảm ơn nhé.”
“Cậu hay cảm ơn người khác nhỉ?”
An Nhiên ngẩn ra.
“Có gì lạ sao?”
“Không.” Hạ Vy xoay nhẹ cây bút trong tay rồi đặt xuống bàn cô. “Chỉ là tớ nghĩ cậu không cần phải khách sáo với mọi chuyện như thế.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên im lặng.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ vì đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ, cô luôn cảm thấy một lời cảm ơn là điều tối thiểu mình nên dành cho người khác.
Nhưng Hạ Vy lại nói như thể sự quan tâm vốn chẳng phải món nợ cần hoàn trả.
An Nhiên cúi đầu mở sách, giả vờ như mình không để tâm.
Chỉ có điều, suốt tiết học hôm ấy, cô đã vài lần vô thức nhìn sang người ngồi cạnh.
Và lần nào cũng vậy, Hạ Vy đều đang chăm chú nghe giảng.
Như thể cuộc trò chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
---
Tan học, bầu trời lại âm u.
An Nhiên đứng dưới mái hiên, nhìn con đường phía trước phủ một lớp nước mỏng. Cô quên mang ô.
Đang định chờ thêm một lúc, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
“Đi chung không?”
Hạ Vy đứng bên cạnh, tay cầm chiếc ô xanh nhạt buổi sáng.
An Nhiên nhìn chiếc ô, rồi nhìn cô.
“Nhà cậu với nhà tớ đâu có cùng đường.”
“Đoạn đầu giống nhau.”
“Nhưng—”
“An Nhiên.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Vy gọi đầy đủ tên cô bằng giọng nghiêm túc như vậy.
“Cậu có thể thôi tìm lý do để từ chối người khác một lần được không?”
An Nhiên sững người.
Hạ Vy dường như cũng nhận ra mình vừa nói hơi thẳng. Cô khẽ thở dài, sau đó nghiêng chiếc ô về phía An Nhiên.
“Tớ chỉ muốn đi cùng cậu một đoạn thôi.”
Mưa bắt đầu rơi lất phất.
An Nhiên nhìn khoảng trời xám xịt trước mặt, cuối cùng cũng bước đến bên cạnh Hạ Vy.
“Vậy làm phiền cậu rồi.”
“Lại nữa.”
“... Tớ biết rồi.”
Hạ Vy bật cười.
Đó là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy nụ cười ấy.
Không còn vẻ bình thản xa cách thường ngày, Hạ Vy lúc cười trông dịu dàng hơn hẳn. Ánh mắt cô cong lên, tựa như ánh nắng hiếm hoi vừa xuất hiện sau những ngày mưa dài.
An Nhiên vội quay mặt đi.
Cô tự nhủ chắc là do hôm nay trời lạnh nên hai bên má mới hơi nóng.
Chẳng có gì đặc biệt cả.
Chỉ là một người bạn cùng lớp.
Chỉ là một chiếc ô được chia sẻ trên đoạn đường về nhà.
Và chỉ là một buổi chiều mưa bình thường.
An Nhiên không hề biết rằng, đôi khi những điều làm thay đổi cuộc đời một người lại bắt đầu từ những chuyện nhỏ bé đến mức chẳng ai buồn để tâm.
Giống như một hạt giống nằm im dưới lòng đất suốt mùa đông.
Không ai biết nó đã âm thầm bén rễ từ bao giờ.
Chỉ đến một ngày, khi mùa xuân thật sự đến, người ta mới nhận ra nơi ấy đã có một mầm xanh.
Còn An Nhiên, cô vẫn chưa biết mùa hoa của mình sẽ nở vào lúc nào.
Cô chỉ biết rằng, từ buổi sáng hôm ấy, chiếc ô màu xanh nhạt đã trở thành một hình ảnh mà cô vô thức nhớ đến mỗi khi trời đổ mưa.
Và cái tên Hạ Vy cũng vậy.