Tuổi thơ của một đứa trẻ thành thị sẽ như thế nào?
Tớ vẫn thường nghe ông bà cha mẹ kể lại, rằng tuổi thơ của họ rất khổ cực, đi cày đi cấy, lăn ra ngoài đồng ngoài ruộng...
Nhưng tớ thì khác, tớ lớn lên ở thành thị. Mà thứ kỉ niệm lớn nhất với tớ, đó là cái tivi.
Tớ còn nhớ rõ như in, thậm chí là ám ảnh với nhạc dẫn vào mục phim truyện của đài VTV. Thời ấy không một bộ phim nào là tớ bỏ qua. Đầu tiên phải kể đến Tây Du Ký, rồi Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hoàn Châu Cách, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Gia Đình Phép Thuật, Lục Lạc Thần Kỳ... và còn rất nhiều bộ phim khác nữa.
Khi ấy nhà tớ mắc ăng-ten chứ không phải đầu thu kỹ thuật số hay truyền hình cáp, hoàn toàn không có mấy kênh kiểu Cartoon Network hay Disney Channel. Việc để xem được một bộ phim hoạt hình là cực kì hiếm. Thỉnh thoảng, ở một số kênh truyền hình địa phương mới chiếu một mục nhỏ vào cuối giờ chiều. Lúc ấy vừa hay tớ đi học về, phải ào đến tivi xem cho bằng được.
Ngoài phim truyền hình ắt cũng phải kể đến TV Show. Bây giờ tớ không còn hay bật tivi lên xem nữa, nhưng đáng tiếc là một số chương trình đã ngừng sản xuất rồi. Tớ nhớ chương trình Rung Chuông Vàng, Trò Chơi Âm Nhạc, Chiếc Nón Kỳ Diệu, Ai Là Triệu Phú,...
Những còn tuyệt vời hơn hết thảy những chương trình đó là được xem với gia đình phải không?
Bonus: Xem với gia đình thì nhớ né mấy cái như Đường Lên Đỉnh Olympia ra nhé!