- Bố... bố nói gì cơ - miệng anh lắp bắp run run, trong đầu anh đang rất hỗn loạn. Không thể nào, lúc anh đuổi theo Trang, lúc anh chứng kiến là một khung cảnh hỗn loạn. Tai nạn giao thông xảy ra, chiếc xe dường như bốc cháy phần đầu, máu đỏ thẫm trên áo sơ mi trắng của Trang, mọi người hô hoán kéo nạn nhân, gọi xe cứu thương. Nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích, cả 3 người đều không ai sống nổi, đó là những gì anh nghe bác sĩ nói cơ mà. Vậy rốt cuộc sự thật như thế nào?
- Bố đã hứa sẽ giữ bí mật này với bố mẹ Vân, nhưng có vẻ không nói không được - đôi mắt đượm buồn trên gương mặt đầy nét nhăn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đầy suy tư như đang giam giữ bao điều khó nói
- Trước đó gia đình Trang gặp làm ăn thua lỗ, cả nhà phải bươn chải cho cuộc sống và trả nợ. Một thời gian sau thì bố Trang - trụ cột chính trong gia đình bị bệnh tim, cần người hiến tặng. Gia đình càng khó khăn hơn - nói rồi ông im lặng hồi lâu, thở dài - vụ tai nạn đó cái Trang bị trấn thương không quá nặng, do sốc nên ngất tại chỗ. Trang lúc đó đèn đỏ chạy qua đường, đúng lúc bố mẹ của cái Vân đang lái xe về. Tuy Trang đảm bảo được tính mạng nhưng bố mẹ Vân thì không
Nói một hồi ông nhấp một ngụm nươc, nghĩ đến người bạn mà ông không khỏi đau xót, người bạn đã bên cạnh mình thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, khó khăn đều bên nhau. Vậy mà lúc bạn mình cần nhất mình không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực đứng nhìn và cầu nguyện
- Nhưng ông trời đã không mỉm cười với hai người họ. Chú Duy bố cái Vân đã mất trong phòng cấp cứu vì vết thương quá nặng. Cô Nguyệt cũng không khá khẩm hơn gì, tuy lấy được dị vật ra, vết thương quá lớn, không thể chữa được, chỉ có thể tỉnh táo trong giây phút hiếm hoi. Bác sĩ lúc báo tin gặp người nhà lầm cuối, cô Nguyệt cũng biết tình hình gia đình Trang, biết tim mình phù hợp nên đã có di nguyện cuối cùng là hiến tim cho gia đình cái Trang. Còn sự thật vụ tai nạn, bà ấy muốn giữ bí mật. Bà không muốn con gái mình hận chính người bạn mình - ông thở dài, mỗi lần nghĩ lại bi kịch đó nó giống như mới xảy ra hôm qua vậy, bi kịch đã thay đổi toàn bộ mọi thứ
Anh ngồi khuỵu xuống đất. Bao lâu qua anh đã trách nhầm Vân, trách nhầm người con gái mình yêu. Cô ấy mạnh mẽ kiên cường, đau đớn đến mấy cũng không hề kêu, không một lần cầu xin hay oán thán gì cả. Trong đôi mắt cô lúc ấy dường như không còn sự sống, đôi mắt trắng dã vô hồn, đôi mắt như không còn sự hiện hữu của linh hồn trong thể xác
- Mình đã là gì thế này. Tất... tất cả tại mình mà em ý trở nên như thế... Mình là một kẻ đáng chết. Tất cả tại mình - Anh gào lên một tiếng, ôm đầu
- Vậy cái Trang, nó đâu, sao bác sĩ bảo nó mất rồi
- Còn cái Trang sau khi tỉnh lại không dám đối diện với Vân không dám đối diện với bố mẹ. Bác sĩ khám cho Trang là người thân nó, cũng sẽ dễ dàng thôi
Lúc đấy Trang phải chịu đựng quá nhiều áp lực ở độ tuổi đấy, điều duy nhất cô dám làm lúc đó chỉ có thể trốn chạy. Sao cô dám đối mặt với bạn mình được, chính cô là người phá hủy gia đình họ. Làm sao cô dám nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy thất vọng, thậm chí là hận thấu xương của bạn mình
- Vậy Trang ở đâu, con muốn gặp cô ấy
....
Đúng như dự đoán của Nguyệt Vân, công ty phất lên như diều gặp gió, lãi suất tăng mạnh, số tiền lãi cô kiếm được là một khoản lớn. nó không chỉ thừa đủ để cô sắm sửa cho mình và em bé thêm khỏe mạnh hơn mà nếu cứ đà tăng mạnh như này cô sớm có thể làm visa nhập cư nước ngoài nữa. Ở đây không an toàn, cô chọn định cư nước ngoài. Cô có thể nay đi đây, mai đi đó để trốn hắn ta nhưng đó chỉ là hiện tại. Về sau bụng cô to lên đi lại rất khó khăn, về sau đứa bé được sinh ra cũng không thể để con bé đi lẩn trốn thế mãi được. Cô muốn con mình lớn lên trong một môi trường bình thường. Cô nên bắt đầu vào việc làm visa, làm mất rất nhiều thời gian, bắt đầu càng sớm càng tốt