Couple: Wifies (Top) x ParrotX2 (Bottom)
WARNING:
Thể loại: Ma cà rồng x vẹt
Wifies là ma cà rồng
♡Chúc bạn có một trải nghiệm tốt khi đọc♡
_________________________________
“Cậu có muốn được thanh tẩy không?”
Parrot gật đầu nhanh đến mức các khớp cổ nhói đau. Đầu cậu nhức như búa bổ, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả những nơi chưa từng rịn nước. Hai đầu gối rã rời, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu làm sao còn bận tâm nổi điều đó nữa?
“Nói thành lời đi, Parrot. Những cử chỉ chẳng có tác dụng gì ở đây đâu.”
Wifies bật cười, và âm thanh đó ngay lập tức khơi lên phản ứng từ chàng trai mang dòng máu loài chim.
“Có,” Parrot thốt lên, hơi thở đứt quãng, một tay chống hẳn xuống đất để ngăn thân mình ngã gục. “Có, có chứ, t-tôi thực sự muốn, Wifies à.”
“Ngoan lắm.” Wifies cất lời. Một nụ cười rợn ngợp nở rộ trên môi anh, khiến sự vững tâm chắp vá của Parrot chợt vụt tắt.
“Tôi đợi cậu.”
•
•
•
Parrot thực sự không dám chắc về chuyện này. Thật sự đấy. Phải rồi, Wifies đã làm bạn với cậu được một thời gian rồi. Anh luôn ở cạnh cậu trong hầu hết những lần suy sụp, hay cả trong những tháng ngày rực rỡ nhất.
Dù chưa từng xuất hiện vào ban ngày, cậu đã nhiều lần để tâm đến điều này, nhưng có lẽ anh chỉ không thích ánh mặt trời hay sự nóng bức. Công bằng mà nói thì cậu cũng vậy thôi. Cậu thà chìm trong bóng tối vĩnh hằng nếu có thể.
Cậu khẽ rùng mình khi cái lạnh buốt cắn nát da thịt, để lại từng mảng tê dại. Nó thôi thúc cậu bước nhanh hơn một chút, để rồi vô thức lại chậm dần, một vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại.
Cậu không sao ngăn được dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ kỹ lại, cậu chưa từng thấy Wifies là kiểu người sùng đạo. Cậu vốn chẳng có tư cách gì để phán xét cả, bởi dẫu sao anh cũng đang giúp đỡ cậu mà chẳng đòi hỏi gì cơ. (Cậu... đoán vậy? Vì hiện tại cậu làm gì có gì để đáp đền đâu).
Nhưng, nhắc mới nhớ, cậu chưa bao giờ thấy Wifies lạnh lùng và hà khắc như ngày hôm qua. Anh có vẻ... thô lỗ. Thậm chí là toát lên vẻ cự tuyệt khó gần.
Parrot khẽ lắc đầu. Chắc anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đó là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.
May mắn thay, chẳng mấy chốc ngôi nhà của Wifies đã hiện ra trước mắt. Parrot mỉm cười nhẹ nhõm, bởi trời đang rét buốt thấu xương, và cậu cảm tưởng như mình sắp chết cóng đến nơi rồi.
Cậu nhắn tin cho Wifies trước để được vào bên trong nhanh hơn, nhưng rồi nhận ra việc đó thật thừa thãi. Khi bước tới đủ gần, cậu thấy cánh cửa đã khép hờ từ bao giờ.
Cậu rón rén đẩy cửa bước vào, đôi mắt khẽ nheo lại. Sự lo âu và một nỗi sợ hãi mỏng manh bắt đầu len lỏi, cuộn trào nơi đáy dạ dày.
“Wifies?” Cậu ngập ngừng gọi, không hẳn là đang thiết tha mong đợi một lời hồi đáp. Cậu tiến hẳn vào trong, đóng sập cửa lại, chốt khóa cẩn thận rồi bật đèn pin điện thoại lên.
“Anh... có ở đây không?” Nhịp tim cậu bỗng nảy lên liên hồi, và cậu chẳng rõ tại sao. Cậu từng đến đây rất nhiều lần, thậm chí còn vào những khung giờ muộn màng hơn thế này.
Chắc cậu chỉ đang bực bội vì mình đã vội vàng lao đến đây, trong khi Wifies lại cứ thong dong dành thời gian để-
Cậu suýt chút nữa đã co giò bỏ chạy khi ánh đèn đột ngột chớp tắt sáng bừng lên.
Phải mất một hai giây để thị giác làm quen với ánh sáng, và khi nhìn rõ được hơn, cậu thấy Wifies đang đứng ở nơi chân cầu thang.
“Ô,” Parrot khẽ thốt lên. Wifies mỉm cười. Chỉ là Wifies thôi mà. Dĩ nhiên là anh rồi. Đây là nhà của anh cơ mà.
“Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy! Anh đang làm cái quái gì thế hả?”
“Xin lỗi nhé.” Wifies không kìm được tiếng cười khúc khích, rồi vỡ òa thành tràng cười giòn giã khi thấy vẻ mặt ngày càng bực dọc của Parrot. “Tưởng làm vậy sẽ vui lắm. Mà vui thật. Giọng cậu nghe lo lắng cho tôi lắm đấy. Cậu sao rồi?”
Parrot tháo giày, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi treo nó ngay ngắn cạnh chiếc áo của Wifies.
“Tôi ổn. Chỉ là... lạnh. Quá lạnh đi rồi. Anh còn cacao nóng không? Lần trước uống ngon lắm.”
“Dĩ nhiên rồi. Cậu biết tôi luôn giữ sẵn một đống cho cậu mà. Lên phòng ngủ đợi tôi nhé? Chúng ta sẽ bắt đầu ở trên đó.”
Parrot làm bầm một tiếng “ê?” trêu đùa trước khi bước lên cầu thang để vào phòng Wifies. Còn bản thân vị chủ nhà lại khó lòng giấu nổi nụ cười khi bắt tay vào pha chút thức uống ấm nóng.
———
Parrot luôn cảm thấy kinh ngạc trước cách Wifies bài trí căn phòng. Đó là sự pha trộn của những món đồ mang hơi hướng tà thuật - những thứ anh nhặt thạnh từ các cửa hiệu xó xỉnh kỳ quái hay mang thẳng từ rừng sâu về.
Đôi khi chúng khiến Parrot sởn gai ốc, nhưng bản tính Wifies là vậy và sẽ mãi là vậy. Thế nên, cậu cũng dần học cách làm quen với điều đó.
Bị sự tò mò dẫn lối, cậu bước đến gần những chiếc lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng. Mỗi lọ mang một sắc màu riêng biệt. Xanh lam, hồng, vàng, xám? Den? Đỏ thẫm?-
“Ca-cao nóng cho một chú chim nhỏ xinh đẹp đây?”
Giọng nói Wifies cất lên khiến Parrot lại giật thót mình. Đôi cánh phía sau khẽ giật đã vô tình tố cáo sự rụt rè của cậu, và cậu trân trân nhìn Wifies như một chú nai ngơ ngác giữa luồng đèn pha chói lóa.
“Đang tò mò ngó nghiêng đấy à? Đáng yêu đấy, nhưng tôi hy vọng cậu chưa chạm vào bất cứ thứ gì trong số đó.”
Parrot lắc đầu, ngay lập tức mang dáng vẻ phòng bị. Hai cái tên gọi ngọt ngào vừa buông lời trong tích tắc cứ thế lướt qua tâm trí cậu.
“Sao tôi lại làm thế chứ?” Cậu hắng giọng để đánh trống lảng. “Cảm ơn vì cốc ca-cao nhé.” Cậu nói trong lúc bước tới đón lấy chiếc cốc từ tay Wifies.
“Cẩn thận, nóng đấy.”
Parrot gật đầu rồi ngồi xuống mép giường. Wifies vòng ra phía sau lưng cậu, loay hoay lục lọi thứ gì đó mà cậu chẳng màng quay lại xem. Có lẽ là để chuẩn bị cho bất cứ chuyện gì cả hai sắp làm đêm nay.
—End—
_________________________________