Trên một chiếc se tacxi màu xanh, cô gái ngồi nghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô đề nghị bác tài mở một bản nhạc ballad nhẹ mà cô yêu thích ra nghe.
Lời bài hát:
" ..hãy nhớ luôn ở bên cô ấy lúc buồn~hãy âu iếm khi cô ấy cô đơn~.. hãy gọi tên cô ấy và trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nàn!~~..."
Người đàn ông đang ngồi ở đằng trước lái xe khẽ liếc nhìn cô một cái rồi nhẹ quay đầu đi, trong đôi mắt phản phất ý cười ma mị lại một chút lo lắng khó hiểu. Đi một đoạn độ nhiên xe dừng lại không chạy nữa, đợi lâu cô mới mở mắt ra khỏi người đàn ông.
- Bác tài! Có chuyện gì sao?
- À..không có gì, chỉ là.. sắp có cơn bão ở phía trước, cô.. chắc chắn có muốn tiếp tục đi nữa không?
Người đàn ông không quay đầu lại mà nói, giọng anh có chút khàn khàn. Cô cảm thấy lạ, bèn có chút quan tâm mà hỏi han anh ta.
- Chú có khỏe không? Nghe giọng chú có vẽ không được ổn cho lắm, có cần tới bệnh viện khám thử không?!.
- Không.. tôi không sao! Cô có muốn đi tiếp không?
Người đàn ông hơi hoảng không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, anh ta từ từ quay mặt lại. Hiện ra trước mắt cô là một đôi mắt thâm quầng như than trì, đôi mắt trắng đen hiện đầy tơ máu rõ rệt trên khuân hơi tái xanh đi của ông. Cô có chút sợ hãi, muốn mở cửa chạy thì nhận ra cánh cửa xe đã bị đóng chặt từ hồi nào. Người đàn ông khẽ ôm mặt mình chìa ngón tay giữ và trỏ nhìn xuyên qua kẽ tay nói nhỏ:
- Cô gái đừng khoảng.., ngoài trời đang mưa nếu cô ra bây giờ sẽ bị ướt, khuống chi ngoài kia giờ này đac không còn xe trở người nữa.
Xong hắn dừng một chút rồi nói tiếp.
- Chỉ là bệnh vặt cũ tái phát lại thôi, cũng thường xuyên nên tôi quen rồi.. cô yên tâm tôi sẽ trở cô về đến nhà!.
Cô đang sợ hãi nên không nghe rõ hàm ý của câu trên, hiện tại cô chú ý không phải là anh ta.., mà là thứ đằng sau cổ anh ta, nó đang từ từ ngoi lên bò nhẹ nhàng trên mình của người đàn ông. Đợi khi cô nhìn thấy rõ là vật gì, thì cô trợn tròn mắt sốc tới ngất đi luôn.
_____________________________
- Ưm..đau quá!
Cô gái từ từ mở mắt ra, ai nha~ cái mông của cô nhức quá, đưa tay xuống xoa nhẹ cái mông của mình. Giật mình một cái, cô tròn xoe mắt nhìn cái nơi xa lạ lại quỷ dị này, đúng! quá âm u rồi. Hơi lạnh âm hàn tử đâu tràn về làm cô chết điếng, vì thời tiết thay đổi đột ngột nên cơ thể không thích ứng được, cô nhìn trái nhìn phải, quay ra sau nhìn thì thấy một cái cánh cửa hoạt nhìn bình thường còn có ánh đèn leo lắt không giống như mấy cái ngà mà không có cửa chính vào kia, nhìn đi nhìn lại cô kết luận một câu rất ba không:" Thật ma quỷ, không an toàn, không nên vào.
Số cô thật khổ mà, đi đêm lắm có ngày gặp ma mà, còn bị bắt cóc tới nơi quỷ tha ma bắt này, đã thế còn thúi nữa chứ!! làm ơn có tâm một chút được không?!!. Cô rủa thầm trong lòng.
- KẺ N..ÀO LẺ..N VA..Ò, GIẾ..TTT KHÔN..G THA..~!!!
[Cảnh báo cấp độ III: Có nguy hiểm]
Não bộ còn hoạt động nhanh hơn tay, không nghỉ nhiều, cô xoay người lại đẩy cánh cửa phia sau khiến cho con người ta có cảm giác an toàn hư ảo khia chạy vào.
Như bước chân vào địa ngục vì.. dưới chân cô là nước đen ngòm. Chúc mừng cô đã liệt vào danh sách " ĐƯỜNG HẦM TỬ!". Kể tử đây địa ngục là nhà, ma quỷ là bạn!.