PHẦN 2: BƯỚC LỆCH QUỸ ĐẠO VÀ VẾT NỨT SÂU TẠO THÀNH
Cuộc sống của Thành An và Tùng Dương lại quay về cái guồng quay êm đềm như trước. Hai người lại cùng nhau đi ăn phở sáng, đi đá bóng, thỉnh thoảng thức đêm leo rank game. Thành An hoàn toàn vứt bỏ được nỗi buồn thất tình, càng thêm tin tưởng và dựa dẫm vào người bạn thân duy nhất luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi cậu cần. Thế nhưng, sự bình yên giả tạo ấy không kéo dài được bao lâu.
Mọi chuyện bắt đầu xáo trộn khi Câu lạc bộ Truyền thông của trường chuẩn bị cho chiến dịch chào tân sinh viên. Thành An là thành viên cốt cán, còn Tùng Dương vì không thích chỗ đông người nên chỉ thỉnh thoảng sang hỗ trợ bê vác đồ đạc. Ở câu lạc bộ, Thành An thân thiết với Hoàng — đàn anh khóa trên, vừa là Chủ tịch CLB vừa là hình mẫu "học anh khóa trên" trong mơ của nhiều nữ sinh: điển trai, điềm đạm và cực kỳ chu đáo.
Anh Hoàng không giấu giếm sự yêu mến dành cho Thành An. Anh thường xuyên mua đồ ăn sáng cho cậu, kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng kỹ năng dựng clip, và luôn dành cho cậu những ánh mắt trìu mến. Thành An vô tư, chỉ nghĩ đàn anh tốt bụng và quý mến đàn em nên rất quý trọng anh. Nhưng Tùng Dương thì khác. Bản năng của một kẻ đang che giấu tình cảm đơn phương giúp cậu nhận ra ngay sự nguy hiểm từ người đàn anh này.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng tự tay khoác áo ấm cho Thành An trong một buổi họp ca đêm của CLB, Tùng Dương đứng ở cửa phòng, đôi bàn tay trong túi áo siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt Tùng Dương lạnh ngắt, ghen tuông ngùn ngụt thiêu đốt từng dòng máu trong cơ thể.
Đỉnh điểm xảy ra vào một chiều thứ Năm. Hoàng hẹn Thành An ra quán cà phê sân thượng gần trường. Trong không gian lãng mạn vang lên giai điệu Jazz nhẹ nhàng, Hoàng đẩy về phía Thành An một hộp quà nhỏ cùng lời tỏ tình chân thành:
"An này, anh biết em mới chia tay chưa lâu. Nhưng anh đã thích em từ ngày đầu em bước vào CLB. Anh không muốn ép em, chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội để chăm sóc em."
Thành An bàng hoàng. Cậu hoàn toàn bất ngờ vì chưa từng nghĩ một đàn anh ưu tú như Hoàng lại có cảm xúc vượt mức anh em với mình. Cậu chưa kịp trả lời, mới chỉ ngập ngừng "Em... em chưa nghĩ đến chuyện này...", thì cánh cửa quán cà phê bất ngờ mở tung.
Tùng Dương xông vào. Cậu đã đi theo Thành An từ lúc rời khoa. Gương mặt Tùng Dương u tối, đôi mắt đỏ ngầu ghen tuông. Cậu tiến thẳng đến bàn, không nói không rằng giật mạnh tay Thành An đứng dậy, kéo cậu về phía sau lưng mình, quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt như muốn nuốt sống đối phương:
"Anh Hoàng, An nó không thích nam. Mong anh tự trọng, đừng làm phiền nó nữa!"
"Dương! Mày làm cái gì đấy?!" Thành An vừa ngượng vừa tức giận, giật mạnh tay ra nhưng Tùng Dương lôi xổi cậu ra khỏi quán cà phê, bỏ lại Hoàng đang ngơ ngác.
Vừa xuống đến bãi xe, Thành An hất văng tay Tùng Dương ra, quát lớn:
"Tùng Dương! Mày điên rồi à? Sao mày lại cư xử bất lịch sự và vô lý như thế trước mặt anh Hoàng?"
Tùng Dương quay lại, hai vai run lên vì kiềm chế:
"Tao vô lý? Tao đang giúp mày đấy! Mày không thấy hắn ta có ý đồ với mày à? Mày là trai thẳng, mày định dây dưa với một đứa con trai khác đấy à?"
"Đó là chuyện của tao!" Thành An lớn tiếng, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. "Anh Hoàng tỏ tình với tao hay làm gì là quyền của anh ấy, tao tự biết cách trả lời! Mày là bạn thân của tao, chứ mày không phải bố tao mà nhảy vào can thiệp vào đời tư của tao như thế!"
Từ "bạn thân" như một chiếc đinh nhọn đâm thẳng vào tim Tùng Dương. Cậu nhếch môi cười chua chát, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực:
"Bạn thân? Đúng, tao là bạn thân mày! Nên tao mới có quyền cấm mày đi lại với hắn! Tao cấm mày đồng ý lời tỏ tình đó, mày nghe rõ chưa?!"
"Mày buồn cười thật đấy Dương ạ. Mày càng ngày càng vô lý và chiếm hữu một cách bệnh hại!" Thành An thất vọng nhìn Tùng Dương, quay lưng bỏ đi trước.
Tối hôm đó, Thành An vẫn còn hừng hực lửa giận. Cậu ngồi trong phòng trọ, lướt điện thoại định nhắn tin xin lỗi anh Hoàng vì sự cố ban chiều. Đúng lúc đó, điện thoại cậu báo có tin nhắn từ Thu Hà — cô bạn gái cũ đã chia tay 2 tháng trước. Thu Hà nhắn hẹn gặp cậu ở quán nước dưới cổng ký túc xá để trả lại vài cuốn sách chuyên ngành cậu từng cho mượn.
Khi gặp lại, không khí giữa hai người đã bớt gượng gạo hơn. Sau vài câu xã giao, Thu Hà thở dài, nhìn Thành An bằng ánh mắt phức tạp:
"Thực ra hôm nay gặp anh, em cũng muốn nói thật một chuyện. Dù chúng mình chia tay rồi, nhưng em không muốn anh cứ mãi sống trong sự sắp đặt của người khác."
Thành An nhíu mày: "Sắp đặt? Em nói gì thế Hà?"
Thu Hà lấy điện thoại ra, mở lại phần lịch sử cuộc gọi và những dòng tin nhắn cũ đã chụp lại:
"Anh có nhớ lần anh bỏ dở buổi xem phim với em vì anh Dương bị ngộ độc thực phẩm không? Ngay đêm đó, anh Dương đã dùng tài khoản của anh nhắn cho em một dòng tin nhắn rất dài, bảo rằng anh ấy mới là người quan trọng nhất với anh, khuyên em nên tự biết đường rút lui. Chưa hết, tất cả những lần em nhắn tin anh không trả lời, hay những buổi hẹn bị hủy... sau này em hỏi bạn cùng phòng anh Dương mới biết, hôm đó anh Dương cố tình cầm điện thoại anh để ẩn tin nhắn, còn rủ anh đi bóng đá đúng giờ em hẹn."
Thành An chết đứng tại chỗ. Đầu óc cậu trống rỗng, từng lời nói của Thu Hà như một đòn đánh mạnh sấm sét giội thẳng vào tai cậu.
"Em không biết giữa hai người ranh giới bạn bè là gì," Thu Hà tiếp tục, giọng trầm xuống. "Nhưng anh Dương không đơn thuần xem anh là bạn đâu An ạ. Anh ấy cố tình chia rẽ chúng ta. Vụ chia tay của em và anh... hoàn toàn là do một tay anh ấy giật dây."
Thành An bước đi trên con đường đêm về phòng trọ mà đôi chân nhẹ hẫng như đi trên mây. Cậu nhớ lại từng ánh mắt, từng câu nói "vô tư" của Tùng Dương, nhớ lại cả sự an ủi ấm áp của Tùng Dương đêm cậu thất tình uống rượu... Hóa ra tất cả đều là một kịch bản do chính tay người bạn chí cốt mà cậu tin tưởng nhất dựng lên! Sự phản bội, thất vọng và cảm giác bị lừa dối nuốt chửng lấy Thành An.
Cùng lúc đó, Tùng Dương hối hận vì trận cãi nhau ban chiều, đang đứng đợi trước cửa phòng trọ của Thành An với túi đồ ăn đêm trên tay, định bụng xuống nước xin lỗi.
Thấy Thành An bước lên cầu thang, Tùng Dương tiến lại gần, giọng gượng gạo:
"An... tao mua bánh mì nướng mày thích này... Chuyện ban chiều tao hơi nóng..."
"Mày biến đi." Thành An ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh lẽo chưa từng có. Đôi mắt cậu nhìn Tùng Dương không còn vẻ thân thiết hằng ngày, mà chỉ còn sự tức giận và xa lạ.
Tùng Dương khựng lại: "An... mày sao thế?"
"Tùng Dương, mày coi tao là cái gì?" Thành An gằn từng chữ, ném xấp ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Thu Hà vừa gửi qua máy cậu vào người Tùng Dương. "Mày đóng giả làm bạn tốt, làm anh em chí cốt, rồi sau lưng tao mày giật dây làm Thu Hà chia tay tao? Mày dàn dựng cảnh ngộ độc, mày ẩn tin nhắn của tao? Mày làm tất cả những trò đê tiện đó để làm cái gì?!"
Tùng Dương nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, mặt cắt không còn một giọt máu. Bí mật đen tối nhất, xấu xa nhất mà cậu cố che giấu đã hoàn toàn phơi bày trước mặt người cậu yêu nhất.
"Tao... An nghe tao giải thích..." Tùng Dương cuống quýt bước lên, muốn nắm lấy tay An.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!" Thành An quát lớn, hất văng tay Tùng Dương ra. "Tao chưa từng nghĩ mày lại là loại người giả tạo và đâm lén sau lưng bạn bè như thế. Từ hôm nay, mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa."
Thành An quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại và khóa chốt. Mặc cho Tùng Dương đứng bên ngoài đập cửa, gọi tên cậu đến mức khản giọng, Thành An chỉ ngồi gục xuống sau cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu trong sự tuyệt vọng.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, chiến tranh lạnh chính thức bùng nổ.
Thành An chuyển sang ở nhờ phòng một người bạn khác trong khoa, chặn số điện thoại, chặn mạng xã hội của Tùng Dương. Cậu đổi giờ lên lớp, nghỉ các buổi hoạt động chung, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tùng Dương.
Về phần Tùng Dương, từ một kẻ luôn tự tin và kiểm soát mọi thứ, cậu rơi vào hoảng loạn tột độ. Mỗi ngày cậu đều đứng chờ ở cổng khoa, ở bãi xe, nhưng hễ thấy bóng dáng cậu từ xa là Thành An lại lập tức quay đầu đi hướng khác. Sự né tránh tuyệt đối của Thành An như một hình phạt tàn nhẫn nhất. Từ hoảng sợ, bế tắc, Tùng Dương dần chuyển sang tức giận và dằn dỗi — cậu giận vì Thành An không cho cậu một cơ hội giải thích, giận vì sự kiên quyết tàn nhẫn của An.
Hai tuần trôi qua tựa như hai thế kỷ. Khoảng cách giữa hai người bạn thân từng "không khoảng cách" giờ đây trở nên thăm thẳm và đầy tổn thương...