Thời gian đã đợi em như cách em đợi.
Tác giả: Fr0zenHeart
BL;Giải trí
[ lưu ý để đọc khỏi rối!!
Người thời gian sống rất lâu có thể coi là bất tử, nhưng họ cũng có thể giấc ngủ vĩnh hằng để kết thúc tất cả hoặc bị giết. Họ không bị tra tấn bởi bệnh tật đâu, nên sẽ không chuyện chết vì bệnh tật.
Giải thích thời gian:
100 năm ở hành tinh thời gian = 1 tuổi
Vd: 20 tuổi = 2000 tuổi ở hành tinh thời gian.
+Hắn, ngài = Top ( Timeline )
+Cậu, cậu thiếu niên, em = Bottom ( Makoto )
+Người, người anh trai,= Anh trai Top ( Timerious )
- Chúc các bạn đọc vui vẻ. ]
"Tôi như con kiến
Trong thủ đô vội vàng
1000 năm văn hiến
1000 năm yêu nàng."
Đó là bài thơ diễn tả ngài - Timeline. Một kẻ si tình đã dùng trọn con tim để hứa với một cậu thiếu niên ngây ngô mới lớn. Ngài nhớ rất rõ, ngài đã hứa với cậu nhóc như thế nào:
–" Thầy Timeline! Em sắp đi rồi."
-" Hửm ? Em đi đâu? "
-" Đi đến nơi mà thầy không biết !" Giọng cậu dứt khoát, ánh mắt cậu nhìn ngài, khoé môi khẽ công lên một nụ cười mỉm như thể đang trêu chọc ngài.
-" Một nơi không biết ? " Ngài nghi hoặc
-" Đúng vậy đó, nhưng em không biết bao lâu em sẽ về. Nhưng... Thầy có thể đợi em được không?" Cậu thiếu niên ngập ngừng nói, như thể đây là lần cuối cùng bên ngài.
-"..."
-" Được, ta sẽ đợi em. Makoto."
-"Vậy ta ngoắc tay đi, em không tin đâu" cậu nghiêng đầu, chìa ngón tay ra phía hắn.
-" trẻ con quá rồi đấy."
-" Thì sao chứ? Em vẫn còn trẻ cơ mà."
-" Ừm. Ngoắc thì ngoắc." Ngón tay ngài đan vào ngón tay cậu.
-" Thầy hứa đó nha !! " Cậu cười, nhìn khuôn mặt lạnh tanh ấy.
-"ừm, hứa."
100 năm,200 năm lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Suốt mấy trăm năm ấy, ngài dùng cách đau đớn nhất và một cách lặng lẽ nhất để đợi cậu. Dù nữ sắc bên ngoài kia có xinh đẹp hay đẹp đến đâu, cũng chả lọt vào tầm mắt của bậc quân vương cao lãnh ấy dù chỉ là một chút. Chính ngài cũng tự hỏi, tại sao trái tim mình lại đau đớn khi nhớ đến bóng dáng của cậu thiếu niên ấy như thế? Chỉ là một cậu học trò thôi mà, nhưng chính cậu học trò ấy là kỉ niệm đẹp nhất trong hàng nghìn năm tồn tại trên cõi đời đầy sự thống khổ này với tư cách một vị thần, một bậc quân vương và một người thầy điềm đạm.
Đôi mắt ngài nhắm nghiền lại, nhớ lại những khoảng thời gian ấy....
Từ khi sinh ra, ngài có một người anh trai là người sẽ kế thừa ngai vàng và cũng là người sẽ đón nhận lấy sức mạnh quyền năng một vị thần thơi gian tối cao. Còn ngài? Một kẻ thừa thải trong chính gia đình hoàng tộc này, thuở bé hắn phải đón nhận sự thiên vị quá đỗi nuông chiều của cha mẹ dành cho anh trai. Hắn cũng biết ghen tị chứ? Nhưng thay vì ghẻ lạnh đứa em trai thừa thải trong hoàng tộc ấy, người – Timerious đã thương yêu hắn và bảo bọc khiến hắn cảm nhận được tình thương yêu từ gia đình là như thế nào.
Nhưng một lần nọ, hắn hỏi người:
-" Hoàng huynh, đệ có chuyện muốn hỏi huynh"
-"Đệ có chuyện gì thắc mắc sao?" Người quay đầu nhìn ngài.
-"Tại sao bố mẹ lại thiên vị huynh quá vậy..? Còn đệ.." giọng hắn lí nhí dần
-" Thiên vị à?"
-" Haha! Haha! Hoàng đệ à, đệ thật sự nghĩ rằng thiên vị là thứ tốt lành gì sao?"
-"..." Hắn im lặng, đôi tay đan vào nhau khuôn mặt thì lo lắng vì sẽ sợ rằng người trách mắng hắn như Điện hạ.
Đột nhiên, người xoa đầu hắn. Bàn tay ấm áp ấy chạm vào đỉnh dầu hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của ngài rồi kế đấy người ôm lấy tấm thân bé nhỏ của ngài mà ôn tồn giải thích:
-"Sự thiên vị ấy, là cái giá để sinh ra một vị vua . Nhưng, đệ không biết là làm vua không đồng nghĩa sẽ sung sướng đâu "
-" Nó rất khắc nghiệt hơn đệ nghĩ đấy "
-" Vậy sao ạ? "
-" đúng vậy, hoàng đệ à. "
-" Điện hạ và mẫu hậu không quan tâm đệ thì huynh sẽ quan tâm đệ. Vì đệ là đứa em trai của huynh."
Chính vì quá hạnh phúc,quá tốt đẹp nên ngài đã quên rằng. Hạnh phúc sẽ không trường tồn theo thơi gian, Thời gian sẽ lấy đi hạnh phúc mà con người ta coi là vĩnh cữu nhất thời. Năm ngài 20 tuổi và anh trai ngài lên 25, ngày đăng quanh sắp sửa diễn ra tiếng reo hò của thần dân vang khắp sảnh đường kiêu sa lộng lẫy.
Người lúc bấy giờ mặc Vương bào bước lên từng bậc thang cùng với tiếng ủng hộ với người dân. Ngài vui lắm, thấy người anh trai của mình sắp lên làm vua và hắn sẽ là cánh tay trái đắc lực của người thôi cũng khiến hắn phấn chấn đôi lúc.
" NGÀY ĐĂNG QUANG ĐẨM MÁU. "
Khi lúc điện hoạ đọc thoại, đột nhiên một sinh vật xuất hiện ở sảnh đường. Nó méo mó đến đáng sợ và rất to lớn, và nó cũng là kẻ phá hoại ngày tốt đẹp này, nó giết chết nhiều thần dân vô tội một cách không kiểm soát, người bảo vệ thần dân. Chiến đấu với sinh vật điên loạn này, trong lúc người chiến đấu thần dân cũng được sơ tán đi , chỉ còn những người thân cận. Nhưng con quái vật ấy quá mạnh, mạnh đến mức chính người không thể chóng chọi.. Nó đã giết chết và moi lấy trái tim của người.
-"H-h-hoàng h-h-h..huynh?" Đôi đồng tử ngài co lại, giọng run rẩy nhìn thân thể của người anh trai.
-"..." Thân thể bất động, máu cứ thế tuôn ra từ lồng ngực.
-"HOÀNG HUYNH!!" hắn chạy ôm lấy xác Timerious.
Hắn nhìn người anh trai bất động và lạnh lẽo nằm trong vòng tay mình mà bất giác sợ hãi và tuyệt vọng. Bờ vai hắn run lên từng đợt, nước mắt thì không ngừng túa ra, điện hạ và mẫu hậu không quan tâm. Vì vốn dĩ phương án thứ nhất đã thất bại , và hắn là PHƯƠNG ÁN B – PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG.
Cứ thế, Hắn bị dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản trói buộc ép lên làm vua một cách hiển nhiên. Cho dù ngài cầu xin, hay thậm chí đe doạ họ ,thì nhận lại chỉ là sự thờ ơ quan tâm của họ. Hắn THẬT SỰ tuyệt vọng rồi... 8 năm, trọn vẹn 8 năm tự do cuối cùng.
Vì sao là 8 năm thay vì 5 năm như Timerious?
Vì Đây là sự ban phước cuối cùng mà điện hạ ban cho đứa con trai út của mình cũng là ân huệ trói buộc hắn ở lại cái ngai vàng chết tiệt ấy. 8 năm tại học viện làm giáo sư là thật sự rất vui, cũng là mầm móng gặp cậu – Makoto.
Năm thứ 7 làm giáo sư, hắn gặp một cậu thiếu niên nổi loạn cầm đầu một đám quậy phá trong lớp chủ nhiệm của mình. Hắn ghét lắm, Suốt ngày hắn gọi trả bài cậu suốt. Riết rồi hình thành thói quen, mỗi lần học một bài học thời gian mới hắn lại gọi cậu. Khiến 1 năm chủ nhiệm ấy học sinh trong lớp khỏi phải nom nóp lo sợ rằng mình sẽ bị gọi lên trả bài.
1 năm ấy , Timeline chứng kiến sự trưởng thành của cậu thiếu niên ấy từng chút một. Cậu không còn lêu lỏng học hành nữa, bắt đầu hỏi bài Timeline nhiều hơn và đặc biệt thân thiết với hắn hơn. 1 năm bên cậu nhóc ấy, Timeline được trải nghiệm rất nhiều thứ như đùa nghịch ở dưới nước biển, chụp ảnh và ... Được vui đùa như một cậu thiếu niên 18 vậy, nói ra thật buồn cười nhưng thật sự Makoto lại khiến hắn muốn tin rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi như người anh trai quá cố vậy, Xuân,Hạ,Thu,Đông cứ thế mà trôi. Thời gian cũng cạn kiệt, chỉ còn vỏn vẹn 1 năm để bên em.
Nhưng 1 năm ấy trôi cũng nhanh thật, Hắn đăng quang và bước cuối cùng khi thăng làm thần thời gian đó là chìm vào giấc ngủ sâu 200 năm... Khi ta báo tin rằng ta sẽ chìm vào giấc ngủ 200 năm, em ấy khóc dữ lắm:
-"Thầy sẽ ngủ 200 năm s-sao?"
-"ừm. 200 năm rất lâu, em có chắc là đợi được ta chứ?"
-"em sẽ đợi! Em không bỏ cuộc đâu"
-"Ha.. Ta cá 100 năm là em không trụ nổi mà vừa lay ta vừa khóc lóc hỏi thực hành ta trong vô vọng đâu." Ngài trêu chọc
-" Hứ! Ai thèm! " Cậu quay mặt về hướng khác trông có vẻ giận dỗi.
Và Hắn cũng yên tâm đăng quang và chìm vào giấc ngủ để đón lấy sức mạnh quyền năng của thần thời gian. Ý thức ngài mơ hồ giống như một bể nước được đổ ra sông vậy ồ ạt cuốn theo dòng nước mà đi đến một chân trời mới vậy. Khi tỉnh dậy một lần nữa thì cũng là thời điểm của 200 năm sau, Bầu trời trong vắt cuốn theo những chú chim hót líu lo trên bầu trời như thể tô điểm cho những đám mây vậy, ngài quay sang nhìn xung quanh. Thấy cậu đang ngủ gật ở đầu giường của mình, thiếu niên năm nào cũng đã là một chàng trai trẻ rồi. Bàn tay hắn xoa vào làn tóc xanh dương mềm mại của cậu mà mân mê chúng. Đột nhiên cậu động đậy, đôi mắt dần hé mở nhìn hắn bóng dáng cậu cựa quậy một chút rồi ngước khuôn mặt thư sinh lên nhìn hắn rồi cất tiếng nói:
-"Chào buổi sáng, Thầy Timeline. 200 rồi, Em vẫn ở đây em không quấy đâu nhé!" Cậu vừa nói vừa vỗ ngực nói giọng đầy tự hào như khoe chiến tích với hắn.
-" Vẫn trẻ con như ngày nào." Hắn xoa trán
-"Thì sao chứ? Em còn trẻ, thì tức nhiên phải trẻ con chứ?"
-" Em 20 tuổi rồi đấy Makoto, không phải 2 tuổi..." Hắn bất lực nói
-" Em không quan tâm! Em không quan tâmmmmm!!!!"
-" Ừm ừm. Sao cũng được"
-" Thầy Timeline, em sắp đi đến một nơi xa ơi là xa hành tinh thời gian này rồi"
-"? Ý em là sao?"
-" Là em sắp đi du học đó đồ ngốc!"
-" Ra là vậy, mà cụ thể là mấy trăm năm?"
-" ...Em không biết " Cậu lắc đầu
-" Nhưng có thể hứa với em được không?"
-" Hứa về điều gì?"
-" Sẽ.. đợi em"
-" Được."
-" Thầy hứa đó nha! Không được thất hứa đâu nhé!"
-" Ta hứa mà."
Tít tắt.
Tít tắt.
Tít tắt.
Hắn mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, như thật đáng tiếc là không còn bóng dáng ấy bên cạnh nữa, ngày tiễn em đi đến trái đất thì lúc ấy cảm xúc cũng đã đóng băng ngay lúc ấy. Vừa muốn níu em lại, cũng vừa muốn em đi đến nơi ấy học tập để có tương lai tốt hơn. Hắn đứng dậy, đi đến khu vườn hoa hướng dương em tặng ta trước khi rời đi.
Chúng vẫn vậy, hướng về mặt trời và toả sắc một cách rực rỡ nhất, đẹp nhất và chỉ hướng về một người duy nhất. Chấp niệm lớn nhất của hắn là không giữ em lại cạnh bên, nhưng lý trí lại thắng con tim rằng hãy để em ấy đi, đó là cuộc sống em đã chọn không được quá giữ em lại bên mình như chú chim sẻ trong lòng mà bảo bọc mãi mãi.
Và cứ thế thời gian trôi thêm 1 lần nữa.
400 năm, ngài ôm lấy bộ đồ đồng phục học sinh em từng mặc.
500 năm, ngài vẫn không chịu tuyển phi, dù thuộc hạ đề xuất.
600 năm, Hắn vẫn giữ thói quen đi dạo ở vườn hoa hướng dương mà em tặng cho hắn
700 năm, Đi đến bờ biển ,nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc giữa em và hắn.
800 năm, Lý trí bảo rằng hãy quên em nhưng trái tim lại thật lòng muốn giữ em ở lại ở trong tầng sâu nhất và không muốn ai biết nhất. Trái tim đã thắng lý trí của một vị quân vương quyết đoán như ngài.
900 năm, 1000 năm "cuối cùng ta cũng có thể gặp em rồi. Ta nhớ em. Ta thật sự nhớ bóng dáng của em rồi...."
Lạch cạch, Lạch cạch.
Cận thần vội vã chạy đến phòng làm việc của ngài như thể sắp có chuyện không may đến với ngài vậy.
Cốc cốc
-"Vào đi."
Cận thần thở hồng hộc, khuôn mặt biến sắc run rẩy thốt ra những chữ hắn không muốn nghe nhất:
-" Thưa b-bệ hạ..... có chuyện không may gửi đến ngài rồi ạ."
-" Báo cáo đi vào vấn đề chính, không dài dòng. " Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh tanh.
-" Cậu Kinya... Tử trận rồi thưa bệ hạ" Giọng người kia run run nói
-" Tử trận? Không thể nào làm sao cậu nhóc ấy có thể tử trận?" Khuôn mặt ngài biến sắc, giọng nói như thể hiện rằng điều này không thể xảy ra.
-" ... Cậu ấy đã hi sinh bởi một con quái vật tên là Sapphire Agist.Trái Tim không còn, chỉ trống không.. thân xác thì bị thương nặng nề vô phương cứu chữa"
-"Sapphire Agist, Ngươi đã cướp đi anh trai ta bây giờ là người ta yêu ngươi cũng cướp sao?" Giọng hắn nhỏ dần.
-" Ngươi mang thân xác cậu nhóc ấy đến khu vườn hoa hướng dương chôn cất mau lên. Không hỏi lý do, Đừng để ta dài dòng với ngươi" Giọng hắn lạnh đi, ánh mắt như hàng nghìn con dao. Sự câm hận của hắn bây giờ lên đến đỉnh điểm rồi.
...
Rào rào
Rào rào
Cơn mưa ập xuống ngôi mộ của em, Hắn im lặng. Đôi bàn tay run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn tấm ảnh trên bia mộ mà không nói lên lời. Hắn đặt bó hoa lưu ly xuống trước bia mộ, thuộc hạ rời đi hết hắn thật sự đã khóc. Hắn ôm lấy bia mộ lạnh lẽo của em mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ:
-" Tại sao cơ chứ? Tại sao cơ chứ... Tại sao anh trai cũng rời bỏ ta, và đến cả em cũng rời bỏ ta thế này? Ta làm gì sai cơ chứ? Tại sao ta lại đặt niềm tin vào ai là người đó chết cơ chứ? Ta yêu em, Yêu em rất nhiều....... Kinya Makoto, Ta yêu em..."
-" Thật sự rất yêu em, Nhưng sao em đã rời bỏ Ta cơ chứ? Ta đã đợi em cơ mà?"
Và từ đó thần dân hành tinh thơi gian truyền tai nhau rằng , mỗi năm Ngài một đoá lưu ly được dâng lên mộ Một cậu thiếu niên, cậu ấy tên là Kinya Makoto, Một cậu thiếu niên đã khiến thanh xuân bên cạnh bậc quân vương lạnh lẽo cũng là mảnh ký ức tươi đẹp nhất mà bậc quân vương ấy giấu sâu trong trái tim sắc như đá ấy. Vào ngày 2/1, là ngày sinh nhật hắn và cũng là ngày em ra đi không một lời nói, không một bức thư, chỉ để lại thân xác lạnh lẽo. Ngày sinh của hắn thay vì vui vẻ đón lấy thì lại tội lỗi hơn bao giờ hết.
Ta sẽ không quên em, Makoto dấu yêu. Cảm ơn em đã là phần ký ức đẹp đẽ nhất và rực rỡ nhất cuộc đời ta.
BAD END
Mình rất biết ơn các bạn đã đọc truyện ngắn của mình, vì nó khiến mình có động lực hơn trong việc viết truyện ngắn<3
[ Còn Happy End, nếu có thời gian sẽ viết tiếp (ㆁωㆁ)!! ]