MasonB [MASON X CONGB]
Tác giả: Miral Anya
Ngôn tình;BL
Cảnh hai bàn tay đan/chồng lên nhau cùng dòng thoại:
* CongB: "Anh định làm gì tôi?! Thả tôi ra!!!"
* Mason: "Im lặng nào bảo bối của anh!"
* Chi tiết cặp đôi: CONGB X MASON.
Dưới đây là tiểu thuyết đam mỹ / ngôn tình đô thị dài tập khai thác đúng tình tiết cốt truyện, nhân vật và tinh thần 🔞🔞🔞
BÀN TAY TRONG BÓNG TỐI
Tác phẩm: Đam Mỹ Đô Thị
Nhân vật chính: Mason x CongB
CHƯƠNG 1: BẬC THANG TẦNG HẦM VÀ ÁNH ĐÈN CHẬP CHỜN
Mưa đêm rỉ rả đập vào những ô cửa kính mờ sương của tòa nhà tập đoàn tài chính. Đã quá mười một giờ đêm, không gian văn phòng tầng 45 chìm vào sự tĩnh lặng tịch mịch, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn từ góc làm việc của CongB.
CongB là một chuyên viên phân tích tài chính trẻ tuổi, tài năng nhưng vô cùng kín kẽ. Cậu luôn giữ cho mình một phong thái chỉn chu: áo sơ mi phẳng phiêu, cà vạt thắt ngay ngắn và đôi kính gọng mảnh giấu đi đôi mắt sáng đầy nghị lực. Sau hàng tuần liền theo dõi chuỗi giao dịch bất thường của một quỹ đầu tư liên kết, tối nay CongB mới gom đủ dữ liệu để hoàn thành bản báo cáo rủi ro đặc biệt.
Thở phào một hơi, cậu lưu tập tin vào ổ cứng mã hóa, đứng dậy vươn vai. Toàn bộ sàn làm việc rộng lớn đã tối om từ lâu, chỉ có ánh đèn bàn của cậu tỏa ra một quầng sáng vàng nhạt. CongB thu dọn đồ đạc vào cặp xách, bước về phía thang máy để xuống tầng hầm lấy xe.
Ting.
Cánh cửa thang máy mở ra, đưa CongB xuống tầng hầm B2. Khác với sự ấm áp bên trên, tầng hầm để xe luôn mang một bầu không khí ẩm thấp, lạnh lẽo cùng tiếng quạt gió kêu rì rào u u đằng xa. Ánh đèn tuýp trên trần chập chờn lúc sáng lúc tối, hắt những cái bóng dài ngoằng lên mảng tường bê tông xám xịt.
CongB rảo bước nhanh về phía chiếc xe của mình. Tiếng giày tây của cậu nổ giòn giã trên mặt sàn tráng epoxy. Nhưng khi đi được nửa đường, bước chân của CongB đột ngột khựng lại.
Cậu nghe thấy một tiếng bước chân khác.
Nó không giòn giã như tiếng giày của cậu, mà nhẹ nhàng, trầm thấu, bám theo ngay phía sau lưng với khoảng cách không đổi. CongB nhíu mày, vờ như không có gì, cất tiếng cất bước nhanh hơn. Nhưng tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập đuổi theo.
Khi CongB chuẩn bị rút chìa khóa xe ra thì một bóng đen cao lớn từ góc trụ bê tông bất ngờ bước ra, chắn ngang lối đi của cậu. Cùng lúc đó, bước chân phía sau áp sát, chặn đứng đường lùi.
CongB lùi lại một bước, sống lưng tựa sát vào trụ bê tông lạnh ngắt. Cậu ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình under ánh đèn chập chờn của tầng hầm.
Đó là Mason.
Mason – Tổng Giám đốc điều hành mới chuyển công tác từ trụ sở quốc tế về. Hắn là một người đàn ông sở hữu khí chất áp đảo đến nghẹt thở: vóc dáng cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo như tạc tượng, cùng đôi mắt sâu thẳm luôn giấu sau nụ cười nửa miệng bí hiểm. Ở công ty, Mason là hình mẫu của sự quyền lực, lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn CongB không hề có vẻ chuyên nghiệp thường ngày, mà rực cháy một sự khao khát và chiếm hữu nguy hiểm.
"Sếp Mason?" CongB cố giữ giọng mình bình tĩnh, dù lồng ngực bắt đầu phập phồng liên hồi. "Đã muộn thế này rồi, sếp vẫn chưa về sao?"
Mason không trả lời ngay. Hắn thong thả tháo chiếc găng tay da đen, đút vào túi áo khoác dáng dài. Bước chân hắn chậm rãi tiến lại gần, từng bước một thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi bóng tối của hắn bao trùm hoàn toàn lấy CongB.
"Tôi đang chờ em, CongB," Giọng Mason trầm thấp, vang lên rần rật trong không gian tĩnh lặng của tầng hầm.
"Chờ tôi?" CongB nhíu mày, tay siết chặt lấy quai cặp xách. "Nếu là về báo cáo tài chính quý, tôi đã gửi vào email của sếp rồi. Bây giờ là giờ nghỉ cá nhân, xin phép sếp cho tôi qua."
CongB nghiêng người định lách qua khoảng trống bên trái, nhưng Mason như đã đoán trước. Hắn đưa cánh tay rắn rỏi ra, đập mạnh bàn tay lên bức tường ngay bên cạnh tai cậu. BẰNG! Tiếng động vang vọng khắp tầng hầm khiến CongB giật mình lùi lại.
CHƯƠNG 2: BÀN TAY KHỐNG CHẾ
Chưa dừng lại ở đó, trước khi CongB kịp phản ứng, Mason đã vươn bàn tay to lớn của mình ra, bắt trọn lấy cổ tay thon dài của cậu.
Bàn tay của Mason cực kỳ to lớn, các ngón tay dài, cứng cáp như gông sắt áp chặt lên bàn tay CongB. Hắn không chỉ nắm lấy, mà đan xen các ngón tay của mình vào ngón tay cậu, đè ép bàn tay CongB sát vào mặt tường bê tông nhám sần sùi. Sự chênh lệch kích thước giữa hai bàn tay hiển hiện rõ rệt: tay của CongB lọt thỏm hoàn toàn dưới sự khống chế tuyệt đối của bàn tay Mason.
Cảm giác tiếp xúc da thịt đột ngột cùng sức ép khủng khiếp khiến CongB hoảng hốt thật sự. Sự điềm tĩnh thường ngày của vị chuyên viên tài chính hoàn toàn vỡ vụn. Cậu cố gắng giật tay ra, nhưng lực siết của Mason kiên cố như một chiếc còng số tám.
"Anh định làm gì tôi?! Thả tôi ra!!!" CongB cất tiếng kêu lớn, giọng nói chứa đựng sự ngỡ ngàng, phẫn nộ và một chút sợ hãi. Cậu dùng tay còn lại đấm vào ngực Mason, nỗ lực vùng vẫy để thoát khỏi khoảng không gian chật hẹp đang bị hắn bóp nghẹt.
"Thả?" Mason nhếch môi, nở một nụ cười tà mị. Hắn tiến thêm một bước, áp sát toàn bộ thân hình cao lớn của mình dán chặt vào người CongB, khiến cậu không còn một kẽ hở để cử động.
Hắn cúi đầu xuống, ghé sát vành tai đang đỏ bừng lên vì tức giận và hoảng sợ của CongB. Hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm của cậu, tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Im lặng nào bảo bối của anh!" Mason thì thầm bằng một giọng nói trầm khàn, sủng ái nhưng chứa đựng sự đe dọa không thể chối bỏ.
Dòng chữ "bảo bối" thốt ra từ miệng vị tổng tài lạnh lùng khiến CongB sững người, toàn thân đông cứng trong giây lát. Cậu ngước mắt lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt sâu thẳm của Mason. Trong khoảng cách chưa đầy năm phân, cậu thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình đang hoảng loạn trong mắt hắn.
"Anh điên rồi sao Mason?!" CongB gạt phắt suy nghĩ hỗn loạn, hạ thấp giọng nghiến răng nói. "Đây là tập đoàn! Tôi là cấp dưới của anh, không phải đồ chơi để anh giỡn mặt! Buông tay ra trước khi tôi báo cho bộ phận an ninh!"
"An ninh?" Mason bật cười khe khẽ, một tiếng cười ranh mãnh và đầy uy quyền. "Em nghĩ ai là người nắm toàn bộ hệ thống camera và lực lượng an ninh của tòa nhà này? Và em nghĩ... tôi bám theo em suốt mấy tháng qua chỉ để 'giỡn mặt' sao, CongB?"
Khán phòng ngầm chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ngón tay của Mason khẽ siết nhẹ, mơn trớn qua các kẽ ngón tay của CongB, xoa nắn lấy chiếc nhẫn bạc nhỏ mà cậu đang đeo trên ngón tay. Cảm giác chiếm hữu công khai và mãnh liệt này làm cho tim CongB đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT DƯỚI LỚP VỎ HOÀN HẢO
CongB cắn chặt bờ môi dưới, cố gắng thu hồi lại sự tỉnh táo vốn có. Cậu hiểu rằng vùng vẫy cơ bắp với một người đàn ông cao lớn và tập luyện thường xuyên như Mason là điều hoàn toàn vô ích. Cậu cần dùng lý trí.
"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?" CongB nhìn thẳng vào mắt Mason, giọng nói đã lấy lại được độ lạnh cần thiết. "Nếu là về bản báo cáo rủi ro quỹ đầu tư, tôi đã phát hiện ra những điểm bất thường trong dòng tiền của sếp. Anh muốn bịt đầu mối sao?"
Mason nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng không giấu giếm. Hắn khẽ đưa bàn tay còn tự do lên, ngón tay trỏ thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của CongB, trượt xuống cằm rồi nâng nhẹ gương mặt cậu lên.
"Em thông minh lắm, CongB. Đó là lý do tại sao tôi lại mê đắm em đến thế," Mason thong thả nói. "Nhưng em đoán sai một nửa rồi. Bản báo cáo đó là do chính tôi cố tình để lộ kẽ hở cho em phát hiện. Nếu không làm vậy, làm sao một kẻ chỉ biết đến công việc như em chịu dành toàn bộ thời gian ngoài giờ để chú ý đến tôi?"
CongB chấn động. Cậu không ngờ mọi bước đi của mình trong suốt một tháng qua đều nằm trong kịch bản do chính người đàn ông này giăng ra.
"Anh..."
"Tôi theo đuổi em theo cách thông thường, em có để mắt tới không?" Mason áp sát hơn nữa, môi hắn gần như chạm vào làn môi đang mím chặt của cậu. "Tôi gửi hoa, em đem tặng cho chị ve xài. Tôi mời ăn tối, em lấy lý do tăng ca để từ chối. Tôi cho người đưa đón, em lại đi xe buýt. CongB, em biến tôi thành một kẻ ngốc kiên nhẫn nhất thế giới này đấy."
CongB ngỡ ngàng. Những việc đó... cậu luôn nghĩ đó là những phép lịch sự xã giao thông thường của tập đoàn dành cho nhân viên xuất sắc, hoặc chỉ là sự quan tâm nhầm lẫn. Cậu chưa từng nghĩ một vị Tổng Giám đốc đứng trên đỉnh cao như Mason lại thực sự bận tâm đến một chuyên viên tài chính trầm lặng như cậu.
"Tôi và anh không chung một thế giới, Mason," CongB cất giọng trầm xuống. "Anh là lãnh đạo, gia thế khổng lồ. Còn tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, làm tốt công việc của mình. Xin anh... hãy tự trọng."
"Tự trọng?" Mason hừ lạnh một tiếng. Bàn tay hắn đang khóa chặt tay cậu lại siết mạnh hơn một chút, đè ép các ngón tay hai người lồng vào nhau không một kẽ hở. "Khi tôi đã muốn thứ gì, khái niệm 'tự trọng' chưa bao giờ tồn tại. Nhất là đối với em, bảo bối."
CHƯƠNG 4: TRÒ CHƠI BẮT BỎNG
Trận thương lượng ngầm dưới tầng hầm B2 kéo dài trong sự căng thẳng tột độ. CongB cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Mason lan sang người mình. Luồng khí tức bá đạo, áp đảo của hắn khiến mọi giác quan của cậu như bị tê liệt.
"Bây giờ em có hai lựa chọn," Mason chậm rãi đưa ra điều kiện, ánh mắt nguy hiểm như một con thú săn mồi đang dồn con mồi vào chân tường. "Một là, em bước lên xe của tôi. Tôi sẽ đưa em về nhà tôi, chúng ta cùng nhau xem qua bản báo cáo đó và thảo luận về tương lai của em tại tập đoàn."
"Còn lựa chọn thứ hai?" CongB nheo mắt hỏi.
"Lựa chọn thứ hai..." Mason cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đầy đe dọa lên làn da cổ nhạy cảm của cậu, "là tôi sẽ cưỡng ép em ngay tại tầng hầm này, trong chính chiếc xe của em. Và sáng mai, toàn bộ tập đoàn sẽ biết em là người của ai."
"Anh... đồ điên!" CongB tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cậu không ngờ một người luôn giữ hình ảnh lịch lãm, hào hoa trước công chúng như Mason lại có thể thốt ra những lời bá đạo và lưu manh đến mức này.
"Tôi đã cảnh báo em rồi, im lặng nào bảo bối của anh," Mason thì thầm lại câu nói đó một lần nữa, ngón tay hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay của CongB. "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Em chọn đi."
CongB thở dốc, trí óc cậu hoạt động hết công suất để tìm lối thoát. Cậu biết Mason là kẻ nói được làm được. Nếu cứng đối cứng lúc này, cậu chắc chắn là người chịu thiệt thòi.
"Được..." CongB nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không bị run. "Tôi lên xe với anh. Nhưng chỉ để nói chuyện công việc!"
Nụ cười trên môi Mason càng lúc càng mở rộng, đong đầy sự đắc thắng. Hắn từ từ buông bàn tay đang khóa chặt tay CongB ra, nhưng ngay lập tức vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lấy thắt lưng CongB kéo sát vào người mình.
"Rất ngoan," Mason thì thầm, đặt một nụ hôn nhanh lên gò má đang nóng bừng của cậu trước khi CongB kịp né tránh. "Đi thôi, bảo bối."
CHƯƠNG 5: VÒNG TAY KHÔNG THỂ THÁO DỠ
Chiếc Maybach màu đen tuyền lao ra khỏi tầng hầm tòa nhà, xé tan màn mưa đêm rỉ rả của thành phố. Bên trong khoang xe sang trọng, không khí chìm vào một sự im lặng ngột ngạt.
CongB ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính rợp nước mưa. Cổ tay cậu vẫn còn hằn lên những vệt đỏ nhạt – dấu vết từ lực siết khủng khiếp của bàn tay Mason ban nãy. Cậu khẽ đưa tay còn lại lên xoa nắn cổ tay mình, lòng dâng lên một nỗi hoang mang vô định.
Mason một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn người thanh niên bên cạnh. Khi nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay CongB, ánh mắt hắn thoáng qua một tia xót xa ngầm, nhưng nhanh chóng bị sự chiếm hữu lấn át.
"Đau lắm sao?" Mason cất giọng hỏi, âm điệu đã mềm mại hơn rất nhiều so với lúc ở tầng hầm.
"Không phiền sếp quan tâm," CongB lạnh lùng đáp, không quay đầu lại.
Mason tắp xe vào lề đường ở một đoạn đường vắng. Hắn tháo dây an toàn, quay sang mở hộc đồ lấy ra một tuýp kem bôi giảm đau. Không nói không rằng, hắn nắm lấy bàn tay của CongB kéo lại gần mình.
"Anh làm gì đấy?!" CongB giật mình định rụt tay lại.
"Ngồi yên," Giọng Mason mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ.
Hắn cẩn thận lấy một ít kem, nhẹ nhàng thoa lên vùng da cổ tay đang đỏ lên của CongB. Ngón tay thô ráp của vị tổng tài xoay tròn nhẹ nhàng, tỉ mỉ xoa bóp cho cậu. Sự dịu dàng đột ngột này hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bá đạo, tàn nhẫn ban nãy dưới tầng hầm, khiến CongB không khỏi ngẩn ngơ.
"Em luôn bướng bỉnh như vậy," Mason vừa xoa thuốc vừa thở dài khe khẽ. "Nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời từ đầu, tôi đã không phải dùng đến vũ lực."
"Ngoan ngoãn?" CongB bật cười mỉa mai. "Sếp Mason, anh xem tôi là gì? Một nhân viên dưới quyền hay một món đồ chơi tùy anh sắp đặt?"
Mason dừng tay lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt CongB. Hắn nắm lấy cả hai bàn tay cậu, bao bọc chúng trong lòng bàn tay to lớn của mình.
"Tôi xem em là người duy nhất có quyền đứng sóng đôi bên cạnh tôi," Mason nói từng lời dứt khoát, chân thành đến mức đáng sợ. "Tất cả những gì tôi làm – từ việc chuyển về trụ sở này, gài bẫy bản báo cáo, cho đến việc chặn em dưới tầng hầm tối nay – chỉ có một mục đích duy nhất: buộc em phải nhìn thấy tôi."
Trái tim CongB đập lỡ một nhịp. Cậu nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, cảm nhận được độ ấm lan tỏa từ hai bàn tay đang đan vào nhau. Bản hợp âm giữa sự bá đạo nguy hiểm và niềm khao khát chân thành trong mắt Mason khiến ranh giới phòng thủ trong lòng cậu bắt đầu lung lay.
"Mason... anh thật sự điên rồi," CongB thì thầm, giọng nói đã mất đi sự sắc bén ban đầu.
"Đúng, tôi điên rồi," Mason nhếch môi, kéo hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên môi, đặt một nụ hôn trân trọng lên mu bàn tay cậu. "Và kẻ làm tôi điên chính là em, CongB."
Dưới cơn mưa đêm chưa có dấu hiệu dừng lại, chiếc xe đen sang trọng lại tiếp tục lăn bánh. Nhưng câu chuyện giữa vị Tổng Giám đốc bá đạo và cậu chuyên viên tài chính kiên cường chỉ mới chính thức bắt đầu – một hành trình của những đụng độ, chiếm hữu, và một tình yêu không thể tháo gỡ như chính hai bàn tay đan chặt lấy nhau trong bóng tối.