Mi ới, bóp cho mẹ chiêu 'đại ca' đi.
... Dạ~ (Nữa hả)
[Đang chơi game ngắm trai nằm gác chân sung sướng, Itami được mẹ nhờ xoa bóp vai gáy đau nhức tê buốt. Cậu hơi khó chịu vứt phăng điện thoại lên giường, xách cái thây lười chảy nước đi 'làm việc'.
Luôn bắt đầu từ cổ xuống thắt lưng, bóp bóp xoa xoa vô cùng nhuần nhuyễn qua bao năm tháng nhào nặn tấm thân gầy bôn ba vì cuộc sống. Trong lòng Itami biết rất rõ một điều duy nhất và không bao giờ thay đổi, không bao gồm một tình cảm đặc biệt nào hết. Người mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời cậu,...
Lúc tức giận nhất khi mẹ cầm chổi quất cậu, hai người giằng co qua lại. Mà, lúc không kiểm soát được cảm xúc lại là thành thật nhất, cậu không bao giờ dám đánh trả lại hay có một ý định bất hiếu nào.
Lúc vui thì như chị chị em em, tâm đầu ý hợp trò chuyện. Dù vậy, cái khoảnh khắc hạnh phúc đó Itami không thể nào ngừng run rẩy, không thể dừng trào ngược dạ dày vì diễn xuất quá ư là đỉnh. Vì cậu chỉ biết lấy lòng ai đó khi cần một thứ gì đó ngoài tầm với của mình. Nghĩ lại, đúng là một đứa con tồi.
Nhưng không thể nào quay ngắt thái độ làm một đứa con ngoan mãi. Vì rất mệt mỏi! Cha mẹ muốn mình ngoan ngoãn và nghe lời làm một đứa con tốt con ngoan. Đáng tiếc tất cả đều là giả, cậu không biết làm vậy có đúng không nhưng chẳng cần quan tâm làm gì khi mẹ vui là được. Cảm giác khi bóp xong, cậu cảm thấy như vừa làm một việc tốt. Không biết đã tích đủ điểm tốt để mua vé lên thiên đường chưa?]
Lăn cho mẹ ít dầu đi.
...
[Cậu cầm chai dầu mẹ đưa, lăn đi lăn lại vai gáy. Tiếp tục bóp sang hai cánh tay mỏi nhừ làm việc hết công suất, rồi tới hai chân đạp xịt keo hết sức cùng lực kiệt tới mỏi nhừ tê tái]
(Buồn ngủ ghê)
〜〜〜
/Bịch/
Ôi? Cậu sao thế?
Tránh ra.
[Vừa đi về giường vừa dụi mắt ngưa ngứa điên cả đầu, Itami khó chịu banh hai con mắt gãi cho hết ngứa nhưng vô ích. Lại càng ngứa kinh!
Kami đi lại hỏi han nhưng cậu lạnh nhạt không nghe gì, không thấy gì. Anh vươn tay định dừng tay cậu lại thì bị hất ra, khó chịu nhìn Kami với đôi mắt đỏ hoe]
//Bạch//
Biến đi! (Thị lực mình càng ngày càng không ổn! Bên phải cứ nhoè đi, không còn rõ chữ nữa. Chết tiệt! Hậu quả của việc thức khuya đây. Không được rồi, hết gượng được nữa rồi, cơ thể trẻ thế mà cũng tàn nhanh thật)
[Kami theo lời cậu mà biến mất, để cậu một mình rối ren suy nghĩ cách khắc phục hậu quả. Anh lo lắng ngoảnh mặt lại và đi mất sau cánh cửa u tối]
(Chắc ngoại tình mất thôi! Aaa, vừa mới tìm được trai đẹp hợp gu để đu sạch ví- Haizz! Không phải chuyện đó, giờ nghĩ cách bổ sung dinh dưỡng cho mắt. Nên ăn cái gì nhỉ? ...? Không biết!
"Không phải bây giờ cậu nên đi ngủ sớm?"
Lại nữa à? Độc thoại nội tâm, nói y chang mẹ tao. Mày thì biết cái đếch gì?!)
Oa~~~~ hà!
(Ngáp rồi!... Căn phòng yên ắng ghê... Mà, lúc nào chẳng thế. Anh Kami cũng bỏ tôi mà đi, haha. Mình đuổi ảnh mà, chịu thôi. Đúng là kẻ khó ưa!)
[Itami dáo dác nhìn quanh phòng một lần, nghiêng người nằm phịch xuống giường. Bật bài hát giúp ru ngủ, liều thuốc chữa lành tâm thần hạng hai của cậu. Mơ màng nhắm mắt lại, mang màu đen thẳm sâu trong ruột gan trồi lên để trách cứ những lời nói vô tâm. Chỉ là chuyện thường ngày của một Itami overthinking.
Cậu không muốn ngủ vì không còn giấc mơ nào dành cho cậu nữa. Không còn ai chờ cậu ở thế giới bên đó nữa nên Itami vô cùng buồn chán. Cậu thà dành thời gian chơi game thâu đêm suốt sáng đến tận bốn giờ sáng còn hơn là lãng phí cho giấc ngủ. Itami không cần ngủ nữa, Itami muốn quay về khoảng thời gian hạnh phúc trước quá. Đến nỗi mỗi lần nhắm mắt lại lục lọi ký ức đó, chiếu rọi xuyên suốt tâm trí, cứ lặp đi lặp lại mãi không hồi kết]
(Từ khi nào mà nó đã chai sạn dần?)
Ha ha ha, rốt cuộc thì vẫn chỉ có mình biết. Chỉ một mình cảm nhận được thứ cảm giác của riêng mình.
[Hương khói trắng bay bổng lên khoảng không rỗng khí vô hình, lại đến rồi, một thứ mùi làm mũi cậu dị ứng. Khó chịu!]
Thuốc lá!
(Suốt ngày hút điên cuồng thứ gây hại phổi. Thật không thể hiểu được! Sao không cai nghiện đi, thứ mùi đó làm tao khó chịu cực... Sao có thể nói ra chứ, mình là đồ nhát cáy mà)
Mẹ nó chứ! Xì...khục khục khục...
/Sịtttttt/-/Hắt xì//
[Cậu cố gắng đẩy lùi mùi khói thuốc ra khỏi khoang mũi nhạy cảm, có một chút đã thấm vào phổi từ hồi nhỏ nữa. Itami không sao khỏi ghét cay ghét đắng cái lũ sáng tạo ra bộ môn hút thuốc lá đầy mùi nam tính này]
(Mong biến lẹ đi!)
///Cạch///Sầm///
[Tiếng cửa phòng mở toang rồi đóng lại cái sầm mang theo vẻ cọc cằn khó ở của thứ làm em. Một bịch bánh tráng đầy mùi mẫn đánh thức Itami bằng một cái tát thơm nức]
Mẹ cho đó.
(Con nhỏ này, đưa kiểu gì vậy, què tay à? Cái thái độ khó chịu quá chừng, lại tới tháng à? Nó còn không coi mình làm anh...là chuyện như cơm bữa nhể. Không, chuyện mình tự bỏ đói chứ! Thật muốn uốn nắn lại cách nó đối xử với người lớn tuổi hơn quá. Ba mẹ nuông chiều nó hơi nhiều rồi! Mình thì không có tư cách gì mà dạy dỗ nó cả... Kết cục, Sayuri vẫn thế và mình thì cứ mặc kệ mọi thứ, xuôi theo dòng đời)
Chán thật! Mình đang làm cái chó gì với cuộc đời này vậy??
"Cậu lại tự dằn vặt chính mình hả?"
(Chắc mày thì không?! Thật muốn chết quách đi, khỏi phiền sống. Cho ai cần sự sống này nè, há há há... Mà người muốn thì không bao giờ được toại nguyện có được. Khốn nạn khiếp! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy)
... Thật sự muốn sống tốt hơn.
"Khó quá bỏ qua nữa ha!?"
(Im đi! Ai mượn mày chèn vào!)
Tương lai mù mịt chờ tao nhé!
何のため? Vì điều gì?
[Thật buồn cười khi tôi lại không ngủ được vì háo hức chuyến đi không trở thành sự thực, chỉ là ảo tưởng hư không.
Không ngủ được, không ngủ được. Tức tối trong lòng hằng đêm, trằn trọc vì thứ sắp xảy đến với mình. Đắm chìm trong âu lo của cải vật chất. Đau đớn vì biết được lòng người đổi thay khó đoán thế nào. Khi nào sẽ dịu xuống? Khi nào sẽ vơi đi? Khi nào sẽ hài lòng?
Tôi lại đang do dự, đang đắn đo vì một bước tiến trong tương lai gần. Thật khó lòng từ bỏ! Chọn lựa và kết quả khi nào mới thành đôi? Tôi và cuộc đời khi nào mới bớt đùa nhau? Tôi sống vì điều gì? Khi tư tưởng bị đập nát, tôi cần ai, ai cần tôi?
(Chắc phải mua liều thuốc ngủ? Buồn ngủ quá. Không thể ngủ yên!)
Tôi đau khổ quá nhưng tôi lại không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì như hoàn cảnh, gia đình,...trừ chính tôi- kẻ đã gây ra. Tôi không thể dựa dẫm vào ai nhưng tôi cần một điểm tựa bây giờ. Dù có thể không vững chãi, dù qua thời gian nó sẽ dần lụi tàn. Không vì điều gì, không vì ai khác. Vậy vì cái gì?
Trái đất xoay vòng quanh,
Dần mang ngày mới đến,
Mặt trời dần sáng chói,
Hắt tia nắng tung bay,
Ấm áp rồi tắt lụi,
Hương khói mờ sống mũi,
Bên nghẹt bên chịu thở,
Chỉ mình tôi sống dở,
Ngày thở hoàn đêm kẹt,
Lẹt đẹt tan theo gió,
Mang hơi người vào đâu?
Bụng phập phồng tắt dấu,
Khí hơi dần băng băng,
Nóng lồi ra cho hết,
Mang đến nơi u tối,
Tủ gỗ đối mặt đất,
Đất đối mặt ông trời,
Linh linh bay về trời...
Nặng lòng thấu hình hài,
Trả người về chốn cũ,
Lặng yên ngắm bia đá.
Nhói lòng xót thương thay.
Kéo người về đêm nay,
Chạm khắc nỗi đau này!
"Dù cậu không có ở đây, dù anh không có ở đây... Tôi vẫn không sao!"
Ngủ ngon nhé, anh Kami.
(Mà, anh đi đâu mất tiêu rồi?)