Có những người luôn tự nhận định bản thân trưởng thành trước tuổi và tự cho mình quyền phán xét, xen vào và quyết định vấn đề của người khác. Nhưng con người ta cũng có xu hướng trong vô thức, khi bản thân e sợ điều gì hoặc bản chất vốn là như thế nào nhưng không cam lòng với "nó" thì sẽ luôn nhắc về khái niệm ngược lại.
Ai cũng nhận xét Quế Trân là người trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ sâu sắc và tuổi thơ không mấy vui vẻ vì không được ưu tiên trong nội ngoại. Cô ấy kể bản thân luôn phải nhìn sắc mặt người khác, không dám đòi hỏi vì biết không được quan tâm ưu tiên, bạn thân hồi xưa cũng đột nhiên nghỉ chơi không lí do khiến cô ấy sợ bị bỏ rơi (thậm chí cho rằng người bạn kia phản bội). Giang Thanh và Huyền Mi đều biết nên luôn cố gắng cân bằng mối quan hệ để cô ấy không cảm thấy lạc lõng. Nhưng Quế Trân vốn không hiểu chuyện như vẻ ngoài tỏ ra...
Kể cả khi hai người bạn đã rất cố gắng để hiểu cho Quế Trân nhưng dần dà, mọi chuyện đều đi quá giới hạn.
Bản tính Trân có sự hơn thua nhưng không rõ ra mặt mà ẩn trong các hành động lẫn câu nói mà nếu không để ý sẽ không nhận ra. Một cuộc thi, Quế Trân đạt thứ hạng cao và Giang Thanh - vốn có làm bài thi nhưng khi danh sách được dán lên thì lại không có tên cô ấy trong danh sách. Giang Thanh hẫng đi vài nhịp, đứng lặng đi trong khi Quế Trân đứng kế bên lại vui mừng khôn xiết vì thành tích cá nhân mà không để ý đến cảm xúc của "người bạn thân" kế bên. Một người luôn nhận mình là người nhạy cảm, tinh ý, EQ cao mà lại thốt ra câu: "Mình thắng rồi!!!". Nguồn gốc của câu này đến từ việc Quế Trân hơn thua với Dương Nhã - luôn đứng đầu lớp chuyên môn. Cô ấy muốn hơn Nhã, và kì thi đó thì đạt hạng 2 nhưng cùng giải với Nhã. Thế mà lại thốt lên câu reo vui đó, từ "mình" ý chỉ 3 người Giang Thanh, Huyền Mi và Quế Trân. Nhưng thực ra giải cá nhân chỉ có một mình Trân thôi, và cũng chỉ có cô ấy hơn thua. Vậy mà lại có cách hành xử đó trước mặt cô bạn thân đang buồn vì không thấy tên mình trên danh sách. Khi bản thân vinh quang thì chỉ biết đến cái vinh của mình thôi chứ bận tâm gì đến ai khác nữa đâu. Đến lúc vào lớp, Quế Trân cũng chỉ vui mừng kể cho bạn khác nghe về thành tựu của mình chứ nào quan tâm Giang Thanh đang khóc ở bàn trên...
Đến tận bây giờ, khi đã lên cấp 3,Quế Trân vẫn hơn thua với bạn thân. Mỗi khi phát bài kiểm tra, Quế Trân cũng đều hỏi Huyền Mi bao nhiêu điểm. Nếu cao hơn thì vui ra mặt, còn thấp hơn thì lập tức trầm xuống. Cũng như khi trượt học bổng vì thiếu điểm, cô ấy cũng xụ mặt và có thái độ giận lẫy với Giang Thanh và Huyền Mi vì hai người họ đều được học bổng. Hay nhỉ?
Sau đó, Quế Trân quyết tâm gỡ gạc lại bằng thành tích học sinh giỏi. Cô ấy chú tâm vào ôn thi, và bỏ qua các bài tập nhóm đôi trên lớp với Giang Thanh, đến mức Giang Thanh phải quay xuống làm việc nhóm 3 với 2 cô bạn bàn dưới. Và đến khi có kết quả, Trân có giải cũng cao, cô ấy càng trở nên kì cục và khiến Giang Thanh, Huyền Mi không thể bình thường với Quế Trân được nữa...
CÒN TIẾP...