Ánh đèn phòng tập về đêm bật sáng trưng, chiếu trọn lấy Trương Quế Nguyên đang hăng say lướt theo từng nhịp nhạc.
Sau mấy tiếng đồng hồ tập nhảy liên tục, chiếc áo phông xám của cậu ướt đầm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể.
Mỗi lần Quế Nguyên giơ cao tay thực hiện động tác vươn người, vạt áo lại bị kéo ngược lên cao, để lộ ra vùng eo thon gọn, săn chắc cùng múi cơ bụng lấp lánh mồ hôi.
Nằm xoài trên sàn tập ở góc phòng, Trương Hàm Thụy cầm chai nước uống dở nhưng đôi mắt dán chặt vào đoạn eo trắng ẩn hiện đó.
Hắn nuốt ậm ừ một ngụm nước, cổ họng khô khốc. Cái vẻ mặt ngơ ngác, ngây thơ không hề biết mình quyến rũ đến mức nào của Quế Nguyên làm Hàm Thụy rạo rực không chịu nổi.
Tiếng nhạc vừa tắt, Quế Nguyên còn chưa kịp thở dốc thì Hàm Thụy đã đứng phắt dậy, bước tới dứt khoát khóa chặt then cửa phòng tập.
"Thụy Thụy? Sao tự nhiên lại khóa cửa..."
Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị Hàm Thụy bước tới đẩy mạnh một cái, ngã ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa dài ở góc phòng.
Không để đối phương kịp định hình, Hàm Thụy trèo lên, ngồi chễm chệ ngay trên đùi Quế Nguyên, hai tay chống hai bên vai hắn, hạ thấp người xuống.
"Áo mặc kiểu gì mà cứ tốc lên thế?"
Ngón tay thon dài của hắn thong thả luồn thẳng vào bên trong vạt áo Quế Nguyên. Bàn tay mát lạnh miết nhẹ dọc theo đường eo nóng hổi rồi siết nhẹ lấy vùng eo săn chắc khiến Quế Nguyên giật bắn người.
Quế Nguyên mặt đỏ chót như quả cà chua, hai tay giơ lên giữa chừng không biết để đâu, ngây thơ phân trần:
"Tớ... tớ tập nóng quá nên nó tự nhảy lên chứ bộ... Tớ đâu có cố ý..."
Em cúi sát vào vành tai đang đỏ lựng của Quế Nguyên, cố tình phả hơi thở nóng hổi vào đó rồi thì thầm bằng giọng khàn đục:
"Ngon~"
Cái từ ngắn ngủi ấy vang lên làm Quế Nguyên suýt thì nín thở, gò má càng cháy rực hơn.
"Thụy... Thụy nói cái gì cơ..."
"Tớ nói cậu nhìn ngon lắm."
--------------------
Sáng típ nhee🌚