MƯA TÀN
Tác giả: Vy Phương
MƯA RƠI KHÔNG ĐỢI NGƯỜI
Chiều hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Từ khoảng bốn giờ, bầu trời đã tối sầm dù mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Những đám mây đen nặng nề phủ kín thành phố. Gió thổi qua những tán cây ven đường, kéo theo từng đợt mưa lạnh đập mạnh vào cửa kính.
Hoan Xuyên ngồi một mình bên cửa sổ.
Cậu chống cằm, nhìn những giọt nước nối nhau trượt xuống mặt kính.
Trên bàn trước mặt là một cốc sữa đã nguội.
Cậu nhìn đồng hồ.
6 giờ 12 phút.
Phó Trạch Châu vẫn chưa về.
Hoan Xuyên vốn có tính cách rất đơn giản. Cậu không giỏi hiểu những lời nói ẩn ý, cũng chẳng nhận ra khi người khác đang khó chịu với mình. Trong suy nghĩ của cậu, nếu một người không nói rằng ghét mình thì có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng Phó Trạch Châu lại thường xuyên nói thẳng.
“Đừng đi theo tôi.”
“Đừng gọi điện khi tôi đang làm việc.”
“Đừng tự ý đến công ty.”
“Em thật sự rất phiền.”
Mỗi lần như vậy, Hoan Xuyên chỉ cúi đầu.
“Ừm.”
Sau đó, vài phút sau, cậu lại quên mất.
Không phải vì cậu cố tình chống đối.
Chỉ là cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại khiến Phó Trạch Châu khó chịu.
Hoan Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Mưa càng lúc càng lớn.
Cậu chợt nhớ buổi sáng Phó Trạch Châu rời nhà rất vội.
Hắn không mang theo ô.
Hoan Xuyên lập tức đứng dậy.
Chiếc ô màu đen vẫn được đặt cạnh cửa.
Cậu cầm nó lên.
“Anh ấy sẽ bị ướt.”
Hoan Xuyên nghĩ một lúc rồi tự gật đầu.
“Phải mang cho anh ấy.”
Cậu mặc áo khoác, lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Con đường buổi chiều tối ngập trong màn mưa.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Ánh sáng vàng phản chiếu trên mặt đường ướt, bị nước mưa làm cho méo mó.
Hoan Xuyên cầm ô đi rất nhanh.
Cậu không biết chính xác Phó Trạch Châu đang ở đâu.
Chỉ biết hắn thường làm việc tại một tòa nhà cách nhà không quá xa.
Cậu nghĩ nếu đến đó, chắc chắn sẽ gặp được hắn.
Điện thoại rung lên.
Hoan Xuyên lập tức mở ra.
Là tin nhắn của Phó Trạch Châu.
“Tối nay tôi về muộn.”
Hoan Xuyên mỉm cười.
Cậu trả lời:
“Em mang ô cho anh.”
Vài giây sau, điện thoại đổ chuông.
“Em đang ở đâu?”
Giọng Phó Trạch Châu lạnh lùng.
Hoan Xuyên vui vẻ nói:
“Em đang đi tìm anh.”
“Anh đã bảo em không cần đến.”
“Nhưng anh không có ô.”
“Anh tự lo được.”
Hoan Xuyên im lặng.
Cậu nhìn chiếc ô trong tay.
“Nhưng…”
“Hoan Xuyên.”
Giọng Phó Trạch Châu trở nên mất kiên nhẫn.
“Quay về.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoan Xuyên đứng dưới mái hiên một cửa hàng.
Cậu nhìn màn hình tối đen.
“Anh ấy giận rồi…”
Cậu buồn một lúc.
Nhưng sau đó lại nhìn chiếc ô.
“Đưa cho anh rồi mình về.”
Cậu tiếp tục bước.
Khoảng bảy giờ tối, trời đã tối hẳn.
Mưa không những không ngớt mà còn dữ dội hơn.
Hoan Xuyên đi vào một con đường nhỏ để rút ngắn khoảng cách.
Hai bên là những cửa hàng đóng cửa.
Phía xa chỉ còn vài ngọn đèn đường.
Con đường vắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng nước chảy bên lề.
Hoan Xuyên kéo chiếc ô sát hơn.
Bỗng—
Lộc cộc.
Có tiếng bước chân phía sau.
Cậu quay đầu.
Một người mặc áo mưa tối màu đang đi cách cậu khá xa.
Hoan Xuyên nhìn vài giây.
Sau đó quay lại.
Có lẽ chỉ là người đi đường.
Cậu tiếp tục bước.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân vẫn ở phía sau.
Hoan Xuyên đi nhanh hơn.
Tiếng bước chân cũng nhanh hơn.
Cậu quay đầu lần nữa.
Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn.
Hoan Xuyên bắt đầu thấy sợ.
Cậu nắm chặt cán ô.
“Chú…”
Cậu thử lên tiếng.
Người kia không trả lời.
Hoan Xuyên không dám đứng lại nữa.
Cậu bắt đầu chạy.
Chiếc ô bị gió thổi nghiêng.
Nước mưa tạt vào mặt.
Cậu chạy về phía trước, liên tục quay đầu nhìn lại.
Bóng người kia vẫn đuổi theo.
“Có ai không?”
Hoan Xuyên gọi.
Nhưng con đường quá vắng.
Tiếng mưa đã át mất tiếng của cậu.
Phía trước có ánh đèn.
Hoan Xuyên cố chạy nhanh hơn.
Chỉ cần đến nơi có người.
Chỉ cần chạy thêm một chút.
Cậu sẽ an toàn.
Nhưng khi rẽ qua một góc đường, Hoan Xuyên nhận ra mình đã đi nhầm.
Phía trước là một đoạn đường cụt.
Cậu dừng lại.
Thở gấp.
Chậm rãi quay đầu.
Bóng người kia xuất hiện ở đầu con đường.
Hoan Xuyên lùi lại.
“Chú… muốn gì?”
Không có câu trả lời.
Người kia tiến thêm một bước.
Hoan Xuyên lùi thêm một bước.
Cậu lấy điện thoại ra.
Ngón tay run lên.
Màn hình hiện tên Phó Trạch Châu.
Cậu lập tức gọi.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Không ai nghe máy.
“Anh Trạch Châu…”
Cậu thì thầm.
“Nghe máy đi…”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Hoan Xuyên hoảng loạn quay người, định chạy về phía con đường vừa đi qua.
Nhưng người kia đã chặn lại.
Trong lúc luống cuống, điện thoại rơi khỏi tay.
Nó đập xuống mặt đường.
Màn hình vẫn sáng.
Cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Hoan Xuyên cúi xuống định nhặt.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau.
Cậu đứng bật dậy.
Chiếc ô cũng rơi khỏi tay.
“Anh Trạch Châu…”
Cậu gọi lần nữa.
Giọng nói run rẩy.
Không ai trả lời.
Cuộc gọi trên điện thoại kết thúc.
Màn hình tắt.
Trong con đường vắng, Hoan Xuyên không còn cách nào cầu cứu.
Sau đó, cuộc đối đầu diễn ra trong màn mưa.
Hoan Xuyên cố chạy thoát nhưng bị kẻ lạ mặt khống chế.
Cậu vùng vẫy, cố tìm đường thoát thân.
Chiếc ô màu đen nằm giữa mặt đường.
Mưa phủ kín mọi thứ.
Không lâu sau, bóng người kia rời khỏi con đường, để lại Hoan Xuyên ở đó.
Cậu không còn đủ sức tự đứng dậy.
Cơn mưa vẫn trút xuống.
Lạnh buốt.
Hoan Xuyên nhìn về phía con đường dẫn ra ngoài.
Trong đầu cậu vẫn còn một suy nghĩ rất đơn giản.
Phó Trạch Châu sẽ đến.
Hắn đã nói sẽ về.
Hắn nhất định sẽ tìm thấy cậu.
“Anh ấy…”
Hoan Xuyên khẽ nói.
“Anh ấy sẽ đến…”
Rồi trước mắt cậu dần trở nên mờ đi.
Cùng lúc đó, Phó Trạch Châu đang ở trong một cuộc họp.
Điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng lên.
Hắn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hoan Xuyên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sự khó chịu lập tức xuất hiện.
Hắn gọi lại.
Không ai nghe.
Phó Trạch Châu cau mày.
“Lại chạy đi đâu rồi…”
Nhưng khi gọi lần thứ tư, không hiểu vì sao hắn bắt đầu thấy bất an.
Hắn nhớ đến giọng Hoan Xuyên lúc chiều.
“Nhưng anh không có ô.”
Phó Trạch Châu đứng dậy.
“Dừng cuộc họp.”
Hắn cầm áo khoác rồi rời đi.
Gần một giờ sau, hắn đến khu vực Hoan Xuyên từng đi qua.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Phó Trạch Châu bước xuống xe.
Hắn nhìn quanh.
Không thấy Hoan Xuyên.
“Hoan Xuyên!”
Không ai đáp.
Hắn gọi thêm lần nữa.
Vẫn im lặng.
Một người đi đường nói với hắn rằng có người đã gọi cấp cứu ở con đường phía trước.
Phó Trạch Châu lập tức chạy tới.
Rồi hắn nhìn thấy chiếc ô.
Chiếc ô màu đen nằm bên lề đường.
Phó Trạch Châu đứng chết lặng.
Hắn nhận ra ngay.
Đó là chiếc ô Hoan Xuyên đã cầm đi.
Hắn nhặt nó lên.
Nước mưa chảy xuống bàn tay.
“Hoan Xuyên…”
Lần đầu tiên giọng hắn run lên.
Bệnh viện sáng trắng.
Phó Trạch Châu đứng ngoài phòng cấp cứu.
Áo quần hắn đã ướt hết.
Nhưng hắn không để ý.
Hắn chỉ nhìn cánh cửa trước mặt.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra.
Phó Trạch Châu tiến lên.
“Cậu ấy thế nào?”
Bác sĩ im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Phó Trạch Châu đứng bất động.
“Không…”
Hắn không tin.
“Cậu ấy chỉ…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Chiều nay cậu ấy vẫn còn gọi cho tôi.”
Không ai trả lời.
Phó Trạch Châu cúi đầu.
Chiếc ô trong tay hắn trượt xuống.
Lần đầu tiên, hắn hiểu cảm giác mất đi một người là như thế nào.
Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa.
Phó Trạch Châu đứng trước di ảnh của Hoan Xuyên.
Trong ảnh, cậu đang cười.
Một nụ cười ngây ngô và trong trẻo.
Giống như ngày nào đó cậu sẽ lại chạy đến trước mặt hắn rồi hỏi:
“Anh Trạch Châu, hôm nay anh có vui không?”
Phó Trạch Châu nhìn rất lâu.
Cuối cùng, hắn đặt chiếc ô màu đen bên cạnh di ảnh.
“Em mang ô cho anh…”
Hắn nói rất nhỏ.
“Nhưng tại sao người trở về không phải là em?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa.
Sau tang lễ, căn nhà trở nên trống rỗng.
Không còn tiếng bước chân của Hoan Xuyên.
Không còn tiếng gọi:
“Anh Trạch Châu!”
Không còn những tin nhắn hỏi hắn đã ăn tối chưa.
Phó Trạch Châu bắt đầu nhận ra những điều nhỏ bé mà trước đây hắn chưa từng để ý.
Chiếc cốc Hoan Xuyên thường dùng.
Chiếc áo khoác cậu hay mặc.
Một con thú bông đặt trên ghế.
Tất cả vẫn còn đó.
Chỉ có người đã biến mất.
Một đêm nọ, Phó Trạch Châu đứng bên cửa sổ.
Ngoài trời lại mưa.
Hắn nhìn chiếc ô màu đen đặt cạnh cửa.
Bất giác nhớ đến câu nói cuối cùng của Hoan Xuyên.
“Em mang ô cho anh.”
Phó Trạch Châu nhắm mắt.
“Anh không cần ô.”
Hắn khẽ nói.
“Anh chỉ cần em.”
Nhưng lần này, không còn ai nghe thấy.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Và Phó Trạch Châu cuối cùng cũng hiểu—
Có những người từng ở bên cạnh mình lâu đến mức ta tưởng họ sẽ mãi mãi ở đó.
Cho đến một ngày họ biến mất.
Đến lúc muốn giữ lại, đã không còn kịp nữa.MƯA RƠI KHÔNG ĐỢI NGƯỜI
Chiều hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Từ khoảng bốn giờ, bầu trời đã tối sầm dù mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Những đám mây đen nặng nề phủ kín thành phố. Gió thổi qua những tán cây ven đường, kéo theo từng đợt mưa lạnh đập mạnh vào cửa kính.
Hoan Xuyên ngồi một mình bên cửa sổ.
Cậu chống cằm, nhìn những giọt nước nối nhau trượt xuống mặt kính.
Trên bàn trước mặt là một cốc sữa đã nguội.
Cậu nhìn đồng hồ.
6 giờ 12 phút.
Phó Trạch Châu vẫn chưa về.
Hoan Xuyên vốn có tính cách rất đơn giản. Cậu không giỏi hiểu những lời nói ẩn ý, cũng chẳng nhận ra khi người khác đang khó chịu với mình. Trong suy nghĩ của cậu, nếu một người không nói rằng ghét mình thì có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng Phó Trạch Châu lại thường xuyên nói thẳng.
“Đừng đi theo tôi.”
“Đừng gọi điện khi tôi đang làm việc.”
“Đừng tự ý đến công ty.”
“Em thật sự rất phiền.”
Mỗi lần như vậy, Hoan Xuyên chỉ cúi đầu.
“Ừm.”
Sau đó, vài phút sau, cậu lại quên mất.
Không phải vì cậu cố tình chống đối.
Chỉ là cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại khiến Phó Trạch Châu khó chịu.
Hoan Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Mưa càng lúc càng lớn.
Cậu chợt nhớ buổi sáng Phó Trạch Châu rời nhà rất vội.
Hắn không mang theo ô.
Hoan Xuyên lập tức đứng dậy.
Chiếc ô màu đen vẫn được đặt cạnh cửa.
Cậu cầm nó lên.
“Anh ấy sẽ bị ướt.”
Hoan Xuyên nghĩ một lúc rồi tự gật đầu.
“Phải mang cho anh ấy.”
Cậu mặc áo khoác, lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Con đường buổi chiều tối ngập trong màn mưa.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Ánh sáng vàng phản chiếu trên mặt đường ướt, bị nước mưa làm cho méo mó.
Hoan Xuyên cầm ô đi rất nhanh.
Cậu không biết chính xác Phó Trạch Châu đang ở đâu.
Chỉ biết hắn thường làm việc tại một tòa nhà cách nhà không quá xa.
Cậu nghĩ nếu đến đó, chắc chắn sẽ gặp được hắn.
Điện thoại rung lên.
Hoan Xuyên lập tức mở ra.
Là tin nhắn của Phó Trạch Châu.
“Tối nay tôi về muộn.”
Hoan Xuyên mỉm cười.
Cậu trả lời:
“Em mang ô cho anh.”
Vài giây sau, điện thoại đổ chuông.
“Em đang ở đâu?”
Giọng Phó Trạch Châu lạnh lùng.
Hoan Xuyên vui vẻ nói:
“Em đang đi tìm anh.”
“Anh đã bảo em không cần đến.”
“Nhưng anh không có ô.”
“Anh tự lo được.”
Hoan Xuyên im lặng.
Cậu nhìn chiếc ô trong tay.
“Nhưng…”
“Hoan Xuyên.”
Giọng Phó Trạch Châu trở nên mất kiên nhẫn.
“Quay về.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoan Xuyên đứng dưới mái hiên một cửa hàng.
Cậu nhìn màn hình tối đen.
“Anh ấy giận rồi…”
Cậu buồn một lúc.
Nhưng sau đó lại nhìn chiếc ô.
“Đưa cho anh rồi mình về.”
Cậu tiếp tục bước.
Khoảng bảy giờ tối, trời đã tối hẳn.
Mưa không những không ngớt mà còn dữ dội hơn.
Hoan Xuyên đi vào một con đường nhỏ để rút ngắn khoảng cách.
Hai bên là những cửa hàng đóng cửa.
Phía xa chỉ còn vài ngọn đèn đường.
Con đường vắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng nước chảy bên lề.
Hoan Xuyên kéo chiếc ô sát hơn.
Bỗng—
Lộc cộc.
Có tiếng bước chân phía sau.
Cậu quay đầu.
Một người mặc áo mưa tối màu đang đi cách cậu khá xa.
Hoan Xuyên nhìn vài giây.
Sau đó quay lại.
Có lẽ chỉ là người đi đường.
Cậu tiếp tục bước.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân vẫn ở phía sau.
Hoan Xuyên đi nhanh hơn.
Tiếng bước chân cũng nhanh hơn.
Cậu quay đầu lần nữa.
Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn.
Hoan Xuyên bắt đầu thấy sợ.
Cậu nắm chặt cán ô.
“Chú…”
Cậu thử lên tiếng.
Người kia không trả lời.
Hoan Xuyên không dám đứng lại nữa.
Cậu bắt đầu chạy.
Chiếc ô bị gió thổi nghiêng.
Nước mưa tạt vào mặt.
Cậu chạy về phía trước, liên tục quay đầu nhìn lại.
Bóng người kia vẫn đuổi theo.
“Có ai không?”
Hoan Xuyên gọi.
Nhưng con đường quá vắng.
Tiếng mưa đã át mất tiếng của cậu.
Phía trước có ánh đèn.
Hoan Xuyên cố chạy nhanh hơn.
Chỉ cần đến nơi có người.
Chỉ cần chạy thêm một chút.
Cậu sẽ an toàn.
Nhưng khi rẽ qua một góc đường, Hoan Xuyên nhận ra mình đã đi nhầm.
Phía trước là một đoạn đường cụt.
Cậu dừng lại.
Thở gấp.
Chậm rãi quay đầu.
Bóng người kia xuất hiện ở đầu con đường.
Hoan Xuyên lùi lại.
“Chú… muốn gì?”
Không có câu trả lời.
Người kia tiến thêm một bước.
Hoan Xuyên lùi thêm một bước.
Cậu lấy điện thoại ra.
Ngón tay run lên.
Màn hình hiện tên Phó Trạch Châu.
Cậu lập tức gọi.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Không ai nghe máy.
“Anh Trạch Châu…”
Cậu thì thầm.
“Nghe máy đi…”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Hoan Xuyên hoảng loạn quay người, định chạy về phía con đường vừa đi qua.
Nhưng người kia đã chặn lại.
Trong lúc luống cuống, điện thoại rơi khỏi tay.
Nó đập xuống mặt đường.
Màn hình vẫn sáng.
Cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Hoan Xuyên cúi xuống định nhặt.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau.
Cậu đứng bật dậy.
Chiếc ô cũng rơi khỏi tay.
“Anh Trạch Châu…”
Cậu gọi lần nữa.
Giọng nói run rẩy.
Không ai trả lời.
Cuộc gọi trên điện thoại kết thúc.
Màn hình tắt.
Trong con đường vắng, Hoan Xuyên không còn cách nào cầu cứu.
Sau đó, cuộc đối đầu diễn ra trong màn mưa.
Hoan Xuyên cố chạy thoát nhưng bị kẻ lạ mặt khống chế.
Cậu vùng vẫy, cố tìm đường thoát thân.
Chiếc ô màu đen nằm giữa mặt đường.
Mưa phủ kín mọi thứ.
Không lâu sau, bóng người kia rời khỏi con đường, để lại Hoan Xuyên ở đó.
Cậu không còn đủ sức tự đứng dậy.
Cơn mưa vẫn trút xuống.
Lạnh buốt.
Hoan Xuyên nhìn về phía con đường dẫn ra ngoài.
Trong đầu cậu vẫn còn một suy nghĩ rất đơn giản.
Phó Trạch Châu sẽ đến.
Hắn đã nói sẽ về.
Hắn nhất định sẽ tìm thấy cậu.
“Anh ấy…”
Hoan Xuyên khẽ nói.
“Anh ấy sẽ đến…”
Rồi trước mắt cậu dần trở nên mờ đi.
Cùng lúc đó, Phó Trạch Châu đang ở trong một cuộc họp.
Điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng lên.
Hắn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hoan Xuyên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sự khó chịu lập tức xuất hiện.
Hắn gọi lại.
Không ai nghe.
Phó Trạch Châu cau mày.
“Lại chạy đi đâu rồi…”
Nhưng khi gọi lần thứ tư, không hiểu vì sao hắn bắt đầu thấy bất an.
Hắn nhớ đến giọng Hoan Xuyên lúc chiều.
“Nhưng anh không có ô.”
Phó Trạch Châu đứng dậy.
“Dừng cuộc họp.”
Hắn cầm áo khoác rồi rời đi.
Gần một giờ sau, hắn đến khu vực Hoan Xuyên từng đi qua.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Phó Trạch Châu bước xuống xe.
Hắn nhìn quanh.
Không thấy Hoan Xuyên.
“Hoan Xuyên!”
Không ai đáp.
Hắn gọi thêm lần nữa.
Vẫn im lặng.
Một người đi đường nói với hắn rằng có người đã gọi cấp cứu ở con đường phía trước.
Phó Trạch Châu lập tức chạy tới.
Rồi hắn nhìn thấy chiếc ô.
Chiếc ô màu đen nằm bên lề đường.
Phó Trạch Châu đứng chết lặng.
Hắn nhận ra ngay.
Đó là chiếc ô Hoan Xuyên đã cầm đi.
Hắn nhặt nó lên.
Nước mưa chảy xuống bàn tay.
“Hoan Xuyên…”
Lần đầu tiên giọng hắn run lên.
Bệnh viện sáng trắng.
Phó Trạch Châu đứng ngoài phòng cấp cứu.
Áo quần hắn đã ướt hết.
Nhưng hắn không để ý.
Hắn chỉ nhìn cánh cửa trước mặt.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra.
Phó Trạch Châu tiến lên.
“Cậu ấy thế nào?”
Bác sĩ im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Phó Trạch Châu đứng bất động.
“Không…”
Hắn không tin.
“Cậu ấy chỉ…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Chiều nay cậu ấy vẫn còn gọi cho tôi.”
Không ai trả lời.
Phó Trạch Châu cúi đầu.
Chiếc ô trong tay hắn trượt xuống.
Lần đầu tiên, hắn hiểu cảm giác mất đi một người là như thế nào.
Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa.
Phó Trạch Châu đứng trước di ảnh của Hoan Xuyên.
Trong ảnh, cậu đang cười.
Một nụ cười ngây ngô và trong trẻo.
Giống như ngày nào đó cậu sẽ lại chạy đến trước mặt hắn rồi hỏi:
“Anh Trạch Châu, hôm nay anh có vui không?”
Phó Trạch Châu nhìn rất lâu.
Cuối cùng, hắn đặt chiếc ô màu đen bên cạnh di ảnh.
“Em mang ô cho anh…”
Hắn nói rất nhỏ.
“Nhưng tại sao người trở về không phải là em?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa.
Sau tang lễ, căn nhà trở nên trống rỗng.
Không còn tiếng bước chân của Hoan Xuyên.
Không còn tiếng gọi:
“Anh Trạch Châu!”
Không còn những tin nhắn hỏi hắn đã ăn tối chưa.
Phó Trạch Châu bắt đầu nhận ra những điều nhỏ bé mà trước đây hắn chưa từng để ý.
Chiếc cốc Hoan Xuyên thường dùng.
Chiếc áo khoác cậu hay mặc.
Một con thú bông đặt trên ghế.
Tất cả vẫn còn đó.
Chỉ có người đã biến mất.
Một đêm nọ, Phó Trạch Châu đứng bên cửa sổ.
Ngoài trời lại mưa.
Hắn nhìn chiếc ô màu đen đặt cạnh cửa.
Bất giác nhớ đến câu nói cuối cùng của Hoan Xuyên.
“Em mang ô cho anh.”
Phó Trạch Châu nhắm mắt.
“Anh không cần ô.”
Hắn khẽ nói.
“Anh chỉ cần em.”
Nhưng lần này, không còn ai nghe thấy.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Và Phó Trạch Châu cuối cùng cũng hiểu—
Có những người từng ở bên cạnh mình lâu đến mức ta tưởng họ sẽ mãi mãi ở đó.
Cho đến một ngày họ biến mất.
Đến lúc muốn giữ lại, đã không còn kịp nữa.MƯA RƠI KHÔNG ĐỢI NGƯỜI
Chiều hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Từ khoảng bốn giờ, bầu trời đã tối sầm dù mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Những đám mây đen nặng nề phủ kín thành phố. Gió thổi qua những tán cây ven đường, kéo theo từng đợt mưa lạnh đập mạnh vào cửa kính.
Hoan Xuyên ngồi một mình bên cửa sổ.
Cậu chống cằm, nhìn những giọt nước nối nhau trượt xuống mặt kính.
Trên bàn trước mặt là một cốc sữa đã nguội.
Cậu nhìn đồng hồ.
6 giờ 12 phút.
Phó Trạch Châu vẫn chưa về.
Hoan Xuyên vốn có tính cách rất đơn giản. Cậu không giỏi hiểu những lời nói ẩn ý, cũng chẳng nhận ra khi người khác đang khó chịu với mình. Trong suy nghĩ của cậu, nếu một người không nói rằng ghét mình thì có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng Phó Trạch Châu lại thường xuyên nói thẳng.
“Đừng đi theo tôi.”
“Đừng gọi điện khi tôi đang làm việc.”
“Đừng tự ý đến công ty.”
“Em thật sự rất phiền.”
Mỗi lần như vậy, Hoan Xuyên chỉ cúi đầu.
“Ừm.”
Sau đó, vài phút sau, cậu lại quên mất.
Không phải vì cậu cố tình chống đối.
Chỉ là cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại khiến Phó Trạch Châu khó chịu.
Hoan Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Mưa càng lúc càng lớn.
Cậu chợt nhớ buổi sáng Phó Trạch Châu rời nhà rất vội.
Hắn không mang theo ô.
Hoan Xuyên lập tức đứng dậy.
Chiếc ô màu đen vẫn được đặt cạnh cửa.
Cậu cầm nó lên.
“Anh ấy sẽ bị ướt.”
Hoan Xuyên nghĩ một lúc rồi tự gật đầu.
“Phải mang cho anh ấy.”
Cậu mặc áo khoác, lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Con đường buổi chiều tối ngập trong màn mưa.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Ánh sáng vàng phản chiếu trên mặt đường ướt, bị nước mưa làm cho méo mó.
Hoan Xuyên cầm ô đi rất nhanh.
Cậu không biết chính xác Phó Trạch Châu đang ở đâu.
Chỉ biết hắn thường làm việc tại một tòa nhà cách nhà không quá xa.
Cậu nghĩ nếu đến đó, chắc chắn sẽ gặp được hắn.
Điện thoại rung lên.
Hoan Xuyên lập tức mở ra.
Là tin nhắn của Phó Trạch Châu.
“Tối nay tôi về muộn.”
Hoan Xuyên mỉm cười.
Cậu trả lời:
“Em mang ô cho anh.”
Vài giây sau, điện thoại đổ chuông.
“Em đang ở đâu?”
Giọng Phó Trạch Châu lạnh lùng.
Hoan Xuyên vui vẻ nói:
“Em đang đi tìm anh.”
“Anh đã bảo em không cần đến.”
“Nhưng anh không có ô.”
“Anh tự lo được.”
Hoan Xuyên im lặng.
Cậu nhìn chiếc ô trong tay.
“Nhưng…”
“Hoan Xuyên.”
Giọng Phó Trạch Châu trở nên mất kiên nhẫn.
“Quay về.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoan Xuyên đứng dưới mái hiên một cửa hàng.
Cậu nhìn màn hình tối đen.
“Anh ấy giận rồi…”
Cậu buồn một lúc.
Nhưng sau đó lại nhìn chiếc ô.
“Đưa cho anh rồi mình về.”
Cậu tiếp tục bước.
Khoảng bảy giờ tối, trời đã tối hẳn.
Mưa không những không ngớt mà còn dữ dội hơn.
Hoan Xuyên đi vào một con đường nhỏ để rút ngắn khoảng cách.
Hai bên là những cửa hàng đóng cửa.
Phía xa chỉ còn vài ngọn đèn đường.
Con đường vắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng nước chảy bên lề.
Hoan Xuyên kéo chiếc ô sát hơn.
Bỗng—
Lộc cộc.
Có tiếng bước chân phía sau.
Cậu quay đầu.
Một người mặc áo mưa tối màu đang đi cách cậu khá xa.
Hoan Xuyên nhìn vài giây.
Sau đó quay lại.
Có lẽ chỉ là người đi đường.
Cậu tiếp tục bước.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân vẫn ở phía sau.
Hoan Xuyên đi nhanh hơn.
Tiếng bước chân cũng nhanh hơn.
Cậu quay đầu lần nữa.
Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn.
Hoan Xuyên bắt đầu thấy sợ.
Cậu nắm chặt cán ô.
“Chú…”
Cậu thử lên tiếng.
Người kia không trả lời.
Hoan Xuyên không dám đứng lại nữa.
Cậu bắt đầu chạy.
Chiếc ô bị gió thổi nghiêng.
Nước mưa tạt vào mặt.
Cậu chạy về phía trước, liên tục quay đầu nhìn lại.
Bóng người kia vẫn đuổi theo.
“Có ai không?”
Hoan Xuyên gọi.
Nhưng con đường quá vắng.
Tiếng mưa đã át mất tiếng của cậu.
Phía trước có ánh đèn.
Hoan Xuyên cố chạy nhanh hơn.
Chỉ cần đến nơi có người.
Chỉ cần chạy thêm một chút.
Cậu sẽ an toàn.
Nhưng khi rẽ qua một góc đường, Hoan Xuyên nhận ra mình đã đi nhầm.
Phía trước là một đoạn đường cụt.
Cậu dừng lại.
Thở gấp.
Chậm rãi quay đầu.
Bóng người kia xuất hiện ở đầu con đường.
Hoan Xuyên lùi lại.
“Chú… muốn gì?”
Không có câu trả lời.
Người kia tiến thêm một bước.
Hoan Xuyên lùi thêm một bước.
Cậu lấy điện thoại ra.
Ngón tay run lên.
Màn hình hiện tên Phó Trạch Châu.
Cậu lập tức gọi.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
Không ai nghe máy.
“Anh Trạch Châu…”
Cậu thì thầm.
“Nghe máy đi…”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Hoan Xuyên hoảng loạn quay người, định chạy về phía con đường vừa đi qua.
Nhưng người kia đã chặn lại.
Trong lúc luống cuống, điện thoại rơi khỏi tay.
Nó đập xuống mặt đường.
Màn hình vẫn sáng.
Cuộc gọi vẫn đang kết nối.
Hoan Xuyên cúi xuống định nhặt.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau.
Cậu đứng bật dậy.
Chiếc ô cũng rơi khỏi tay.
“Anh Trạch Châu…”
Cậu gọi lần nữa.
Giọng nói run rẩy.
Không ai trả lời.
Cuộc gọi trên điện thoại kết thúc.
Màn hình tắt.
Trong con đường vắng, Hoan Xuyên không còn cách nào cầu cứu.
Sau đó, cuộc đối đầu diễn ra trong màn mưa.
Hoan Xuyên cố chạy thoát nhưng bị kẻ lạ mặt khống chế.
Cậu vùng vẫy, cố tìm đường thoát thân.
Chiếc ô màu đen nằm giữa mặt đường.
Mưa phủ kín mọi thứ.
Không lâu sau, bóng người kia rời khỏi con đường, để lại Hoan Xuyên ở đó.
Cậu không còn đủ sức tự đứng dậy.
Cơn mưa vẫn trút xuống.
Lạnh buốt.
Hoan Xuyên nhìn về phía con đường dẫn ra ngoài.
Trong đầu cậu vẫn còn một suy nghĩ rất đơn giản.
Phó Trạch Châu sẽ đến.
Hắn đã nói sẽ về.
Hắn nhất định sẽ tìm thấy cậu.
“Anh ấy…”
Hoan Xuyên khẽ nói.
“Anh ấy sẽ đến…”
Rồi trước mắt cậu dần trở nên mờ đi.
Cùng lúc đó, Phó Trạch Châu đang ở trong một cuộc họp.
Điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng lên.
Hắn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hoan Xuyên.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sự khó chịu lập tức xuất hiện.
Hắn gọi lại.
Không ai nghe.
Phó Trạch Châu cau mày.
“Lại chạy đi đâu rồi…”
Nhưng khi gọi lần thứ tư, không hiểu vì sao hắn bắt đầu thấy bất an.
Hắn nhớ đến giọng Hoan Xuyên lúc chiều.
“Nhưng anh không có ô.”
Phó Trạch Châu đứng dậy.
“Dừng cuộc họp.”
Hắn cầm áo khoác rồi rời đi.
Gần một giờ sau, hắn đến khu vực Hoan Xuyên từng đi qua.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Phó Trạch Châu bước xuống xe.
Hắn nhìn quanh.
Không thấy Hoan Xuyên.
“Hoan Xuyên!”
Không ai đáp.
Hắn gọi thêm lần nữa.
Vẫn im lặng.
Một người đi đường nói với hắn rằng có người đã gọi cấp cứu ở con đường phía trước.
Phó Trạch Châu lập tức chạy tới.
Rồi hắn nhìn thấy chiếc ô.
Chiếc ô màu đen nằm bên lề đường.
Phó Trạch Châu đứng chết lặng.
Hắn nhận ra ngay.
Đó là chiếc ô Hoan Xuyên đã cầm đi.
Hắn nhặt nó lên.
Nước mưa chảy xuống bàn tay.
“Hoan Xuyên…”
Lần đầu tiên giọng hắn run lên.
Bệnh viện sáng trắng.
Phó Trạch Châu đứng ngoài phòng cấp cứu.
Áo quần hắn đã ướt hết.
Nhưng hắn không để ý.
Hắn chỉ nhìn cánh cửa trước mặt.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra.
Phó Trạch Châu tiến lên.
“Cậu ấy thế nào?”
Bác sĩ im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Phó Trạch Châu đứng bất động.
“Không…”
Hắn không tin.
“Cậu ấy chỉ…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Chiều nay cậu ấy vẫn còn gọi cho tôi.”
Không ai trả lời.
Phó Trạch Châu cúi đầu.
Chiếc ô trong tay hắn trượt xuống.
Lần đầu tiên, hắn hiểu cảm giác mất đi một người là như thế nào.
Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa.
Phó Trạch Châu đứng trước di ảnh của Hoan Xuyên.
Trong ảnh, cậu đang cười.
Một nụ cười ngây ngô và trong trẻo.
Giống như ngày nào đó cậu sẽ lại chạy đến trước mặt hắn rồi hỏi:
“Anh Trạch Châu, hôm nay anh có vui không?”
Phó Trạch Châu nhìn rất lâu.
Cuối cùng, hắn đặt chiếc ô màu đen bên cạnh di ảnh.
“Em mang ô cho anh…”
Hắn nói rất nhỏ.
“Nhưng tại sao người trở về không phải là em?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa.
Sau tang lễ, căn nhà trở nên trống rỗng.
Không còn tiếng bước chân của Hoan Xuyên.
Không còn tiếng gọi:
“Anh Trạch Châu!”
Không còn những tin nhắn hỏi hắn đã ăn tối chưa.
Phó Trạch Châu bắt đầu nhận ra những điều nhỏ bé mà trước đây hắn chưa từng để ý.
Chiếc cốc Hoan Xuyên thường dùng.
Chiếc áo khoác cậu hay mặc.
Một con thú bông đặt trên ghế.
Tất cả vẫn còn đó.
Chỉ có người đã biến mất.
Một đêm nọ, Phó Trạch Châu đứng bên cửa sổ.
Ngoài trời lại mưa.
Hắn nhìn chiếc ô màu đen đặt cạnh cửa.
Bất giác nhớ đến câu nói cuối cùng của Hoan Xuyên.
“Em mang ô cho anh.”
Phó Trạch Châu nhắm mắt.
“Anh không cần ô.”
Hắn khẽ nói.
“Anh chỉ cần em.”
Nhưng lần này, không còn ai nghe thấy.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Và Phó Trạch Châu cuối cùng cũng hiểu—
Có những người từng ở bên cạnh mình lâu đến mức ta tưởng họ sẽ mãi mãi ở đó.
Cho đến một ngày họ biến mất.
Đến lúc muốn giữ lại, đã không còn kịp nữa.